Ưu đãi giữa các nhóm doanh nghiệp: Đâu là sự công bằng?

Ưu đãi giữa các nhóm doanh nghiệp: Đâu là sự công bằng?

Số liệu mới nhất từ Tổng cục Thống kê cho thấy, mặc dù tạo ra lợi nhuận rất lớn, nhưng các doanh nghiệp (DN) có vốn đầu tư trực tiếp từ nước ngoài (FDI) lại có đóng góp thấp nhất vào ngân sách Nhà nước. Ở chiều ngược lại, các DN ngoài Nhà nước mặc dù tạo ra giá trị lợi nhuận thấp hơn rất nhiều, nhưng lại đang có đóng góp nhiều nhất cho ngân sách Nhà nước. Trước thông tin trên, nhiều người cho rằng, phải chăng các FDI đang được ưu ái hơn?. 
Đại sứ Israel: Sẵn sàng đồng hành cùng FLC trong lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao

Đại sứ Israel: Sẵn sàng đồng hành cùng FLC trong lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao

Ngày 5/3/2018, Đại sứ Israel Nadav Eshcar đã có chuyến thăm và làm việc tại trụ sở Tập đoàn FLC tại Hà Nội, mở ra nhiều triển vọng hợp tác giữa Israel và FLC trong lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao - một trong những lĩnh vực đầu tư trọng điểm của Tập đoàn ở thời điểm hiện tại.Ngày 5/3/2018, Đại sứ Israel Nadav Eshcar đã có chuyến thăm và làm việc tại trụ sở Tập đoàn FLC tại Hà Nội, mở ra nhiều triển vọng hợp tác giữa Israel và FLC trong lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao - một trong những lĩnh vực đầu tư trọng điểm của Tập đoàn ở thời điểm hiện tại.    
Hapro tổ chức hội nghị đối ngoại thường niên

Hapro tổ chức hội nghị đối ngoại thường niên

Tối 5/3, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Doãn Toản đã tới dự Hội nghị đối ngoại thường niên năm 2018 do Tổng công ty Thương mại Hà Nội (Hapro) tổ chức. Cùng dự hội nghị còn có trên 500 đại biểu khách mời.
Bộ GTVT “quyết” dán tem thu giá tự động trên 3 triệu ôtô lưu hành

Bộ GTVT “quyết” dán tem thu giá tự động trên 3 triệu ôtô lưu hành

Bằng nhiều biện pháp, Bộ GTVT đặt mục tiêu dán tem thu giá tự động trên toàn bộ ôtô đang lưu hành trên cả nước để đưa việc thu giá tự động không dừng vào hoạt động thực chất.
Tháng 2 chỉ số giá tiêu dùng tăng mạnh do nhu cầu sắm Tết

Tháng 2 chỉ số giá tiêu dùng tăng mạnh do nhu cầu sắm Tết

Số liệu từ Tổng cục Thống kê (TCTK) cho thấy, trong tháng 2/2018, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tăng 0,73% so với tháng 1/2018, tăng 3,15% so với cùng kỳ năm 2017. CPI bình quân 2 tháng đầu năm 2018 tăng 2,9% so với cùng kỳ năm trước.
Kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản 2 tháng đầu năm đạt hơn 6 tỷ USD

Kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản 2 tháng đầu năm đạt hơn 6 tỷ USD

Thông tin từ Bộ Công Thương, tiếp đà tăng trưởng của năm 2017, 2 tháng đầu năm 2018, kim ngạch xuất khẩu của nhóm hàng nông lâm thủy sản đã đạt hơn 6 tỷ USD, tăng 30% so với cùng kỳ năm 2017.
Người từ 15 tuổi được sử dụng thẻ ghi nợ, không cần tài sản đảm bảo

Người từ 15 tuổi được sử dụng thẻ ghi nợ, không cần tài sản đảm bảo

Từ 3/3/2018, người từ đủ 15 tuổi đến chưa đủ 18 tuổi không bị mất hoặc hạn chế năng lực hành vi dân sự được sử dụng thẻ ghi nợ, thẻ tín dụng, thẻ trả trước mà không cần phải có tài sản riêng đảm bảo.
Nước nào là thị trường xuất, nhập khẩu lớn nhất của Việt Nam?

Nước nào là thị trường xuất, nhập khẩu lớn nhất của Việt Nam?

