Không ngừng đổi mới phương thức hoạt động CĐ

Trong khuôn khổ chương trình khảo sát nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội CĐ Việt Nam lần thứ XI, Nghị quyết Đại hội XV CĐ Thành phố và hoạt động CĐ năm 2015; những ngày qua, các đoàn khảo sát của LĐLĐ Thành phố tiếp tục có các buổi làm việc với LĐLĐ quận, huyện, CĐ ngành, CĐ cấp trên cơ sở.
Tăng cường hợp tác nâng cao chất lượng hoạt động CĐ

Sáng 1/12, đoàn khảo sát do đồng chí Phạm Bá Vĩnh, trưởng ban Tổ chức LĐLĐ Thành phố dẫn đầu đã làm việc với CĐ Tổng Cty Đầu tư phát triển hạ tầng đô thị (UDIC). Báo cáo với đoàn, ông Hoàng Ngọc Thịnh- Chủ tịch CĐ UDIC cho biết: CĐ Tổng CTy Đầu tư phát triển hạ tầng đô thị (UDIC) có 24 CĐCS với 3.692 CNVCLĐ, thu nhập bình quân là 5.6 triệu đồng/người/tháng. Thực hiện vai trò chăm lo đời sống, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của NLĐ, CĐ TCTy luôn chủ động phối hợp với chính quyền xây dựng kế hoạch, hướng dẫn các CĐCS phối hợp với người sử dụng lao động tổ chức hội nghị người lao động, ký thoả ước lao động tập thể.

Không ngừng đổi mới phương thức hoạt động CĐ
Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Ngô Văn Tuyến phát biểu tại buổi làm việc với LĐLĐ huyện Gia Lâm

CĐ cũng phối hợp với chính quyền quan tâm giám sát chặt chẽ việc ký kết HĐLĐ theo Bộ luật Lao động đồng thời thực hiện tốt công tác bảo hộ lao động, cải thiện điều kiện làm việc để hạn chế tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp cho NLĐ. Vì thế, mặc dù là ngành rất dễ xảy ra rủi ro lao động nhưng với việc trang bị kiến thức, trang bị thiết bị bảo hộ lao động đủ và chuẩn cho CNVCLĐ nên đã hạn chế được rủi ro. “ Về tổ chức hội nghị người lao động đơn vị ngoài nhà nước của thành phố bình quân là 52% nhưng Tổng CTy đã tổ chức được trên 70% hội nghị người lao động là kết quả đáng hoan nghênh. Trong khi đó thu nhập của NLĐ đạt gần 6 triệu đồng/ tháng là đáng mừng trong bối cảnh ngành xây dựng gặp nhiều khăn như trong giai đoạn hiện nay”- đồng chí Phạm Bá Vĩnh nhấn mạnh.

Dẫn đầu đoàn khảo sát làm việc với LĐLĐ huyện Gia Lâm sáng 2/12, Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Ngô Văn Tuyến cũng ghi nhận và đánh giá cao những cố gắng, nỗ lực của LĐLĐ huyện Gia Lâm trong nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội XI CĐ Việt Nam, Đại hội XV CĐ Thành phố cũng như các nhiệm vụ của phong trào CNVCLĐ, hoạt động CĐ năm 2015. Theo ông Nguyễn Tuấn Khanh, Chủ tịch LĐLĐ huyện Gia Lâm, LĐLĐ huyện Gia Lâm hiện quản lý trực tiếp 197 CĐCS với 11.838 đoàn viên/12.677 CNVCLĐ. Những năm qua, mặc dù gặp nhiều khó khăn do tác động của những yếu tố khách quan, song nhờ năng động, sáng tạo, không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, LĐLĐ huyện Gia Lâm đã vượt khó, thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao.

