Chỉ số giá tiêu dùng tháng 6 tăng cao nhất trong 7 năm

Chỉ số giá tiêu dùng tháng 6 tăng cao nhất trong 7 năm

Theo báo cáo của Tổng cục Thống kê về tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2018, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 6/2018 tăng 0,61% so với tháng trước. Đây cũng là tháng được đánh giá có CPI tăng cao nhất trong 7 năm qua.  
Tăng thuế VAT chưa chắc đã cải thiện được thu ngân sách

Tăng thuế VAT chưa chắc đã cải thiện được thu ngân sách

PGS.TS Nguyễn Đức Thành – Viện trưởng Viện Nghiên cứu Kinh tế và Chính sách (VEPR) cho rằng, tăng thuế VAT chưa chắc đã cải thiện được thu ngân sách nếu như việc tăng thuế làm giảm sản xuất và tiêu dùng.
Ô tô nhập khẩu bất ngờ giảm hơn 1/3 số lượng

Ô tô nhập khẩu bất ngờ giảm hơn 1/3 số lượng

Số liệu từ Tổng cục Hải quan cho biết, trong tuần qua, số lượng ô tô nguyên chiếc được đăng ký giấy tờ hải quan vào Việt Nam chỉ đạt 385 chiếc, với tổng giá trị ước đạt 12,9 triệu USD, trong khi đó số lượng ô tô nhập khẩu tuần trước đó đạt 1.400 chiếc.
Bộ trưởng Trần Tuấn Anh hội đàm với Bộ trưởng phụ trách CPTPP

Bộ trưởng Trần Tuấn Anh hội đàm với Bộ trưởng phụ trách CPTPP

Trong khuôn khổ chuyến công tác tại Tokyo (Nhật Bản) tham dự Hội nghị Bộ trưởng RCEP từ ngày 29 - 2/7/2018, Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh đã có một loạt các hoạt động song phương với Bộ trưởng phụ trách Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương (CPTTP) Nhật Bản Motegi Toshimitsu. 
Nhiều chỉ tiêu kinh tế thiết lập đỉnh: Có kiềm chế được lạm phát?

Nhiều chỉ tiêu kinh tế thiết lập đỉnh: Có kiềm chế được lạm phát?

Số liệu từ Tổng cục Thống kê (TCTK) đưa ra cho thấy, trong quý 2/2018, rất nhiều chỉ tiêu kinh tế được thiết lập đỉnh mới trong vòng 7 - 8 năm trở lại đây. Trong đó, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) cũng đã thiết lập mức tăng trưởng mới khiến cho mục tiêu kiềm chế lạm phát dưới 4% của Chính phủ trở nên khó khăn hơn. 
Xuất khẩu nông sản đạt hơn 19 tỷ USD

Xuất khẩu nông sản đạt hơn 19 tỷ USD

Thông tin được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho thấy, tháng 6/2018, kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản ước đạt 3,45 tỷ USD. Qua đó, đưa giá trị xuất khẩu 6 tháng đầu năm 2018 các mặt hàng này đạt hơn 19 tỷ USD, tăng 12% so với cùng kỳ năm 2017.
Chủ động nắm bắt cơ hội đưa Việt Nam thành quốc gia số

Chủ động nắm bắt cơ hội đưa Việt Nam thành quốc gia số

Việt Nam phải chủ động nắm bắt cơ hội mà nền kinh tế số mang lại, để trở thành một quốc gia số trong tương lai. Đó là ý kiến của các chuyên gia kinh tế tại Hội thảo “Quốc gia số: Các đòn bẩy chính sách cho đầu tư và tăng trưởng” do Viện Nghiên cứu Quản lý kinh tế Trung ương (CIEM) phối hợp với Chương trình Australia hỗ trợ cải cách kinh tế Việt Nam tổ chức.
[Infographics] CPI bình quân 6 tháng năm 2018 tăng 3,29%

[Infographics] CPI bình quân 6 tháng năm 2018 tăng 3,29%

Theo Tổng cục Thống kê, Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân 6 tháng đầu năm 2018 tăng 3,29% so với bình quân cùng kỳ năm 2017./.
Chuyên gia dự báo giá dầu thế giới sẽ lên tới 90 USD mỗi thùng

Chuyên gia dự báo giá dầu thế giới sẽ lên tới 90 USD mỗi thùng

Phóng viên TTXVN tại Trung Đông dẫn nhận định của các chuyên gia cho rằng tình trạng nguồn cung dầu thô từ Iran bị “chặn” liên quan tới các lệnh trừng phạt của Mỹ có thể đẩy giá dầu lên tới mức 90 USD/thùng.
Hướng phát triển cho chợ đầu mối

Hướng phát triển cho chợ đầu mối

Để chợ đầu mối (CĐM) ở Việt Nam phát triển và quản lý được vấn đề truy xuất nguồn gốc, không có con đường nào khác đó chính là đồng bộ hóa các dịch vụ công trực tuyến.  
Khẳng định vai trò của báo chí với công tác an ninh tài chính, tiền tệ

