Đời sống công nhân Khu Công nghiệp - Chế xuất: Hiện tại và ước mong

Kỳ 5: Mong ở đâu có KCN ở đấy có trường học

Thời gian qua, các cấp công đoàn đã có nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa thể hiện sự quan tâm, chăm lo cho con em công nhân lao động (CNLĐ) đang làm việc trong các khu công nghiệp và chế xuất (KCN - CX) Hà Nội, qua đó, góp phần giúp CNLĐ ổn định cuộc sống, yên tâm lao động sản xuất.
ky 5 mong o dau co kcn o day co truong hoc Tăng cường tuyên truyền về An toàn vệ sinh lao động tới các cấp công đoàn và CNVCLĐ
ky 5 mong o dau co kcn o day co truong hoc Kỳ 4: Quyết tâm nói không với nạn ma túy

Các KCN – CX Hà Nội đã và đang thu hút hàng vạn CNLĐ từ khắp các tỉnh thành về làm việc và sinh sống, nhằm hỗ trợ CNLĐ ổn định cuộc sống và đáp ứng nhu cầu có nơi gửi con an toàn, đảm bảo chất lượng chăm sóc, giáo dục để CNLĐ yên tâm lao động sản xuất, thời gian qua, các cấp công đoàn đã triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực như tặng quà cho các trường mầm non có đông con em CNLĐ đang theo học; phối hợp cùng cơ quan chức năng trên địa bàn kiểm tra, giám sát chất lượng dạy và học của các cơ sở mầm non ở các KCN – CX nhằm đảm bảo cho con em CNLĐ được học tập, nuôi dưỡng trong môi trường an toàn, lành mạnh…

ky 5 mong o dau co kcn o day co truong hoc
CNLĐ mong muốn tại các KCN-CX đều có hệ thống trường học để con em có điều kiện học tập tốt hơn.

Mới đây nhất, LĐLĐ TP Hà Nội đã trao tặng thiết bị vui chơi ngoài trời cho trường mầm non Kim Chung A (Đông Anh) – cơ sở giáo dục mầm non thuộc hệ thống giáo dục quốc dân mới được thành lập năm 2016, đây là ngôi trường đặc biệt, được thành lập để thu hút các cháu học sinh là con CNLĐ đang làm việc tại KCNThăng Long với 80% học sinh của trường ở các độ tuổi trong các nhóm lớp nhà trẻ, mẫu giáo bé, mẫu giáo nhỡ, mẫu giáo lớn là con CNLĐ.

Biết được những khó khăn về cơ sở vật chất dạy và học của nhà trường, với trách nhiệm của tổ chức công đoàn, nhân dịp Tháng công nhân năm 2018, LĐLĐ TP Hà Nội đã quyết định tặng các cháu mầm non thiết bị vui chơi ngoài trời trị giá 50 triệu đồng. Đây cũng là lần thứ 3 LĐLĐ TP cùng Tổng liên đoàn tổ chức bàn giao thiết bị giảng dạy và vui chơi cho các cháu trường mầm non Kim Chung A kể từ khi trường được thành lập, với tổng trị giá 150 triệu đồng.

Các KCN – CX Hà Nội đã và đang thu hút hàng vạn CNLĐ từ khắp các tỉnh thành về làm việc và sinh sống, nhằm hỗ trợ CNLĐ ổn định cuộc sống và đáp ứng nhu cầu có nơi gửi con an toàn, đảm bảo chất lượng chăm sóc, giáo dục để CNLĐ yên tâm lao động sản xuất, thời gian qua, các cấp công đoàn đã triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực như tặng quà cho các trường mầm non có đông con em CNLĐ đang theo học; phối hợp cùng cơ quan chức năng trên địa bàn kiểm tra, giám sát chất lượng dạy và học của các cơ sở mầm non ở các KCN – CX nhằm đảm bảo cho con em CNLĐ được học tập, nuôi dưỡng trong môi trường an toàn, lành mạnh…

