Kinh tế Thủ đô tiếp tục phát triển, tăng trưởng cao

(LĐTĐ) 9 tháng đầu năm 2018, kinh tế Thủ đô tiếp tục phát triển, tăng trưởng cao hơn cùng kỳ, GRDP quý III theo cách tính mới ước tăng 7,33% (cùng kỳ là 7,26%). Tính chung 9 tháng đầu năm, GRDP ước tăng 7,17% (cùng kỳ là 6,87%).
kinh te thu do tiep tuc phat trien tang truong cao Động lực mới cho phát triển kinh tế Thủ đô
kinh te thu do tiep tuc phat trien tang truong cao Hà Nội trên đường phát triển
kinh te thu do tiep tuc phat trien tang truong cao
Toàn cảnh hội nghị (Ảnh Nguyễn Công)

Báo cáo tại Hội nghị lần thứ 15, Ban Chấp hành Đảng bộ TP khoá XVI tổ chức sáng nay (1/10) Giám đốc Sở kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Mạnh Quyền cho biết, kinh tế Thủ đô tăng trưởng toàn diện và cao hơn cùng kỳ, đạt 7,17%. Trong đó các chỉ tiêu phát triển đều đạt khá: Khách du lịch đến Hà Nội đạt 19,7 triệu lượt, tăng 9,2%. Kim ngạch xuất khẩu ước đạt 10,5 tỷ USD, tăng 21,6% (cùng kỳ là 8,7%); chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 7,4% (cùng kỳ 6,7%).

Dịch bệnh trên gia súc, gia cầm được kiểm soát; số lượng gia súc gia cầm đều tăng so với cùng kỳ. Sản phẩm chăn nuôi và cây ăn quả đạt năng suất cao. Xây dựng nông thôn mới (NTM) tiếp tục được quan tâm. Đến nay đã có 4 huyện và 294/386 xã đạt chuẩn NTM (tỷ lệ đạt 76,16%). Dự kiến đến hết năm 2018, có thêm 4 huyện và 30 xã đạt chuẩn, nâng tổng số xã lên 324/386, tỷ lệ đạt 83,9%.

Tổng vốn đầu tư phát triển 9 tháng đầu năm ước đạt 219, 44 nghìn tỷ đồng, tăng 10,3%. Thu hút các dự án đầu tư vốn ngoài ngân sách tiếp tục được quan tâm. Đầu tư trực tiếp nước ngoài ước đạt 6,265 tỷ USD, gấp 5,39 lần cùng kỳ. Có 18,68 nghìn doanh nghiệp thành lập mới, vốn đăng ký 204,53 nghìn tỷ đồng.

kinh te thu do tiep tuc phat trien tang truong cao
Đại biểu tham luận về giải pháp để hoàn thành tốt những nhiệm vụ cuối năm

Cũng theo ông Nguyễn Mạnh Quyền, bên cạnh sự tăng trưởng về kinh tế, quản lý đô thị được đẩy mạnh, quy hoạch, quản lý xây dựng, trật tự an toàn giao thông, quản lý đất đai có chuyển biến rõ nét, quản lý hè phố, vệ sinh môi trường được duy trì. Các đồ án quy hoạch chung, quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết tiếp tục được hoàn thiện, phê duyệt; công tác quản lý và phát triển nhà được quan tâm, nhất là nhà ở xã hội, nhà ở tái định cư và cải tạo nhà chung cư cũ...

Cùng với đó lĩnh vực văn hóa, xã hội tiếp tục được phát triển, an sinh xã hội được đảm bảo…Các hoạt động, sự kiện chính trị, văn hoá được chuẩn bị chu đáo, trang trọng, tiết kiệm và an toàn. Các chế độ chính sách với người có công, đối tượng bảo trợ xã hội, hộ nghèo được thực hiện kịp thời, đúng đối tượng. Kế hoạch hỗ trợ xây dựng, sửa chữa 4.046 nhà ở cho hộ nghèo được triển khai tốt, đến nay đã hoàn thành 98,4%.TP đã đưa vào vận hành 556/1.883 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 tỷ lệ đạt 29,53%.

Với kết quả đã đạt được, trong 3 tháng cuối năm, TP sẽ tiếp tục rà soát việc thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ theo chương trình công tác năm để tập trung chỉ đạo, quyết liệt thực hiện nhằm hoàn thành các nhiệm vụ đề ra.

kinh te thu do tiep tuc phat trien tang truong cao
Đại biểu thảo luận tại hội nghị

Trong đó TP đẩy mạnh lưu thông hàng hoá, kích cầu tiêu dùng. Trển khai thực hiện hiệu quả tháng khuyến mại; kiểm soát chặt chẽ giá cả thị trường. Chủ động, sãn sàng cho công tác phòng chống lụt, bão úng. Đồng thời TP đảm bảo đẩy nhanh tiến độ thi công và giải ngân vốn đầu tư XDCB, nhất là các công trình trọng điểm. Phối hợp với Bộ Giao thông Vận tải tiếp nhận, vận hành Tuyến đường sắt đô thị Cát Linh – Hà Đông.

