Hướng tới kỷ niệm 60 năm thành lập ngành GD- ĐT Thủ đô Cuộc thi ấm áp tình người

LĐTĐ -“Quy mô, chất lượng và đối tượng dự thi đa dạng đã chứng tỏ sức lan tỏa của cuộc thi đã vượt xa so với dự kiến ban đầu của ban tổ chức”- đó là đánh giá của Chủ tịch CĐ ngành giáo dục Hà Nội Trần Thị Thu Hà, Phó trưởng ban tổ chức cuộc thi viết kỷ niệm 60 năm thành lập ngành GD- ĐT Thủ đô (10/1954 – 10/2014).

Một tác phẩm dự thi của sinh viên trường Học viện An ninh Nhân dân

PV: Xin bà cho biết mục đích và ý nghĩa của cuộc thi do Sở GD-ĐT và CĐ ngành giáo dục Hà Nội tổ chức?

*Bà Trần Thị Thu Hà – Chủ tịch CĐ ngành giáo dục Hà Nội: Sở GD - ĐT và CĐ ngành Giáo dục Hà Nội tổ chức cuộc thi viết kỷ niệm 60 năm thành lập ngành GD- ĐT Thủ đô (10/1954 -10/2014) nhằm tuyên truyền tới các trường học, các thế hệ CBGV, NV, học sinh và nhân dân Thủ đô về ngành giáo dục Thủ đô qua 60 năm xây dựng và phát triển.

Qua đó, khơi dậy, phát huy, tô đẹp thêm truyền thống tôn sư trọng đạo, truyền thống hiếu học của người Hà Nội nói riêng và dân tộc Việt Nam nói chung cũng như niềm tự hào của các thế hệ nhà giáo, học sinh của ngành GD&ĐT Thủ đô. Đồng thời, tôn vinh, biểu dương tấm gương các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, tiêu biểu trong các phong trào thi đua, các cuộc vận động và các hoạt động của Ngành GD&ĐT Thủ đô trong 60 năm qua các thời kỳ. Chính vì thế mà ngay từ đầu năm (tháng 3/2014) chúng tôi đã có kế hoạch triển khai sớm tới các đơn vị. Đến nay, cuộc thi đã đến hồi kết và chúng tôi bắt đầu chấm thi chung khảo.

PV: Là một trong những giám khảo tham gia chấm thi, ấn tượng của bà là gì?

*Điều đầu tiên phải khẳng định đó là quy mô, chất lượng và đối tượng dự thi đa dạng đã  chứng tỏ sức lan tỏa của cuộc thi đã vượt xa dự kiến ban đầu.  Tính đến nay, ban tổ chức đã nhận được tổng số 74.590 bài dự thi. Trong đó, khối trực thuộc 12.149 bài; khối quận, huyện, thị xã 62.232 bài; hội Cựu giáo chức có 209 bài thi. Điều này có nghĩa, các trường không chỉ cử đại diện tham dự cuộc thi mà có những trường 100% cán bộ giáo viên tham dự. Rất nhiều đơn vị có số lượng bài thi lớn và có chất lượng như: quận Long Biên, huyện Đông Anh, Phúc Thọ, Sóc Sơn, Thanh Trì; trường THPT Đa Phúc, Đan Phượng, trung tâm GDTX Đan Phượng.

Đáng chú ý, đối tượng dự thi không chỉ dừng ở cán bộ giáo viên và học sinh đang theo học mà còn có nhiều giáo viên hưu trí , cựu học sinh Thủ đô và cả những người không phải là học sinh Thủ đô nhưng quan tâm đến ngành giáo dục Thủ đô cũng gửi bài viết. Ở đây, chúng tôi trân trọng cả những cháu học sinh tiểu học dù tuổi còn nhỏ, thời gian ngồi trên ghế nhà trường chưa lâu nhưng cũng có những cảm xúc, ấn tượng đặc biệt về tình thầy trò đã gửi bài dự thi.

