Liên quan đến vụ phát hiện trẻ bị nhiễm bệnh xã hội khi KCB tại phòng khám tư:

Khi người lớn tắc trách

Vụ việc nhiều trẻ bị nhiễm bệnh xã hội (sùi mào gà), nghi do cắt bao quy đầu tại một phòng khám tư tại Khoái Châu (Hưng Yên) đang gây xôn xao dư luận. Trong khi chờ câu trả lời của cơ quan chức năng, nhiều chuyên gia y tế chỉ ra rằng, căn nguyên câu chuyện một phần là do sự tắc trách của các bậc phụ huynh trong việc chăm sóc sức khỏe cho con nhỏ.
khi nguoi lon tac trach Muốn khám bệnh, chỉ cần ‘a lô’
khi nguoi lon tac trach Kiểm tra phòng khám có yếu tố nước ngoài tại Hà Nội: Vẫn tồn tại nhiều bất cập

Bác sĩ Nguyễn Hồng Sơn, Trưởng khoa Phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ (Bệnh viện Da liễu Trung ương), người trực tiếp điều trị cho các bệnh nhân nhí bị sùi mào gà được đưa đến từ Hưng Yên cho hay, đặc điểm chung của các bệnh nhân nhập viện điều trị đều có những tổn thương giống nhau.

khi nguoi lon tac trach
Nhiều bệnh nhi nhập viện Da liễu Trung ương để điều trị bệnh sùi mào gà.

Đó là đầu dương vật bị viêm nhiễm, sưng đỏ, mưng mủ, nổi mụn cơm…và được chẩn đoán bị sùi mào gà. Bác sĩ Sơn lý giải căn nguyên của bệnh sùi mào gà là do HPV – một loại virus DNA sợi kép gây ra. Hiện có hơn 130 tuýp gây bệnh khác nhau. Mặc dù sùi mào gà ở người lớn thường do HPV tuýp 6 và 11 gây ra, trong khi đó tuýp HPV gây biểu hiện sùi mào gà của trẻ em rất đa dạng. Trong đó, tuýp HPV hay gây tổn thương hạt cơm ở da thường được phát hiện ở tổn thương sùi mào gà ở trẻ em.

Phương pháp hỗ trợ hiệu quả khi trẻ bị hẹp bao quy đầu Theo các chuyên gia y tế, phần lớn các trường hợp trẻ bị hẹp bao quy đầu có thể được nong rộng trong vòng 1-2 tháng nhờ bài tập kéo căng da quy đầu. Các bậc phụ huynh chỉ cần nhẹ nhàng kéo da quy đầu về phía trước (ra xa người bé) vài lần, rồi nhẹ nhàng kéo ngược lại về phía sau (tới mức bé chịu đựng được và không bị đau). Giữ nguyên tư thế này trong vài phút. Tuy nhiên, cha mẹ cần thực hiện động tác kéo căng bao quy đầu một cách từ từ, nhẹ nhàng, lần sau kéo căng nhiều hơn lần trước, như thế lớp bao da sẽ giãn dần. Cần lặp lại động tác này 2-3 lần mỗi ngày. Phương pháp này được đánh giá là không gây sang chấn cũng như không gây tổn thương cấu trúc của da quy đầu. Nhưng phương pháp này đòi hỏi sự kiên trì, phối hợp tốt giữa cha mẹ và trẻ, và đặc biệt là có bác sĩ chuyên môn tư vấn để thực hiện đúng kỹ thuật, tránh gây biến chứng tạo sẹo sau này.

Còn bác sĩ Nguyễn Bá Hưng, Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội cho hay: "Trước đây, bệnh sùi mào gà được coi là bệnh lây truyền qua đường tình dục. Tuy nhiên, các nghiên cứu hiện nay đã chỉ ra rằng, sùi mào gà cũng có thể lây qua tiếp xúc da. Ngoài ra, bệnh sùi mào gà cũng có thể lây lan do dùng chung đồ dùng sinh hoạt với người mắc bệnh như: quần áo, khăn mặt, bàn chải đánh răng, bồn cầu, tay nắm cửa… Lúc này, virus HPV xâm nhập qua vết thương hở, trầy xước hoặc niêm mạc miệng, mắt gây bệnh. Bởi vậy các chuyên gia y tế khuyến cáo, các bậc phụ huynh đã và đang bị bệnh sùi mào gà, không nên giặt chung đồ, dùng chung bàn chải đánh răng…để hạn chế nguy cơ lây nhiễm bệnh cho con cái.

Liên quan đến hiện tượng hẹp quy đầu, bác sĩ Sơn cho biết, tình trạng trẻ em nam bị hẹp bao quy đầu là hiện tượng sinh lý bình thường. Khi đến một độ tuổi nhất định bao quy đầu sẽ tự hết. Chít hẹp bao quy đầu cho các bé chỉ lên thực hiện đối với các bệnh nhân gặp bệnh lý do bị hẹp bao quy đầu. “Trong trường hợp đi chít hẹp bao quy đầu, thì cần phải tới bệnh viện. Các bậc phụ huynh không làm theo các phương pháp dân gian hoặc tới các cơ sở không uy tín sẽ dẫn đến những hệ lụy khó lường”- bác sĩ Sơn khuyến cáo.

