Xuân về trên đảo tiền tiêu Cồn Cỏ

Kỳ 1: Chuyến tàu chở những yêu thương

(LĐTĐ) Trong những ngày cận kề năm mới, chúng tôi - những phóng viên của các cơ quan thông tấn báo chí Trung ương và địa phương đã vinh dự được lên chuyến tàu 390 thuộc Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân để đi thăm, chúc Tết cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ tại các đảo Cồn Cỏ và Lý Sơn. Không chỉ riêng hàng hóa, chuyến tàu đã mang hương vị Tết và cả tình cảm yêu thương của đất liền gửi đến cán bộ, chiến sĩ.
ky 1 chuye n ta u cho nhu ng yeu thuong Cúc vàng tô thắm sắc xuân trên huyện đảo Lý Sơn
ky 1 chuye n ta u cho nhu ng yeu thuong Tết yên vui, ấm áp đến với dân và quân huyện đảo Lý Sơn

Với những phóng viên trẻ, ai cũng có một ao ước được đi công tác tại các vùng biên giới, hải đảo – nơi có những chiến sĩ đang ngày đêm làm nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của đất nước. Và tôi cũng vậy. Tôi cũng mang trong mình khát khao được một lần đến những miền đảo xa, được tận mắt ngắm nhìn biển trời quê hương, đắm chìm trong cái nắng, cái gió để thêm cảm phục sự khó khăn, hi sinh của các chiến sĩ.

Trong những ngày cuối tháng Chạp năm Kỷ Hợi, điều mong ước của tôi đã trở thành hiện thực. Cùng với hơn 30 phóng viên của các cơ quan thông tấn báo chí Trung ương và địa phương, chúng tôi theo chân Đoàn công tác của Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân do Đại tá Võ Văn Tuyến - Phó Tư lệnh Vùng 3 Hải quân làm trưởng đoàn ra thăm chúc tết cán bộ chiến sĩ đang công tác tại đảo tiền tiêu Cồn Cỏ và huyện đảo Lý Sơn.

ky 1 chuye n ta u cho nhu ng yeu thuong
Trên con tàu “chở mùa Xuân ra đảo xa”, hàng ngàn hàng hóa được gửi đến các chiến sĩ đang làm nhiệm vụ tại đảo Cồn Cỏ và đảo Lý Sơn.

Sự háo hức đã khiến tôi có những đêm mất ngủ. Có lẽ chính vì vậy, vượt qua tất cả nỗi sợ say sóng, điều kiện thời tiết, tôi có mặt tại quân cảng Đà Nẵng đúng giờ. Bước lên con tàu 390 thuộc Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân, tôi mang theo nhiều niềm hi vọng về hành trình đầy ý nghĩa này.

Ngày đầu tiên của chuyên đi, đúng 16h30, chúng tôi có lệnh di chuyển và tập trung tại quân cảng Đà Nẵng. Khi mặt trời vừa khuất bóng sau ngọn núi Sơn Trà, cũng là lúc con tàu 390 gióng lên hồi còi tạm biệt đất liền. Và hải trình của chúng tôi chính thức được bắt đầu.

Theo lịch trình, đoàn sẽ lên tàu rời cảng và bắt đầu chuyến hành trình qua đảo Cồn Cỏ, chúc Tết các tàu đang làm nhiệm vụ tuần tiễu, bảo vệ vùng biển, đảo và kết thúc tại huyện đảo Lý Sơn.

Đại tá Võ Văn Tuyến, Phó Tư lệnh Vùng 3 Hải quân, trưởng đoàn thăm và chúc tết hai đảo tiền tiêu khẳng định: Theo truyền thống dân tộc, mỗi khi Tết đến Xuân về, để sẵn sàng chiến đấu bảo vệ chủ quyền biển đảo, quản lý tốt vùng trời vùng biển, các đơn vị sẽ tiến hành kiểm tra tình hình trên biển để kịp thời chỉ đạo, quán triệt, động viên cán bộ, chiến sĩ thực hiện nghiêm kế hoạch, sẵn sàng chiến đấu, không bị bất ngờ với các tình huống xảy ra.

