Phường Khương Đình (Thanh Xuân):

Khổ vì sống cạnh “núi” phế thải

Suốt nhiều tháng nay, trên địa bàn phường Khương Đình (quận Thanh Xuân, TP Hà Nội) tồn tại một điểm tập kết phế thải xây dựng khổng lồ lên tới hàng nghìn mét khối. Rác, phế thải chất cao khiến môi trường quanh khu vực ô nhiễm nghiêm trọng, cản trở việc đi lại của người dân. Thực trạng này đã và đang gây nhiều bức xúc trong dư luận, đòi hỏi các ngành chức năng liên quan sớm có giải pháp xử lý, khắc phục.
kho vi song canh nui phe thai Gầm đường sắt trên cao trở thành bãi rác thải vật liệu xây dựng
kho vi song canh nui phe thai Rác, phế thải “nằm chờ” trên đường

Ô nhiễm vì phế thải

Theo ghi nhận của PV ngày 24 - 25/10, bãi phế thải “khủng” này nằm sâu trong ngõ 207 phố Bùi Xương Trạch (phường Khương Đình). Sau khi vượt qua con đường chính gập ghềnh có thể dễ dàng chứng kiến cảnh phế thải xây dựng chất thành đống hai bên vệ đường. Đặc biệt, khu vực cuối ngõ 207, rác, phế thải xây dựng chất cao sừng sững gần bằng tòa nhà 2 tầng.

kho vi song canh nui phe thai
Bãi rác, phế thải xây dựng chất cao sừng sững gần bằng tòa nhà 2 tầng. Ảnh Đ.Luyện

Núi phế thải này gồm đủ các loại như gạch, vôi vữa, bùn, bê tông, rác thải sinh hoạt...bốc mùi hôi thối ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống của người dân trong khu vực. Theo người dân, do lượng phế thải lớn nên đã tràn ra cả diện tích đất trồng rau màu, khiến việc canh tác bị ảnh hưởng.

Vào ngày mưa, việc di chuyển trên con đường ngang qua bãi phế thải này là một “cực hình” bởi nó lầy lội, bu bám đầy bùn đất. Chưa hết, mặt đường chằng chịt những “ao nước” to nhỏ khiến việc đi lại của người dân hết sức khó khăn. Còn với những ngày nắng, cảnh tượng dễ thấy nhất là bụi mù mịt từ đầu tới cuối đường, đồng thời mùi rác thải bốc lên gây khó chịu.

Chia sẻ với phóng viên, ông Lê Văn Biển (60 tuổi, ngõ 207, phường Khương Đình) bức xúc: “Mùi hôi thối từ bãi phế thải này bốc lên kinh khủng lắm. Chưa kể, hễ mưa xuống là đường này lại lầy lội không thể đi được. Đất trồng rau của dân chúng tôi cũng bị vùi lấp. Chúng tôi nhìn thấy xe cửu vạn, công nông vào đây đổ phế thải, ra chặn lại nhưng cuối cùng cũng không làm gì được. Chỉ mong bãi phế thải này sớm được chuyển đi cho dân chúng tôi đỡ khổ”

Theo tìm hiểu của PV, bãi phế thải này được hình thành xuất phát từ nhu cầu dự án cải tạo hồ Khương Trung I. Để quá trình thi công thuận lợi, đơn vị thi công là Tổng Công ty Xây dựng Hà Nội đã mượn UBND phường địa điểm này để tập kết tạm. Theo kế hoạch, sau khi thi công xong đơn vị này sẽ dời số phế thải này và hoàn trả lại mặt bằng. Kế hoạch là vậy song do địa điểm tập kết rác, phế thải tạm này khá lớn, rộng khoảng 10.000m2, lại nằm kế cận với phường Định Công (quận Hoàng Mai) và phường Khương Trung (quận Thanh Xuân) nên nghiễm nhiên trở thành địa điểm để “phế thải tặc” hoành hành, lợi dụng để đổ trộm.