Một ấn tượng nữa đối với những người làm công tác giám khảo chấm thi như chúng tôi là nhiều bài thi có sự đầu tư về công sức, thời gian rất lớn, thể hiện sự nghiêm túc, trân trọng ý nghĩa của cuộc thi như 3 nhóm sinh viên (nhóm Chiến sĩ trẻ, nhóm Sao Vàng, nhóm Lạc Hồng) của Học viện An ninh nhân dân đã có sự đầu tư rất lớn vào các bài thi. Nhóm Chiến sĩ trẻ với 7 tập bài thi, nhóm Sao Vàng 6 tập bài thi với hình thức và cách thể hiện sáng tạo. Nhóm Lạc Hồng với 10 tập bài thi nổi bật là bộ tác phẩm dự thi gần 400 trang bao gồm bài dự thi của tất cả học viên trong nhóm…

PV: Bà đánh giá thế nào về hiệu quả của cuộc thi?

*Chủ đề của cuộc thi rộng, từ viết về thầy cô, về nhà trường, các kỷ niệm, ký ức, dấu ấn ngành nghề sâu sắc, các phong trào thi đua, các cuộc vận động và các hoạt động nổi bật của đơn vị, của ngành GD&ĐT Thủ đô 60 năm qua… Phần lớn bài dự thi vào đến vòng chung khảo chủ yếu tập trung vào đề tài kỷ niệm về thầy cô giáo của mình. Bài dự thi của học sinh viết về thầy cô của mình đã nhiều, bài của giáo viên, cựu giáo chức cũng dành lượng lớn viết về thầy cô của mình.

Điều này cũng dễ hiểu bởi trong tâm hồn của mỗi người, quãng thời gian cắp sách đến trường bao giờ cũng là quãng đời đẹp nhất, là một phần không thể thiếu trong ký ức mỗi người. Lẽ đương nhiên trong ký ức tươi đẹp đó luôn in đậm bóng dáng của những thầy giáo, cô giáo- những thế hệ thầy cô tâm huyết với nghề và giàu lòng yêu thương. Những người thầy đó không chỉ truyền thụ kiến thức cho học trò mà còn dạy cho trò cách làm người, hoàn thiện nhân cách, biết tự tin vào bản thân.

Trong miền ký ức của các tác giả bài viết, ngoài viết về người thầy trực tiếp dạy dỗ mình, hình ảnh về mái trường với bề dày lịch sử của nó cũng được tái hiện và đồng hành với nhân vật khá sắc nét. Qua đó, cũng phần nào giúp bạn đọc hiểu hơn về lịch sử từng ngôi trường như hình ảnh Trường THCS Phù Đổng (huyện Gia Lâm) từ ngày đầu thành lập năm 1958 cho đến qua chặng đường chống Mỹ và thời bình sau này qua lời kể  của  Lê Thị Thanh Thủy với nhan đề tác phẩm “Một người thầy” lọt vào vòng chung khảo….

Như vậy, cuộc thi không chỉ khơi dậy, phát huy, tô đẹp thêm truyền thống tôn sư trọng đạo, truyền thống hiếu học của người Hà Nội và dân tộc Việt nam, niềm tự hào của của các thế hệ nhà giáo, học sinh của ngành GD- ĐT Thủ đô mà còn tái hiện lịch sử ngành giáo dục Thủ đô 60 năm qua các thời kỳ cho lớp lớp thế hệ CB, giáo viên và học sinh hôm nay hiểu và tiếp nối.

PV: Xin trân trọng cảm ơn bà!

