Khi con nghiện che dấu thân phận

LĐTĐ -Mới 43 tuổi, nhưng ai cũng đoán chị ngoài 50. Mái tóc chị đã bạc trắng, khuôn mặt hốc hác chằng chịt nếp nhăn, chỉ lộ lên đôi mắt to thâm quầng mệt mỏi. Đó là chị Nguyễn Thị D (Bắc Giang), chị mếu máo kể cho chúng tôi nghe về đứa con lầm lạc của mình: “Đến bây giờ tôi vẫn không tin nổi thằng B- con tôi lại nghiện.

Gia đình tôi rất nghèo nên đều có ý thức chăm chỉ lao động, làm ăn lương thiện, chăm sóc nuôi dạy con. Tôi có hai cháu, thằng B là con cả, nó hiền và chịu khó, tính nết nhút nhát, thật thà. Sau khi học xong trường trung cấp nghề, tôi nhờ người xin cho cháu đi làm ở khu công nghiệp Quế Võ - Bắc Ninh, với mức lương 5 triệu đồng/tháng. Vì xa nhà hơn 20km nên cháu phải thuê ở trọ để tiện cho việc đi làm.

Khu công nghiệp Quế Võ (Bắc Ninh), nơi B làm công nhân
Khu công nghiệp Quế Võ (Bắc Ninh), nơi B làm công nhân

Tháng nào cháu cũng gửi tiền cho mẹ (2 triệu đồng) và dặn: “Mẹ tích cóp để xây nhà, số tiền còn lại con tiết kiệm để mua xe máy”. Khi ấy, tôi rất vui vì con mình đã trưởng thành. Nhưng đi làm được gần một năm, tôi thấy cháu gầy đi nhiều, nên bảo cháu ăn ngủ ở nhà, không ở trọ nữa. Khi về nhà tôi thấy cháu ngủ suốt ngày. Linh tính mách bảo có chuyện chẳng lành, tôi ân cần hỏi con. Cậu thật thà kể đã bị dụ dỗ rồi nghiện lúc nào không hay”.

Là người con hiền lành, thật thà, nên Trần Văn B vẫn biết sợ bố mẹ. B không giấu mẹ bất cứ điều gì và kể hết cho mẹ nghe những chiêu trò bán hàng, che mắt các cơ quan chức năng của bọn buôn cái chết trắng. Những kế hoạch đối phó với gia đình và che mắt các chủ sử dụng lao động được các công nhân nghiện truyền tai nhau, B cũng thành thật kể: “Khi muốn mua thuốc, con nghiện phải trả tiền cho người bán trước. Sau đó con nghiện chỉ việc đến cột điện lật hòn gạch, đám lá lên hay thò tay vào hốc cây để lấy thuốc. Mỗi lần mua là một địa điểm lấy thuốc khác nhau. Đến khi công ty B có đợt kiểm tra, người bán bảo: “Lo gì việc xét nghiệm, que thử, những trò đấy xưa lắm rồi, chỉ cần uống thuốc tránh thai loại khẩn cấp trước 1h thì trời cũng phải bó tay. Loại này có tác dụng trong 8 tiếng liền.

Gã bán thuốc tên T còn lấy dẫn chứng về một số người đã nghiện gần 1 năm nay nhưng đi xét nghiệm nước tiểu ở bệnh viện tỉnh Bắc Ninh thì kết quả vẫn âm tính. Mua que thử về nhà thử vào 2 thời điểm khác nhau vẫn cho kết quả âm tính. Mấy tên này tiết lộ: “Trong túi lúc nào cũng thủ sẵn thuốc tránh thai khẩn cấp, nếu có tín hiệu bị kiểm tra, uống vào là “OK” mọi chuyện”.  

Trao đổi với PV, thượng tá Đỗ Mạnh Hùng - nguyên phó giám thị trại giam Tân Lập (Vĩnh Phúc) cho biết: “Những đối tượng nghiện, không chỉ dùng thuốc tránh thai, tránh thai khẩn cấp, mà chúng còn dùng nhiều thứ khác để che mắt cơ quan chức năng, làm vô hiệu hóa các xét nghiệm y học. Đặc biệt xét nghiệm nước tiểu hầu như cho kết quả âm tính. Việc kiểm soát người nghiện, có nghiện hay không là điều rất khó khăn, nếu chỉ trông vào xét nghiệm nước tiểu”.

Ảnh hưởng đến giống nòi

 Ông Quản Hoàng Lâm, PGS-TS - giám đốc Trung tâm công nghệ phôi Viện quân y 103 cho biết: “Thuốc tránh thai là loại hoóc-môn chỉ dành cho việc tránh thai. Tuy nhiên khi nam giới dùng thuốc tránh thai để vô hiệu hóa các xét nghiệm, họ đã vô tình tự hại bản thân vì loại thuốc này như con dao 2 lưỡi, có thể ảnh hưởng đến giống nòi. Trong những trường hợp cần thiết để làm xét nghiệm, người ta dùng những xét nghiệm đặc hiệu, hoặc chuyên sâu sẽ có kết quả chính xác hơn là xét nghiệm nước tiểu bằng que thử thông thường như hiện nay.

