Phường Vĩnh Hưng (Hoàng Mai)

Khắc phục ô nhiễm cống Gạo

Ghi nhận thực tế của phóng viên vào chiều 4/4, tại khu vực cống Gạo cho thấy, các bãi rác thải tự phát tại tổ 30 phường Vĩnh Hưng đã được thu dọn sạch sẽ.
khac phuc o nhiem cong gao Ô nhiễm nghiêm trọng tại cống gạo

Sau khi báo Lao động Thủ đô đã có bài phản ánh trên số báo 37 (ra ngày 28/3/2017), về tình trạng ô nhiễm môi trường tại tổ 30 phường Vĩnh Hưng (quận Hoàng Mai - Hà Nội), mới đây, UBND phường Vĩnh Hưng đã đề nghị với Công ty Thoát nước Hà Nội và công ty đấu thầu khu vực cống Gạo lên kế hoạch xây dựng bờ kè hai bên bờ sông để đảm bảo an toàn và cảnh quan môi trường đô thị cho người dân sinh sống quanh khu vực.

Trao đổi với phóng viên báo Lao động Thủ đô, ngày 4/4, ông Nguyễn Tiến Phong – Phó Chủ tịch phường Vĩnh Hưng cho biết, cống Gạo do Công ty Thoát nước Hà Nội triển khai, xây dựng. Đến thời điểm hiện tại, UBND phường Vĩnh Hưng chưa được bàn giao quản lý khu vực này, UBND phường cũng chưa nhận được văn bản nghiệm thu nào từ phía Công ty Thoát nước Hà Nội bàn giao.

khac phuc o nhiem cong gao

Một bên bờ kè cống Gạo đã được xây, các bãi rác thải tự phát đã được dọn dẹp (ảnh chụp chiều 4/4).

Tuy nhiên, trước bức xúc của người dân và bài báo phản ánh trên Lao động Thủ đô vừa qua, UBND phường Vĩnh Hưng đã cùng các đơn vị chức năng tiến hành thu dọn các bãi rác thải tự phát, thu gom rác đến các điểm tập kết theo quy định, đồng thời tuyên truyền, nhắc nhở các hộ dân nâng cao ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường, không đổ rác thải, phế liệu xây dựng bừa bãi. Đồng thời, UBND phường Vĩnh Hưng đã đề nghị với Công ty Thoát nước Hà Nội và công ty đấu thầu khu vực cống Gạo lên kế hoạch xây dựng bờ kè hai bên bờ sông để đảm bảo an toàn và cảnh quan môi trường đô thị cho người dân sinh sống quanh khu vực.

Ghi nhận thực tế của phóng viên vào chiều 4/4, tại khu vực cống Gạo cho thấy, các bãi rác thải tự phát tại tổ 30 phường Vĩnh Hưng đã được thu dọn sạch sẽ. Rác và đất ở lòng cống Gạo đã được công nhân môi trường trục vớt một phần. Một bên bờ kè sát đường dân sinh mới mở (liên thông với các đường nhánh ra Yên Sở, Pháp Vân, cầu Vĩnh Tuy) đã được dựng lên, dưới chân kè đổ đá hộc. “Trước đây, khi chưa có bờ kè, đi qua đường mới rất sợ. Nay đường cống, rác thải được xử lý, chúng tôi rất vui”, bà Nguyễn Thị Lan – một người dân cư trú tại tổ 30 bày tỏ.

Theo bà Dương Thị Trang (trú tại tổ 30 – phường Vĩnh Hưng), trong quá trình chở đá, xây kè, một số xe tải “cày” trên tuyến đường bờ sông mới mở đã làm bật một số nắp cống, gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông khi trời tối. “Chúng tôi mong muốn bờ kè hai bên bờ sông sớm hoàn thành, những nắp cống được xử lý, để môi trường và việc đi lại của người dân được đảm bảo”, bà Trang kiến nghị.

