Hướng tới một Đại hội đổi mới

LĐTĐ -Hội nghị CĐ ngành điện đã quán triệt thi đua ở từng đơn vị phải thực chất với những tiêu chí và biện pháp cụ thể phù hợp đặc điểm của cơ sở thì thi đua mới thực sự hiệu quả.

Để chuẩn bị cho Đại hội lần thứ IV Công đoàn Điện lực Việt Nam (CĐ EVN) dự kiến tổ chức quý I/2013, Ban chấp hành CĐ EVN vừa họp hội nghị tại Thừa Thiên - Huế, nhằm đề ra những biện pháp cụ thể để thực sự là một đại hội đổi mới…

Công đoàn Điện lực Việt Nam: Hướng tới một đại hội đổi mới

Chủ tịch CĐ EVN Trần Văn Ngọc trao thưởng cho các tác giả đoạt giải cuộc thi “Nét văn hoá người thợ điện”.

Những vấn đề đặt ra có nhiều, đầy đủ trên mọi mặt hoạt động CĐ, nhưng tựu trung lại vẫn là vấn đề thiết yếu liên quan đến quyền lợi NLĐ, phong trào thi đua và vai trò của cán bộ CĐ.

Cần giảm thiểu tai nạn lao động

Tai nạn lao động (TNLĐ) đối với ngành điện vẫn là vấn đề nhức nhối. 6 tháng đầu năm 2012, toàn ngành xảy ra 8 vụ TNLĐ làm chết 2 người, bị thương nặng 5 người - tăng so với cùng kỳ năm 2011. Mặc dù 6 tháng đầu năm, CĐ các đơn vị đã phối hợp với chuyên môn cải thiện điều kiện, môi trường làm việc; tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác an toàn lao động (ATLĐ), chỉ đạo mạng lưới an toàn vệ sinh viên (ATVSV); tổ chức 764 lớp đào tạo bồi dưỡng huấn luyện công tác ATVSLĐ – PCCN cho 36.582 người…

Tuy nhiên, TNLĐ vẫn tăng! Vì vậy, hội nghị đã thẳng thắn nhìn nhận công tác kiểm tra, giám sát ATLĐ cũng như mạng lưới ATVSV (gần 6.000 người) hoạt động chưa thực sự hiệu quả. Để khắc phục tình trạng này, hội nghị nhất trí phải chấn chỉnh lại công tác kiểm tra, giám sát của CĐ. Đối với NLĐ, phải huấn luyện nắm vững quy trình, quy phạm mới đưa vào lao động… Và điều quan trọng là các biện pháp trên phải trở thành hoạt động thường xuyên thì mới giảm thiểu TNLĐ!

Bên cạnh vấn đề TNLĐ thì việc thực hiện và bảo vệ quyền lợi NLĐ cũng được hội nghị rất quan tâm. Bởi lẽ, thời gian qua đã xuất hiện tình trạng ở một vài đơn vị (chủ yếu là ở những đơn vị đã cổ phần hoá) thực hiện chưa đầy đủ chỉ thị liên tịch giữa Tập đoàn Điện lực Việt Nam và CĐ EVN, nhất là một số điều về quyền lợi NLĐ. Vì vậy, lãnh đạo CĐ EVN yêu cầu CĐ các đơn vị nắm chắc chỉ thị liên tịch, phối hợp chặt chẽ với chuyên môn để thực hiện. Nếu có khó khăn vướng mắc, phải báo cáo kịp thời để CĐ ngành chỉ đạo, hướng dẫn tháo gỡ nhằm bảo vệ quyền lợi NLĐ…

Một thành tích đáng kể của CĐ và chuyên môn ngành điện là sau khi bàn giao công tác viễn thông cho Tập đoàn Viễn thông Quân đội theo chủ trương của Chính phủ, lực lượng LĐ đang làm công tác viễn thông tại các Cty điện lực và các đại lý viễn thông dôi dư, một số lượng không nhỏ phải bố trí lại việc làm. Đến nay, cơ bản các đơn vị đã giải quyết xong số LĐ dôi dư này.

