Huyện Thanh Trì: Sức sống mới, diện mạo mới

Trong 10 năm qua, bằng sự nỗ lực của các cấp chính quyền và nhân dân, huyện Thanh Trì đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đưa Thanh Trì trở thành huyện nông thôn mới với nhiều thành tựu trong bối cảnh Thành phố Hà Nội hợp nhất.
huyen thanh tri sau 10 nam hop nhat suc song moi dien mao moi LĐLĐ huyện Thanh Trì: Làm tốt công tác an sinh
huyen thanh tri sau 10 nam hop nhat suc song moi dien mao moi LĐLĐ huyện Thanh Trì biểu dương phong trào “Giỏi việc nước – Đảm việc nhà”
huyen thanh tri sau 10 nam hop nhat suc song moi dien mao moi LĐLĐ huyện Thanh Trì biểu dương Công nhân giỏi

Ngày 26/7/2011, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1259/QĐ – TTg phê duyệt Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050, huyện Thanh Trì nằm trong khu vực nội đô mở rộng.

huyen thanh tri sau 10 nam hop nhat suc song moi dien mao moi
Sau 10 năm, huyện Thanh Trì mang một diện mạo mới. Ảnh: Bảo Thoa

Thực hiện chỉ đạo của thành phố Hà Nội về triển khai đồng loạt các quy hoạch phân khu, UBND huyện Thanh Trì đã chỉ đạo xây dựng và phê duyệt quy hoạch nông thôn mới các xã gắn với các quy hoạch phân khu, đảm bảo tính khớp nối với quá trình đô thị hóa phấn đấu đến năm 2020 trở thành Quận.

Theo đó, hệ thống hạ tầng khung được hình thành, hệ thống giao thông, thủy lợi, điện dân sinh được đầu tư hoàn chỉnh, đồng bộ tạo thuận lợi cho phát triển kinh tế xã hội và sản xuất.

Năm 2012, huyện Thanh Trì đã hoàn thành công tác xây dựng hạ tầng khu nuôi trồng thuỷ sản tập trung tại xã Đông Mỹ với diện tích 120ha. Chỉ đạo quy hoạch đất nông nghiệp ổn định thành 4 vùng sản xuất tập trung gồm: Vùng nuôi trồng thủy sản, vùng trồng cây ăn quả tập trung, vùng trồng lúa chất lượng cao, vùng trồng rau an toàn.

Cải tạo hệ thống giao thông thủy lợi nội đồng: đã đào đắp, nạo vét được 112 km kênh mương, kiên cố hóa, cứng hóa được 51,25/60 km; xây dựng mới, cải tạo 250 cống tiêu thoát nước. Nhìn chung, hệ thống thủy lợi đã đáp ứng được yêu cầu tưới tiêu phục vụ sản xuất và đảm bảo tiêu thoát nước trong khu dân cư.

Sản xuất nông nghiệp có nhiều chuyển biến tích cực. Huyện đã hoàn thành công tác dồn điển đổi thửa và hình thành các vùng sản xuất tập trung theo hướng sản xuất hàng hóa, đảm bảo an toàn thực phẩm.

Năm 2015, huyện Thanh Trì có 100% số xã (15/15 xã) đạt chuẩn nông thôn mới và được Thành phố kiểm tra, công nhận huyện không có nợ đọng xây dựng cơ bản. 100% các tiêu chí huyện nông thôn mới đạt chuẩn theo quy định.

Song song với phát triển sản xuất, huyện Thanh Trì quyết liệt chỉ đạo và thực hiện hiệu quả công tác vệ sinh môi trường; các dòng sông, ao hồ trong khu dân cư được chỉnh trang phong quang; các tuyến đường hoa được trồng, chăm sóc, cắt tỉa…tạo cảnh quan sáng - xanh - sạch - đẹp; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Y tế, văn hóa, giáo dục được quan tâm chăm lo. Cơ sở vật chất, đội ngũ y bác sỹ Bệnh viện, Trung tâm y tế huyện, trạm y tế các xã, thị trấn đều đạt chuẩn đáp ứng nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe và phòng chống dịch bệnh. Ngành giáo dục và đào tạo huyện luôn đứng tốp đầu của Thành phố về số lượng học sinh giỏi và tỷ lệ học sinh thi đỗ vào trường THPT công lập. Đến hết năm 2017, huyện có 52/65 trường đạt chuẩn quốc gia, đạt tỷ lệ 80% (xếp thứ 3 toàn Thành phố).