Nguyễn Hạnh

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Miệt mãi giữ nghề xưa trên phố

Miệt mãi giữ nghề xưa trên phố

(LĐTĐ) Chiều ngày 19/4/2024, tại Trung tâm Giao lưu văn hóa phố cổ Hà Nội đã diễn ra buổi khai mạc chuỗi các hoạt động văn hóa với chủ đề "Giữ nghề xưa trên phố".
Du lịch Khánh Hòa dịp lễ 30/4: Doanh nghiệp kỳ vọng, du khách thận trọng

Du lịch Khánh Hòa dịp lễ 30/4: Doanh nghiệp kỳ vọng, du khách thận trọng

(LĐTĐ) Các doanh nghiệp du lịch tại Khánh Hoà kì vọng kỳ nghỉ lễ dài ngày 30/4 và 1/5 này là "thời điểm vàng" để đón lượng lớn du khách đến tham quan, lưu trú. Tuy nhiên, đây cũng là cơ hội cho những chiêu trò lừa đảo như bán tour du lịch không chất lượng, giá r
HĐND các cấp đổi mới phương thức giám sát theo hướng đi sâu, đi sát đến tận cơ sở

HĐND các cấp đổi mới phương thức giám sát theo hướng đi sâu, đi sát đến tận cơ sở

(LĐTĐ) Trong thời gian qua, Hội đồng nhân dân (HĐND) Thành phố và các quận, huyện, thị xã có cách làm rất hay, sát thực tiễn, trong đó chú trọng thực hiện tốt quy chế phối hợp giữa các cơ quan. Trong đó, phương thức giám sát tiếp tục được đổi mới theo hướng đi sâu vào những nội dung cụ thể, đi sát đến tận cơ sở.
Xe khách bốc cháy trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây

Xe khách bốc cháy trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây

(LĐTĐ) Xe khách chở khoảng 20 hành khách đang chạy trên tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) - Long Thành - Dầu Giây thì bất ngờ bốc cháy, khiến nhiều người hoảng sợ.
Công ty Tâm Lộc Phát đã huy động hơn 5.100 tỷ đồng từ các nhà đầu tư

Công ty Tâm Lộc Phát đã huy động hơn 5.100 tỷ đồng từ các nhà đầu tư

(LĐTĐ) Để tạo lòng tin, thu hút các nhà đầu tư, nhóm của Khuyên đã đưa ra phương thức trả tiền môi giới cao cho những người giới thiệu, trả lãi cho nhà đầu tư theo ngày với mức lãi suất cao hơn nhiều lần lãi suất ngân hàng (khoảng 2,93%/tháng). Từ năm 2019 đến nay, các đối tượng đã huy động được hơn 5.100 tỷ đồng từ các nhà đầu tư.
Khởi tố nhóm đối tượng tàng trữ ma túy, trộm cắp xe máy

Khởi tố nhóm đối tượng tàng trữ ma túy, trộm cắp xe máy

(LĐTĐ) Ngày 19/4, Công an quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội cho biết đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với nhóm đối tượng Phùng Văn Thi, Nguyễn Văn Trọng, Nguyễn Văn Nghị để điều tra làm rõ về các hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy, trộm cắp tài sản và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.
Bộ Chính trị, Ban Bí thư thi hành kỷ luật cán bộ, tổ chức đảng

Bộ Chính trị, Ban Bí thư thi hành kỷ luật cán bộ, tổ chức đảng

Ngày 19/4/2024, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Bộ Chính trị và Ban Bí thư đã xem xét, thi hành kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên có vi phạm, khuyết điểm. Sau khi xem xét đề nghị của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư nhận thấy:

Tin khác

Ngày 19/4: Hà Nội nắng nóng, nhiệt độ cao nhất trên 36 độ C

Ngày 19/4: Hà Nội nắng nóng, nhiệt độ cao nhất trên 36 độ C

(LĐTĐ) Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 19/4, khu vực Hà Nội nắng nóng, nhiệt độ cao nhất trên 36 độ C.
Thời tiết Hà Nội ngày 18/4: Sáng sớm có mưa dông, trưa chiều hửng nắng

Thời tiết Hà Nội ngày 18/4: Sáng sớm có mưa dông, trưa chiều hửng nắng

(LĐTĐ) Theo Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 18/4, khu vực Hà Nội nhiều mây, đêm và sáng sớm có mưa rào rải rác và có nơi có dông; trưa chiều giảm mây hửng nắng.
Công nhân đội nắng thi công cải tạo tuyến kênh dài nhất TP.HCM

Công nhân đội nắng thi công cải tạo tuyến kênh dài nhất TP.HCM

(LĐTĐ) Dưới cái nắng như thiêu đốt, nhiều công nhân vẫn miệt mài thi công cải tạo kênh Tham Lương - Bến Cát - rạch Nước Lên, để hoàn thành dự án đúng tiến độ.
Hà Nội: Phê duyệt Kế hoạch truyền thông về Bảo vệ môi trường năm 2024

Hà Nội: Phê duyệt Kế hoạch truyền thông về Bảo vệ môi trường năm 2024

(LĐTĐ) UBND thành phố Hà Nội vừa chính thức phê duyệt Kế hoạch tổ chức Chương trình truyền thông về Bảo vệ môi trường trên địa bàn Thành phố năm 2024.
Thời tiết ngày 17/4: Hà Nội bắt đầu tăng nhiệt

Thời tiết ngày 17/4: Hà Nội bắt đầu tăng nhiệt

(LĐTĐ) Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 17/4, khu vực Hà Nội ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ cao nhất lên tới 34 độ C.
Hà Nội tăng cường kiểm tra, giám sát xe vận chuyển chất thải sinh hoạt

Hà Nội tăng cường kiểm tra, giám sát xe vận chuyển chất thải sinh hoạt

(LĐTĐ) Mới đây, Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh đã ký ban hành Công điện về tăng cường đảm bảo vệ sinh môi trường trong công tác thu gom, vận chuyển rác thải trên địa bàn Thành phố.
Giải pháp cho các khu công nghiệp sinh thái

Giải pháp cho các khu công nghiệp sinh thái

(LĐTĐ) Theo số liệu của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, tính đến cuối năm 2023, cả nước có 416 khu công nghiệp được thành lập, trong đó có bốn khu chế xuất với tổng diện tích đất tự nhiên đạt khoảng 129,9 nghìn ha và tổng diện tích đất công nghiệp đạt khoảng 89,2 nghìn ha.
Thời tiết Hà Nội ngày 16/4: Có mưa vài nơi, nhiệt độ cao nhất 32 độ

Thời tiết Hà Nội ngày 16/4: Có mưa vài nơi, nhiệt độ cao nhất 32 độ

(LĐTĐ) Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 16/4, khu vực Hà Nội nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng.
Nỗ lực quản lý chất lượng môi trường không khí ở Thủ đô

Nỗ lực quản lý chất lượng môi trường không khí ở Thủ đô

(LĐTĐ) Trong những năm qua, tình trạng ô nhiễm không khí đang là vấn đề cấp bách của thành phố Hà Nội. Các cơ quan chức năng đang nỗ lực tìm ra những giải pháp hữu hiệu để quản lý chất lượng môi trường không khí ở Thủ đô.
Thời tiết ngày 15/4: Hà Nội trời nắng, nhiệt độ cao nhất 33 độ C

Thời tiết ngày 15/4: Hà Nội trời nắng, nhiệt độ cao nhất 33 độ C

(LĐTĐ) Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 15/4, khu vực Hà Nội nhiều mây, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây trời nắng. Nhiệt độ cao nhất là 33 độ C.
Xem thêm
Phiên bản di động