Kiểm tra phòng khám có yếu tố nước ngoài tại Hà Nội: Vẫn tồn tại nhiều bất cập

Mặc dù thời gian qua, công tác quản lý các phòng khám tư trên địa bàn Thành phố đã thu được những kết quả khả quan, song hiện tại vẫn còn không ít tồn tại cần khắc phục. 
van ton tai nhieu bat cap 52244 Đình chỉ hoạt động Phòng khám đa khoa Nhân Ái Hà Nội
van ton tai nhieu bat cap 52244 Cần có chế tài xử phạt nghiêm

Phớt lờ các quy định của ngành Y

Theo Sở Y tế Hà Nội, hiện trên địa bàn Thành phố có 3.215 cơ sở khám chữa bệnh tư nhân (trong đó có 34 bệnh viện tư nhân, 152 phòng khám đa khoa, 604 phòng khám y học cổ truyền, 2.452 phòng khám chuyên khoa).

Đáng chú ý, trong số các phòng khám tư trên có đến 33 cơ sở có yếu tố nước ngoài (gồm 27 phòng khám và 6 bệnh viện). Đặc biệt, cũng theo Sở Y tế, hiện tại các phòng khám có yếu tố nước ngoài có 17 bác sĩ Trung Quốc, 12 bác sĩ Nhật Bản, 12 bác sĩ Pháp, 10 bác sĩ Hàn Quốc và một số bác sĩ các nước khác như Canada, Mỹ…

van ton tai nhieu bat cap 52244
Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến trao đổi nghiệp vụ với bác sĩ đại diện tại Phòng khám Family Medical Practice.

Tuy nhiên, theo đánh giá của Sở Y tế, việc chấp hành luật của một số cơ sở khám chữa bệnh có yếu tố nước ngoài chưa nghiêm. Thậm chí, một số cơ sở cố tình lợi dụng kẽ hở quản lý hòng lách luật vì mục đích lợi nhuận. Điển hình, nhiều phòng khám không có sổ khám chữa bệnh hoặc có nhưng ghi chép chưa đầy đủ. Chưa phân loại rác thải y tế, kiểm soát nhiễm khuẩn chưa tốt. Ngoài ra, còn bán thuốc hoặc sử dụng thuốc không rõ nguồn gốc.

Điển hình tại cuộc kiểm tra do đích thân Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến dẫn đầu đã tiến hành kiểm tra tại 2 phòng khám tư nhân có yếu tố nước ngoài trên địa bàn Hà Nội vừa qua đã phát hiện nhiều bất cập. Cụ thể, tại Phòng khám Đa khoa Thiên Tâm, (212 Nguyễn Lương Bằng, Đống Đa, Hà Nội), thời điểm kiểm tra có thấy có 2 bác sĩ người Trung Quốc được đăng ký hành nghề. Mặc dù phòng khám cũng có đầy đủ hồ sơ pháp lý theo quy định, song trong quá trình kiểm tra đã phát hiện nhiều sai phạm nghiêm trọng. Như tại tầng 1, quầy thu ngân cũng như quầy đón tiếp bệnh nhân không có biển hiệu. Cơ sở vật chất trang thiết bị rất sơ sài. Riêng phòng xét nghiệm máy móc thiết bị gần như không có gì đáng kể. Ngay cả dụng cụ khử khuẩn cũng không có dẫn đến xảy ra nguy cơ lây nhiễm cao. Đáng chú ý kiểm tra bộ phận xét nghiệm không có máy xét nghiệm sinh hóa như trong biên bản thẩm định cấp giấy phép hoạt động.

Theo bác sĩ Lê Quang Sơn, người phụ trách chuyên môn phòng khám Thiên Tâm giải thích, do bác sĩ nghỉ ốm nên cơ sở tranh thủ mang máy xét nghiệm đi bảo dưỡng. Tuy nhiên, cán bộ đoàn kiểm tra cho biết, điều này là không thể chấp nhận được vì như vậy là phòng khám không đủ điều kiện để mở cửa.