Cần sớm xử lý

Trao đổi về vấn đề liên quan, ông Vũ Quang Trung - Chủ tịch UBND phường Khương Đình cho biết, người dân trên địa bàn cũng khổ sở vì bãi phế thải này. Minh chứng là, những ngày mưa lớn nước chảy ra từ núi phế thải gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng. Nước không thoát được nên cảnh lầy lội thường xuyên diễn ra, gây cản trở việc đi lại của người dân.

kho vi song canh nui phe thai
Ngõ 207 phố Bùi Xương Trạch dẫn vào bãi phế thải gập ghềnh, xuống cấp. Ảnh Đinh Luyện
Theo tìm hiểu của PV, bãi phế thải này được hình thành xuất phát từ nhu cầu dự án cải tạo hồ Khương Trung I. Để quá trình thi công thuận lợi, đơn vị thi công là Tổng Công ty Xây dựng Hà Nội đã mượn UBND phường địa điểm này để tập kết tạm. Theo kế hoạch, sau khi thi công xong đơn vị này sẽ dời số phế thải này và hoàn trả lại mặt bằng. Kế hoạch là vậy song do địa điểm tập kết rác, phế thải tạm này khá lớn, rộng khoảng 10.000m2, lại nằm kế cận với phường Định Công (quận Hoàng Mai) và phường Khương Trung (quận Thanh Xuân) nên nghiễm nhiên trở thành địa điểm để “phế thải tặc” hoành hành, lợi dụng để đổ trộm.

Theo đại diện UBND phường Khương Đình, do thời gian trước đơn vị thi công rút đi, không ai quản lý bãi phế thải nên nơi này trở thành địa điểm “phế thải tặc” nhắm đến đổ trộm. Để ngăn ngừa tình trạng này, UBND phường đã cắt cử người giám sát 24/24 giờ để gìn giữ trật tự an ninh. Tuy nhiên, lực lượng công an phường mỏng, việc duy trì chốt bảo vệ rất khó khăn.

Liên quan đến việc dự án cải tạo hồ Khương Trung I đã hoàn thành nhưng bãi phế thải vẫn tồn tại, chưa hoàn trả mặt bằng, ông Trung cho biết, UBND phường báo cáo và kiến nghị lên quận, Thành phố đề nghị đơn vị này thu dọn. Tuy nhiên, đơn vị này vẫn chưa thực sự tích cực triển khai như cam kết. Minh chứng là, Tổng Công ty Xây dựng Hà Nội từng cam kết sẽ xử lý và hoàn trả mặt bằng vào ngày 30/7/2017, sau đấy họ tiếp tục “nới hạn” đến ngày 10/10/2017, dù vậy đến thời điểm hiện tại công tác di chuyển, xử lý “núi” phế thải vẫn diễn ra ì ạch.

“Trong buổi làm việc giữa phường và Tổng Công ty Xây dựng Hà Nội cách đây không lâu, đơn vị này cho biết thời gian vừa rồi do thời tiết không ủng hộ nên họ bị ảnh hưởng. Việc vận chuyển phế thải rất chậm, bãi đổ phế thải xe không vào được để chuyển đi. Gần đây, đơn vị này đã cho xe nhỏ vào vận chuyển. Họ cam kết đến 10/10 sẽ dọn sạch nhưng vừa rồi vẫn chưa chuyển xong. Họ đã nhiều lần lỡ hẹn, hi vọng từ giờ đến Tết việc di chuyển bãi tập kết phế thải sẽ hoàn thành” – Đại diện UBND phường Khương Đình cho biết.

Chưa biết đến khi nào “núi” phế thải xây dựng địa bàn phường Khương Đình mới được xử lý dứt điểm, nhưng rõ ràng, người dân trong khu vực đang từng ngày phải gánh chịu ảnh hưởng, ô nhiễm từ bãi tập kết này. Để đảm bảo cho sức khỏe người dân và tình hình an ninh trật tự trên địa bàn đòi hỏi chính quyền địa phương và các đơn vị liên quan cần quyết liệt và đẩy mạnh hơn nữa công tác di dời bãi phế thải, tránh tình trạng ì ạch, chậm trễ như hiện nay.