An sinh xã hội được đảm bảo. Huyện đã cải tạo, xây dựng mới 124 nhà tình nghĩa, 178 nhà đại đoàn kết. Trên địa bàn huyện không có các gia đình chính sách có khó khăn về nhà ở.

Tháng 9/2017, huyện Thanh Trì đã được Thủ tướng Chính phủ công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới.

Bảo Thoa

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm khi tham gia giao thông

Xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm khi tham gia giao thông

(LĐTĐ) Để thực hiện đồng bộ các giải pháp đảm bảo an toàn giao thông, lực lượng Cảnh sát giao thông Hà Nội đã tăng cường lực lượng, phương tiện, thường xuyên tuần tra, kiểm soát xử lý các vi phạm theo các chuyên đề như: Chở hàng quá tải trọng, quá khổ, tự ý cải tạo phương tiện, chạy quá tốc độ, học sinh không đội mũ bảo hiểm...
Nhanh chóng dập tắt đám cháy kho xưởng gỗ ở huyện Thanh Trì

Nhanh chóng dập tắt đám cháy kho xưởng gỗ ở huyện Thanh Trì

(LĐTĐ) Đám cháy xảy ra tại kho chứa phụ kiện gỗ ở xóm 4, thôn Việt Yên, xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì. Diện tích kho bị cháy khoảng 50m2. Lực lượng chức năng đã khẩn trương xử lý ngăn cháy lan và dập tắt đám cháy...
Quận Ba Đình giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ

Quận Ba Đình giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ

(LĐTĐ) Chiều 23/4, Đoàn giám sát số 2 của Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội do Phó Chủ tịch HĐND Thành phố Phạm Quí Tiên làm trưởng đoàn đã làm việc với quận Ba Đình về việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương, trách nhiệm trong thực thi công vụ của các cơ quan nhà nước tại thành phố Hà Nội.
Lãnh đạo Tổng LĐLĐ Việt Nam kịp thời thăm viếng nạn nhân trong vụ tai nạn lao động ở Yên Bái

Lãnh đạo Tổng LĐLĐ Việt Nam kịp thời thăm viếng nạn nhân trong vụ tai nạn lao động ở Yên Bái

(LĐTĐ) Ngày 23/4, thay mặt lãnh đạo Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam, Phó Chủ tịch Phan Văn Anh cùng đoàn công tác đã đến thăm viếng, chia buồn với các gia đình nạn nhân tử vong và thăm hỏi nạn nhân bị thương trong vụ tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại Công ty Cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái.
Kỳ nghỉ 30/4 và 1/5, xe buýt Thủ đô vận hành thế nào?

Kỳ nghỉ 30/4 và 1/5, xe buýt Thủ đô vận hành thế nào?

(LĐTĐ) Tổng Công ty Vận tải Hà Nội (Transerco) vừa công bố kế hoạch phục vụ hành khách đi lại bằng xe buýt trong các ngày trước, trong và sau kỳ nghỉ lễ 30/4, 1/5.
Rộn ràng Ngày hội giao lưu “Em yêu Tiếng Việt” cấp Tiểu học năm học 2023 - 2024

Rộn ràng Ngày hội giao lưu “Em yêu Tiếng Việt” cấp Tiểu học năm học 2023 - 2024

(LĐTĐ) Chiều 23/4, quận Bắc Từ Liêm đã tổ chức Ngày hội giao lưu “Em yêu Tiếng Việt” cấp Tiểu học năm học 2023 - 2024.
Bình Dương: Đầu tư xây dựng hơn 13.000 căn nhà ở xã hội

Bình Dương: Đầu tư xây dựng hơn 13.000 căn nhà ở xã hội

(LĐTĐ) Đó là thông tin được đại diện Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Bình Dương cho biết tại buổi họp báo thông tin tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh quý I/2024 trên địa bàn diễn ra ngày 23/4.