Nguồn Người đưa tin

Nên xem

Tăng chuyến bay phục vụ khách dịp nghỉ lễ 30/4 và cao điểm hè

Tăng chuyến bay phục vụ khách dịp nghỉ lễ 30/4 và cao điểm hè

(LĐTĐ) Để phục vụ nhu cầu đi lại của người dân dịp nghỉ lễ 30/4, Quốc tế Lao động 1/5 và cao điểm hè, một số cảng hàng không, hãng bay đồng loạt điều chỉnh tăng slot, chuyến bay.
Chứng khoán lập đỉnh mới

Chứng khoán lập đỉnh mới

(LĐTĐ) Hôm nay (28/3), VN-Index lập mốc cao mới ở vùng 1.290 điểm, TCB hỗ trợ đắc lực cho đà tăng của chỉ số chính sau thông báo chia cổ tức “khủng”. Thanh khoản tiếp tục gia tăng dù thị trường vẫn chưa ghi nhận sự trở lại của các nhà đầu tư tại VNDirect.
Tăng cường trao đổi kinh nghiệm thực hiện Đề án 06 trong lĩnh vực y tế

Tăng cường trao đổi kinh nghiệm thực hiện Đề án 06 trong lĩnh vực y tế

(LĐTĐ) Sáng 28/3, tại Bệnh viện Đa khoa (BVĐK) Xanh Pôn đã diễn ra hội nghị trao đổi kinh nghiệm thực hiện Đề án 06 trong lĩnh vực y tế giữa hai thành phố lớn là Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh.
Giới thiệu tài liệu "Hỗ trợ hành vi tích cực cho trẻ có rối loạn phổ tự kỉ"

Giới thiệu tài liệu "Hỗ trợ hành vi tích cực cho trẻ có rối loạn phổ tự kỉ"

(LĐTĐ) Nhằm cung cấp thêm kiến thức và kỹ năng để cha mẹ có thể thực hành hỗ trợ cho trẻ có rối loạn phổ tự kỉ tại gia đình, ngày 28/3, tại Hà Nội, Quỹ Bảo trợ em Việt Nam tổ chức Hội thảo giới thiệu tài liệu "Hỗ trợ hành vi tích cực cho trẻ có rối loạn phổ tự kỉ”.
Khu đô thị đầu tiên của Việt Nam có trung tâm chăm sóc sức khoẻ người cao tuổi

Khu đô thị đầu tiên của Việt Nam có trung tâm chăm sóc sức khoẻ người cao tuổi

(LĐTĐ) Ngày 27/3, Tập đoàn Vingroup đã ký kết thỏa thuận hợp tác với Tập đoàn Y tế Well Group (Nhật Bản) để phát triển mô hình Trung tâm chăm sóc sức khỏe người cao tuổi cao cấp tại Việt Nam. Theo đó, Vinhomes Ocean Park 2 sẽ là nơi đầu tiên trong toàn chuỗi đô thị Vinhomes triển khai, tiên phong mở ra mô hình dưỡng lão tiêu chuẩn quốc tế ngay trong lòng các khu đô thị tại Việt Nam.
7 hình thức lừa đảo mới trên không gian mạng

7 hình thức lừa đảo mới trên không gian mạng

(LĐTĐ) Cục An toàn thông tin (Bộ Thông tin và Truyền thông) cảnh báo 7 hình thức lừa đảo mới trên không gian mạng Việt Nam.
Phát động cuộc thi viết kỷ niệm 70 năm Giải phóng Thủ đô: “Ký ức tự hào”

Phát động cuộc thi viết kỷ niệm 70 năm Giải phóng Thủ đô: “Ký ức tự hào”

(LĐTĐ) Chiều 28/3, Báo Hànộimới chính thức phát động cuộc thi viết Kỷ niệm 70 năm Giải phóng Thủ đô: “Ký ức tự hào” trên báo điện tử Hànộimới và ấn phẩm Hànộmới Cuối tuần.

