Cuộc đại phẫu vì một Hà Nội văn minh - thanh lịch

Kỳ cuối: Để Hà Nội thực sự văn minh - thanh lịch

Như đã nói, “thành phố là cuốn sách mở” muốn TP Hà Nội thực sự đẹp, văn minh, thanh lịch trong lòng du khách điều quan trọng phải thiết kế lại mối quan hệ biện chứng giữa các khâu quy hoạch, kiến trúc và xây dựng. Cạnh đó, tiên phong trong các phong trào văn minh hóa cưới xin cũng như văn minh hóa văn hóa ứng xử và giao tiếp.
tin nhap 20180816134057 Kỳ 4: Đơn giản thủ tục hiếu, hỉ
tin nhap 20180816134057 Sức lan tỏa của hai bộ Quy tắc ứng xử

Đột phá từ các khâu quy hoạch, kiến trúc và xây dựng

Xét trên bình diện quốc gia, Chính phủ chỉ có Bộ Xây dựng trong khi Hà Nội và TP Hồ Chí Minh có cả Sở Xây dựng và Sở Quy hoạch- Kiến trúc. Điều này chứng tỏ, Thành phố đặc biệt quan tâm đến khâu quy hoạch, kiến trúc đô thị. Tuy nhiên, cần nhìn nhận nghiêm túc thời gian qua sự phối, kết hợp trong lĩnh vực quy hoạch- kiến trúc và quản lý xây dựng quá đỗi rời rạc, dẫn đến bộ mặt kiến trúc đô thị vừa xấu, nham nhở, vừa không có bản sắc.

Ví dụ điển hình nhất, con phố Xã Đàn mới (Đống Đa) từng được mệnh danh là cung đường đắt nhất hành tinh. Song kiến trúc cảnh quan hai bên đường thì vô cùng xấu xí. Lẽ ra đối với những cung đường mới mở, ở các nước họ có những quy chuẩn rất rõ ràng.

tin nhap 20180816134057
Xây dựng văn hóa ứng xử hãy bắt đầu từ hệ thống nhà trường. Ảnh: TTXVN

Cụ thể, khi ngành Giao thông thực hiện quy trình mở đường theo quy hoạch được Thành phố duyệt; Sở Quy hoạch – Kiến trúc phải có chức năng tham mưu Thành phố xem ở đó kiến trúc phải như thế nào (về chiều cao công trình, màu sắc, kiến trúc, cảnh quan sinh thái); sau khi được Thành phố duyệt thì Sở Xây dựng và chính quyền địa phương có chức năng giám sát việc triển khai xây dựng của người dân, đơn vị hai bên đường. Chắc chắn nếu làm theo cách này thì những con đường mới mở không có sự lô nhô, xâu xí như hiện tại.

Tương tự, muốn Thành phố đẹp, văn minh quy hoạch và đô thị phải đi trước một bước. Trao đổi với PV một chuyên gia từng nhiều năm công tác ở Pháp cho hay: Khâu quy hoạch và kiến trúc của Thủ đô đã “lùi’ rất xa so với sự phát triển của Thành phố. Lẽ ra 20 năm trước khi tiến hành công cuộc đổi mới, ngành Quy hoạch- Kiến trúc Thủ đô phải tiên phong trong việc quy hoạch và “vẽ” ra những khu đô thị, tuyến phố đẹp. Nhưng tiếc thay sự phối, kết hợp giữa ngành Quy hoạch- Kiến trúc và Xây dựng cũng như giao thông chưa tốt mà dẫn đến tình trạng quy hoạch manh mún, mạnh ai người đó xây làm cho bộ mặt đô thị thêm xấu xí.

Vậy làm thế nào để Hà Nội đẹp hơn trong bối cảnh đô thị mọc lên như mắc cưởi, khi các tuyến phố hiện diện đa số là nhà ống với đủ kích cỡ, sắc màu và chiều cao? Một số chuyên gia cho rằng, đối với những nơi mà đất đai đang còn kiên quyết không cho doanh nghệp tự tung, tự tác về kiến trúc. Sở Quy hoạch- Kiến trúc phải có chức năng quy hoạch, kiến trúc cảnh quan về đô thị, không gian khu vực đó. Doanh nghiệp phải tuyệt đối tuân thủ kiến trúc chung (còn kiến trúc phía trong thế nào) là việc của doanh nghiệp. Có như thế thì tổng thể kiến trúc đô thị mới được chuẩn hóa để đẹp hơn và văn min hơn.