“Những phòng khám không chấp hành đúng quy định, chắc chắn chất lượng khám chữa bệnh kém, sẽ xảy ra tai biến, thậm chí nguy hại đến tính mạng con người. Như vậy là tự họ đánh mất niềm tin bệnh nhân đến khám, chắc chắn cơ sở đó sẽ khó tồn tại và phát triển. Tuy nhiên, để bảo vệ sức khỏe người khám các cơ quan chức năng phải chủ động nâng cao công tác quản lý nhà nước hơn nữa”- Bộ trưởng Bộ Y tế nhấn mạnh.

Chưa hết đoàn kiểm tra thấy việc ghi chép sổ sách tại phòng khám không đầy đủ theo y lệnh. Việc lưu giữ hồ sơ bệnh án của bác sĩ người nước ngoài cũng không có, hoặc nếu có cũng chỉ viết sơ sài bằng tiếng Việt tên bệnh nhân, ngày khám. Đặc biệt, đoàn kiểm tra đánh giá về mặt chuyên môn của phòng khám còn yếu.Thời điểm kiểm tra, phòng khám không có nhân viên xét nghiệm chuyên môn khám ngoại khoa, kế hoạch hóa gia đình. Mặc dù phòng khám không được cấp phép khám về phụ khoa, nhưng lại tiến hành phá thai ngoại khoa tử cung... Kiểm tra tại chỗ, lực lượng chức năng phát hiện trong phòng có dụng cụ bơm hút thai.

Trước thực tế này, đại diện Thanh tra Sở Y tế cho biết đã ra quyết định tạm đình chỉ hoạt động của phòng khám Thiên Tâm thời hạn 4,5 tháng và phạt hành chính hơn 120 triệu đồng.

Nâng cao chất lượng các phòng khám...

Theo Sở Y tế Hà Nội, từ đầu năm 2017 đến nay Sở đã kiểm tra 26 cơ sở khám chữa bệnh có yếu tố nước ngoài. Trong đó thu hồi Giấy phép hoạt động 3 cơ sở, xử phạt hành chính 4 cơ sở, đình chỉ hoạt động 1 cơ sở là Phòng khám đa khoa Nhân Ái (709 Giải Phóng, Hoàng Mai, Hà Nội). Tước chứng chỉ hành nghề 1 bác sĩ Trung Quốc tại Phòng khám Đa khoa Thái Hà, do hành nghề vượt quá phạm vi hoạt động chuyên môn tại chứng chỉ hành nghề.

Để nâng cao chất lượng của các phòng khám tư nhân nói chung, phòng khám liên quan đến yếu tố nước ngoài nói riêng, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến cho rằng, cách tốt nhất là cả người quản lý và cơ sở khám chữa bệnh tư nhân phải tuân thủ đúng và nghiêm túc các quy định của pháp luật. Đặc biệt là quy trình chuyên môn mà Bộ Y tế đã ban hành và chất lượng cán bộ y tế phải được tập huấn thường xuyên liên tục mới đạt được chất lượng. Khi nào các cơ sở y tế đặt sức khỏe người dân lên trên hết, thì mới đạt được chất lượng.

Minh Khuê

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Phòng chống nắng nóng, xâm nhập mặn tại Thành phố Hồ Chí Minh

Phòng chống nắng nóng, xâm nhập mặn tại Thành phố Hồ Chí Minh

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) triển khai hàng loạt giải pháp để hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại có thể xảy ra do nắng nóng, hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn trong mùa khô năm 2024.
Giá vàng thế giới chao đảo, vàng trong nước giảm mạnh

Giá vàng thế giới chao đảo, vàng trong nước giảm mạnh

(LĐTĐ) Chưa từng có trong lịch sử, thị trường vàng thế giới chao đảo theo những cơn sóng địa chính trị tại một số điểm nóng. Vàng thiết lập đỉnh mới liên tục rồi chạy biên độ ngang dọc, lên xuống, khó lường. Trong sáng nay (23/4), những thông tin mới về địa chính trị cũng như các chỉ số kinh tế Mỹ có dấu hiệu tươi sáng hơn là yếu tố then chốt thúc đẩy giá vàng thế giới rơi thẳng đứng.
Taylor Swift từng biểu diễn với trái tim tan vỡ

