Khói đốt rơm rạ bủa vây ngoại thành Hà Nội
Khói do đốt rơm rạ uy hiếp an toàn bay tại sân bay Nội Bài | |
Xử nghiêm hành vi phơi, đốt rơm rạ trên đường | |
Nhân rộng mô hình xử lý rơm rạ hữu ích |
Theo tìm hiểu của phóng viên báo Lao động Thủ đô, những ngày này nhiều khu vực ngoại thành Hà Nội như Quốc Oai, Thạch Thất, Thanh Oai, Chương Mỹ, Mỹ Đức… liên tục bị bao phủ bởi khói bụi tỏa ra từ việc đốt rơm rạ sau khi thu hoạch lúa. Thậm chí trong nhiều năm nay, tình trạng trên đã thành thông lệ, người dân đốt rơm rạ đều đặn 2 lần/năm.
|
Cuối mỗi buổi chiều, người dân đốt rơm rạ ngay chính trên khu ruộng của gia đình, bà Trịnh Thị Lý, xã Phụng Châu huyện Chương Mỹ, cho biết: “Trước kia, sau mỗi vụ thu hoạch lúa, rơm rạ thường được dùng để ủ phân hoặc đun nấu. Hiện nay, các hộ gia đình đều đun bếp ga, bếp điện, chúng tôi đành phải đốt luôn rơm rạ tại ruộng, tiện thể lấy tro bón cho vụ lúa sau. Biết là khi đốt thì khói rơm rạ sẽ làm ô nhiễm môi trường nhưng cũng không có giải pháp nào khác để xử lý số rơm sau mỗi vụ thu hoạch lúa”.
Tình trạng đốt rơm rạ diễn ra nhiều tại đồng ruộng không chỉ gây cảm giác khó chịu, không khí ngột ngạt, khói rơm mù mịt tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho các phương tiện tham gia giao thông tại các khu vực. Thậm chí các khí thải sinh ra trong quá trình đốt rơm rạ còn gây tác hại lâu dài đến môi trường.
Theo Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Hà Nội, lĩnh vực nông nghiệp có tỷ lệ phát thải lớn, tổng lượng phát thải khí nhà kính từ lĩnh vực nông nghiệp tương đương 3.273.000 tấn Cacbon điôxít; nguồn phát thải lớn nhất là từ canh tác lúa, nguồn phát thải lớn thứ hai từ đất nông nghiệp. Trong đó, phụ phẩm lúa hiện nay chủ yếu được đốt gây ô nhiễm môi trường và là nguồn phát thải khí nhà kính lớn, ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng cũng như làm thất thoát lượng carbon.
Để khắc phục tình trạng người nông dân khu vực ngoại thành đốt rơm rạ gây ô nhiễm môi trường, gây ra sự lãng phí nguồn nguyên liệu có thể tái sử dụng, các cơ quan chức năng Hà Nội đã và đang triển khai mô hình “Thành phố không đốt rơm rạ”. Cụ thể mục tiêu là đến năm 2020, sẽ không còn rơm rạ bị đốt bỏ ngoài đồng ruộng.
Trong những tháng đầu năm 2019, Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội đã cử lực lượng xuống trực tiếp hướng dẫn bà con nhân dân tại các quận, huyện, thị xã – nơi còn diễn ra hoạt động nông nghiệp trồng lúa, triển khai xây dựng các kế hoạch nhằm mục đích hạn chế việc đốt rơm rạ, đồng thời cũng giới thiệu đến người nông dân các giải pháp thay thế như làm phân bón hữu cơ, thức ăn chăn nuôi, làm giấy, trồng nấm, làm sản phẩm thủ công...
Tuy nhiên tình trạng đốt rơm, rạ sau mỗi vụ thu hoạch vẫn còn đang diễn ra khá nhiều ở các cánh đồng ngoại thành Hà Nội. Căn nguyên của tình trạng này là do nhận thức của một bộ phận người dân về tác hại của việc đốt rơm rạ đến đời sống, sức khỏe và môi trường còn hạn chế.
Ngoài ra, hành vi đốt rơm gây ảnh hưởng đến môi trường cho đến nay vẫn chưa có chế tài và các quy định xử lý cụ thể, thậm chí tại nhiều địa phương sự vào cuộc của các cơ quan chức năng chưa quyết liệt, chưa xử lý một cách triệt để đối với những đối tượng cố tình đốt rơm rạ. Việc làm này không chỉ gây ảnh hưởng đến chất lượng không khí mà còn tác động đến an toàn giao thông, hạn chế tầm nhìn của người dân khi lưu thông trên các tuyến đường.
Để hạn chế tình trạng trên, tránh những tai nạn đáng tiếc có thể xảy ra, các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương cần tuyên truyền sâu rộng những tác hại của việc đốt rơm rạ đối với môi trường, sức khỏe và ảnh hưởng đến giao thông tới người dân. Đồng thời, tăng cường giám sát, kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định của pháp luật.
Có thể bạn quan tâm
Nên xem
Xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm khi tham gia giao thông
Nhanh chóng dập tắt đám cháy kho xưởng gỗ ở huyện Thanh Trì
Quận Ba Đình giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ
Lãnh đạo Tổng LĐLĐ Việt Nam kịp thời thăm viếng nạn nhân trong vụ tai nạn lao động ở Yên Bái
Kỳ nghỉ 30/4 và 1/5, xe buýt Thủ đô vận hành thế nào?
Rộn ràng Ngày hội giao lưu “Em yêu Tiếng Việt” cấp Tiểu học năm học 2023 - 2024
Bình Dương: Đầu tư xây dựng hơn 13.000 căn nhà ở xã hội
Tin khác
Điểm hẹn văn hóa tại Thủ đô
Nhịp sống Thủ đô 23/04/2024 17:25
Quận Hai Bà Trưng hưởng ứng Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động
Nhịp sống Thủ đô 23/04/2024 14:13
Nhiều lợi ích cho người dân từ mô hình, sáng kiến mới trong cải cách hành chính
Nhịp sống Thủ đô 23/04/2024 06:07
Ngày đầu thí điểm, Hà Nội cấp 370 Phiếu lý lịch tư pháp qua ứng dụng VNeID
Nhịp sống Thủ đô 23/04/2024 05:56
Xôi Phú Thượng – món ăn dân dã hoá di sản
Nhịp sống Thủ đô 22/04/2024 07:20
Từ ngày 22/4, Hà Nội thí điểm cấp Phiếu Lý lịch tư pháp trên VNeID
Nhịp sống Thủ đô 21/04/2024 12:04
Khởi công dự án cấp nước khu vực phía Nam thành phố Hà Nội và tỉnh Hòa Bình
Sự kiện 19/04/2024 06:22
Hà Nội giải quyết thủ tục hành chính đúng hạn và trước hạn đạt 99,7%
Nhịp sống Thủ đô 19/04/2024 06:07
Quận Thanh Xuân hưởng ứng Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam
Nhịp sống Thủ đô 18/04/2024 17:04
Quận Tây Hồ xem xét, quyết định nhiều nội dung quan trọng về đầu tư công
Thủ đô 17/04/2024 19:06