TP cũng sẽ hoàn thiện Đề án xây dựng mô hình chính quyền đô thị; tăng cường các biện pháp đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội nhất là tại một số khu vực nông thôn, khu chung cư và chợ đầu mối...

Sớm xây dựng chương trình, kế hoạch công tác năm 2019 để triển khai thực hiện. Tập trung hoàn hiện Đề án thí điểm mô hình chính quyền đô thị của TP Hà Nội, báo cáo Bộ Chính trị trong tháng 12/2018.

Trần Vũ - H.Phúc

Nên xem

Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường được bầu là Ủy viên UBND thành phố Hà Nội

Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường được bầu là Ủy viên UBND thành phố Hà Nội

(LĐTĐ) Chiều 29/3, Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội tiến hành miễn nhiệm và bầu bổ sung Ủy viên Ủy ban nhân dân (UBND) Thành phố; cho thôi nhiệm vụ đại biểu HĐND Thành phố đối với một số cán bộ đã điều chuyển công tác khác.
Sản xuất công nghiệp quý I/2024 tiếp tục đà tăng trưởng mạnh

Sản xuất công nghiệp quý I/2024 tiếp tục đà tăng trưởng mạnh

(LĐTĐ) Tiếp tục đà tăng trưởng từ cuối năm 2023, quý I/2024, sản xuất công nghiệp trong ước tính tăng 6,18% so với cùng kỳ năm trước (cùng kỳ năm trước giảm 0,73%), đóng góp 2,02 điểm phần trăm vào mức tăng tổng giá trị tăng thêm của toàn nền kinh tế. Qua đó, đưa tổng sản phẩm trong nước (GDP) quý I/2024 ước tính tăng 5,66% so với cùng kỳ.
Vì sao đề xuất doanh nghiệp tự quyết định giá xăng dầu?

Vì sao đề xuất doanh nghiệp tự quyết định giá xăng dầu?

(LĐTĐ) “Nhà nước có vai trò điều tiết, đưa ra công thức, trên công thức đó doanh nghiệp tự tính toán trên cơ sở các chi phí thực tế để đưa ra mức giá phù hợp, nhưng không vượt giá trần”, Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân chia sẻ về đề xuất để doanh nghiệp tự quyết định giá xăng dầu.
LĐLĐ Thành phố Hà Nội và LĐLĐ Thành phố Hồ Chí Minh trao đổi kinh nghiệm triển khai công tác công đoàn

LĐLĐ Thành phố Hà Nội và LĐLĐ Thành phố Hồ Chí Minh trao đổi kinh nghiệm triển khai công tác công đoàn

(LĐTĐ) Ngày 29/3, Đoàn công tác của Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Thành phố Hà Nội do đồng chí Phạm Quang Thanh - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, Thành ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Hà Nội làm trưởng đoàn đã đến thăm, học tập, trao đổi kinh nghiệm công tác Công đoàn với LĐLĐ Thành phố Hồ Chí Minh.
Khẩn trương hoàn chỉnh Quy hoạch Thủ đô để trình Bộ Chính trị và Thủ tướng Chính phủ

Khẩn trương hoàn chỉnh Quy hoạch Thủ đô để trình Bộ Chính trị và Thủ tướng Chính phủ

(LĐTĐ) Chiều 29/3, sau một ngày làm việc khẩn trương, tập trung, nghiêm túc, dân chủ và hiệu quả, kỳ họp chuyên đề - kỳ họp thứ 15 Hội đồng nhân dân (HĐND) Thành phố đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra và thành công tốt đẹp.
Hà Nội: Ban hành 27 danh mục dịch vụ sự nghiệp công lĩnh vực khoa học và công nghệ

Hà Nội: Ban hành 27 danh mục dịch vụ sự nghiệp công lĩnh vực khoa học và công nghệ

(LĐTĐ) Chiều 29/3, Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội đã thông qua Nghị quyết Ban hành danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách Nhà nước trong lĩnh vực khoa học và công nghệ (KH&CN) của thành phố Hà Nội.
Nhiều tồn tại trong hoạt động đấu thầu tại Thành phố Hồ Chí Minh

Nhiều tồn tại trong hoạt động đấu thầu tại Thành phố Hồ Chí Minh

(LĐTĐ) Trong Báo cáo 1504 gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ủy ban nhân dân (UBND) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) đã chỉ rõ nhiều tồn tại, hạn chế trong công tác đấu thầu trên địa bàn Thành phố trong năm 2023.