Khẳng định vai trò của báo chí với công tác an ninh tài chính, tiền tệ

Sáng  29/6/2018, tại trụ sở Đài Tiếng nói Việt Nam, Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo Việt Nam, Hội Luật gia Việt Nam, Tổng cục An ninh, Ủy ban Giám sát Tài chính Quốc gia và Đài Tiếng nói Việt Nam đã đồng tổ chức buổi giao lưu chính luận “Thông tin truyền thông với an ninh tài chính, tiền tệ”.
VietinBank dẫn đầu về Dịch vụ chăm sóc khách hàng

VietinBank dẫn đầu về Dịch vụ chăm sóc khách hàng

Chiều ngày 27/6/2018, tại London (Anh Quốc), VietinBank đã nhận giải thưởng “Leading Contact Center Vietnam 2018” do Global Banking & Finance Review trao tặng. VietinBank hiện là ngân hàng đầu tiên và duy nhất tại Việt Nam nhận giải thưởng này.
Việt Nam – EU chính thức kết thúc rà soát Hiệp định bảo hộ đầu tư

Việt Nam – EU chính thức kết thúc rà soát Hiệp định bảo hộ đầu tư

Bộ Công Thương cho biết, vừa qua tại Brúc-xen, Vương quốc Bỉ, Bộ trưởng Công Thương Trần Tuấn Anh và Cao ủy Thương mại EU Cecilia Malmstrom đã chính thức kết thúc toàn bộ quá trình rà soát pháp lý Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam – EU. Qua đó, thống nhất toàn bộ các nội dung của Hiệp định Bảo hộ đầu tư giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu.
Hơn 240 nghìn người sẽ nghèo thêm nếu tăng thuế VAT

Hơn 240 nghìn người sẽ nghèo thêm nếu tăng thuế VAT

Nếu tăng thuế VAT lên 1,2% ở mỗi hàng hóa, tỷ lệ chi tiêu bình quân sẽ giảm đi 0,89%, trong khi đó tỷ lệ người nghèo sẽ tăng lên 0,26 điểm%, tương ứng khoảng 240.000 người nghèo. Đó là thông tin được Viện Nghiên cứu Kinh tế và Chính sách đưa ra tại buổi Hội thảo Đánh giá tác động của Tăng thuế giá trị gia tăng (VAT) lên tổng thể nền kinh tế và phúc lợi hộ gia đình.
Phát triển kinh tế số là nhiệm vụ cấp thiết

Phát triển kinh tế số là nhiệm vụ cấp thiết

Kinh tế số được xác định có vai trò quan trọng đối với tăng trưởng kinh tế, tạo ra bước đột phá cho mỗi quốc gia trong trong bối cảnh thế giới đang bước vào cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Để phát triển kinh tế số, vừa qua, Bộ Công Thương đã phối hợp với Diễn đàn kinh tế Thế giới tổ chức hội thảo Định hướng phát triển kinh tế số cho Việt Nam.
Đại hội đồng cổ đông thường niên Habeco 2018

Đại hội đồng cổ đông thường niên Habeco 2018

Ngày 28/6/2018, Tổng công ty cổ phần Bia – Rượu – Nước giải khát Hà Nội (HABECO – mã chứng khoán: BHN) tiến hành tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.
Rào cản thương mại: Doanh nghiệp Việt vẫn còn bị động

Rào cản thương mại: Doanh nghiệp Việt vẫn còn bị động

Liên tiếp các vụ kiện chống bán phá giá, lẩn tránh thuế từ các quốc gia như: Hoa Kỳ, EU, Úc…nhằm vào các mặt hàng có xuất xứ từ Việt Nam cho thấy, các quốc gia nhập khẩu đang tăng cường các biện pháp phòng vệ thương mại nhằm bảo vệ hàng hóa, sản phẩm trong nước. Thế nhưng, đứng trước những thách thức ấy, hầu hết các doanh nghiệp Việt lại loay hoay, bị động trong ứng phó…
Cần đẩy mạnh dịch vụ công các chợ đầu mối

Cần đẩy mạnh dịch vụ công các chợ đầu mối

Nhằm đẩy mạnh việc đầu tư, trao đổi kinh nghiệp trong và người nước về việc phát triển hệ thống chợ đầu mối ở Việt Nam, qua đó góp phần đẩy mạng tiêu thụ hàng hóa, phát triển sản xuất…sáng 27/6, Bộ Công Thương đã tổ chức Hội thảo quốc tế “Phát triển chợ đầu mối ở Việt Nam”.
[Infographics] Vốn FDI vào Việt Nam đạt hơn 20 tỷ USD trong 6 tháng

[Infographics] Vốn FDI vào Việt Nam đạt hơn 20 tỷ USD trong 6 tháng

Sáu tháng đầu năm 2018, tổng vốn đăng ký cấp mới, tăng thêm và góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài là 20,33 tỷ USD, tăng 5,7% so với cùng kỳ năm 2017./.
    Trước         Sau    
Phiên bản di động