Xây dựng thương hiệu “Chè Long Phú”

Xây dựng thương hiệu “Chè Long Phú”

Thôn Long Phú, xã Hòa Thạch vốn là vùng chè nổi tiếng của huyện Quốc Oai (Hà Nội), tuy nhiên do không được quan tâm chăm sóc nên năng suất và chất lượng chè nơi đây khá thấp, hiệu quả kinh tế không cao. Những năm gần đây, cây chè đã được chính quyền địa phương khuyến khích phát triển hơn. Đặc biệt, việc chú trọng triển khai sản xuất chè theo tiêu chuẩn VietGAP đang là hướng đi mới nhưng cũng từng bước phát huy hiệu quả.
Nghề mới cho giới trẻ

Nghề mới cho giới trẻ

Không mất vốn đầu tư, hoạt động không phức tạp lại đem về thu nhập hấp dẫn, nghề order – dịch vụ vận chuyển hàng hóa từ nước ngoài được coi như “mảnh đất vàng” để giới trẻ khai thác, khởi nghiệp.
Hà Nội: Giao dịch bất động sản đã tăng trở lại trong tháng 10

Hà Nội: Giao dịch bất động sản đã tăng trở lại trong tháng 10

Theo Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản (Bộ Xây dựng), trong tháng 10, giao dịch bất động sản thành công tại Hà Nội đã dần khởi sắc và tăng trở lại so với tháng trước đó.
Lần đầu tiên Việt Nam tự sản xuất mực in tiền

Lần đầu tiên Việt Nam tự sản xuất mực in tiền

Ngày 8/11/2017, Nhà máy In tiền Quốc gia tổ chức lễ khánh thành xưởng sản xuất mực in tiền. Sự kiện này đánh dấu việc lần đầu tiên Việt Nam tự sản xuất được một số loại mực in tiền.
10 tháng sản xuất công nghiệp tăng 8,7%

10 tháng sản xuất công nghiệp tăng 8,7%

Theo số liệu từ Bộ Công Thương, chỉ số sản xuất công nghiệp toàn ngành (IIP) 10 tháng đầu năm 2017 tiếp tục tăng trưởng khá, đặc biệt là sự tăng trưởng cao vượt trội của tháng 10 (tăng 8% so với tháng 9 và tăng 19,5% so với cùng kỳ năm 2016) đã khiến chỉ số IIP 10 tháng tăng cao: 10T/2017 tăng 8,7%.
Thẩm mỹ Romantic khai trương cơ sở 2 tại Hà Nội

Thẩm mỹ Romantic khai trương cơ sở 2 tại Hà Nội

Ngày 9/11/2017, hàng trăm khách hàng, người đẹp, nữ doanh nhân thành đạt đã đến tham dự khai trương cơ sở 2 Thẩm mỹ Romantic tại 90A Trần Duy Hưng, Hà Nội.
Hapromart - Tiện ích cho mọi nhà

Hapromart - Tiện ích cho mọi nhà

11 năm sau ngày khai trương, chuỗi siêu thị, cửa hàng tiện ích Hapromart của Tổng công ty Thương mại Hà Nội đã trở nên thân thiết và là điểm đến của rất nhiều khách hàng.Nhân dịp Hapromart tròn 11 tuổi, Tổng công ty Thương mại Hà Nội tổ chức chương trình “Mừng sinh nhật Hapromart 11 tuổi” trên toàn hệ thống chuỗi Hapromart với nhiều chương trình khuyến mại hấp dẫn, đồng thời hưởng ứng tháng khuyến mại 2017 của TP. Hà Nội.
Việt Nam ở vị trí trung tâm cơ cấu kinh tế mới của APEC

Việt Nam ở vị trí trung tâm cơ cấu kinh tế mới của APEC

Sự tăng trưởng kinh tế ấn tượng, sự ổn định chính trị, sức mạnh quân sự, các hoạt động ngoại giao và uy tín ngày càng tăng trên trường quốc tế đã đưa Việt Nam vào vị trí trung tâm cơ cấu kinh tế mới của Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á ​- Thái Bình Dương (APEC).
Bộ Tài chính tính toán 'dọn đường' để xóa nhiều khoản nợ thuế

Bộ Tài chính tính toán 'dọn đường' để xóa nhiều khoản nợ thuế

Một loạt các quy định về xóa nợ với cá nhân, với khoản nợ quá 10 năm hay nợ không còn đối tượng để thu vừa được Bộ Tài chính đề xuất chính sửa nhằm giảm số nợ ảo, không có khả năng thu hồi.
Điều chỉnh giá các mặt hàng thiết yếu ở mức hợp lý: Để không bị lạm phát cao