Tin khác

Khẩn trương hoàn chỉnh Quy hoạch Thủ đô để trình Bộ Chính trị và Thủ tướng Chính phủ

Khẩn trương hoàn chỉnh Quy hoạch Thủ đô để trình Bộ Chính trị và Thủ tướng Chính phủ

(LĐTĐ) Chiều 29/3, sau một ngày làm việc khẩn trương, tập trung, nghiêm túc, dân chủ và hiệu quả, kỳ họp chuyên đề - kỳ họp thứ 15 Hội đồng nhân dân (HĐND) Thành phố đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra và thành công tốt đẹp.
HĐND thành phố Hà Nội xem xét bổ sung biên chế viên chức ngành giáo dục

HĐND thành phố Hà Nội xem xét bổ sung biên chế viên chức ngành giáo dục

(LĐTĐ) Kỳ họp thứ 15, Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội xem xét, quyết định các nội dung quan trọng như: Bổ sung biên chế viên chức giáo dục của Thành phố; quy định mức thu học phí, dịch vụ hỗ trợ hoạt động giáo dục, đào tạo; chế độ chăm sóc sức khoẻ cán bộ; giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh…
Khai mạc kỳ họp 15 HĐND Thành phố khoá XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Khai mạc kỳ họp 15 HĐND Thành phố khoá XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026

(LĐTĐ) Sáng nay (29/3), Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội khoá XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026 khai mạc kỳ họp chuyên đề (kỳ họp thứ 15), để xem xét, quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của HĐND Thành phố.
3 tháng đầu năm 2024, Hà Nội thu ngân sách 146.877 tỷ đồng

3 tháng đầu năm 2024, Hà Nội thu ngân sách 146.877 tỷ đồng

(LĐTĐ) Trong quý I/2024, thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn thành phố Hà Nội tăng so với cùng kỳ; đảm bảo cân đối chi ngân sách. GRDP quý I/2024 tăng 5,5%, các ngành duy trì tăng trưởng cao hơn so với cùng kỳ.
Hà Nội: Đề xuất cho 5 quận hỗ trợ 10 huyện, thị xã trên 213 tỷ đồng

Hà Nội: Đề xuất cho 5 quận hỗ trợ 10 huyện, thị xã trên 213 tỷ đồng

(LĐTĐ) Ban Cán sự Đảng Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội đề xuất cho phép 5 quận (Cầu Giấy, Hoàn Kiếm, Ba Đình, Hai Bà Trưng, Bắc Từ Liêm) hỗ trợ 10 huyện, thị xã (Ba Vì, Sóc Sơn, Thanh Oai, Thường Tín, Ứng Hòa, Sơn Tây, Phúc Thọ, Quốc Oai, Phú Xuyên, Chương Mỹ) giai đoạn 2024 - 2025 với kinh phí trên 213 tỷ đồng cho 19 dự án.
Hà Nội: Chú ý việc đặt tên và sử dụng tài sản khi sáp nhập xã, phường

Hà Nội: Chú ý việc đặt tên và sử dụng tài sản khi sáp nhập xã, phường

(LĐTĐ) Phát biểu tại Hội nghị giao ban quý I/2024 giữa lãnh đạo thành phố Hà Nội với lãnh đạo các quận, huyện, thị xã, Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh lưu ý, việc sắp xếp các đơn vị hành chính, cần đặc biệt chú ý đến việc đặt tên các đơn vị hành chính mới cũng như có kế hoạch sử dụng tài sản sau sáp nhập.
Hà Nội sẽ bắn pháo hoa kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Hà Nội sẽ bắn pháo hoa kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

(LĐTĐ) Mới đây, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh đã ký ban hành Kế hoạch số 88/KH-UBND về việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).
Hà Nội: Gần 40 tỷ đồng ủng hộ Quỹ “Vì biển, đảo Việt Nam” năm 2024

Hà Nội: Gần 40 tỷ đồng ủng hộ Quỹ “Vì biển, đảo Việt Nam” năm 2024

(LĐTĐ) Chiều nay (20/3), Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức lễ phát động và ra lời kêu gọi ủng hộ Quỹ “Vì biển, đảo Việt Nam” của thành phố Hà Nội năm 2024.
Đảm bảo triển khai 2 nhóm thủ tục hành chính liên thông tại Hà Nội

Đảm bảo triển khai 2 nhóm thủ tục hành chính liên thông tại Hà Nội

(LĐTĐ) Chiều 19/3, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hà Nội Lê Hồng Sơn và Cục trưởng Cục Kiểm soát thủ tục hành chính (Văn phòng Chính phủ) Ngô Hải Phan đồng chủ trì cuộc họp cho ý kiến hoàn thiện dự thảo Nghị định Chính phủ quy định việc thực hiện 2 nhóm thủ tục hành chính (TTHC) liên thông.
Cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền để nhân dân biết đến Đại hội của Mặt trận

Cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền để nhân dân biết đến Đại hội của Mặt trận

(LĐTĐ) Làm việc với huyện Thanh Oai về công tác tổ chức Đại hội Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) huyện, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội Nguyễn Lan Hương đề nghị huyện cần quan tâm, đẩy mạnh tuyên truyền trước, trong và sau Đại hội để nhân dân biết đến Đại hội của Mặt trận.
Xem thêm
Phiên bản di động