Kim Thoa

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Quân và dân Nghệ An đã đóng góp to lớn cho chiến thắng Điện Biên Phủ

Quân và dân Nghệ An đã đóng góp to lớn cho chiến thắng Điện Biên Phủ

(LĐTĐ) Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân - dân Nghệ An”; cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.
Du lịch Thủ đô triển khai nhiều hoạt động, chương trình hấp dẫn dịp 30/4 - 1/5

Du lịch Thủ đô triển khai nhiều hoạt động, chương trình hấp dẫn dịp 30/4 - 1/5

(LĐTĐ) Dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5, Sở Du lịch Hà Nội đã có văn bản chỉ đạo các đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân hoạt động du lịch trên địa bàn Thành phố nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ du lịch, xây dựng các sản phẩm mới phù hợp nhu cầu, thị hiếu, đáp ứng nhu cầu của du khách.
Kỷ niệm 120 năm ngày sinh Tổng Bí thư Trần Phú: Tháng Tư trở về An Thổ

Kỷ niệm 120 năm ngày sinh Tổng Bí thư Trần Phú: Tháng Tư trở về An Thổ

(LĐTĐ) Những ngày cuối tháng Tư, chúng tôi có dịp về làng An Thổ, xã An Dân, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên - nơi đã từng ghi đậm dấu tích minh chứng cho lịch sử của Thành An Thổ trong phong trào Cần Vương chống Pháp và là nơi sinh của đồng chí Trần Phú, người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng.
Công viên Nước Hồ Tây sẵn sàng đón khách dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Công viên Nước Hồ Tây sẵn sàng đón khách dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

(LĐTĐ) Với vị trí đắc địa trên đường Lạc Long Quân, quận Tây Hồ, Công viên Nước Hồ Tây được biết đến như một “Thiên đường giải trí hiện đại” đã sẵn sàng đón du khách dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5.
Long Biên: Phát động thi đua 95 ngày cao điểm chào mừng 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam

Long Biên: Phát động thi đua 95 ngày cao điểm chào mừng 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam

(LĐTĐ) Thiết thực chào mừng kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2024), Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Long Biên phát động đợt thi đua 95 ngày cao điểm trong đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) quận Long Biên.
UDIC lần thứ 6 được vinh danh Top 10 Nhà thầu xây dựng năm 2024

UDIC lần thứ 6 được vinh danh Top 10 Nhà thầu xây dựng năm 2024

(LĐTĐ) Việc UDIC được vinh danh Top 10 Nhà thầu xây dựng năm 2024, tiếp tục khẳng định sự nỗ lực thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ, đẩy mạnh tái cơ cấu, ứng dụng công nghệ vào sản xuất, kinh doanh nhằm nâng cao nội lực, biến thách thức thành cơ hội...
Cứu sống bệnh nhân bị sốc nhiễm trùng do hoại tử ruột

Cứu sống bệnh nhân bị sốc nhiễm trùng do hoại tử ruột

(LĐTĐ) Bệnh viện Đa khoa Hà Đông vừa phẫu thuật thành công cho nam bệnh nhân N.V.Đ (74 tuổi, ở Hà Nội) bị sốc nhiễm trùng do hoại tử ruột.

Tin khác

Du lịch Thủ đô triển khai nhiều hoạt động, chương trình hấp dẫn dịp 30/4 - 1/5

Du lịch Thủ đô triển khai nhiều hoạt động, chương trình hấp dẫn dịp 30/4 - 1/5

(LĐTĐ) Dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5, Sở Du lịch Hà Nội đã có văn bản chỉ đạo các đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân hoạt động du lịch trên địa bàn Thành phố nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ du lịch, xây dựng các sản phẩm mới phù hợp nhu cầu, thị hiếu, đáp ứng nhu cầu của du khách.
Công viên Nước Hồ Tây sẵn sàng đón khách dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Công viên Nước Hồ Tây sẵn sàng đón khách dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

(LĐTĐ) Với vị trí đắc địa trên đường Lạc Long Quân, quận Tây Hồ, Công viên Nước Hồ Tây được biết đến như một “Thiên đường giải trí hiện đại” đã sẵn sàng đón du khách dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5.
Cứu sống bệnh nhân bị sốc nhiễm trùng do hoại tử ruột