Mới đây nhất, LĐLĐ TP Hà Nội đã trao tặng thiết bị vui chơi ngoài trời cho Trường Mầm non Kim Chung A (Đông Anh) – cơ sở giáo dục mầm non thuộc hệ thống giáo dục quốc dân mới được thành lập năm 2016, đây là ngôi trường đặc biệt, được thành lập để thu hút các cháu học sinh là con CNLĐ đang làm việc tại KCNThăng Long với 80% học sinh của trường ở các độ tuổi trong các nhóm lớp nhà trẻ, mẫu giáo bé, mẫu giáo nhỡ, mẫu giáo lớn là con CNLĐ

Bên cạnh đó, mới đây, Công đoàn các KCN – CX Hà Nội đã phối hợp với Quỹ bảo trợ trẻ em Công đoàn Việt Nam tổ chức chương trình trao 500 balo cho con CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn nhân Tháng hành động vì trẻ em. Những hoạt động thiết thực, ý nghĩa này đã thể hiện sự quan tâm chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cán bộ, viên chức, người lao động là hoạt động trọng tâm xuyên suốt của LĐLĐ TP Hà Nội, đặc biệt là đội ngũ công nhân.

Đồng thời, góp phần khẳng định sự quan tâm chú trọng chăm lo đến đội ngũ CNLĐ của các cấp Công đoàn thành phố đặc biệt là con em CNLĐ khu công nghiệp và chế xuất. Đây cũng là sự sẻ chia, phối hợp trong công tác chăm sóc, nuôi dưỡng giáo dục trẻ, thế hệ tương lai của đất nước.

Đặc biệt, trước những mong muốn của CNLĐ về nơi gửi con an toàn, chất lượng, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã chỉ đạo các cấp công đoàn về việc tăng cường phối hợp nâng cao chất lượng nơi gửi con CNLĐ tại nhà trẻ, mẫu giáo tư thục.Theo đó, các cấp công đoàn đã khẩn trương nắm bắt lại tình hình các cơ sở mầm non, đặc biệt là nhà trẻ, mẫu giáo tư thục đang hoạt động phục vụ trông giữ con CNLĐ ở các KCN – CX; kịp thời phát hiện các trường hợp con CNLĐ bị bạo hành ở các cơ sở mầm non để hỗ trợ, giúp đỡ, động viên và đề nghị cơ quan chức năng xử lý nghiêm minh.

Song song với đó, các cấp công đoàn đã tăng cường phối hợp cùng cơ quan chức năng trên địa bàn kiểm tra, giám sát chất lượng dạy và học của các cơ sở mầm non ở các KCN – CX nhằm đảm bảo cho con em CNLĐ được học tập, nuôi dưỡng trong môi trường an toàn, lành mạnh.

Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao đạo đức nghề nghiệp, trình độ chuyên môn, chất lượng giảng dạy của giáo viên mầm non gắn với đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động “Kỷ cương, tình thương, trách nhiệm” do ngành giáo dục đã và đang triển khai.

Bên cạnh đó, các cấp công đoàn cũng đề xuất với chuyên môn, chính quyền để có cơ chế, chính sách tổ chức việc giữ trẻ ngoài giờ cho con CNLĐ phù hợp với điều kiện cơ sở vật chất của trường và có chính sách hỗ trợ giáo viên dạy thêm giờ. mạnh việc thực hiện các chương trình phúc lợi cho đoàn viên, trong đó có việc vận động đơn vị, doanh nghiệp hỗ trợ lắp đặt camera tại các nhà trẻ, mẫu giáo để tạo điều kiện chia sẻ trách nhiệm giữa gia đình và nhà trường trong chăm sóc trẻ, ngăn ngừa những trường hợp bạo hành đối với trẻ; hỗ trợ cơ sở vật chất, trang thiết bị, đồ dùng, đồ chơi cho nhà trẻ, mẫu giáo.

Đặc biệt, các cấp công đoàn tiến hành khảo sát, đánh giá tình hình CNLĐ có con trong độ tuổi nhà trẻ, mẫu giáo để tham mưu triển khai có hiệu quả vấn đề nhà trẻ, mẫu giáo trong thiết chế công đoàn tại các KCN - CX theo Quyết định 655- QĐ/TTg CP.