Đặc biệt, trong lúc không khí Xuân đang ngập tràn, đây là hoạt động để các chiến sĩ, lực lượng vũ trang, dân quân chính Đảng đang công tác tại các nơi tuyến đầu tổ quốc yên tâm đón Tết an toàn, ấm áp.

ky 1 chuye n ta u cho nhu ng yeu thuong
Cán bộ, chiến sĩ tàu 390 thực hiện nhiệm vụ đưa đoàn công tác ra các đảo.

Có thể thấy, niềm tin yêu dành cho những chiến sĩ tại nơi đầu sóng ngọn gió chưa bao giờ nguôi. Chuyến tàu “chở mùa Xuân ra đảo xa” của bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân đã mang hàng ngàn suất quà, các mặt hàng, nhu yếu phẩm theo tiêu chuẩn Tết của Bộ Quốc phòng cho cán bộ chiến sĩ đón Tết Nguyên đán (heo, gà, gạo nếp, lá dong, đậu xanh, hoa mai, hoa đào, mứt, bánh kẹo) cùng những lời nhắn nhủ từ đất liền ra đảo, nơi những người lính biển và người dân vẫn ngày đêm bám trụ canh giữ biên cương Tổ quốc.

Theo Thượng tá Phạm Xuân Cần, Phó Chủ nhiệm Hậu cần, Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân, đến nay, những tiêu chuẩn Tết cho cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ trên các đảo đã được chuẩn bị chu đáo.

“Vào dịp Tết đến Xuân về, lực lượng trên đảo rất háo hức, ngoài không khí đón chào Xuân mới, ai nấy cũng hi vọng cảm nhận được không khí Tết của đất liền. Đặc thù các chiến sĩ đến từ nhiều vùng khác nhau, có người ở Miền Bắc, Miền Trung,… chính vì vậy lực lượng hậu cần đã cố gắng đảm bảo hương vị ngày Tết của các miền quê đến với các chiến sĩ, để ai cũng có cảm giác gần gũi như ở nhà”- Thượng tá Phạm Xuân Cần chia sẻ .

ky 1 chuye n ta u cho nhu ng yeu thuong
Tàu của lực lượng Kiểm ngư đang làm nhiệm vụ tuần tiễu và các chiến sĩ sẽ đón Tết nơi đầu sóng để canh giữ chủ quyền biển, đảo.

Trong hải trình của mình, chúng tôi có cơ hội gặp tàu KN-313, tàu KN-368, tàu KN-372 của lực lượng Kiểm ngư đang làm nhiệm vụ tuần tiễu và các chiến sĩ sẽ đón Tết nơi đầu sóng để canh giữ chủ quyền biển, đảo.

Gặp nhau giữa muôn trùng khơi, khi những hồi còi chào tàu vang lên cũng là lúc các chiến sĩ xếp thành hàng ngang đứng vẫy tay chào. Thời khắc giao thời đang đến gần, quân và dân cùng trao nhau những lời chúc tốt đẹp cho năm mới khiến ai nấy đều xúc động.

Cứ thế, trên con tàu chở mùa Xuân ra đảo, hành trình 3 ngày của chúng tôi luôn đầy ắp tiếng cười giữa biển cả bao la. Chúng tôi cùng hát, cùng san sẻ với nhau những khó khăn, cùng nhau tác nghiệp và cố gắng ghi lại những hình ảnh chân thực nhất đến với độc giả. Con tàu 390 cứ thế rẽ sóng, đưa chúng tôi đến với miền đất xa.

Những đêm trên tàu, nhiều người giống như tôi không thể ngủ được. Chúng tôi đứng trên boong tàu cố gắng cảm nhận vị mặn mòi của biển trong từng tiếng gió. Cùng với ánh trăng trên đầu như dát bạc, tiếng gầm gào của sóng, những con sóng nhấp nhô mải miết vỗ vào mạn tàu… hình ảnh những đảo tiền tiêu hiên ngang có Quốc kì bay phấp phới hiện lên thật đẹp. Ở đây, mỗi con tim đều hòa chung một lý tưởng duy nhất hướng về biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

(Còn nữa)

Kỳ cuối: Tết về nơi đầu sóng ngọn gió

P.Ngân

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Hà Nội: 2 trường THPT tuyển sinh lớp 10 chương trình đào tạo song bằng tú tài