Tin khác

Điểm hẹn văn hóa tại Thủ đô

Điểm hẹn văn hóa tại Thủ đô

(LĐTĐ) Sau 7 năm đi vào hoạt động, Phố Sách Hà Nội (phố 19/12, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) đã trở thành không gian văn hóa, sinh hoạt giáo dục truyền thống phục vụ công chúng và những người yêu sách Thủ đô, góp phần gìn giữ, phát huy giá trị Thăng Long - Hà Nội nghìn năm văn hiến.
Quận Hai Bà Trưng hưởng ứng Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động

Quận Hai Bà Trưng hưởng ứng Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) quận Hai Bà Trưng vừa tổ chức Lễ phát động hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân trên địa bàn quận năm 2024.
Hà Nội: Tăng cường phòng chống bạo lực học đường, tệ nạn xã hội trong học sinh, sinh viên

Hà Nội: Tăng cường phòng chống bạo lực học đường, tệ nạn xã hội trong học sinh, sinh viên

Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội vừa ban hành văn bản về việc thực hiện Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 26/1/2024 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội trong phòng chống bạo lực học đường, phòng ngừa tội phạm và tệ nạn xã hội trong học sinh, sinh viên.
Nhiều lợi ích cho người dân từ mô hình, sáng kiến mới trong cải cách hành chính

Nhiều lợi ích cho người dân từ mô hình, sáng kiến mới trong cải cách hành chính

(LĐTĐ) Nhằm tiết kiệm chi phí, công sức, thời gian đi lại cho người dân, doanh nghiệp, thời gian qua quận Bắc Từ Liêm luôn chú trọng, đẩy mạnh triển khai các mô hình cải cách hành chính mới. Từ đó, tạo được sự hài lòng, đồng thuận trong nhân dân.
Ngày đầu thí điểm, Hà Nội cấp 370 Phiếu lý lịch tư pháp qua ứng dụng VNeID

Ngày đầu thí điểm, Hà Nội cấp 370 Phiếu lý lịch tư pháp qua ứng dụng VNeID

(LĐTĐ) Theo thống kê, trong ngày đầu triển khai, thành phố Hà Nội đã có 370 hồ sơ cấp Phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNeID được tiếp nhận, xử lý.
Xôi Phú Thượng – món ăn dân dã hoá di sản

Xôi Phú Thượng – món ăn dân dã hoá di sản

(LĐTĐ) Đầu năm nay, làng nghề xôi Phú Thượng (quận Tây Hồ, Hà Nội) đã được công nhận là Di sản Văn hóa phi vật thể quốc gia. Món ăn dân dã của người Hà Nội và nhiều du khách chính thức thành di sản được giữ gìn.
Từ ngày 22/4, Hà Nội thí điểm cấp Phiếu Lý lịch tư pháp trên VNeID

Từ ngày 22/4, Hà Nội thí điểm cấp Phiếu Lý lịch tư pháp trên VNeID

(LĐTĐ) Từ ngày 22/4, Sở Tư pháp thành phố Hà Nội triển khai thí điểm thủ tục cấp Phiếu Lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNeID cho các trường hợp công dân Việt Nam có tài khoản định danh điện tử mức độ 2.
Thành đoàn Hà Nội công bố 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu

Thành đoàn Hà Nội công bố 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu

(LĐTĐ) Ngày 19/4, Thành đoàn Hà Nội công bố danh sách 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu năm 2023. Đây là giải thưởng cao quý của Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh thành phố Hà Nội. Dự kiến, Lễ tuyên dương sẽ tổ chức vào ngày 11/5 trong khuôn khổ “Ngày hội Thanh niên Thủ đô”.
Khởi công dự án cấp nước khu vực phía Nam thành phố Hà Nội và tỉnh Hòa Bình

Khởi công dự án cấp nước khu vực phía Nam thành phố Hà Nội và tỉnh Hòa Bình

(LĐTĐ) Chiều 18/4, tại xã Mông Hóa, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Hòa Bình và Công ty TNHH Nước sạch Hòa Bình - Xuân Mai (đơn vị thành viên của Công ty cổ phần nước AquaOne) tổ chức Lễ khởi công giai đoạn 1 Dự án đầu tư xây dựng Hệ thống cấp nước Xuân Mai - Hòa Bình.
Hà Nội giải quyết thủ tục hành chính đúng hạn và trước hạn đạt 99,7%

Hà Nội giải quyết thủ tục hành chính đúng hạn và trước hạn đạt 99,7%

(LĐTĐ) Việc thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông đã được Thành phố chỉ đạo đổi mới; việc giải quyết thủ tục hành chính đúng hạn và trước hạn của Thành phố đạt tỷ lệ cao, chiếm 99,7%.
Xem thêm
Phiên bản di động