Kiên quyết không để phát sinh nợ mới
Hà Nội: Hơn 92% đơn vị thực hiện giao dịch hồ sơ BHXH, BHYT điện tử | |
BHXH Thành phố Hà Nội phấn đấu không để phát sinh nợ mới | |
Đối thoại về chính sách BHXH, BHYT |
Theo báo cáo của BHXH Thành phố tại Hội nghị giao ban công tác tháng 5/2018, hiện nay, tỷ lệ nợ của toàn thành phố chiếm 7,4% so với tổng số thu theo kế hoạch, tăng 0,2% so với tháng 3/2018 và giảm 2,2% so với cùng kỳ năm 2017.
Đề án cải cách BHXH được kỳ vọng sẽ thực sự trở thành trụ cột bền vững của hệ thống an sinh xã hội. |
Trong đó, có 9/30 BHXH quận, huyện có tỷ lệ nợ từ 10% trở lên, đặc biệt, huyện Mê Linh và quận Hà Đông có tỷ lệ nợ rất cao, lần lượt là 13% và 12,9%. Còn các đơn vị có tỷ lệ nợ thấp dưới 3% đều tập trung ở những huyện có ít doanh nghiệp như: Ba Vì, Mỹ Đức, Chương Mỹ chỉ xấp xỉ 2%.
Bên cạnh tập trung đôn đốc thu, giảm nợ đọng BHXH, BHYT vì quyền lợi người lao động, BHXH Thành phố cũng không ngừng nỗ lực trong công tác thanh tra, kiểm tra, khai thác và phát triển đối tượng để đảm bảo quyền thụ hưởng của người lao động. Theo đó, trong tháng 4/2018, toàn thành phố tăng mới được 1.527 đơn vị, với 3.434 lao động tham gia BHXH, BHYT.
BHXH Thành phố cũng đã thực hiện đôn đốc 4.058 đơn vị nợ BHXH, thu được 83,54 tỷ đồng và thực hiện 98 cuộc thanh tra, kiểm tra. Số tiền các doanh nghiệp nợ trước khi đi thanh, kiểm tra là 43,1 tỷ đồng. Kết quả sau thanh tra, kiểm tra, BHXH Thành phố đã thu về được 14,4 tỷ đồng nợ BHXH, đạt 33,4%. Đặc biệt, đã tiến hành xử phạt hành chính 3 đơn vị với số tiền là 215,9 triệu đồng.
Trước tình trạng nợ BHXH, BHYT của nhiều doanh nghiệp luôn là vấn đề nóng và chưa có chiều hướng giảm mạnh, ông Nguyễn Đức Hòa – Giám đốc BHXH thành phố Hà Nội yêu cầu phát huy hiệu quả hoạt động của tổ thu nợ; thực hiện phân tích, phân loại nợ BHXH, BHYT gửi các sở, ngành làm cơ sở phối hợp tăng cường thanh tra, kiểm tra liên ngành việc thực hiện chính sách BHXH, BHYT của các doanh nghiệp trên địa bàn, cũng như kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật, nhất là hành vi trốn đóng, nợ đọng BHXH, BHYT.
Cũng theo Giám đốc BHXH Thành phố Nguyễn Đức Hòa, ngày 11/5/2018, BHXH thành phố Hà Nội sẽ phối hợp với đại diện lãnh đạo Công an Thành phố, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, Thanh tra Thành phố, Liên đoàn Lao động Thành phố tiếp tục có buổi làm việc với các doanh nghiệp chậm đóng, nợ đọng BHXH, BHYT, BH thất nghiệp kéo dài, gây ảnh hưởng nghiêm trọng, trực tiếp đến quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động.
Liên quan đến cuộc làm việc này, như Lao động Thủ đô đã thông tin, trước đó, ngày 4/4/2018, BHXH TP Hà Nội đã có buổi làm việc với 10 doanh nghiệp có số nợ BHXH lớn, kéo dài để bàn các giải pháp khắc phục, nhằm bảo quyền và lợi ích hợp pháp trong thực hiện các chế độ bảo hiểm cho người lao động. Cùng dự làm việc còn có sự tham gia của đại diện Liên đoàn Lao động Thành phố, Thanh tra Thành phố, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, và đại diện Phòng Cảnh sát Kinh tế (PC46) Công an Thành phố Hà Nội.