Đến thời điểm này, các chỉ tiêu của Nghị quyết Đại hội XI CĐ Việt Nam, Đại hội XV CĐ Thành phố đã cơ bản được hoàn thành, nhiều chỉ tiêu hoàn thành vượt mức. LĐLĐ huyện đã thực hiện hàng loạt các hoạt động thiết thực, hướng về NLĐ như xây dựng, chỉ đạo hoạt động của các điểm sinh hoạt văn hóa công nhân để nâng cao đời sống tinh thần và trang bị kiến thức pháp luật cho NLĐ. Riêng trong năm 2015, LĐLĐ huyện được sự tài trợ của các doanh nghiệp đã hỗ trợ xây dựng, sửa chữa 3 nhà Mái ấm công đoàn cho đoàn viên CĐ có hoàn cảnh khó khăn với tổng số tiền 3 triệu đồng, phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội của huyện Gia Lâm, Quỹ Trợ vốn CNVCLĐ nghèo thủ đô phát triển kinh tế gia đình quản lý đạt hiệu quả về kinh tế, xã hội với tổng số vốn trên 2.280 triệu đồng cho 188 CNVCLĐ vay vốn; ủng hộ các “Quỹ xã hội từ thiện”, “Quỹ đền ơn đáp nghĩa”, “Vì người nghèo”, nạn nhân chất độc màu da cam với tổng số tiền 1,3 tỷ đồng ...

Làm việc với LĐLĐ quận Ba Đình sáng 2/12, thay mặt đoàn khảo sát, Phó chủ tịch LĐLĐ thành phố Đặng Minh Thuần đánh giá: LĐLĐ quận Ba Đình có số CĐCS nhiều nhất trong tất cả các quận huyện, thành phố nhưng bình quân chỉ có 38 đoàn viên/ 1 CĐCS. Số lượng cơ sở lại nhỏ, lẻ nên hoạt động rất khó khăn. Tuy vậy, LĐLĐ quận Ba Đình luôn bám sát các chỉ tiêu của LĐLĐ thành phố đề ra, thực hiện tốt mọi nhiệm vụ được giao. Trong đó, LĐLĐ quận đã tổ chức nhiều hoạt động hướng về người lao động như tổ chức chương trình “Tháng công nhân”, “Hội thi tay nghề giỏi”... Phó Chủ tịch Đặng Minh Thuần đề nghị, trong năm 2016, LĐLĐ quận Ba Đình cần phát huy hơn nữa những kết quả đã đạt được, luôn khẳng định vai trò vị thế của tổ chức CĐ đối với người lao động.

Cũng trong sáng 2/12, đoàn khảo sát do Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Đặng Thị Phương Hoa dẫn đầu đã làm việc với LĐLĐ quận Hoàng Mai. Báo cáo với đoàn, lãnh đạo LĐLĐ quận Hoàng Mai cho biết, thời gian qua, LĐLĐ quận đã nghiêm túc triển khai, xây dựng các kế hoạch, chương trình theo chỉ đạo của LĐLĐ TP. Tất cả nhiệm vụ đều bám sát nhiệm vụ chính trị của quận và theo sự chỉ đạo của LĐLĐ TP; sáng tạo trong nhiều hoạt động, phong trào thi đua, hội thi; tổ chức nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết mà Tổng LĐLĐ VN và LĐLĐ TP chỉ đạo.

Có thể nói, mỗi LĐLĐ quận, huyện, CĐ ngành, CĐ cấp trên cơ sở có những đặc thù và trọng tâm hoạt động khác nhau, song qua ghi nhận chung từ các buổi làm việc cho thấy, BCH LĐLĐ các quận, huyện, CĐ ngành, CĐ cấp trên cơ sở đều chủ động bám sát sự chỉ đạo của cấp ủy, CĐ cấp trên, năng động, nhạy bén trong chỉ đạo và triển khai các hoạt động, không ngừng đổi mới nội dung phương thức hoạt động, cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu mà nghị quyết đại hội CĐ các cấp đề ra, thực hiện hiệu quả các chương trình hành động. Các mặt hoạt động trong phong trào CNVCLĐ, hoạt động CĐ năm 2015 cũng được các đơn vị triển khai đạt kết quả xuất sắc, qua đó ngày càng khẳng định, nâng cao vai trò, vị thế của tổ chức CĐ.

Nhóm PV

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Thời tiết ngày 20/4: Hà Nội tiếp tục nắng nóng

Thời tiết ngày 20/4: Hà Nội tiếp tục nắng nóng

(LĐTĐ) Theo Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 20/4, khu vực Hà Nội có mây, chiều tối và đêm có mưa rào, dông vài nơi, ngày nắng nóng.
Ngày 20 lại đến, bạn dự định chi tiêu gì với thẻ tín dụng?