Thi đua phải thực chất

Hiện nay, ngành điện đang thực hiện nhiều công trình trọng điểm quốc gia. Tuy vậy, không phải chỉ riêng trên các công trình, mà toàn ngành phải thi đua ổn định sản xuất và phục vụ sản xuất cũng như sinh hoạt của toàn quốc và toàn dân. Với năng lực sản xuất điện của nước ta chưa đáp ứng được yêu cần sản xuất và sinh hoạt, đồng thời mạng lưới điện nhiều nơi xuống cấp và không đồng bộ… thì yêu cầu trên quả là khó khăn. Vì vậy, phong trào thi đua trong từng đơn vị có ý nghĩa vô cùng quan trọng. Từng đơn vị có thi đua làm tốt công việc của mình thì mới thông suốt được dòng điện từ nơi sản xuất đến nơi tiêu thụ.

Hội nghị  CĐ ngành điện đã quán triệt thi đua ở từng đơn vị phải thực chất với những tiêu chí và biện pháp cụ thể phù hợp đặc điểm của cơ sở thì thi đua mới thực sự hiệu quả.  Hội nghị cũng thẳng thắn nhìn nhận phong trào CNVCLĐ của ngành được duy trì trong bối cảnh nguồn quỹ phúc lợi, khen thưởng không có, đã ảnh hưởng rất nhiều đến việc tổ chức các phong trào và chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho NLĐ.

Do đó, CĐ các cấp trong ngành phải nhận thức rất rõ những khó khăn trên; đồng thời xác định luôn sát cánh, đồng hành cùng chuyên môn, động viên, tổ chức tốt phong trào CNVCLĐ và hoạt động công đoàn, nhằm nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho NLĐ, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu được giao.

Để đạt được các yêu cầu trên, nhất là trong khi các cấp CĐ ngành điện đang tiến hành đại hội,  Chủ tịch CĐ EVN Trần Văn Ngọc cho rằng, điều cốt yếu là từng CBCĐ không chỉ có tâm huyết, mà còn có bản lĩnh, năng lực và trình độ. Phải dám nghĩ dám làm, đổi mới phương pháp hoạt động CĐ sao cho thực sự hiệu quả. Được như vậy mới xứng đáng với từng lá phiếu của CNLĐ bầu cho cán bộ CĐ.

Hội nghị CĐ ngành điện đã tổng kết cuộc thi “Nét văn hoá người thợ điện”, do CĐ EVN phát động từ ngày 15.6.2011 đến 15.5.2012 với 3 thể loại: Bài viết, thơ và ảnh. Có 359 tác phẩm dự thi của 163 tác giả với 107 bài viết, 169 bài thơ và 83 bức ảnh, phóng sự ảnh. Ban tổ chức đã trao 3 giải nhất, 6 giải nhì, 9 giải ba và 16 giải khuyến khích cho 3 thể loại. 2 giải nhất, 2 giải nhì và 2 giải ba cho tập thể. CĐ EVN tặng 14 bằng khen cho tập thể và cá nhân tham gia cuộc thi. Tổng số tiền thưởng được trao là 101 triệu đồng.

 

Nguồn Lao động

Nên xem

Miệt mãi giữ nghề xưa trên phố

Miệt mãi giữ nghề xưa trên phố

(LĐTĐ) Chiều ngày 19/4/2024, tại Trung tâm Giao lưu văn hóa phố cổ Hà Nội đã diễn ra buổi khai mạc chuỗi các hoạt động văn hóa với chủ đề "Giữ nghề xưa trên phố".
Du lịch Khánh Hòa dịp lễ 30/4: Doanh nghiệp kỳ vọng, du khách thận trọng