Phạm Thảo – Đinh Luyện

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

TRỰC TUYẾN: Phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024

TRỰC TUYẾN: Phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024

(LĐTĐ) Sáng nay (19/4), tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô, Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội và Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Thành phố phối hợp tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) và Tháng Công nhân năm 2024. Chương trình được truyền trực tuyến trên Báo Lao động Thủ đô điện tử cùng hai ấn phẩm Làm giàu, Lao động và Pháp luật.
Salah “nổ súng” vẫn không cứu nổi Liverpool

Salah “nổ súng” vẫn không cứu nổi Liverpool

(LĐTĐ) Rạng sáng 19/4, Liverpool thắng Atalanta 1- 0 trên sân Gewiss nhưng vẫn bị loại khỏi Europa League từ vòng tứ kết do đã để thua 0-3 ở lượt đi.
TRỰC TUYẾN ẢNH: 1.000 người dự Lễ phát động Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng Công nhân năm 2024

TRỰC TUYẾN ẢNH: 1.000 người dự Lễ phát động Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng Công nhân năm 2024

(LĐTĐ) Sáng nay (19/4), Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) và Tháng Công nhân năm 2024 của thành phố Hà Nội được tổ chức tại Cung Văn hóa Lao động hữu nghị Việt Xô với sự tham gia của 1.000 đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ). Chương trình được truyền trực tuyến trên Báo Lao động Thủ đô điện tử cùng hai ấn phẩm Làm giàu, Lao động và Pháp luật.
Một tiền đạo U23 Việt Nam dẫn đầu danh sách ghi bàn tại U23 châu Á 2024

Một tiền đạo U23 Việt Nam dẫn đầu danh sách ghi bàn tại U23 châu Á 2024

(LĐTĐ) Tiền đạo Bùi Vĩ Hào đang dẫn đầu danh sách vua phá lưới vòng chung kết U23 châu Á 2024 sau lượt trận đầu tiên của vòng bảng.
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xử phạt nhiều cá nhân, doanh nghiệp

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xử phạt nhiều cá nhân, doanh nghiệp

(LĐTĐ) Mới đây, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa ban hành một loạt quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với cá nhân, doanh nghiệp liên quan đến việc thao túng cổ phiếu, công bố thông tin không đúng thời hạn,...
Khởi công dự án cấp nước khu vực phía Nam thành phố Hà Nội và tỉnh Hòa Bình

Khởi công dự án cấp nước khu vực phía Nam thành phố Hà Nội và tỉnh Hòa Bình

(LĐTĐ) Chiều 18/4, tại xã Mông Hóa, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Hòa Bình và Công ty TNHH Nước sạch Hòa Bình - Xuân Mai (đơn vị thành viên của Công ty cổ phần nước AquaOne) tổ chức Lễ khởi công giai đoạn 1 Dự án đầu tư xây dựng Hệ thống cấp nước Xuân Mai - Hòa Bình.
Lãi suất tiết kiệm tăng tại một số ngân hàng

Lãi suất tiết kiệm tăng tại một số ngân hàng

(LĐTĐ) Từ đầu tháng 4, xu hướng tăng lãi suất tiết kiệm ở một số ngân hàng nhen nhóm trở lại với mức tăng 0,1-0,2% tại các kỳ hạn khác nhau. Theo các chuyên gia nguyên nhân bởi đang có xu hướng dòng tiền rút ra khỏi ngân hàng tìm đến các kênh đầu tư khác trong khi đó tín dụng bắt đầu khởi sắc.