Cũng theo bác sĩ Sơn, hiện nay, bệnh sùi mào gà chưa có thuốc đặc trị nên khi phát hiện cần tới cơ sở y tế để bác sĩ có hướng điều trị theo từng giai đoạn của bệnh. Và khi bệnh nhân bị nhiễm vi rút HPV rất khó để tự khỏi. Bởi vậy, để điều trị sùi mào gà bác sĩ có nhiều phương pháp can thiệp khác nhau, như bôi thuốc ngoài da hoặc phẫu thuật.

Về nguyên tắc, sau khi điều trị bằng phương pháp loại bỏ virus HPV, cơ thể có khả năng tự chống trả được, người bệnh có thể khỏi hoàn toàn. “Nhưng với bệnh sùi mào gà, không phải điều trị một lần là khỏi mà phải mất một thời gian điều trị. Với trẻ nhỏ, không may mắc bệnh sùi mào gà nếu điều trị kịp thời, đáp ứng tốt và theo dõi định kỳ đến khi khỏi hoàn toàn thì khả năng bị bệnh mãn tính sau này có thể loại bỏ được. Trẻ được điều trị khỏi sẽ không ảnh hưởng đến sức khoẻ sinh sản sau này”- bác sĩ Sơn cho biết thêm.

Minh Khuê

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Quận Hà Đông phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ

Quận Hà Đông phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ

(LĐTĐ) Sáng 25/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận phối hợp với UBND quận Hà Đông tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ); biểu dương “Công nhân giỏi - Lao động giỏi” năm 2024.
Chung khảo giải thưởng “Nhà giáo Bắc Từ Liêm tâm huyết, sáng tạo”

Chung khảo giải thưởng “Nhà giáo Bắc Từ Liêm tâm huyết, sáng tạo”

(LĐTĐ) Ngày 25/4, quận Bắc Từ Liêm tổ chức vòng chung khảo giải thưởng “Nhà giáo Bắc Từ Liêm tâm huyết, sáng tạo” lần thứ 8 năm 2024. Tham gia vòng chung khảo có 15 nhà giáo có thời gian công tác ít nhất 3 năm liên tục trở lên.
Đưa hợp tác Hà Nội - Điện Biên ngày càng đi vào thực chất, hiệu quả

Đưa hợp tác Hà Nội - Điện Biên ngày càng đi vào thực chất, hiệu quả

(LĐTĐ) Ngày 25/4, tiếp tục chuỗi hoạt động tại tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), Đoàn đại biểu thành phố Hà Nội do đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND Thành phố, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố dẫn đầu đã có cuộc làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Điện Biên.
Quân và dân Nghệ An đã đóng góp to lớn cho chiến thắng Điện Biên Phủ

Quân và dân Nghệ An đã đóng góp to lớn cho chiến thắng Điện Biên Phủ

(LĐTĐ) Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân - dân Nghệ An”; cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.
Du lịch Thủ đô triển khai nhiều hoạt động, chương trình hấp dẫn dịp 30/4 - 1/5

Du lịch Thủ đô triển khai nhiều hoạt động, chương trình hấp dẫn dịp 30/4 - 1/5

(LĐTĐ) Dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5, Sở Du lịch Hà Nội đã có văn bản chỉ đạo các đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân hoạt động du lịch trên địa bàn Thành phố nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ du lịch, xây dựng các sản phẩm mới phù hợp nhu cầu, thị hiếu, đáp ứng nhu cầu của du khách.
Kỷ niệm 120 năm ngày sinh Tổng Bí thư Trần Phú: Tháng Tư trở về An Thổ

Kỷ niệm 120 năm ngày sinh Tổng Bí thư Trần Phú: Tháng Tư trở về An Thổ

(LĐTĐ) Những ngày cuối tháng Tư, chúng tôi có dịp về làng An Thổ, xã An Dân, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên - nơi đã từng ghi đậm dấu tích minh chứng cho lịch sử của Thành An Thổ trong phong trào Cần Vương chống Pháp và là nơi sinh của đồng chí Trần Phú, người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng.
Công viên Nước Hồ Tây sẵn sàng đón khách dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Công viên Nước Hồ Tây sẵn sàng đón khách dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

(LĐTĐ) Với vị trí đắc địa trên đường Lạc Long Quân, quận Tây Hồ, Công viên Nước Hồ Tây được biết đến như một “Thiên đường giải trí hiện đại” đã sẵn sàng đón du khách dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5.