Theo báo cáo của BHXH TP Hà Nội ngày 4/4, tổng số tiền BHXH 10 doanh nghiệp đang nợ là 22,4 tỷ đồng, gây ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi của 311 lao động chưa được xác nhận thời gian đóng BHXH, BHYT, BH thất nghiệp và quyền lợi hưởng chế độ ngắn hạn (ốm đau, thai sản, dưỡng sức…) của 76 lao động với số tiền 728 triệu đồng. Trong đó, doanh nghiệp nợ BHXH cao nhất là trên 6 tỷ đồng, thấp nhất là trên 300 triệu đồng, thời gian nợ dài nhất là 55 tháng, ngắn nhất là 7 tháng.
Kết luận buổi làm việc, 10 doanh nghiệp đã cam kết với BHXH Thành phố và các cơ quan liên quan hoàn thành việc đóng các khoản BHXH cho người lao động trước ngày 5/5/2018. Hội nghị cũng kết luận, trước ngày 5/5/2018, nếu các doanh nghiệp không nộp đủ số tiền nợ BHXH về cơ quan BHXH, BHXH Thành phố sẽ phối hợp với liên ngành hoàn thiện hồ sơ, đề nghị cơ quan Công an tiến hành xử lý theo quy định của pháp luật.
Tuy nhiên, đến thời điểm này (10/5), theo thống kê của BHXH Thành phố Hà Nội, vẫn còn 3 doanh nghiệp chưa nộp tiền về cơ quan BHXH. Với quyết tâm không để nợ xấu kéo dài, kiên quyết bảo vệ quyền lợi cho người lao động, với những đơn vị này, nếu cố tình chây ì, BHXH Thành phố sẽ hoàn thiện hồ sơ, đề nghị cơ quan Công an tiến hành xử lý theo quy định của pháp luật.
Bảo Duy
Có thể bạn quan tâm
Nên xem
Miệt mãi giữ nghề xưa trên phố
Du lịch Khánh Hòa dịp lễ 30/4: Doanh nghiệp kỳ vọng, du khách thận trọng
HĐND các cấp đổi mới phương thức giám sát theo hướng đi sâu, đi sát đến tận cơ sở
Xe khách bốc cháy trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây
Công ty Tâm Lộc Phát đã huy động hơn 5.100 tỷ đồng từ các nhà đầu tư
Khởi tố nhóm đối tượng tàng trữ ma túy, trộm cắp xe máy
Bộ Chính trị, Ban Bí thư thi hành kỷ luật cán bộ, tổ chức đảng
Tin khác
Đề xuất người tham gia bảo hiểm tự nguyện được hưởng thêm hai chế độ
Chính sách 19/04/2024 15:46
Thí điểm chi trả lương hưu qua tài khoản từ tháng 5/2024
Chính sách 19/04/2024 06:11
Điều chỉnh lương hưu, trợ cấp khi cải cách tiền lương
Chính sách 18/04/2024 17:06
Đổi mới truyền thông, thu hút người tham gia BHYT
Chính sách 18/04/2024 11:30
Đưa chính sách pháp luật đến với người lao động
Chính sách 18/04/2024 11:30
Hạ độ tuổi hưởng trợ cấp hưu trí: Vừa hợp lý, vừa nhân văn
Chính sách 18/04/2024 11:30
Hỗ trợ Công an xã bán chuyên trách tham gia bảo hiểm
Chính sách 18/04/2024 10:59
Đóng bảo hiểm xã hội bao nhiêu năm thì đủ điều kiện hưởng lương hưu?
Chính sách 17/04/2024 21:58
Tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1/7/2024, ảnh hưởng và kỳ vọng của doanh nghiệp
Chính sách 16/04/2024 18:20
Nghệ An: Nỗ lực làm tốt công tác đưa người lao động đi làm việc có thời hạn tại Hàn Quốc
Chính sách 16/04/2024 16:44