KĐT Ao Sào – Lexington Etaste: Dân phải “bôi trơn” để mắc điện

Gần 2 năm nay, cả trăm hộ dân phải đi nhờ trên con đường nhầy nhụa, bụi bẩn, không có nước sạch, phải “làm luật” mới có điện, chưa có trường học, vườn hoa, chất lượng công trình xuống cấp nghiêm trọng… Đó là tình trạng diễn ra tại khu đô thị (KĐT) Ao Sào –  Lexington Etaste  (phường Thịnh Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội) do Công ty CP đầu tư và phát triển Lũng Lô 5 làm chủ đầu tư…
kho du thu con phai boi tron mac dien Đằng sau mâu thuẫn giữa chủ đầu tư và cư dân chung cư

Theo phản ánh của người dân, phóng viên Báo Lao động Thủ đô đã có mặt tại KĐT Ao Sào – Lexington Etaste để ghi nhận sự việc, qua tìm hiểu, qủa đúng như phản ánh của người dân, chúng tôi phải đi qua con đường bụi mù đất đá, vòng vèo, len lỏi qua khu đất “bỏ hoang” rậm rạp cây cỏ mới vào được KĐT được quảng cáo là cao cấp này.

Vừa gặp phóng viên, hàng chục người dân trong KĐT Ao Sào – Lexington đã không khỏi bức xúc, pha chút ngán ngẩm khi đã chót mua nhà ở KĐT này. Ông Vũ Văn Cơ (65 tuổi), một cư dân ở đây cho biết: “Nghe quảng cáo về một KĐT hiện đại, chất lượng công trình tốt, dân trí cao, cùng nhiều hạng mục phù trợ như trường học, cây xanh, bãi đỗ xe tập trung, vườn hoa, nhà văn hóa… nên tôi đã quyết định mua căn nhà số 30TT5.2 trong KĐT này. Tháng 9.2014, gia đình tôi chuyển về ở đã thấy nhiều sự bất cập. Cụ thể, đường đi chưa có, nước sạch cũng không, thậm chí, muốn mắc điện thì phải “bôi trơn” thêm 7,2 triệu đồng”. Cũng theo ông Cơ, để khắc phục tình trạng không có nước sạch, người dân trong KĐT Ao Sào – Lexington Etaste đành phải “ngậm đắng nuốt cay”, bỏ ra một số tiền mua ống dây dẫn, mua nước của người dân cách đó vài trăm mét về dùng với giá 50.000 đồng/m3.

kho du thu con phai boi tron mac dien
Mang tiếng là hiện đại, nhưng KĐT Ao Sào – Lexington  Etaste vẫn chưa hoàn thiện nhiều hạng mục.

Còn theo bà Phạm Thị Lưu, số nhà 33TT5.2: “Mua nước với giá “cắt cổ” như thế, nhưng không phải lúc nào cũng mua được vì đường dẫn dài, nước chỉ nhỏ giọt, phải mở vòi cả ngày để tích ít nước. Tình trạng hết nước thì thường xuyên diễn ra khiến cuộc sống của người dân bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Cực chẳng đã, gia đình tôi đành phải gọi người đến khoan một cái giếng, nhưng phía chủ đầu tư lại không cho vì sợ phá vỡ kết cấu. Đấu tranh mãi, gia đình tôi mới được khoan giếng, đầu tư thêm máy bơm, hệ thống lọc mất tới gần 50 triệu đồng. Khoan được giếng, mua hệ thống lọc, nhưng thấy không yên tâm, gia đình tôi đã mang mẫu nước đi kiểm định thì thấy rằng chỉ số Asen và Amoni ở ngưỡng rất cao. Tuy nhiên, không dùng nước này thì biết lấy nước ở đâu vì chủ đầu tư lúc nào cũng chỉ ậm ừ và không trả lời được cư dân là bao giờ mới lắp đường ống dẫn cho người dân được sử dụng nước sạch”.