Taylor Swift từng biểu diễn với trái tim tan vỡ

(LĐTĐ) Trong tour "Eras Tour", Taylor Swift đã tiết lộ về sự đau khổ của mình sau khi chia tay bạn trai lâu năm Joe Alwyn.
Hà Nội: Tăng cường phòng chống bạo lực học đường, tệ nạn xã hội trong học sinh, sinh viên

Hà Nội: Tăng cường phòng chống bạo lực học đường, tệ nạn xã hội trong học sinh, sinh viên

Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội vừa ban hành văn bản về việc thực hiện Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 26/1/2024 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội trong phòng chống bạo lực học đường, phòng ngừa tội phạm và tệ nạn xã hội trong học sinh, sinh viên.
TRỰC TUYẾN HÌNH ẢNH: Tìm hiểu về An toàn, vệ sinh lao động và pháp luật lao động

TRỰC TUYẾN HÌNH ẢNH: Tìm hiểu về An toàn, vệ sinh lao động và pháp luật lao động

(LĐTĐ) Sáng 23/4, tại Hội trường Công ty TNHH MTV Đầu tư và Phát triển Thủy lợi Hà Nội (Đông Anh), Báo Lao động Thủ đô phối hợp với Công đoàn ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội tổ chức buổi Đối thoại - Giao lưu trực tuyến - Truyền thông chính sách chuyên đề “Tìm hiểu về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) và pháp luật lao động”.
TRỰC TUYẾN chuyên đề “Tìm hiểu về An toàn, vệ sinh lao động và pháp luật lao động”

TRỰC TUYẾN chuyên đề “Tìm hiểu về An toàn, vệ sinh lao động và pháp luật lao động”

(LĐTĐ) Sáng nay (23/4), tại Hội trường Công ty TNHH MTV Đầu tư Phát triển Thủy lợi Hà Nội (đường 23B, thôn Cổ Dương, xã Tiên Dương, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội), Báo Lao động Thủ đô phối hợp với Công đoàn ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội tổ chức buổi Đối thoại - Giao lưu trực tuyến - Truyền thông chính sách chuyên đề “Tìm hiểu về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) và pháp luật lao động”.
Hai Kiện tướng quốc gia thi Mister Vietnam 2024

Hai Kiện tướng quốc gia thi Mister Vietnam 2024

(LĐTĐ) 60 gương mặt vừa lọt vào vòng sơ khảo cuộc thi Mister Vietnam - Nam vương Việt Nam mùa 2 năm 2024. Trong đó, 2 gương mặt đã để lại nhiều ấn tượng với Ban Tổ chức bởi nổi bật ở lĩnh vực thể thao.

Tin khác

Nhập viện vì biến chứng sau khi tiêm filler làm đẹp tại spa

Nhập viện vì biến chứng sau khi tiêm filler làm đẹp tại spa

(LĐTĐ) Bệnh viện Da liễu Trung ương vừa tiếp nhận một nữ bệnh nhân (37 tuổi) nhập viện sau khi tiêm chất làm đầy filler vào vùng mũi, má tại một spa của “người quen”. Một giờ sau khi tiêm filler, người phụ nữ xuất hiện tình trạng đau nhức và tắc mạch…
Hà Nội ghi nhận thêm 195 trường hợp mắc tay chân miệng

Hà Nội ghi nhận thêm 195 trường hợp mắc tay chân miệng

(LĐTĐ) Theo báo cáo của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội, trong tuần (từ ngày 12 đến 19/4), trên địa bàn Thành phố ghi nhận 195 trường hợp mắc tay chân miệng, tăng 34 trường hợp so với tuần trước.
Cảnh báo sản phẩm Detox Táo hỗ trợ giảm cân chứa chất cấm sibutramin