Theo số liệu của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, trong 2 tháng đầu năm, Trung Quốc tiếp tục là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam với kim ngạch xuất khẩu đạt 6,2 tỷ USD, tăng 64,8% so với cùng kỳ năm 2017.
Không có chiếc xe con nào được nhập về Việt Nam tuần sau Tết

Không có chiếc xe con nào được nhập về Việt Nam tuần sau Tết

Tổng cục Hải quan cho biết, từ ngày 23/2/2018 đến ngày 28/2/2018, tức tuần lễ sau Tết Nguyên Đán, không có chiếc xe dưới 9 chỗ nào được nhập về Việt Nam...
Khởi nghiệp: Đam mê thôi chưa đủ

Khởi nghiệp: Đam mê thôi chưa đủ

Nhiều bạn trẻ đã bắt đầu khởi nghiệp từ một ý tưởng và đam mê lớn về một lĩnh vực hoặc sản phẩm nào đó nhưng lại không thể đi đến thành công...
Doanh nghiệp thành lập mới đang tăng mạnh

Doanh nghiệp thành lập mới đang tăng mạnh

Theo Báo cáo của Cục Quản lý đăng ký kinh doanh, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, trong tháng 2 đầu năm, số doanh nghiệp được thành lập mới là 7.864 doanh nghiệp với số vốn đăng ký là 99.062 tỷ đồng, tăng 44,0% về số doanh nghiệp và tăng 59,1% về số vốn đăng ký.
Nếu tham tán thương mại ... cứ nhàn!

Nếu tham tán thương mại ... cứ nhàn!

Trong những năm qua, kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam có bước tăng trưởng vượt bậc, trong đó có sự đóng góp không nhỏ của các tham tán thương mại. Tuy nhiên, hiện nay rất nhiều doanh nghiệp (DN) xuất khẩu chỉ trông chờ vào kênh tham tán thương mại để kết nối thị trường, mở rộng xuất khẩu. Liệu kênh tham tán có thể đáp ứng được kỳ vọng của các DN?. 
Chủ tịch nước đánh giá cao vai trò của các tham tán thương mại

Chủ tịch nước đánh giá cao vai trò của các tham tán thương mại

Ngày 1/3, Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh đã dẫn đầu Đoàn Tham tán Thương mại đến báo cáo với Chủ tịch nước Trần Đại Quang về những kết quả đạt được của Hội nghị Tham tán thương mại 2018 vừa diễn ra, cũng như báo cáo kết quả hoạt động của các thương vụ năm 2017, định hướng năm 2018 và những năm tiếp theo.
Hà Nội: Chỉ số giá tiêu dùng tháng 2 tăng 0,89%

Hà Nội: Chỉ số giá tiêu dùng tháng 2 tăng 0,89%

Chiều 28/2, Cục Thống kê thành phố Hà Nội công bố chỉ số giá tiêu dùng tháng 2. Theo đó, chỉ số giá tiêu dùng tháng 2 tăng 0,89% so với tháng trước và tăng 2,86% so cùng kỳ.
Giá gas giảm mạnh 13.000 đồng/bình

Giá gas giảm mạnh 13.000 đồng/bình

Kể từ ngày 1/3, giá gas giảm 13.000 đồng/bình 12kg. 
Mãn nhãn những chiếc bút máy giá “chát” ngang siêu xe

Mãn nhãn những chiếc bút máy giá “chát” ngang siêu xe

Đã qua những ngày mà chiếc bút máy là một phần thiết yếu trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta, tuy nhiên, vẫn còn rất nhiều người sử dụng và sưu tầm chúng với giá đắt ngang những chiếc siêu xe.
Hoa bưởi loại 1 giá chát 300 nghìn/cân vẫn hút khách Hà Nội "xuống" tiền

Hoa bưởi loại 1 giá chát 300 nghìn/cân vẫn hút khách Hà Nội "xuống" tiền

Vào những ngày cuối tháng 2, đầu tháng 3, trên nhiều tuyến phố của Hà Nội như Nguyễn Chí Thanh, Giảng Võ, Xã Đàn,… lại phủ một màu trắng tinh khôi, hương thơm nồng nàn của hoa bưởi đầu mùa. Theo ghi nhận của phóng viên, hoa bưởi loại 1 có giá đến 300.000đ/cân.
Tỷ giá USD/VND lên cao nhất một năm

Tỷ giá USD/VND lên cao nhất một năm

Tỷ giá USD/VND đã lên mức cao nhất một năm qua, sau khi liên tiếp tăng...
Hàng Việt giảm năng lực cạnh tranh vì chi phí cao, mẫu mã xấu

Hàng Việt giảm năng lực cạnh tranh vì chi phí cao, mẫu mã xấu

Khi Việt Nam tham gia các Hiệp định thương mại tự do FTA cũng đồng nghĩa với việc cánh cửa thị trường rộng mở cho các doanh nghiệp Việt xâm nhập thị trường nước ngoài với dân số lên tới hàng trăm triệu người.
    Trước         Sau    
Phiên bản di động