Tin khác

Thủ đô Hà Nội đạt nhiều thành tựu to lớn qua 40 năm đổi mới

Thủ đô Hà Nội đạt nhiều thành tựu to lớn qua 40 năm đổi mới

(LĐTĐ) Phát biểu kết luận tại Hội nghị tổng kết một số vấn đề lý luận và thực tiễn về công cuộc đổi mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa trong 40 năm qua trên địa bàn Thủ đô, ngày 28/3, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng khẳng định, qua 40 năm đổi mới, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô đã phát huy truyền thống cách mạng kiên cường, đoàn kết, năng động, sáng tạo trong thực hiện đường lối đổi mới, mang lại những thành tựu to lớn, hết sức quan trọng.
Đánh giá an toàn thông tin hệ thống phục vụ giao dịch chứng khoán

Đánh giá an toàn thông tin hệ thống phục vụ giao dịch chứng khoán

(LĐTĐ) Ngày 27/3, Cục An toàn thông tin (Bộ Thông tin và Truyền thông) gửi Công văn số 454/ CATTT-ATHTTT đến các công ty chứng khoán yêu cầu tăng cường bảo đảm an toàn thông tin mạng đối với hệ thống thông tin.
Phát huy thành tựu 40 năm đổi mới đưa Thủ đô Hà Nội phát triển nhanh, bền vững

Phát huy thành tựu 40 năm đổi mới đưa Thủ đô Hà Nội phát triển nhanh, bền vững

(LĐTĐ) Ngày 28/3, Thành ủy Hà Nội tổ chức Hội nghị tổng kết một số vấn đề lý luận và thực tiễn về công cuộc đổi mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa trong 40 năm qua trên địa bàn Thủ đô. Hội nghị được tổ chức trực tuyến từ điểm cầu chính tại trụ sở Thành ủy tới 503 điểm cầu với hơn 11.000 đại biểu tham dự.
Gấp rút đào tạo nhân lực công nghệ bán dẫn

Gấp rút đào tạo nhân lực công nghệ bán dẫn

(LĐTĐ) Hiện nay các trường đại học, học viện, cao đẳng được thành lập nhiều, các trường cũng được mở thêm nhiều khoa, ngành học mới để đáp ứng nhu cầu của xã hội, đồng thời cải thiện nguồn thu. Tuy nhiên, những trường chuyên về đào đạo (kỹ sư, lao động chất lượng cao….) thiên về công nghệ, trí tuệ nhân tạo, công nghiệp chất bán dẫn chỉ đếm trên đầu ngón tay. Đây chính là một trong những “điểm nghẽn” cần phải “khai thông” sớm, nếu chúng ta muốn đi tắt, đón đầu trong cuộc đua tăng tốc kinh tế thời 4.0.
Thành ủy Hà Nội thông qua Quy hoạch Thủ đô thời kỳ 2021-2030

Thành ủy Hà Nội thông qua Quy hoạch Thủ đô thời kỳ 2021-2030

(LĐTĐ) Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội thống nhất thông qua Quy hoạch Thủ đô thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, để các cơ quan khẩn trương triển khai thực hiện các nội dung công việc tiếp theo.
Chiến thắng Điện Biên Phủ - Giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại

Chiến thắng Điện Biên Phủ - Giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại

(LĐTĐ) Ngày 27/3, tại Hà Nội, Học viện Chính trị phối hợp với Báo Quân đội nhân dân và Viện Lịch sử Đảng (Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh) tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề: “Chiến thắng Điện Biên Phủ - Giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại”, hướng tới kỷ niệm 70 năm Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024).
Hai phương án về hưởng BHXH một lần: Đại biểu cho rằng chưa thỏa đáng

Hai phương án về hưởng BHXH một lần: Đại biểu cho rằng chưa thỏa đáng

(LĐTĐ) Tiếp tục chương trình Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách lần thứ 5, chiều 27/3, các đại biểu đã thảo luận về dự án Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi). Vấn đề hưởng bảo hiểm xã hội (BHXH) một lần tiếp tục được các đại biểu thảo luận sôi nổi.
Từ ngày 15/5, giá điện được điều chỉnh 3 tháng một lần

Từ ngày 15/5, giá điện được điều chỉnh 3 tháng một lần

(LĐTĐ) Theo quyết định mới vừa được Phó Thủ tướng Lê Minh Khái ký ban hành, từ 15/5, giá điện được xét điều chỉnh 3 tháng một lần khi chi phí đầu vào tăng từ 3% trở lên.
5 kinh nghiệm trong chỉ đạo, tổ chức Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025

5 kinh nghiệm trong chỉ đạo, tổ chức Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025

(LĐTĐ) Tại Hội nghị chuyên đề của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội khoá XVII, ngày 27/3, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội Vũ Đức Bảo đã nêu rõ 5 kinh nghiệm từ công tác chỉ đạo, triển khai tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025.
5 vùng đô thị trong Quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021 - 2030

5 vùng đô thị trong Quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021 - 2030

(LĐTĐ) Tại Hội nghị chuyên đề của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội khoá XVII, ngày 27/3, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội Dương Đức Tuấn đã báo cáo nội dung Quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.
Xem thêm
Phiên bản di động