Cảnh báo sản phẩm Detox Táo hỗ trợ giảm cân chứa chất cấm sibutramin

(LĐTĐ) Chiều 18/4, Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế đã công bố kết quả phân tích của Viện Pháp Y Quốc gia sản phẩm Detox Táo hỗ trợ giảm cân có chứa sibutramin là chất cấm sử dụng trong thực phẩm bảo vệ sức khỏe.
Thủ tướng gửi thư khen 120 y bác sĩ ghép tạng cứu 7 người

Thủ tướng gửi thư khen 120 y bác sĩ ghép tạng cứu 7 người

(LĐTĐ) Thủ tướng Chính phủ có thư khen gửi tới các cán bộ, y bác sĩ, nhân viên y tế của các bệnh viện, Trung tâm Điều phối Ghép tạng Quốc gia sau thành công ca điều phối, ghép tạng từ người cho chết não cứu sống 7 người vừa qua.
Đồng Nai: Ghi nhận ca tử vong do sốt xuất huyết đầu tiên trong năm

Đồng Nai: Ghi nhận ca tử vong do sốt xuất huyết đầu tiên trong năm

(LĐTĐ) Mặc dù đã được đội ngũ bác sĩ tận tình cứu chữa nhưng bệnh nhân N.N.H (15 tuổi), ngụ tại khu phố 6, thị trấn Vĩnh An, huyện Vĩnh Cửu đã tử vong với chẩn đoán sốt xuất huyết (SXH) nặng, tổn thương đa cơ quan, xuất huyết tiêu hóa.
Hà Nội: Khám sức khỏe định kỳ đối với cán bộ diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý

Hà Nội: Khám sức khỏe định kỳ đối với cán bộ diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý

(LĐTĐ) Từ ngày 15/4 đến 24/4, Hà Nội triển khai công tác khám sức khỏe định kỳ năm 2024 cho 2.807 cán bộ diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý, cán bộ lão thành cách mạng, tiền khởi nghĩa…
Không có bọ gậy, không bị sốt xuất huyết!

Không có bọ gậy, không bị sốt xuất huyết!

(LĐTĐ) Mặc dù chưa bước vào mùa sốt xuất huyết, nhưng từ đầu năm tới nay, trên địa bàn Thành phố đã ghi nhận 570 ca mắc, tăng so với cùng kỳ năm 2023. Ngành Y tế khuyến cáo người dân thực hiện tốt các biện pháp phòng bệnh chủ động, trong đó, cần đặc biệt chú ý diệt loăng quăng, bọ gậy.
Hà Nội đẩy mạnh công tác phòng chống bệnh tay chân miệng tại trường học

Hà Nội đẩy mạnh công tác phòng chống bệnh tay chân miệng tại trường học

(LĐTĐ) Để chủ động phòng chống dịch bệnh tay chân miệng, kiểm soát sự gia tăng số ca mắc mới và không để xảy ra trường hợp tử vong, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Hà Nội đã tiến hành kiểm tra, giám sát công tác phòng chống căn bệnh này trên địa bàn huyện Ba Vì và huyện Đông Anh.
Tiếp đón người bệnh bằng thẻ BHYT trên ứng dụng VssID, căn cước công dân gắn chip hoặc VNeID

Tiếp đón người bệnh bằng thẻ BHYT trên ứng dụng VssID, căn cước công dân gắn chip hoặc VNeID

(LĐTĐ) Bộ Y tế đề nghị các cơ sở y tế tiếp đón người bệnh đi khám chữa bệnh bảo hiểm y tế (BHYT) bằng hình ảnh thẻ BHYT trên ứng dụng VssID, căn cước công dân (CCCD) gắn chip hoặc VneID.
Hà Nội ghi nhận thêm 161 trường hợp mắc tay chân miệng

Hà Nội ghi nhận thêm 161 trường hợp mắc tay chân miệng

(LĐTĐ) Theo Sở Y tế Hà Nội, trong tuần qua (từ ngày 5/4 đến ngày 12/4), Thành phố ghi nhận 161 trường hợp mắc bệnh tay chân miệng, 0 ca tử vong, tăng 37 trường hợp so với tuần trước. Bệnh nhân phân bố rải rác ở 28 quận, huyện.
Xem thêm
Phiên bản di động