Còn đối với các tuyến phố không phải chuyện đã rồi mà để nguyên hiện trạng như vậy, cần tiến hành chỉnh trang để tạo ra dấu ấn riêng cho từng tuyến phố. Ví dụ chỉ cần quy định về màu sơn, quy định lắp biển hiệu quảng cáo, màu sắc của ánh đèn, trang trí đô thị ra sao cũng đủ làm cho tuyến phố văn minh. Được biết, đầu năm 2017 Chủ tịch UBNDTP Hà Nội đã ký quyết định đề nghị các cơ quan chức năng nghiên cứu quy hoạch, kiến trúc cảnh quan phố Thái Thịnh (Đống Đa) làm tuyến phố kiểu mẫu để nhân rộng mô hình. Tuy nhiên, đến nay các cơ quan chức năng vẫn chưa có báo cáo về nội dung này.

Luật Thủ đô đã có, các chế tài về cơ chế đặc thù cho Thủ đô cũng đã được ban hành vấn đề đặt ra Thành phố cũng nên có chế tài về vấn đề quản lý quy hoạch và kiến trúc cho toàn Thành phố để tránh tình trạng mạnh ai người đó xây, mạnh ai người đó tự kiến trúc dẫn đến bộ mặt đô thị lem nhem. Ban hành chế tài để mọi người phải thực thi góp phần làm cho Thành phố đẹp và văn ninh hơn như các nước chứ không phải là “vi phạm” quyền công dân.

Nói không với dung tục hóa

Việc ban hành hai Bộ Quy tắc ứng xử của TP Hà Nội là điều kiện cần nhưng chưa đủ để mang tính chất ràng buộc nghĩa vụ công dân thực thi giao tiếp ứng xử văn minh, thanh lịch. Chính vì thế, để hai Bộ Quy tắc mang lại hiệu quả cao hơn, Thành phố nên sớm ban hành các quy định, quy chế cụ thể về việc xử phạt hành chính đối với những trường hợp sử dụng ngôn ngữ dung tục trong giao tiếp. Trước mắt nên áp dụng trong hệ thống đảng, đoàn thể, đơn vị thuộc Nhà nước và hệ thống trường học.

Cụ thể, đối với hệ thống trường học khi phát hiện bất kỳ học sinh nào nói tục Cờ đỏ có quyền lập biên bản trình chủ nhiệm lớp và Ban Giám hiệu nhà trường có hình thức kỷ luật. Vi phạm lần đầu nhắc nhở, vi phạm lần hai hạ hạnh kiểm. Nếu làm theo cách này, học sinh, sinh viên sẽ không còn nói tục như hiện nay. Và nếu làm triệt để hiệu ứng sẽ vô cùng lớn, chỉ cần 5 năm sẽ “sạch bóng” văn hóa ứng xử dung tục trong nhà trường góp phần cải biến xã hội nhân văn hơn.

Đối với hệ thống trường học khi phát hiện bất kỳ học sinh nào nói tục Cờ đỏ có quyền lập biên bản trình chủ nhiệm lớp và Ban Giám hiệu nhà trường có hình thức kỷ luật. Vi phạm lần đầu nhắc nhở, vi phạm lần hai hạ hạnh kiểm. Nếu làm theo cách này, học sinh, sinh viên sẽ không còn nói tục như hiện nay. Và nếu làm triệt để hiệu ứng sẽ vô cùng lớn, chỉ cần 5 năm sẽ “sạch bóng” văn hóa ứng xử dung tục trong nhà trường góp phần cải biến xã hội nhân văn hơn.

Cạnh đó, đối với các đơn vị Thành phố cũng ban hành quy định tương tự. Ví dụ trưa tổ chức uống rượu bia, hay cán bộ, đảng viên, nhân viên nói tục sẽ tiến hành nhắc nhở; tái phạm các lần tiếp theo sẽ có biện pháp xử lý mạnh tay hơn. Và như vậy, một khi hệ thống trường học, bệnh viện, công sở, cơ quan đơn vị thuộc hệ thống Nhà nước loại trừ được tệ nói tục, ứng xử thiếu văn hóa... thì chắc chắn nơi công cộng văn hóa ứng xử cũng sẽ được nâng lên tầm cao mới.