Tin khác

Ngày 19/4: Hà Nội nắng nóng, nhiệt độ cao nhất trên 36 độ C

Ngày 19/4: Hà Nội nắng nóng, nhiệt độ cao nhất trên 36 độ C

(LĐTĐ) Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 19/4, khu vực Hà Nội nắng nóng, nhiệt độ cao nhất trên 36 độ C.
Thời tiết Hà Nội ngày 18/4: Sáng sớm có mưa dông, trưa chiều hửng nắng

Thời tiết Hà Nội ngày 18/4: Sáng sớm có mưa dông, trưa chiều hửng nắng

(LĐTĐ) Theo Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 18/4, khu vực Hà Nội nhiều mây, đêm và sáng sớm có mưa rào rải rác và có nơi có dông; trưa chiều giảm mây hửng nắng.
Công nhân đội nắng thi công cải tạo tuyến kênh dài nhất TP.HCM

Công nhân đội nắng thi công cải tạo tuyến kênh dài nhất TP.HCM

(LĐTĐ) Dưới cái nắng như thiêu đốt, nhiều công nhân vẫn miệt mài thi công cải tạo kênh Tham Lương - Bến Cát - rạch Nước Lên, để hoàn thành dự án đúng tiến độ.
Hà Nội: Phê duyệt Kế hoạch truyền thông về Bảo vệ môi trường năm 2024

Hà Nội: Phê duyệt Kế hoạch truyền thông về Bảo vệ môi trường năm 2024

(LĐTĐ) UBND thành phố Hà Nội vừa chính thức phê duyệt Kế hoạch tổ chức Chương trình truyền thông về Bảo vệ môi trường trên địa bàn Thành phố năm 2024.
Thời tiết ngày 17/4: Hà Nội bắt đầu tăng nhiệt

Thời tiết ngày 17/4: Hà Nội bắt đầu tăng nhiệt

(LĐTĐ) Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 17/4, khu vực Hà Nội ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ cao nhất lên tới 34 độ C.
Hà Nội tăng cường kiểm tra, giám sát xe vận chuyển chất thải sinh hoạt

Hà Nội tăng cường kiểm tra, giám sát xe vận chuyển chất thải sinh hoạt

(LĐTĐ) Mới đây, Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh đã ký ban hành Công điện về tăng cường đảm bảo vệ sinh môi trường trong công tác thu gom, vận chuyển rác thải trên địa bàn Thành phố.
Giải pháp cho các khu công nghiệp sinh thái

Giải pháp cho các khu công nghiệp sinh thái

(LĐTĐ) Theo số liệu của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, tính đến cuối năm 2023, cả nước có 416 khu công nghiệp được thành lập, trong đó có bốn khu chế xuất với tổng diện tích đất tự nhiên đạt khoảng 129,9 nghìn ha và tổng diện tích đất công nghiệp đạt khoảng 89,2 nghìn ha.
Thời tiết Hà Nội ngày 16/4: Có mưa vài nơi, nhiệt độ cao nhất 32 độ

Thời tiết Hà Nội ngày 16/4: Có mưa vài nơi, nhiệt độ cao nhất 32 độ

(LĐTĐ) Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 16/4, khu vực Hà Nội nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng.
Nỗ lực quản lý chất lượng môi trường không khí ở Thủ đô

Nỗ lực quản lý chất lượng môi trường không khí ở Thủ đô

(LĐTĐ) Trong những năm qua, tình trạng ô nhiễm không khí đang là vấn đề cấp bách của thành phố Hà Nội. Các cơ quan chức năng đang nỗ lực tìm ra những giải pháp hữu hiệu để quản lý chất lượng môi trường không khí ở Thủ đô.
Thời tiết ngày 15/4: Hà Nội trời nắng, nhiệt độ cao nhất 33 độ C

Thời tiết ngày 15/4: Hà Nội trời nắng, nhiệt độ cao nhất 33 độ C

(LĐTĐ) Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 15/4, khu vực Hà Nội nhiều mây, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây trời nắng. Nhiệt độ cao nhất là 33 độ C.
Xem thêm
Phiên bản di động