Cứu sống bệnh nhân bị sốc nhiễm trùng do hoại tử ruột

(LĐTĐ) Bệnh viện Đa khoa Hà Đông vừa phẫu thuật thành công cho nam bệnh nhân N.V.Đ (74 tuổi, ở Hà Nội) bị sốc nhiễm trùng do hoại tử ruột.
Nắng nóng trên diện rộng và kéo dài nhiều ngày dịp nghỉ Lễ 30/4-1/5

Nắng nóng trên diện rộng và kéo dài nhiều ngày dịp nghỉ Lễ 30/4-1/5

(LĐTĐ) Dự báo thời tiết từ 26/4-1/5, cơ quan khí tượng cho biết, Tây Bắc Bộ khả năng nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Đông Bắc Bộ nắng nóng cục bộ, khu đồng bằng từ 27-30/4 khả năng nắng nóng diện rộng.
Đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt, phát triển kinh tế số

Đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt, phát triển kinh tế số

(LĐTĐ) Thực hiện mục tiêu chuyển đổi số, phường Thụy Khuê (quận Tây Hồ) sẽ triển khai 4 mô hình gồm: Tuyến phố thanh toán không dùng tiền mặt; chợ thanh toán không dùng tiền mặt; cơ sở kinh doanh thanh toán không dùng tiền mặt; trường học thanh toán không dùng tiền mặt.
Cẩn trọng khi sốt mò dễ nhầm lẫn với các bệnh truyền nhiễm khác

Cẩn trọng khi sốt mò dễ nhầm lẫn với các bệnh truyền nhiễm khác

(LĐTĐ) Vừa qua, Khoa Bệnh nhiệt đới, Bệnh viện Nội tiết Trung ương tiếp nhận nữ bệnh nhân L.T.Q, (71 tuổi, ở Hưng Yên) nhập viện với chẩn đoán sốt mò, hạ natri máu, suy giáp sau phẫu thuật cắt tuyến giáp toàn bộ do ung thư tuyến giáp thể nhú, viêm gan theo dõi do thuốc.
Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 5/2024

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 5/2024

(LĐTĐ) Từ ngày 1/5/2024, nhiều Nghị định mới bắt đầu có hiệu lực thi hành.
Bác sĩ chỉ ra 4 nguyên tắc cơ bản sơ cứu trẻ khi bị vết thương mạch máu

Bác sĩ chỉ ra 4 nguyên tắc cơ bản sơ cứu trẻ khi bị vết thương mạch máu

(LĐTĐ) Để phòng tránh các tai nạn thương tâm xảy ra với trẻ, bên cạnh việc giáo dục và tạo không gian vui chơi an toàn cho trẻ, các bác sĩ khuyến cáo, bất kỳ ai cũng cần trang bị các kiến thức sơ cấp cứu các vết thương mạch máu. Mục đích của việc sơ cứu nhằm cầm máu, hoặc khống chế sự chảy máu cho trẻ, phòng hoặc điều trị sốc và tránh các biến chứng như nhiễm khuẩn,… có thể xảy ra.
Hướng dẫn ghi Phiếu đăng ký dự thi kỳ thi tốt nghiệp THPT

Hướng dẫn ghi Phiếu đăng ký dự thi kỳ thi tốt nghiệp THPT

Thí sinh tham dự kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông (THPT) năm 2024 cần đọc kỹ hướng dẫn để ghi Phiếu đăng ký dự thi chính xác, đồng thời phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về thông tin đã khai trong Phiếu.
Từ hôm nay (24/4), học sinh lớp 12 thử đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT

Từ hôm nay (24/4), học sinh lớp 12 thử đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT

(LĐTĐ) Từ hôm nay (24/4) đến hết ngày 26/4, các trường phổ thông sẽ cấp cho học sinh đang học lớp 12 năm học 2023-2024 tài khoản và mật khẩu đăng ký dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT) năm 2024. Học sinh có thể thử đăng ký dự thi trực tuyến trên Hệ thống quản lý thi ngay sau khi được cấp tài khoản và mật khẩu, đến hết ngày 28/4.
Xem thêm
Phiên bản di động