Cạnh đó, đối với các đơn vị Thành phố cũng ban hành quy định tương tự. Ví dụ trưa tổ chức uống rượu bia, hay cán bộ, đảng viên, nhân viên nói tục sẽ tiến hành nhắc nhở; tái phạm các lần tiếp theo sẽ có biện pháp xử lý mạnh tay hơn. Và như vậy, một khi hệ thống trường học, bệnh viện, công sở, cơ quan đơn vị thuộc hệ thống Nhà nước loại trừ được tệ nói tục, ứng xử thiếu văn hóa... thì chắc chắn nơi công cộng văn hóa ứng xử cũng sẽ được nâng lên tầm cao mới.

Đoạn tuyệt với văn hóa phong bì trong cưới xin

Thành phố đang khuyến khích việc văn minh hóa cưới xin ma chay và thực sự nhiều nơi cũng đã tiến hành cưới tập thể, cưới tiệc ngọt. Tuy nhiên việc cưới theo nếp sống mới vẫn chưa nhiều và dù có cưới theo hình thức gì vấn nạn phong bì vẫn còn.

Nói với PV, một cán bộ hưu trí từng công tác trong ngành văn hóa cho hay: “Thành phố luôn thực hiện phương châm Hà Nội – Thủ đô của cả nước. Bởi thế Hà Nội phải đi trước về trước trong các phong trào”. Chính vì thế, riêng lĩnh vực cưới xin tôi mong Hà Nội tạo bước đột phá về cưới xin văn minh theo hình thức “đoạn tuyệt” với văn hóa phong bì. Làm điều này không hề đi ngược với văn hóa truyền thống mà thực sự làm sống dậy văn hóa truyền thống. Chỉ cần, Thành ủy Hà Nội ban hành chỉ thị mọi cán bộ, đảng viên khi cưới, tổ chức cưới cho con không được nhận phong bì dưới bất kỳ hình thức nào.

Chỉ thị có hiệu lực, ngay lập tức người cưới cũng sẽ đơn giản hóa thủ tục cưới ngay. Ví dụ thay vì phải bỏ ra hàng trăm triệu cho việc cưới, gia chủ chỉ cần bỏ ra dăm trục triệu tổ chức tiệc cưới nho nhỏ theo xu hướng văn minh. Cưới là nơi chung vui của hai họ và những bạn bè thân thích, chứ cưới không phải là nơi đại tiệc linh đình. Cán bộ hưu trí còn nói rằng, nếu Thành phố phát phiếu thăm dò dư luận thì chắc chắn đa số sẽ ủng hộ chủ trương này.

Những chủ trương, biện pháp để xây dựng Hà Nội văn minh- thanh lịch đã và đang phát huy hiệu quả. Tuy nhiên để Hà Nội thực sự văn minh- thanh lịch xét cả trong yếu tố quy hoạch, kiến trúc đô thị và văn hóa ứng xử nên chăng Thành phố phải tiếp tục tạo ra những bước đột phá như trên.

B. Thoa -H.Phạm

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm khi tham gia giao thông

Xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm khi tham gia giao thông

(LĐTĐ) Để thực hiện đồng bộ các giải pháp đảm bảo an toàn giao thông, lực lượng Cảnh sát giao thông Hà Nội đã tăng cường lực lượng, phương tiện, thường xuyên tuần tra, kiểm soát xử lý các vi phạm theo các chuyên đề như: Chở hàng quá tải trọng, quá khổ, tự ý cải tạo phương tiện, chạy quá tốc độ, học sinh không đội mũ bảo hiểm...
Nhanh chóng dập tắt đám cháy kho xưởng gỗ ở huyện Thanh Trì

Nhanh chóng dập tắt đám cháy kho xưởng gỗ ở huyện Thanh Trì

(LĐTĐ) Đám cháy xảy ra tại kho chứa phụ kiện gỗ ở xóm 4, thôn Việt Yên, xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì. Diện tích kho bị cháy khoảng 50m2. Lực lượng chức năng đã khẩn trương xử lý ngăn cháy lan và dập tắt đám cháy...
Quận Ba Đình giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ

Quận Ba Đình giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ

(LĐTĐ) Chiều 23/4, Đoàn giám sát số 2 của Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội do Phó Chủ tịch HĐND Thành phố Phạm Quí Tiên làm trưởng đoàn đã làm việc với quận Ba Đình về việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương, trách nhiệm trong thực thi công vụ của các cơ quan nhà nước tại thành phố Hà Nội.
Lãnh đạo Tổng LĐLĐ Việt Nam kịp thời thăm viếng nạn nhân trong vụ tai nạn lao động ở Yên Bái

Lãnh đạo Tổng LĐLĐ Việt Nam kịp thời thăm viếng nạn nhân trong vụ tai nạn lao động ở Yên Bái

(LĐTĐ) Ngày 23/4, thay mặt lãnh đạo Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam, Phó Chủ tịch Phan Văn Anh cùng đoàn công tác đã đến thăm viếng, chia buồn với các gia đình nạn nhân tử vong và thăm hỏi nạn nhân bị thương trong vụ tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại Công ty Cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái.
Kỳ nghỉ 30/4 và 1/5, xe buýt Thủ đô vận hành thế nào?

Kỳ nghỉ 30/4 và 1/5, xe buýt Thủ đô vận hành thế nào?

(LĐTĐ) Tổng Công ty Vận tải Hà Nội (Transerco) vừa công bố kế hoạch phục vụ hành khách đi lại bằng xe buýt trong các ngày trước, trong và sau kỳ nghỉ lễ 30/4, 1/5.
Rộn ràng Ngày hội giao lưu “Em yêu Tiếng Việt” cấp Tiểu học năm học 2023 - 2024

Rộn ràng Ngày hội giao lưu “Em yêu Tiếng Việt” cấp Tiểu học năm học 2023 - 2024

(LĐTĐ) Chiều 23/4, quận Bắc Từ Liêm đã tổ chức Ngày hội giao lưu “Em yêu Tiếng Việt” cấp Tiểu học năm học 2023 - 2024.
Bình Dương: Đầu tư xây dựng hơn 13.000 căn nhà ở xã hội

Bình Dương: Đầu tư xây dựng hơn 13.000 căn nhà ở xã hội

(LĐTĐ) Đó là thông tin được đại diện Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Bình Dương cho biết tại buổi họp báo thông tin tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh quý I/2024 trên địa bàn diễn ra ngày 23/4.

Tin khác

Mê mẩn ngắm Hà Nội mùa cây xanh lá

Mê mẩn ngắm Hà Nội mùa cây xanh lá

(LĐTĐ) Những ngày này, đi qua các tuyến phố của Hà Nội không khó để bắt gặp hình ảnh những hàng cây đã thay lá và bật chồi xanh non. Màu xanh mơn mởn của cây khiến đường phố Hà Nội trở nên đẹp lạ kỳ và tràn đầy sức sống.
Vùng đất bãi "lột xác" nhờ gắn nông nghiệp với du lịch cộng đồng

Vùng đất bãi "lột xác" nhờ gắn nông nghiệp với du lịch cộng đồng

(LĐTĐ) Nhắc đến vùng bãi Giang Biên, quận Long Biên (Hà Nội) là nói tới vùng đất ven đô nổi tiếng với nghề trồng rau, bện thừng và đan võng. Tuy nhiên, đến Giang Biên thời điểm này, kinh tế của vùng đất bãi đã có nhiều sự đổi thay. Nơi đây, nhiều hộ nông dân đã biết cũng nhau xây dựng các sản phẩm, mô hình du lịch nông nghiệp xanh, mang đến trải nghiệm hấp dẫn cho du khách.
Đặc sắc Lễ hội chùa Tây Phương

Đặc sắc Lễ hội chùa Tây Phương

(LĐTĐ) Chùa Tây Phương (huyện Thạch Thất, Hà Nội) là một trong những di tích có kiến trúc đẹp nhất của xứ Đoài. Đặc biệt, từ xưa đến nay, Lễ hội chùa Tây Phương là một nét đẹp văn hóa truyền thống, một sinh hoạt tín ngưỡng tôn giáo có ý nghĩa hết sức quan trọng trong đời sống tinh thần của người Thạch Thất và du khách, phật tử thập phương.
Công an quận Hoàn Kiếm giúp du khách nước ngoài đi lạc tìm về nơi lưu trú