Du lịch Khánh Hòa dịp lễ 30/4: Doanh nghiệp kỳ vọng, du khách thận trọng

(LĐTĐ) Các doanh nghiệp du lịch tại Khánh Hoà kì vọng kỳ nghỉ lễ dài ngày 30/4 và 1/5 này là "thời điểm vàng" để đón lượng lớn du khách đến tham quan, lưu trú. Tuy nhiên, đây cũng là cơ hội cho những chiêu trò lừa đảo như bán tour du lịch không chất lượng, giá r
HĐND các cấp đổi mới phương thức giám sát theo hướng đi sâu, đi sát đến tận cơ sở

HĐND các cấp đổi mới phương thức giám sát theo hướng đi sâu, đi sát đến tận cơ sở

(LĐTĐ) Trong thời gian qua, Hội đồng nhân dân (HĐND) Thành phố và các quận, huyện, thị xã có cách làm rất hay, sát thực tiễn, trong đó chú trọng thực hiện tốt quy chế phối hợp giữa các cơ quan. Trong đó, phương thức giám sát tiếp tục được đổi mới theo hướng đi sâu vào những nội dung cụ thể, đi sát đến tận cơ sở.
Xe khách bốc cháy trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây

Xe khách bốc cháy trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây

(LĐTĐ) Xe khách chở khoảng 20 hành khách đang chạy trên tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) - Long Thành - Dầu Giây thì bất ngờ bốc cháy, khiến nhiều người hoảng sợ.
Công ty Tâm Lộc Phát đã huy động hơn 5.100 tỷ đồng từ các nhà đầu tư

Công ty Tâm Lộc Phát đã huy động hơn 5.100 tỷ đồng từ các nhà đầu tư

(LĐTĐ) Để tạo lòng tin, thu hút các nhà đầu tư, nhóm của Khuyên đã đưa ra phương thức trả tiền môi giới cao cho những người giới thiệu, trả lãi cho nhà đầu tư theo ngày với mức lãi suất cao hơn nhiều lần lãi suất ngân hàng (khoảng 2,93%/tháng). Từ năm 2019 đến nay, các đối tượng đã huy động được hơn 5.100 tỷ đồng từ các nhà đầu tư.
Khởi tố nhóm đối tượng tàng trữ ma túy, trộm cắp xe máy

Khởi tố nhóm đối tượng tàng trữ ma túy, trộm cắp xe máy

(LĐTĐ) Ngày 19/4, Công an quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội cho biết đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với nhóm đối tượng Phùng Văn Thi, Nguyễn Văn Trọng, Nguyễn Văn Nghị để điều tra làm rõ về các hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy, trộm cắp tài sản và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.
Bộ Chính trị, Ban Bí thư thi hành kỷ luật cán bộ, tổ chức đảng

Bộ Chính trị, Ban Bí thư thi hành kỷ luật cán bộ, tổ chức đảng

Ngày 19/4/2024, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Bộ Chính trị và Ban Bí thư đã xem xét, thi hành kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên có vi phạm, khuyết điểm. Sau khi xem xét đề nghị của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư nhận thấy:

Tin khác

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục trong CNVCLĐ quận Bắc Từ Liêm

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục trong CNVCLĐ quận Bắc Từ Liêm

(LĐTĐ) Thời gian qua, bên cạnh việc quan tâm chăm lo đời sống, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng cho người lao động, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Bắc Từ Liêm luôn chú trọng đến công tác tuyên truyền, vận động, giáo dục nâng cao nhận thức cho đoàn viên, người lao động.
Nâng cao ý thức đảm bảo an toàn lao động

Nâng cao ý thức đảm bảo an toàn lao động

(LĐTĐ) Xác định việc đảm bảo an toàn vệ sinh lao động là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, giúp doanh nghiệp ổn định sản xuất, những năm qua, các cấp Công đoàn Thủ đô đã quan tâm triển khai nhiều giải pháp, nhằm ngăn chặn, phòng ngừa các sự cố trong quá trình làm việc, lao động, bảo vệ tính mạng, tài sản cho người lao động.
Hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục trong CNVCLĐ quận Đống Đa

Hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục trong CNVCLĐ quận Đống Đa