Hà Nội: 2 trường THPT tuyển sinh lớp 10 chương trình đào tạo song bằng tú tài

(LĐTĐ) Theo Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 Trung học phổ thông (THPT) năm học 2024-2025 đã được Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội phê duyệt, để được trúng tuyển vào lớp 10 chương trình đào tạo song bằng tú tài học chương trình THPT quốc gia Việt Nam và tú tài Anh quốc (chứng chỉ A-level), thí sinh sẽ phải trải qua 2 vòng thi tuyển.
Mỗi học sinh được đăng ký nguyện vọng dự tuyển vào tối đa 3 trường công lập

Mỗi học sinh được đăng ký nguyện vọng dự tuyển vào tối đa 3 trường công lập

(LĐTĐ) Trong kỳ tuyển sinh vào lớp 10 Trung học phổ thông (THPT) công lập không chuyên năm học 2024 - 2025 tại Hà Nội, mỗi học sinh được đăng ký nguyện vọng dự tuyển vào tối đa 3 trường THPT công lập.
Khen thưởng nữ điều dưỡng ép tim cứu du khách nước ngoài

Khen thưởng nữ điều dưỡng ép tim cứu du khách nước ngoài

(LĐTĐ) Chiều 28/3, điều dưỡng Đặng Thị Hạ, 29 tuổi, người ép tim cứu sống du khách nước ngoài bị ngừng tim trong nhà hàng, được lãnh đạo Bệnh viện Bạch Mai khen thưởng.
Tuyển sinh vào lớp 10 tại Hà Nội: Thí sinh thi các môn chuyên vào ngày 10/6

Tuyển sinh vào lớp 10 tại Hà Nội: Thí sinh thi các môn chuyên vào ngày 10/6

Theo Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 Trung học phổ thông (THPT) năm học 2024 - 2025 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, ngay sau khi kết thúc hai ngày thi vào các trường THPT công lập không chuyên (ngày 8 - 9/6), các thí sinh đăng ký dự tuyển vào lớp 10 chuyên thuộc các trường THPT chuyên và có lớp chuyên sẽ làm bài thi các môn chuyên vào ngày 10/6.
Yêu cầu thực hiện nghiêm quy định hóa đơn điện tử với hoạt động kinh doanh, bán lẻ xăng dầu

Yêu cầu thực hiện nghiêm quy định hóa đơn điện tử với hoạt động kinh doanh, bán lẻ xăng dầu

(LĐTĐ) Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên vừa ký ban hành Công điện hỏa tốc số 2036/CĐ-BCT gửi Tổng cục Quản lý thị trường (QLTT) và Cục QLTT các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc thực hiện nghiêm quy định về hóa đơn điện tử đối với hoạt động kinh doanh, bán lẻ xăng dầu.
Liên đoàn Lao động huyện Mỹ Đức trao quyết định thành lập 22 Công đoàn cơ sở

Liên đoàn Lao động huyện Mỹ Đức trao quyết định thành lập 22 Công đoàn cơ sở

(LĐTĐ) Chiều 28/3, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Mỹ Đức đã tổ chức Hội nghị công bố quyết định giải thể Công đoàn cơ quan Dân Đảng, Công đoàn UBND huyện; trao quyết định thành lập 22 Công đoàn cơ sở (CĐCS).
TP.HCM: 90% chó mèo đã được tiêm phòng bệnh dại

TP.HCM: 90% chó mèo đã được tiêm phòng bệnh dại

(LĐTĐ) TP.HCM là địa phương duy nhất đạt chứng nhận vùng an toàn dịch bệnh động vật đối với bệnh dại ở cấp tỉnh (toàn bộ thành phố, với tỷ lệ tiêm phòng bệnh dại đạt trên 90% tổng đàn chó mèo).