Công an quận Hoàn Kiếm giúp du khách nước ngoài đi lạc tìm về nơi lưu trú

(LĐTĐ) Chiều 13/4, Chỉ huy Công an phường Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm cho biết, đơn vị vừa giúp một nam du khách nước ngoài bị lạc, không nhớ khách sạn đang lưu trú. Nam du khách này tỏ cảm kích khi được Công an Việt Nam nói chung và Công an quận Hoàn Kiếm, phường Hàng Trống nói riêng tận tình giúp đỡ.
Đình Nhật Tảo - ngôi đình cổ hơn 600 tuổi tại đất kinh kỳ

Đình Nhật Tảo - ngôi đình cổ hơn 600 tuổi tại đất kinh kỳ

(LĐTĐ) Nằm nép mình ngay dưới chân cầu Thăng Long, ven đê sông Hồng, đình làng Nhật Tảo - ngôi đình cổ hơn 600 năm tuổi là nhân chứng lịch sử của nhiều sự kiện trọng đại nơi mảnh đất Thăng Long Hà Nội. Ngoài ra đây còn là công trình kiến trúc tôn giáo tín ngưỡng có giá trị nhiều mặt trong kho tàng di sản văn hoá nước nhà.
Công an phường Hàng Trống trao trả tài sản bị thất lạc cho du khách nước ngoài

Công an phường Hàng Trống trao trả tài sản bị thất lạc cho du khách nước ngoài

(LĐTĐ) Ngay sau khi tiếp nhận thông tin du khách nước ngoài bị mất tài sản trên địa bàn, Công an phường Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm, đã khẩn trương xác minh, tìm được chiếc điện thoại và trao trả cho du khách.
Xây dựng Tây Hồ thành trung tâm văn hóa, du lịch của Thủ đô

Xây dựng Tây Hồ thành trung tâm văn hóa, du lịch của Thủ đô

(LĐTĐ) Tây Hồ là một trong những trung tâm văn hóa của Thủ đô Hà Nội, dù nhịp độ đô thị hóa mạnh mẽ nhưng tại đây vẫn còn in đậm các dấu ấn của kinh thành Thăng Long xưa. Lấy trục trung tâm là Hồ Tây thì Tây Hồ là nơi lắng đọng nhiều trầm tích văn hóa với hàng loạt di tích lịch sử nổi tiếng, lễ hội đặc sắc và làng nghề truyền thống. Từ những lợi thế này, việc khơi thông nguồn lực về văn hóa, coi văn hóa là động lực phát triển là định hướng nền tảng đúng đắn để “đánh thức” các tiềm năng, giá trị của mảnh đất văn hiến.
Phát động cuộc thi viết kỷ niệm 70 năm Giải phóng Thủ đô: “Ký ức tự hào”

Phát động cuộc thi viết kỷ niệm 70 năm Giải phóng Thủ đô: “Ký ức tự hào”

(LĐTĐ) Chiều 28/3, Báo Hànộimới chính thức phát động cuộc thi viết Kỷ niệm 70 năm Giải phóng Thủ đô: “Ký ức tự hào” trên báo điện tử Hànộimới và ấn phẩm Hànộmới Cuối tuần.
Linh Thiêng đình Vẽ

Linh Thiêng đình Vẽ

(LĐTĐ) Hằng năm, cứ đến ngày 9 và 10/2 Âm lịch, những người con làng Kẻ Vẽ trên mọi miền Tổ quốc lại trở về phường Đông Ngạc (quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) tham dự lễ hội đình Vẽ để tưởng nhớ, tri ân các vị thần. Đây cũng là nét văn hóa tín ngưỡng truyền thống được người làng Kẻ Vẽ lưu giữ hàng trăm năm qua.
Người dân Hoài Đức nỗ lực xây dựng huyện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao trong năm nay

Người dân Hoài Đức nỗ lực xây dựng huyện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao trong năm nay

(LĐTĐ) Phấn khởi trước sự đổi mới toàn diện về cơ sở hạ tầng, giáo dục đào tạo, nhất là các hoạt động an sinh xã hội, đời sống vật chất, tinh thần, nhân dân huyện Hoài Đức quyết tâm phấn đấu xây dựng huyện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao trong năm 2024.
Xem thêm
Phiên bản di động