Tin khác

Cứu sống bệnh nhân bị sốc nhiễm trùng do hoại tử ruột

Cứu sống bệnh nhân bị sốc nhiễm trùng do hoại tử ruột

(LĐTĐ) Bệnh viện Đa khoa Hà Đông vừa phẫu thuật thành công cho nam bệnh nhân N.V.Đ (74 tuổi, ở Hà Nội) bị sốc nhiễm trùng do hoại tử ruột.
Cẩn trọng khi sốt mò dễ nhầm lẫn với các bệnh truyền nhiễm khác

Cẩn trọng khi sốt mò dễ nhầm lẫn với các bệnh truyền nhiễm khác

(LĐTĐ) Vừa qua, Khoa Bệnh nhiệt đới, Bệnh viện Nội tiết Trung ương tiếp nhận nữ bệnh nhân L.T.Q, (71 tuổi, ở Hưng Yên) nhập viện với chẩn đoán sốt mò, hạ natri máu, suy giáp sau phẫu thuật cắt tuyến giáp toàn bộ do ung thư tuyến giáp thể nhú, viêm gan theo dõi do thuốc.
Bác sĩ chỉ ra 4 nguyên tắc cơ bản sơ cứu trẻ khi bị vết thương mạch máu

Bác sĩ chỉ ra 4 nguyên tắc cơ bản sơ cứu trẻ khi bị vết thương mạch máu

(LĐTĐ) Để phòng tránh các tai nạn thương tâm xảy ra với trẻ, bên cạnh việc giáo dục và tạo không gian vui chơi an toàn cho trẻ, các bác sĩ khuyến cáo, bất kỳ ai cũng cần trang bị các kiến thức sơ cấp cứu các vết thương mạch máu. Mục đích của việc sơ cứu nhằm cầm máu, hoặc khống chế sự chảy máu cho trẻ, phòng hoặc điều trị sốc và tránh các biến chứng như nhiễm khuẩn,… có thể xảy ra.
Đồng hành vì sức khỏe của lao động nữ

Đồng hành vì sức khỏe của lao động nữ

(LĐTĐ) Đồng hành cùng tổ chức Công đoàn Thủ đô, suốt 7 năm qua, Bệnh viện Phụ sản Hà Nội đã tổ chức nhiều đợt khám, tư vấn sức khỏe, phát thuốc miễn phí cho nữ công nhân lao động (CNLĐ) các khu công nghiệp trên địa bàn Thành phố. Đây là một trong những hoạt động có ý nghĩa thiết thực, mang tới cơ hội chăm sóc sức khỏe quý giá cho CNLĐ Thủ đô.
Bộ Y tế yêu cầu các bệnh viện trực đầy đủ 4 cấp dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Bộ Y tế yêu cầu các bệnh viện trực đầy đủ 4 cấp dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

(LĐTĐ) Bộ Y tế vừa có Công văn số 2045/BYT-KCB gửi các bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế và thuộc trường đại học; Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; y tế các bộ, ngành bảo đảm công tác khám chữa bệnh, cấp cứu tai nạn giao thông trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 sắp tới.
Nhập viện vì biến chứng sau khi tiêm filler làm đẹp tại spa

Nhập viện vì biến chứng sau khi tiêm filler làm đẹp tại spa

(LĐTĐ) Bệnh viện Da liễu Trung ương vừa tiếp nhận một nữ bệnh nhân (37 tuổi) nhập viện sau khi tiêm chất làm đầy filler vào vùng mũi, má tại một spa của “người quen”. Một giờ sau khi tiêm filler, người phụ nữ xuất hiện tình trạng đau nhức và tắc mạch…
Hà Nội ghi nhận thêm 195 trường hợp mắc tay chân miệng

Hà Nội ghi nhận thêm 195 trường hợp mắc tay chân miệng

(LĐTĐ) Theo báo cáo của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội, trong tuần (từ ngày 12 đến 19/4), trên địa bàn Thành phố ghi nhận 195 trường hợp mắc tay chân miệng, tăng 34 trường hợp so với tuần trước.
Cảnh báo sản phẩm Detox Táo hỗ trợ giảm cân chứa chất cấm sibutramin

Cảnh báo sản phẩm Detox Táo hỗ trợ giảm cân chứa chất cấm sibutramin

(LĐTĐ) Chiều 18/4, Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế đã công bố kết quả phân tích của Viện Pháp Y Quốc gia sản phẩm Detox Táo hỗ trợ giảm cân có chứa sibutramin là chất cấm sử dụng trong thực phẩm bảo vệ sức khỏe.
Thủ tướng gửi thư khen 120 y bác sĩ ghép tạng cứu 7 người

Thủ tướng gửi thư khen 120 y bác sĩ ghép tạng cứu 7 người

(LĐTĐ) Thủ tướng Chính phủ có thư khen gửi tới các cán bộ, y bác sĩ, nhân viên y tế của các bệnh viện, Trung tâm Điều phối Ghép tạng Quốc gia sau thành công ca điều phối, ghép tạng từ người cho chết não cứu sống 7 người vừa qua.
Đồng Nai: Ghi nhận ca tử vong do sốt xuất huyết đầu tiên trong năm

Đồng Nai: Ghi nhận ca tử vong do sốt xuất huyết đầu tiên trong năm

(LĐTĐ) Mặc dù đã được đội ngũ bác sĩ tận tình cứu chữa nhưng bệnh nhân N.N.H (15 tuổi), ngụ tại khu phố 6, thị trấn Vĩnh An, huyện Vĩnh Cửu đã tử vong với chẩn đoán sốt xuất huyết (SXH) nặng, tổn thương đa cơ quan, xuất huyết tiêu hóa.
Xem thêm
Phiên bản di động