Chị Bùi Mai Hồng, số nhà 21TT5.1 nói thêm: “Đường cái đi lại khó khăn, thiếu nước sạch trầm trọng, chưa có trường học, vườn hoa cũng không có, người dân sống trong KĐT này còn phải chịu cảnh ô nhiễm nghiêm trọng khi rác thải được tập trung ngay đầu hồi, cả tuần không được dọn đi khiến ruồi muỗi phát triển nhanh, chỉ được phun thuốc 2 – 3 ngày, rồi vẫn lại có đầy ruồi muỗi. Vào tháng 10.2015, cả trăm hộ dân ở đây hầu như nhà nào cũng có người bị sốt xuất huyết. Như nhà tôi đây, cả hai vợ chồng và đứa con lớn đều bị sốt xuất huyết”.

Từ những nhu cầu tối thiểu của cuộc sống sinh hoạt hằng ngày chưa được đáp ứng, bà Lâm (vợ ông Cơ) hài hước khi so sánh KĐT nhà liền kề cấp cao Ao Sào – Lexington Etaste còn “khổ hơn ngoài đảo”. Và có lẽ vì thế nên mặc dù hơn 300 người nhận nhà, nhưng đến nay mới có khoảng  trăm hộ chuyển về đây ở. Số nhà còn lại, hiện vẫn “cửa đóng then cài”, bỏ hoang” và chưa hoàn thiện xong.

Ngoài những bức xúc ở trên, cư dân ở đây còn “tố” chất lượng của công trình “có vấn đề”. Cụ thể, theo quan sát của phóng viên, nhiều ngôi nhà dù chưa có người ở nhưng đã nứt toác ở trần nhà, tường bao. Nhiều hộ dân vừa chuyển đến đây ở được vài tháng đã có hiện tượng bị thấm dột. Đặc biệt, người dân ở đây còn nghi ngờ chủ đầu tư trốn thuế khi giá thực mọi người bỏ ra là 25 triệu đồng/m2, nhưng chủ đầu tư chỉ ghi giấy biên nhận là 18 triệu đồng/m2. Cũng như theo cam kết ở hợp đồng, sau khi nhận nhà 3 tháng, mọi người sẽ nhận được sổ đỏ. Tuy nhiên, gần 2 năm nay kể từ ngày nhận nhà, chưa một hộ gia đình nào trong KĐT này được cầm trên tay tấm sổ đỏ. Tất cả những thắc mắc ở trên người dân đã đều phản ánh, kiến nghị, tuy nhiên phía chủ đầu tư có ý lảng tránh và chưa có một câu trả lời chính thức là sẽ giải quyết ra sao…

Báo Lao động Thủ đô sẽ tiếp tục thông tin vụ việc đến bạn đọc.

Ngô Hùng

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Miệt mãi giữ nghề xưa trên phố

Miệt mãi giữ nghề xưa trên phố

(LĐTĐ) Chiều ngày 19/4/2024, tại Trung tâm Giao lưu văn hóa phố cổ Hà Nội đã diễn ra buổi khai mạc chuỗi các hoạt động văn hóa với chủ đề "Giữ nghề xưa trên phố".
Du lịch Khánh Hòa dịp lễ 30/4: Doanh nghiệp kỳ vọng, du khách thận trọng

Du lịch Khánh Hòa dịp lễ 30/4: Doanh nghiệp kỳ vọng, du khách thận trọng

(LĐTĐ) Các doanh nghiệp du lịch tại Khánh Hoà kì vọng kỳ nghỉ lễ dài ngày 30/4 và 1/5 này là "thời điểm vàng" để đón lượng lớn du khách đến tham quan, lưu trú. Tuy nhiên, đây cũng là cơ hội cho những chiêu trò lừa đảo như bán tour du lịch không chất lượng, giá r
HĐND các cấp đổi mới phương thức giám sát theo hướng đi sâu, đi sát đến tận cơ sở

HĐND các cấp đổi mới phương thức giám sát theo hướng đi sâu, đi sát đến tận cơ sở