Tin khác

Đề xuất lắp camera phạt nguội trên đường Vành đai 3

Đề xuất lắp camera phạt nguội trên đường Vành đai 3

(LĐTĐ) Chiều 28/3, tại cuộc họp báo của UBND thành phố Hà Nội, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng - Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội, đã thông tin về việc đề xuất, báo cáo Bộ Công an lắp đặt hệ thống camera phạt nguội trên tuyến đường Vành đai 3.
Hai phương án về hưởng BHXH một lần: Đại biểu cho rằng chưa thỏa đáng

Hai phương án về hưởng BHXH một lần: Đại biểu cho rằng chưa thỏa đáng

(LĐTĐ) Tiếp tục chương trình Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách lần thứ 5, chiều 27/3, các đại biểu đã thảo luận về dự án Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi). Vấn đề hưởng bảo hiểm xã hội (BHXH) một lần tiếp tục được các đại biểu thảo luận sôi nổi.
Từ ngày 15/5, giá điện được điều chỉnh 3 tháng một lần

Từ ngày 15/5, giá điện được điều chỉnh 3 tháng một lần

(LĐTĐ) Theo quyết định mới vừa được Phó Thủ tướng Lê Minh Khái ký ban hành, từ 15/5, giá điện được xét điều chỉnh 3 tháng một lần khi chi phí đầu vào tăng từ 3% trở lên.
3 vấn đề lớn của phong trào thanh niên trong thời đại mới

3 vấn đề lớn của phong trào thanh niên trong thời đại mới

(LĐTĐ) Chia sẻ với thanh niên tại buổi gặp mặt và đối thoại, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đề nghị các phong trào thanh niên tập trung vào nâng cao năng lực công nghệ thông tin, học tập ngoại ngữ và bảo vệ vệ sinh môi trường.
Uống rượu, bia, “chỉ dắt xe” có bị phạt vi phạm nồng độ cồn?

Uống rượu, bia, “chỉ dắt xe” có bị phạt vi phạm nồng độ cồn?

(LĐTĐ) Do có 2 luồng quan điểm khác nhau, Thường trực Ủy ban Quốc phòng - An ninh thiết kế 2 phương án: Phương án 1 là cấm tuyệt đối nồng độ cồn, áp dụng đối với tất cả các loại phương tiện giao thông đường bộ; phương án 2 là giữ nguyên như Luật Giao thông đường bộ năm 2008.
Bị trừ hết điểm giấy phép lái xe, người vi phạm phải kiểm tra kiến thức pháp luật

Bị trừ hết điểm giấy phép lái xe, người vi phạm phải kiểm tra kiến thức pháp luật

(LĐTĐ) Người lái xe vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông đường bộ ở mức độ nghiêm trọng sẽ bị trừ điểm giấy phép lái xe và trong thời hạn 12 tháng không bị trừ điểm khi đang còn điểm sẽ được phục hồi đủ 12 điểm.
Đề xuất Nhà nước thu phí sử dụng đường cao tốc do Nhà nước đầu tư

Đề xuất Nhà nước thu phí sử dụng đường cao tốc do Nhà nước đầu tư

(LĐTĐ) Nhà nước thu phí sử dụng đường cao tốc đối với phương tiện lưu thông trên tuyến đường cao tốc do Nhà nước đầu tư, sở hữu, quản lý và khai thác, gồm: Đ­ường cao tốc do Nhà nước đầu tư theo hình thức đầu tư công; đư­­­­­­ờng cao tốc được đầu tư theo các hình thức khác khi kết thúc hợp đồng, chuyển giao cho Nhà nước.
Cần trao cho thành phố Hà Nội quyền tự tổ chức các cơ quan chuyên môn

Cần trao cho thành phố Hà Nội quyền tự tổ chức các cơ quan chuyên môn

(LĐTĐ) Đại biểu Lê Thanh Vân cho rằng, cần trao cho Thành phố quyền tự tổ chức các cơ quan chuyên môn, bên cạnh khung “cứng” của Chính phủ, cho phép Hà Nội được tổ chức cơ quan chuyên môn phù hợp với điều kiện của mình.
Thủ tướng Phạm Minh Chính đối thoại với tuổi trẻ

Thủ tướng Phạm Minh Chính đối thoại với tuổi trẻ

(LĐTĐ) Sáng nay 26/3, Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp mặt và đối thoại với thanh niên năm 2024, nhân dịp kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2024).
Đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách thảo luận về 8 dự án luật

Đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách thảo luận về 8 dự án luật

(LĐTĐ) Sáng 26/3, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã khai mạc Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách lần thứ 5, nhiệm kỳ khóa XV, thảo luận một số nội dung trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV.
Xem thêm
Phiên bản di động