Ngày 20 lại đến, bạn dự định chi tiêu gì với thẻ tín dụng?

(LĐTĐ) Với các tín đồ thẻ tín dụng VIB, ngày 20 hàng tháng đã trở thành cột mốc quen thuộc để chi tiêu và tận hưởng những ưu đãi hấp dẫn dành riêng cho chủ thẻ.
Hội nghị Ban Chấp hành Công đoàn Viên chức thành phố Hà Nội khóa VI, kỳ họp thứ ba (mở rộng)

Hội nghị Ban Chấp hành Công đoàn Viên chức thành phố Hà Nội khóa VI, kỳ họp thứ ba (mở rộng)

(LĐTĐ) Hội nghị Ban Chấp hành Công đoàn Viên chức Thành phố khóa VI, kỳ họp thứ ba (mở rộng) vừa được tổ chức dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Chính Hữu - Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội, Chủ tịch Công đoàn Viên chức thành phố Hà Nội. Đồng chí Phạm Thị Nguyên Hạnh - Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố Hà Nội tới dự hội nghị.
Sắp diễn ra Phiên giao dịch việc làm quận Ba Đình năm 2024

Sắp diễn ra Phiên giao dịch việc làm quận Ba Đình năm 2024

(LĐTĐ) Phiên giao dịch việc làm quận Ba Đình năm 2024 dự kiến sẽ được tổ chức vào ngày 18/5 tại Trường Trung học cơ sở Phan Chu Trinh (phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình) với sự tham gia của người lao động, học sinh, sinh viên, quân nhân xuất ngũ hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương.
Nhập viện vì biến chứng sau khi tiêm filler làm đẹp tại spa

Nhập viện vì biến chứng sau khi tiêm filler làm đẹp tại spa

(LĐTĐ) Bệnh viện Da liễu Trung ương vừa tiếp nhận một nữ bệnh nhân (37 tuổi) nhập viện sau khi tiêm chất làm đầy filler vào vùng mũi, má tại một spa của “người quen”. Một giờ sau khi tiêm filler, người phụ nữ xuất hiện tình trạng đau nhức và tắc mạch…
Hà Nội ghi nhận thêm 195 trường hợp mắc tay chân miệng

Hà Nội ghi nhận thêm 195 trường hợp mắc tay chân miệng

(LĐTĐ) Theo báo cáo của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội, trong tuần (từ ngày 12 đến 19/4), trên địa bàn Thành phố ghi nhận 195 trường hợp mắc tay chân miệng, tăng 34 trường hợp so với tuần trước.
Danh sách các đơn vị được tổ chức thi đánh giá năng lực tiếng Anh

Danh sách các đơn vị được tổ chức thi đánh giá năng lực tiếng Anh

(LĐTĐ) Tính đến tháng 4/2024, có 34 cơ sở giáo dục đại học được tổ chức thi đánh giá năng lực tiếng Anh theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.

Tin khác

Hội nghị Ban Chấp hành Công đoàn Viên chức thành phố Hà Nội khóa VI, kỳ họp thứ ba (mở rộng)

Hội nghị Ban Chấp hành Công đoàn Viên chức thành phố Hà Nội khóa VI, kỳ họp thứ ba (mở rộng)

(LĐTĐ) Hội nghị Ban Chấp hành Công đoàn Viên chức Thành phố khóa VI, kỳ họp thứ ba (mở rộng) vừa được tổ chức dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Chính Hữu - Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội, Chủ tịch Công đoàn Viên chức thành phố Hà Nội. Đồng chí Phạm Thị Nguyên Hạnh - Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố Hà Nội tới dự hội nghị.
Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục trong CNVCLĐ quận Bắc Từ Liêm

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục trong CNVCLĐ quận Bắc Từ Liêm

(LĐTĐ) Thời gian qua, bên cạnh việc quan tâm chăm lo đời sống, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng cho người lao động, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Bắc Từ Liêm luôn chú trọng đến công tác tuyên truyền, vận động, giáo dục nâng cao nhận thức cho đoàn viên, người lao động.
Nâng cao ý thức đảm bảo an toàn lao động