Chị Bằng mong muốn Nhà nước có những thay đổi về cơ chế, chính sách đối với các trường công lập để tổ chức việc giữ trẻ ngoài giờ cho con CNLĐ phù hợp với điều kiện cơ sở vật chất của trường. Đặc biệt, có chính sách để làm sao hiện thực hóa chủ trương ở đâu có khu công nghiệp ở đó có đầy đủ hệ thống trường học, từ nhà trẻ đến các cấp 1, 2,3 để con em công nhân có điều kiện học hành.

Một số công nhân tâm sự, qua đọc báo, nghe đài chúng tôi được biết, giai cấp công nhân lao động làm ra gần 60% GDP cho nền kinh tế đất nước, nên Nhà nước cần có chính sách xã hội hóa để doanh nghiệp cùng với chính quyền “chung tay” xây trường cho con em chúng tôi có chỗ để học.

Trong những cuộc trò chuyện của chúng tôi với CNLĐ, không ít CNLĐ đã bày tỏ niềm vui mừng khi được các cấp công đoàn Thủ đô quan tâm, chăm lo, bảo vệ quyền lợi không chỉ cho CNLĐ và còn cho cả con em họ.

Chị Hồ Thị Bằng (quê Hưng Yên), công nhân công ty Daiwa (KCN Thăng Long) chia sẻ: “Tôi đã làm việc tại KCN Thăng Long đã hơn 7 năm, trong suốt thời gian làm việc tôi luôn nhận được sự quan tâm, chăm lo của các cấp công đoàn và doanh nghiệp, bên cạnh đó, con em của CNLĐ cũng được các cấp công đoàn quan tâm thông qua các hoạt động như tặng quà dịp Trung thu, 1/6…”

Tuy nhiên, chị Bằng cũng bày tỏ suy nghĩ, với đặc thù công việc của CNLĐ đang làm việc trong các KCN – CX là làm ca, kíp, nhiều hôm đi sớm về muộn nên nếu lựa chọn gửi con ở những trường công lập, chị không sắp xếp được thời gian đưa đón con vì các trường công lập làm việc theo giờ hành chính. Do đó, chị đã phải lựa chọn giải pháp gửi con ở các cơ sở mầm non tư thục với mức chi phí cao hơn các trường công lập, đổi lại thời gian đưa đón con sẽ thoải mái hơn.

Đồng thời, chị Bằng mong muốn Nhà nước có những thay đổi về cơ chế, chính sách đối với các trường công lập để tổ chức việc giữ trẻ ngoài giờ cho con CNLĐ phù hợp với điều kiện cơ sở vật chất của trường. Đặc biệt, có chính sách để làm sao hiện thực hóa chủ trương ở đâu có khu công nghiệp ở đó có đầy đủ hệ thống trường học, từ nhà trẻ đến các cấp 1, 2,3 để con em công nhân có điều kiện học hành.

Một số công nhân tâm sự, qua đọc báo, nghe đài chúng tôi được biết, giai cấp công nhân lao động làm ra gần 60% GDP cho nền kinh tế đất nước, nên Nhà nước cần có chính sách xã hội hóa để doanh nghiệp cùng với chính quyền “chung tay” xây trường cho con em chúng tôi có chỗ để học.

