Góc nhìn: FDI và giấc mơ nội lực

Góc nhìn: FDI và giấc mơ nội lực

Hơn 30 năm tiến hành công cuộc đổi mới, mở cửa nền kinh tế và năm nay tròn 30 năm Luật Đầu tư nước ngoài có hiệu lực, theo thống kê đến thời điểm này, đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đang tạo ra khoảng 70% giá trị xuất khẩu, 50% giá trị sản xuất công nghiệp và 20% GDP của cả nước.Có thể nói, FDI không chỉ góp phần vào sự tăng trưởng chung của nền kinh tế mà tạo ra rất nhiều công ăn, việc làm cho người lao động.
Lần thứ 8 liên tiếp, SHB được vinh danh Ngân hàng có dịch vụ thanh toán quốc tế xuất sắc

Lần thứ 8 liên tiếp, SHB được vinh danh Ngân hàng có dịch vụ thanh toán quốc tế xuất sắc

Ngân hàng Sài Gòn – Hà Nội (SHB) vừa nhận giải thưởng thanh toán quốc tế STP Award do Bank of New York (BNY) Mellon trao tặng. Đây là năm thứ 8 liên tiếp SHB được BNY Mellon vinh danh ở lĩnh vực này.
Vinamilk sản xuất sữa A2 đầu tiên tại Việt Nam

Vinamilk sản xuất sữa A2 đầu tiên tại Việt Nam

Từ đầu tháng 7 trở đi, giống bò sữa A2 lần đầu tiên được Vinamilk nhập khẩu từ New Zealand về Việt Nam đã bắt đầu sản xuất ra những dòng sữa A2 tại trang trại bò sữa Thống Nhất, Thanh Hoá.
Hầm đường bộ qua vịnh Cửa Lục sẽ được xây dựng theo phương án thiết kế nào?

Hầm đường bộ qua vịnh Cửa Lục sẽ được xây dựng theo phương án thiết kế nào?

Thường trực Tỉnh ủy Quảng Ninh vừa họp, nghe báo cáo các phương án thiết kế dự án Hầm đường bộ qua vịnh Cửa Lục. Ông Nguyễn Văn Đọc - Bí thư tỉnh ủy; ông Nguyễn Đức Long - Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh chủ trì hội nghị.
Con số thống kê và nỗi niềm rau quả

Con số thống kê và nỗi niềm rau quả

Theo số liệu của Bộ Công Thương, tổng kim ngạch xuất khẩu rau quả Việt Nam khoảng 6 tháng năm 2018 ước đạt 2 tỷ USD, tăng 20,3% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, riêng kim ngạch xuất khẩu rau quả trong tháng 6 ước đạt 340 triệu USD, tăng 25% so với cùng kỳ năm ngoái.
Thúc đẩy doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp

Thúc đẩy doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp

Ngày 13/7/2018, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng đã tham dự buổi Tọa đàm với các doanh nghiệp hiện đang có nhiều hoạt động đầu tư, sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn ở khu vực phía Nam.
Xe ô tô trên 9 chỗ ngồi đã được nhập khẩu về Việt Nam

Xe ô tô trên 9 chỗ ngồi đã được nhập khẩu về Việt Nam

Sau một thời gian dài không có hoạt động xuất nhập khẩu, tuần qua, xe ô tô trên 9 chỗ ngồi đã được đăng ký làm thủ tục nhập khẩu về Việt Nam với giá trị khoảng 3,4 triệu USD. Qua đó, góp phần đưa giá trị nhập khẩu ô tô nguyên chiếc về Việt Nam trong tuần qua đạt 26,9 triệu USD.
Nhiều yếu tố tích cực hỗ trợ kinh tế Việt Nam tăng trưởng

Nhiều yếu tố tích cực hỗ trợ kinh tế Việt Nam tăng trưởng

Theo Bộ Công Thương, với những dự báo khả quan về tăng trưởng của các đối tác thương mại chiến lược của Việt Nam (Mỹ, Trung Quốc và khu vực EU) sẽ tác động không nhỏ làm gia tăng nhu cầu của thế giới đối với hàng hóa Việt Nam, từ đó tác động tích cực tới kim ngạch thương mại hai chiều của Việt Nam trong 6 tháng cuối năm và góp phần tích cực vào tăng trưởng kinh tế.
Diễn đàn Tài chính Việt Nam 2018 dự kiến tổ chức vào tháng 9

Diễn đàn Tài chính Việt Nam 2018 dự kiến tổ chức vào tháng 9

Tiếp nối thành công từ Diễn đàn tài chính Việt Nam 2017, Bộ Tài chính dự kiến tổ chức Diễn đàn tài chính Việt Nam 2018 với chủ đề “Tái cấu trúc nền tài chính quốc gia hướng đến phát triển nhanh, toàn diện và bền vững" tại Hà Nội. Dự kiến tổ chức trong khoảng thời gian từ ngày 7 – 21/9/2018.
Các xu thế lớn và tác động tới nền kinh tế Việt Nam