Điều chỉnh giá các mặt hàng thiết yếu ở mức hợp lý: Để không bị lạm phát cao

Bộ Tài chính cho hay, vừa qua Văn phòng Chính phủ đã có văn bản Kết luận của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ -Trưởng Ban Chỉ đạo điều hành giá tại cuộc họp Ban Chỉ đạo điều hành giá ngày 13 tháng 10 năm 2017.
Hiệu quả của tín dụng chính sách với công tác xóa đói giảm nghèo bền vững

Hiệu quả của tín dụng chính sách với công tác xóa đói giảm nghèo bền vững

Ngày 9/11, tại Hà Nội, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) tổ chức Tọa đàm “Hiệu quả của tín dụng chính sách với công tác xóa đói giảm nghèo bền vững”. 
VTV và SCIC được chấp thuận rút vốn khỏi dự án tháp truyền hình cao nhất thế giới

VTV và SCIC được chấp thuận rút vốn khỏi dự án tháp truyền hình cao nhất thế giới

Thủ tướng đồng ý cho VTV và SCIC thoái vốn và phải bảo đảm theo đúng các quy định của pháp luật, công khai, minh bạch, hiệu quả, không để thất thoát vốn nhà nước.
'Biến hóa' xuất xứ trái cây: Rước họa vào thân!

'Biến hóa' xuất xứ trái cây: Rước họa vào thân!

Một số tiểu thương bán trái cây ở một số chợ rao là bán trái cây có xuất xứ từ một số nước như Mỹ, New Zealand, Úc… để đẩy giá cao hơn. Tuy nhiên, vẫn có một số nơi nhập trái cây Trung Quốc hoặc không rõ nguồn gốc để bán. Vậy hành vi gian lận này liệu có bị xử lý?
An toàn môi trường là nguyên tắc số 1 trong kinh doanh

An toàn môi trường là nguyên tắc số 1 trong kinh doanh

Ngày 7/11, Samsung Việt Nam tổ chức “Đại hội đổi mới an toàn môi trường lần thứ nhất” với chủ đề “An toàn môi trường là nguyên tắc số 1 trong kinh doanh”. Đại hội sẽ kéo dài đến hết ngày 8/11. 
Triển lãm quốc tế Thực phẩm và Đồ uống  2017

Triển lãm quốc tế Thực phẩm và Đồ uống 2017

 Từ ngày 8 – 11/11 tại Trung tâm Triển lãm quốc tế ICE  - 91 Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội diễn ra triển lãm quốc tế Thực phẩm và Đồ uống, Thiết bị Công nghệ chế biến, bao bì thực phẩm và đồ uống.
10 nữ doanh nhân quyền lực nhất thế giới năm 2017

10 nữ doanh nhân quyền lực nhất thế giới năm 2017

Đây là những "cường nữ" đang chèo lái công ty của mình qua nhiều thay đổi vượt bậc trong công nghệ, xã hội với các mục tiêu tham vọng. ...
Bán hàng trên mạng có giá trị từ 1 triệu đồng có thể bị đánh thuế

Bán hàng trên mạng có giá trị từ 1 triệu đồng có thể bị đánh thuế

Để quản lý thu thuế đối với các cá nhân bán hàng qua mạng, cơ quan chức năng đề xuất, một sản phẩm hàng hóa có giá trị từ 1 triệu đồng/lần trở lên sẽ thu thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân theo tỷ lệ %. 
Chỉ số tiếp cận tín dụng của Việt Nam vào top 30 thế giới

Chỉ số tiếp cận tín dụng của Việt Nam vào top 30 thế giới

Theo Báo cáo Môi trường kinh doanh 2018 (Doing Business Report 2018) của Ngân hàng Thế giới (WB), chỉ số Tiếp cận tín dụng (Getting credit) của Việt Nam xếp thứ hạng 29 trên tổng số 190 quốc gia được khảo sát, đạt 75 điểm trên thang điểm 100.
Con số ấn tượng về xuất nhập khẩu hàng hóa giữa Việt Nam và APEC

Con số ấn tượng về xuất nhập khẩu hàng hóa giữa Việt Nam và APEC

Số liệu thống kê cho thấy, trong giai đoạn 2006 - 2016, trị giá xuất khẩu của Việt Nam sang các nền kinh tế thành viên APEC tăng bình quân 15,9%/năm và nhập khẩu tăng bình quân 15,3%/năm. 
    Trước         Sau    
Phiên bản di động