Mai Quý (Còn nữa)

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Một tiền đạo U23 Việt Nam dẫn đầu danh sách ghi bàn tại U23 châu Á 2024

Một tiền đạo U23 Việt Nam dẫn đầu danh sách ghi bàn tại U23 châu Á 2024

(LĐTĐ) Tiền đạo Bùi Vĩ Hào đang dẫn đầu danh sách vua phá lưới vòng chung kết U23 châu Á 2024 sau lượt trận đầu tiên của vòng bảng.
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xử phạt nhiều cá nhân, doanh nghiệp

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xử phạt nhiều cá nhân, doanh nghiệp

(LĐTĐ) Mới đây, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa ban hành một loạt quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với cá nhân, doanh nghiệp liên quan đến việc thao túng cổ phiếu, công bố thông tin không đúng thời hạn,...
Khởi công dự án cấp nước khu vực phía Nam thành phố Hà Nội và tỉnh Hòa Bình

Khởi công dự án cấp nước khu vực phía Nam thành phố Hà Nội và tỉnh Hòa Bình

(LĐTĐ) Chiều 18/4, tại xã Mông Hóa, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Hòa Bình và Công ty TNHH Nước sạch Hòa Bình - Xuân Mai (đơn vị thành viên của Công ty cổ phần nước AquaOne) tổ chức Lễ khởi công giai đoạn 1 Dự án đầu tư xây dựng Hệ thống cấp nước Xuân Mai - Hòa Bình.
Lãi suất tiết kiệm tăng tại một số ngân hàng

Lãi suất tiết kiệm tăng tại một số ngân hàng

(LĐTĐ) Từ đầu tháng 4, xu hướng tăng lãi suất tiết kiệm ở một số ngân hàng nhen nhóm trở lại với mức tăng 0,1-0,2% tại các kỳ hạn khác nhau. Theo các chuyên gia nguyên nhân bởi đang có xu hướng dòng tiền rút ra khỏi ngân hàng tìm đến các kênh đầu tư khác trong khi đó tín dụng bắt đầu khởi sắc.
Thí điểm chi trả lương hưu qua tài khoản từ tháng 5/2024

Thí điểm chi trả lương hưu qua tài khoản từ tháng 5/2024

(LĐTĐ) Theo Bảo hiểm xã hội Việt Nam, dự kiến trong tháng 5/2024, sẽ cùng với Bộ Công an triển khai thí điểm chi trả các chế độ bảo hiểm tại 5 tỉnh, thành phố gồm: Nam Định, Điện Biên, Đà Nẵng, Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) và Sóc Trăng, trước khi nhân rộng trên phạm vi toàn quốc…
Ronaldo thắng kiện Juventus

Ronaldo thắng kiện Juventus

(LĐTĐ) Theo The Athletic, Liên đoàn Bóng đá Italy (FIGC) yêu cầu Juventus trả cho Cristiano Ronaldo 9,7 triệu euro.
Hà Nội giải quyết thủ tục hành chính đúng hạn và trước hạn đạt 99,7%

Hà Nội giải quyết thủ tục hành chính đúng hạn và trước hạn đạt 99,7%

(LĐTĐ) Việc thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông đã được Thành phố chỉ đạo đổi mới; việc giải quyết thủ tục hành chính đúng hạn và trước hạn của Thành phố đạt tỷ lệ cao, chiếm 99,7%.

Tin khác

Người lao động cần nhận diện các "chiêu trò" lừa đảo, để tránh bị chiếm đoạt tài sản

Người lao động cần nhận diện các "chiêu trò" lừa đảo, để tránh bị chiếm đoạt tài sản

(LĐTĐ) Thời gian gần đây, các nhóm lừa đảo thường “đánh” vào tâm lý của nạn nhân, đưa ra những tình huống khơi dậy lòng tham hoặc nỗi lo sợ của nạn nhân, ví dụ như người thân đang bị tai nạn cấp cứu, tài khoản ngân hàng của nạn nhân bị khóa, trúng giải độc đắc... để có thể thao túng tâm lý nạn nhân trong thời gian ngắn, hòng chiếm đoạt tài sản.
Người lao động ở một số địa phương có thể được tăng lương 2 lần từ ngày 1/7

Người lao động ở một số địa phương có thể được tăng lương 2 lần từ ngày 1/7

(LĐTĐ) Nếu đề xuất tăng mức lương tối thiểu vùng thêm 6% từ ngày 1/7 năm nay và điều chỉnh lại một số địa bàn hưởng lương tối thiểu vùng được thông qua, người lao động ở một số địa phương sẽ được tăng lương 2 lần kể từ ngày 1/7 tới đây.
Hơn 7.300 lao động được trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