(LĐTĐ) Trong thời gian qua, Hội đồng nhân dân (HĐND) Thành phố và các quận, huyện, thị xã có cách làm rất hay, sát thực tiễn, trong đó chú trọng thực hiện tốt quy chế phối hợp giữa các cơ quan. Trong đó, phương thức giám sát tiếp tục được đổi mới theo hướng đi sâu vào những nội dung cụ thể, đi sát đến tận cơ sở.
Xe khách bốc cháy trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây

Xe khách bốc cháy trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây

(LĐTĐ) Xe khách chở khoảng 20 hành khách đang chạy trên tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) - Long Thành - Dầu Giây thì bất ngờ bốc cháy, khiến nhiều người hoảng sợ.
Công ty Tâm Lộc Phát đã huy động hơn 5.100 tỷ đồng từ các nhà đầu tư

Công ty Tâm Lộc Phát đã huy động hơn 5.100 tỷ đồng từ các nhà đầu tư

(LĐTĐ) Để tạo lòng tin, thu hút các nhà đầu tư, nhóm của Khuyên đã đưa ra phương thức trả tiền môi giới cao cho những người giới thiệu, trả lãi cho nhà đầu tư theo ngày với mức lãi suất cao hơn nhiều lần lãi suất ngân hàng (khoảng 2,93%/tháng). Từ năm 2019 đến nay, các đối tượng đã huy động được hơn 5.100 tỷ đồng từ các nhà đầu tư.
Khởi tố nhóm đối tượng tàng trữ ma túy, trộm cắp xe máy

Khởi tố nhóm đối tượng tàng trữ ma túy, trộm cắp xe máy

(LĐTĐ) Ngày 19/4, Công an quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội cho biết đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với nhóm đối tượng Phùng Văn Thi, Nguyễn Văn Trọng, Nguyễn Văn Nghị để điều tra làm rõ về các hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy, trộm cắp tài sản và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.
Bộ Chính trị, Ban Bí thư thi hành kỷ luật cán bộ, tổ chức đảng

Bộ Chính trị, Ban Bí thư thi hành kỷ luật cán bộ, tổ chức đảng

Ngày 19/4/2024, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Bộ Chính trị và Ban Bí thư đã xem xét, thi hành kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên có vi phạm, khuyết điểm. Sau khi xem xét đề nghị của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư nhận thấy:

Tin khác

Duyệt đồ án quy hoạch phân khu đô thị Sóc Sơn khu 1 quy mô 629,34ha

Duyệt đồ án quy hoạch phân khu đô thị Sóc Sơn khu 1 quy mô 629,34ha

(LĐTĐ) UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Quyết định phê duyệt đồ án Quy hoạch phân khu đô thị Sóc Sơn khu 1, tỷ lệ 1/2000 gồm địa giới hành chính các xã: Tiên Dược, Mai Đình, Phù Linh và thị trấn Sóc Sơn, với quy mô dân số dự báo đến năm 2030 khoảng 49.560 người.
Nâng cao kỹ năng phòng chống tội phạm lừa đảo trên không gian mạng cho phụ nữ

Nâng cao kỹ năng phòng chống tội phạm lừa đảo trên không gian mạng cho phụ nữ

(LĐTĐ) Sáng nay (19/4), Hội Liên hiệp Phụ nữ Hà Nội tổ chức hội nghị tập huấn kỹ năng phòng, chống tội phạm lừa đảo, chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng cho hơn 100 cán bộ Hội.
Hà Nội: Tăng cường quản lý phòng thuê trọ có dạng “hộp ngủ”

Hà Nội: Tăng cường quản lý phòng thuê trọ có dạng “hộp ngủ”

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội yêu cầu tăng cường quản lý trật tự xây dựng đối với nhà ở nhiều căn hộ, cơ sở dịch vụ cho thuê trọ, đặc biệt là các cơ sở kinh doanh dịch vụ cho thuê trọ có dạng “hộp ngủ” để kịp thời khắc phục các tồn tại, hạn chế.
Quán triệt tinh thần "từ sớm, từ xa" trong xây dựng văn bản hướng dẫn thi hành Luật Đất đai