(LĐTĐ) Công tác tuyên truyền vận động, giáo dục truyền thống trong công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) quận Đống Đa luôn được gắn với việc tổ chức các phong trào thi đua yêu nước, các hoạt động nâng cao đời sống tinh thần cho người lao động do đó đã đạt những kết quả đáng khích lệ.
Phát động tháng cao điểm hướng về công nhân lao động Thủ đô

Phát động tháng cao điểm hướng về công nhân lao động Thủ đô

(LĐTĐ) Ngày 19/4, tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội và Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội phối hợp tổ chức “Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động” và “Tháng Công nhân năm 2024”. Đây là sự kiện mở đầu cho chuỗi các hoạt động cao điểm thực hiện công tác an toàn vệ sinh lao động cũng như quan tâm chăm lo, hướng về lực lượng công nhân lao động trên địa bàn Thủ đô.
Mời bạn đọc đặt câu hỏi giao lưu trực tuyến “Tìm hiểu về ATVSLĐ và pháp luật lao động”

Mời bạn đọc đặt câu hỏi giao lưu trực tuyến “Tìm hiểu về ATVSLĐ và pháp luật lao động”

(LĐTĐ) Sáng 23/4/2024, Báo Lao động Thủ đô sẽ phối hợp với Công đoàn ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội tổ chức buổi Đối thoại - Giao lưu trực tuyến - Truyền thông chính sách chuyên đề “Tìm hiểu về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) và pháp luật lao động”. Trân trọng mời quý bạn đọc theo dõi và tham gia gửi câu hỏi để các chuyên gia trả lời.
Công đoàn Thủ đô luôn sát cánh, chăm lo đời sống công nhân lao động

Công đoàn Thủ đô luôn sát cánh, chăm lo đời sống công nhân lao động

(LĐTĐ) Thời gian qua, các cấp Công đoàn Hà Nội luôn sát cánh, đồng hành cùng chính quyền, doanh nghiệp tích cực triển khai các phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo. Đồng thời tiếp tục làm tốt công tác chăm lo cho đời sống công nhân lao động, đặc biệt là nhân dịp Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ).
Kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ chính sách với lao động nữ

Kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ chính sách với lao động nữ

(LĐTĐ) Trong quý 2/2024, các cấp Công đoàn quận Thanh Xuân sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác chăm lo, bảo vệ, kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ chính sách liên quan đến lao động nữ; chủ động tham mưu xây dựng Thỏa ước lao động tập thể, đề xuất những chính sách có lợi hơn quy định pháp luật cho lao động nữ.
LĐLĐ huyện Đông Sơn tập huấn nghiệp vụ công tác công đoàn năm 2024

LĐLĐ huyện Đông Sơn tập huấn nghiệp vụ công tác công đoàn năm 2024

(LĐTĐ) Sáng 19/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Đông Sơn (tỉnh Thanh Hoá) đã tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác công đoàn năm 2024 cho 150 cán bộ Công đoàn cơ sở trực thuộc.
Ngày thi đấu thứ 2, Giải bóng đá CNVCLĐ Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX: Kịch tính đến tận phút cuối

Ngày thi đấu thứ 2, Giải bóng đá CNVCLĐ Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX: Kịch tính đến tận phút cuối

(LĐTĐ) Ngày 19/4, ngày thi đấu thứ 2 của Giải bóng đá công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX tiếp tục diễn ra trên sân vận động quận Tây Hồ. Trong lượt trận thứ 2 này, các đội tiếp tục thi đấu sôi nổi với tinh thần trung thực, giao lưu và học hỏi.
TRỰC TUYẾN: Phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024

TRỰC TUYẾN: Phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024

(LĐTĐ) Sáng nay (19/4), tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô, Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội và Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Thành phố phối hợp tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) và Tháng Công nhân năm 2024. Chương trình được truyền trực tuyến trên Báo Lao động Thủ đô điện tử cùng hai ấn phẩm Làm giàu, Lao động và Pháp luật.
Xem thêm
Phiên bản di động