Hơn 7.300 lao động được trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

(LĐTĐ) Trong năm 2023, cơ quan Bảo hiểm xã hội đã giải quyết hưởng mới trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp theo hai hình thức hằng tháng, và một lần cho hơn 7.300 người.
Trình Thủ tướng quyết định việc nghỉ 5 ngày dịp lễ 30/4 - 1/5

Trình Thủ tướng quyết định việc nghỉ 5 ngày dịp lễ 30/4 - 1/5

(LĐTĐ) Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) đề xuất hoán đổi ngày làm việc 29/4 và làm bù vào ngày 4/5 để người lao động được nghỉ 5 ngày dịp lễ 30/4 và 1/5 năm nay.
Những vũ nữ Chăm dưới ngôi Tháp bà nghìn tuổi

Những vũ nữ Chăm dưới ngôi Tháp bà nghìn tuổi

(LĐTĐ) Duới ngọn tháp hàng nghìn năm tuổi, Tháp bà Ponagar (TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hoà) hình ảnh các cô gái Chăm múa uyển chuyển, nhịp nhàng theo nhạc đã dần trở nên quen thuộc với nhiều du khách đến Nha Trang.
Hà Nội: Chuyển biến tích cực trong công tác An toàn, vệ sinh lao động

Hà Nội: Chuyển biến tích cực trong công tác An toàn, vệ sinh lao động

(LĐTĐ) Theo báo cáo của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, năm 2023, nhờ thực hiện tốt công tác đảm bảo An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ), tình hình tai nạn lao động, cháy nổ trên địa bàn Hà Nội đã được phòng ngừa; kiềm chế sự gia tăng tai nạn lao động, giảm thiểu thiệt hại về người, góp phần quan trọng ổn định tình hình an ninh, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.
Hà Nội: Quý I, hơn 14 nghìn người được hưởng trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp

Hà Nội: Quý I, hơn 14 nghìn người được hưởng trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp

(LĐTĐ) Quý I/2024, cơ quan chức năng của thành phố Hà Nội đã ra đã quyết định hưởng trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp cho 14.002 người, riêng trong tháng 3/2024, có 4.011 người được tiếp nhận và ra quyết định hỗ trợ bảo hiểm thất nghiệp…
Lao động nữ phấn khởi khi được tư vấn kiến thức chăm sóc sức khỏe, làm đẹp

Lao động nữ phấn khởi khi được tư vấn kiến thức chăm sóc sức khỏe, làm đẹp

(LĐTĐ) Trong khuôn khổ chương trình Ngày hội việc làm do Ban Nữ công Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam, Tạp chí Lao động và Công đoàn, LĐLĐ tỉnh Bắc Ninh, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Bắc Ninh tổ chức ngày 31/3, đông đảo lao động nữ đã được các bác sĩ, chuyên gia tư vấn kiến thức chăm sóc sức khỏe, làm đẹp.
Hà Nội: Các vụ tai nạn lao động xảy ra chủ yếu do ngã cao

Hà Nội: Các vụ tai nạn lao động xảy ra chủ yếu do ngã cao

(LĐTĐ) Năm qua, các vụ tai nạn lao động xảy ra trên địa bàn thành phố Hà Nội chủ yếu là tai nạn ngã cao, vật rơi từ trên cao trong ngành xây dựng; và nạn nhân của các vụ tai nạn lao động hầu hết là lao động phổ thông.
Tình hình tai nạn lao động vẫn còn đáng lo ngại

Tình hình tai nạn lao động vẫn còn đáng lo ngại

(LĐTĐ) Năm 2023, công tác an toàn, vệ sinh lao động trên toàn quốc đạt được một số kết quả nhất định nhưng vẫn còn một số tồn tại, như số vụ tai nạn lao động, số người mắc bệnh nghề nghiệp, sự cố nghiêm trọng vẫn còn ở mức cao và đáng lo ngại.
Xem thêm
Phiên bản di động