Quán triệt tinh thần "từ sớm, từ xa" trong xây dựng văn bản hướng dẫn thi hành Luật Đất đai

(LĐTĐ) Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà yêu cầu quá trình xây dựng các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Đất đai năm 2024 trên tinh thần "từ sớm, từ xa", giải quyết dứt điểm những vấn đề còn ý kiến khác nhau, bảo đảm tính đồng bộ, nhất quán trước khi trình lên cấp thẩm quyền xem xét, cho ý kiến.
Hết thời lo giữ tiền lẻ để gửi xe

Hết thời lo giữ tiền lẻ để gửi xe

(LĐTĐ) Nhiều năm trước, Hà Nội đã sớm “ấp ủ” các kế hoạch thu phí trông giữ phương tiện không dùng tiền mặt, nhưng thời điểm đó, dịch vụ và cả công nghệ thanh toán vẫn còn nghèo nàn, chưa tiện dụng. Nay mọi thứ đã thay đổi khi công nghệ thanh toán không tiền mặt đã phát triển vượt bậc với nhiều tiện ích và đa đạng hơn và đây là thời điểm thích hợp để tái khởi động các dự án thu phí không dùng tiền mặt với những đòi hỏi cao hơn, thiết thực hơn.
Nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về giao thông trong học đường

Nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về giao thông trong học đường

(LĐTĐ) Nhằm nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm tự giác chấp hành Luật Giao thông cho người tham gia giao thông, nhất là đối với học sinh, huyện Thanh Trì đã tăng cường tuyên truyền pháp luật giao thông đến các trường học trên địa bàn huyện.
Hà Nội dự tính đầu tư cải tạo, xây mới 38 chợ trong giai đoạn 2024-2025

Hà Nội dự tính đầu tư cải tạo, xây mới 38 chợ trong giai đoạn 2024-2025

(LĐTĐ) Theo kế hoạch, giai đoạn 2024-2025, thành phố Hà Nội sẽ đầu tư xây mới 17 chợ (năm 2024 đầu tư xây dựng hoàn thành 5 chợ; năm 2025 hoàn thành 12 chợ), đồng thời, cải tạo, sửa chữa, nâng cấp 21 chợ.
Tăng cường đảm bảo an ninh trật tự khu vực hồ Hoàn Kiếm

Tăng cường đảm bảo an ninh trật tự khu vực hồ Hoàn Kiếm

(LĐTĐ) Là quận trung tâm của Thủ đô, quận Hoàn Kiếm luôn là một trong những điểm đến thu hút lượng lớn du khách trong và ngoài nước. Để đảm bảo an toàn cho nhân dân và khách quốc tế đến tham quan, du lịch, Công an quận Hoàn Kiếm triển khai công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông... tạo thuận lợi nhất cho người dân.
Quận Hoàn Kiếm: Thí điểm tổ chức 16 điểm trông xe thu phí không dùng tiền mặt

Quận Hoàn Kiếm: Thí điểm tổ chức 16 điểm trông xe thu phí không dùng tiền mặt

(LĐTĐ) Nhằm tăng cường công tác quản lý nhà nước, hạn chế sử dụng tiền mặt, đồng thời minh bạch trong công tác thu giá dịch vụ trông giữ xe tại các vị trí do Sở Giao thông vận tải cấp phép, từ 16/4 Ủy ban nhân dân (UBND) quận Hoàn Kiếm đã cho phép triển khai thí điểm thu phí không dùng tiền mặt tại 16 điểm đỗ trên địa bàn.
Khởi công cải tạo khu vực quanh hồ Thiền Quang, ưu tiên thi công theo từng cụm

Khởi công cải tạo khu vực quanh hồ Thiền Quang, ưu tiên thi công theo từng cụm

(LĐTĐ) Đơn vị thi công vừa tiến hành quây rào, thi công một số hạng mục đầu tiên của dự án chỉnh trang, xây dựng khu vực hồ Thiền Quang. Dự án dự kiến hoàn thành trước Ngày giải phóng Thủ đô 10/10/2024.
Xem thêm
Phiên bản di động