Các xu thế lớn và tác động tới nền kinh tế Việt Nam

Ngày 12/7, Hội thảo quốc tế về “Kinh tế chia sẻ: Các xu thế lớn và tác động tới nền kinh tế Việt Nam” đã diễn ra tại Hà Nội. Tại Hội thảo, các diễn giả đã chia sẻ về những kinh nghiệm của Ốt-xtrây-li-a cũng như các nước trên thế giới về phương thức thích ứng với cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 và việc xử lý các vấn đề mới nổi của kinh tế chia sẻ (KTCS) ở Việt Nam.
Thực hiện triệt để tiết kiệm điện những tháng cao điểm

Thực hiện triệt để tiết kiệm điện những tháng cao điểm

 Sáng 13/7, Tổng Công ty Điện lực TP Hà Nội đã phối hợp với Sở Công Thương, Trung tâm khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp Hà Nội, UBND quận Thanh Xuân tổ chức Hội nghị  “Cao điểm hè về sử dụng tiết kiệm điện, tiết kiệm năng lượng năm 2018”.
Tình hình đăng ký doanh nghiệp 6 tháng đầu năm 2018

Tình hình đăng ký doanh nghiệp 6 tháng đầu năm 2018

Thống kê từ Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp cho thấy, số lượng doanh nghiệp và số vốn của doanh nghiệp đăng ký thành lập mới trong 6 tháng đầu năm liên tục tăng với tốc độ tăng trưởng nhanh trong giai đoạn 2014 – 2018. 
BIDV được vinh danh Ngân hàng SME tốt nhất Việt Nam 2018

BIDV được vinh danh Ngân hàng SME tốt nhất Việt Nam 2018

Ngày 12/7/2018, tại Singapore, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) được vinh danh với 2 giải thưởng: Ngân hàng SME tốt nhất Việt Nam 2018 và Giải pháp sản phẩm dịch vụ khách hàng doanh nghiệp sáng tạo tốt nhất Việt Nam 2018.
Hơn 35 nghìn tài khoản giao dịch phái sinh được mở trong 6 tháng đầu năm

Hơn 35 nghìn tài khoản giao dịch phái sinh được mở trong 6 tháng đầu năm

Trong 6 tháng đầu năm, mặc dù thị trường chứng khoán thế giới có nhiều biến động nhưng thị trường chứng khoán Việt Nam vẫn đạt được một số kết quả nhất định: giá trị giao dịch bình quân của thị trường cổ phiếu đạt hơn 8 nghìn tỷ đồng/phiên; giá trị giao dịch bình quân của thị trường trái phiếu tăng 19% so với bình quân năm 2017; khối lượng giao dịch bình quân của thị trường chứng khoán phái sinh đạt trên 45 nghìn hợp đồng/phiên.  
6 tháng cuối năm quản lý chặt giá một số mặt hàng

6 tháng cuối năm quản lý chặt giá một số mặt hàng

Dự báo về biến động giá trong những tháng còn lại của năm 2018, Cục quản lý giá (Bộ tài chính) cho rằng, từ nay đến cuối năm vẫn có những yếu tố làm giảm áp lực lên mặt bằng giá. Qua đó, cần thực hiện quyết liệt các biện pháp về điều hành giá các mặt hàng cụ thể, điều hành chính sách tiền tệ, tài khóa và các chính sách kinh tế vĩ mô khác để kiểm soát chỉ số giá tiêu dùng bình quân năm 2018 ở mức dưới 4%.
Để người tiêu dùng thực sự được bảo vệ: Cần phải gỡ những nút thắt

Để người tiêu dùng thực sự được bảo vệ: Cần phải gỡ những nút thắt

Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng đã có hiệu lực cách nay hơn 7 năm, song thực tế đến nay việc thực thi luật để bảo vệ quyền lợi chính đáng, hợp pháp của người tiêu dùng vẫn chưa phát huy hiệu quả. Vậy đâu là nguyên nhân của thực trạng này và mắt xích cần tháo gỡ là ở đâu để người tiêu dùng thực sự được bảo vệ? Liên quan đến vấn đề này, PV báo LĐTĐ đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Mạnh Hùng – Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội Tiêu chuẩn và Bảo vệ NTD Việt Nam (Hội Bảo vệ NTD).
Thế giới sắp có nữ tỷ phú trẻ tuổi nhất

Thế giới sắp có nữ tỷ phú trẻ tuổi nhất

Ngôi sao truyền hình thực tế kiêm người mẫu Kylie Jenner của Mỹ sắp cán mốc tài sản 1 tỷ USD...
Doanh thu Dầu khí vượt 21% so với cùng kỳ 2017

Doanh thu Dầu khí vượt 21% so với cùng kỳ 2017

Tin từ Bộ Công Thương, tính chung 6 tháng đầu năm 2018, sản lượng dầu thô khai thác ước đạt 7,1 triệu tấn, giảm 9,7% so với cùng kỳ năm 2017; khai thác khí đốt thiên nhiên ước đạt 5,3 tỷ m3, tăng 1%; khí hóa lỏng ước đạt 437,6 nghìn tấn, tăng 18,5% so với cùng kỳ.
Nỗ lực đưa hàng Việt đến người tiêu dùng

Nỗ lực đưa hàng Việt đến người tiêu dùng

Cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam trên địa bàn huyện Đông Anh đã đi vào chiều sâu, tạo được sự quan tâm, hưởng ứng của người dân, doanh nghiệp và có sức lan tỏa mạnh mẽ.
    Trước         Sau    
Phiên bản di động