Nâng cao ý thức đảm bảo an toàn lao động

(LĐTĐ) Xác định việc đảm bảo an toàn vệ sinh lao động là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, giúp doanh nghiệp ổn định sản xuất, những năm qua, các cấp Công đoàn Thủ đô đã quan tâm triển khai nhiều giải pháp, nhằm ngăn chặn, phòng ngừa các sự cố trong quá trình làm việc, lao động, bảo vệ tính mạng, tài sản cho người lao động.
Hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục trong CNVCLĐ quận Đống Đa

Hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục trong CNVCLĐ quận Đống Đa

(LĐTĐ) Công tác tuyên truyền vận động, giáo dục truyền thống trong công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) quận Đống Đa luôn được gắn với việc tổ chức các phong trào thi đua yêu nước, các hoạt động nâng cao đời sống tinh thần cho người lao động do đó đã đạt những kết quả đáng khích lệ.
Phát động tháng cao điểm hướng về công nhân lao động Thủ đô

Phát động tháng cao điểm hướng về công nhân lao động Thủ đô

(LĐTĐ) Ngày 19/4, tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội và Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội phối hợp tổ chức “Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động” và “Tháng Công nhân năm 2024”. Đây là sự kiện mở đầu cho chuỗi các hoạt động cao điểm thực hiện công tác an toàn vệ sinh lao động cũng như quan tâm chăm lo, hướng về lực lượng công nhân lao động trên địa bàn Thủ đô.
Mời bạn đọc đặt câu hỏi giao lưu trực tuyến “Tìm hiểu về ATVSLĐ và pháp luật lao động”

Mời bạn đọc đặt câu hỏi giao lưu trực tuyến “Tìm hiểu về ATVSLĐ và pháp luật lao động”

(LĐTĐ) Sáng 23/4/2024, Báo Lao động Thủ đô sẽ phối hợp với Công đoàn ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội tổ chức buổi Đối thoại - Giao lưu trực tuyến - Truyền thông chính sách chuyên đề “Tìm hiểu về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) và pháp luật lao động”. Trân trọng mời quý bạn đọc theo dõi và tham gia gửi câu hỏi để các chuyên gia trả lời.
Kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ chính sách với lao động nữ

Kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ chính sách với lao động nữ

(LĐTĐ) Trong quý 2/2024, các cấp Công đoàn quận Thanh Xuân sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác chăm lo, bảo vệ, kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ chính sách liên quan đến lao động nữ; chủ động tham mưu xây dựng Thỏa ước lao động tập thể, đề xuất những chính sách có lợi hơn quy định pháp luật cho lao động nữ.
LĐLĐ huyện Đông Sơn tập huấn nghiệp vụ công tác công đoàn năm 2024

LĐLĐ huyện Đông Sơn tập huấn nghiệp vụ công tác công đoàn năm 2024

(LĐTĐ) Sáng 19/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Đông Sơn (tỉnh Thanh Hoá) đã tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác công đoàn năm 2024 cho 150 cán bộ Công đoàn cơ sở trực thuộc.
Ngày thi đấu thứ 2, Giải bóng đá CNVCLĐ Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX: Kịch tính đến tận phút cuối

Ngày thi đấu thứ 2, Giải bóng đá CNVCLĐ Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX: Kịch tính đến tận phút cuối

(LĐTĐ) Ngày 19/4, ngày thi đấu thứ 2 của Giải bóng đá công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX tiếp tục diễn ra trên sân vận động quận Tây Hồ. Trong lượt trận thứ 2 này, các đội tiếp tục thi đấu sôi nổi với tinh thần trung thực, giao lưu và học hỏi.
TRỰC TUYẾN: Phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024

TRỰC TUYẾN: Phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024

(LĐTĐ) Sáng nay (19/4), tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô, Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội và Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Thành phố phối hợp tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) và Tháng Công nhân năm 2024. Chương trình được truyền trực tuyến trên Báo Lao động Thủ đô điện tử cùng hai ấn phẩm Làm giàu, Lao động và Pháp luật.
Xem thêm
Phiên bản di động