Xuất khẩu lao động:

Hướng tới đối tượng chuyên môn, kỹ thuật cao

Với mục tiêu đưa hơn 56.000 lao động (LĐ) tốt nghiệp đại học, cao đẳng, trung cấp chưa có việc làm, có nhu cầu đi làm tại Nhật Bản, Hàn Quốc và Đức ở một số quốc gia cần lao động kỹ thuật, “Đề án đưa lao động có chuyên môn kỹ thuật đi làm việc ở nước ngoài từ nay tới năm 2020 và định hướng tới năm 2025” của Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội đang mở ra cơ hội việc làm cho nhóm lao động có trình độ, tay nghề. 
huong toi doi tuong chuyen mon ky thuat cao Lao động sang Nhật Bản sẽ không phải đặt cọc
huong toi doi tuong chuyen mon ky thuat cao Hàng trăm cơ hội việc làm cho lao động từ Hàn Quốc trở về

Nhu cầu tiếp nhận LĐ có trình độ ngày càng tăng

Chia sẻ về lý do thực hiện đề án, đại diện Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) cho biết: Mặc dù hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài của Việt Nam trong những năm qua đã đạt được nhiều kết quả, với số lượng khoảng hơn 500.000 lao động Việt Nam (LĐVN) đi làm việc ở nước ngoài, hàng năm gửi về nước khoảng 1,7- 2 tỷ USD.

huong toi doi tuong chuyen mon ky thuat cao
Cơ hội việc làm ngoài nước sẽ mở rộng với LĐ có tay nghề, chuyên môn kỹ thuật

Tuy nhiên, đối tượng LĐ được đưa đi làm việc ở nước ngoài vẫn tập trung chủ yếu vào LĐ không nghề hoặc LĐ có trình độ tay nghề thấp. Trong tổng số hơn 100.000 LĐVN đi làm việc ở nước ngoài hàng năm, tỷ lệ LĐ có trình độ chuyên môn kỹ thuật chiếm rất thấp.

Cụ thể, giai đoạn 2011-2015, tổng số LĐVN đi làm việc ở nước ngoài đạt trên 470.000 người, tuy nhiên, khoảng 50% trong số đó là LĐ phổ thông, có tay nghề thấp; số LĐ còn lại được thống kê là LĐ có tay nghề, nhưng thực chất cũng chủ yếu chỉ là LĐ được đào tạo sơ cấp nghề (3 tháng) trước khi được đưa ra nước ngoài làm việc.

Mục tiêu của đề án là đưa LĐVN có trình độ chuyên môn kỹ thuật ra nước ngoài làm việc góp phần nâng cao vị thế của LĐVN trên thị trường lao động quốc tế, thúc đẩy hơn nữa quan hệ giữa Việt Nam với các quốc gia tiếp nhận LĐ thông qua những “đại sứ văn hóa” là những LĐ có trình độ chuyên môn kỹ thuật; đồng thời giảm áp lực nguồn cung việc làm từ trong nước, giảm tỷ lệ thất nghiệp của một bộ phận sinh viên tốt nghiệp ra trường.

Tuy nhiên, đại diện Cục Quản lý lao động ngoài nước cũng nhấn mạnh: Đề án nhằm đưa LĐ trình độ chuyên môn kỹ thuật cao, có thể là LĐ được đào tạo trung cấp nghề, cao đẳng nghề, đại học hoặc trình độ cao hơn, nhưng phải là LĐ được đào tạo ở những lĩnh vực chuyên môn kỹ thuật, chứ không phải chuyên ngành xã hội.

Trong khi đó, nhu cầu tiếp nhận LĐ nuớc ngoài đối với nhóm LĐ có trình độ chuyên môn kỹ thuật ngày càng tăng; chính sách tiếp nhận LĐ của các quốc gia dự kiến để thực hiện đề án như: Nhật Bản, Hàn Quốc, Cộng hòa Liên bang Đức có cho phép tiếp nhận LĐ có trình độ chuyên môn kỹ thuật từ Việt Nam. Đặc biệt, các quốc gia dự kiến đưa LĐVN sang đều là các đối tác chính trị của Việt Nam nên có khả năng hợp tác lâu dài.

LĐ phải có trình độ chuyên môn, kỹ thuật

Theo Đề án của Bộ LĐTBXH, đối tượng chính hướng tới của Đề án là LĐVN đã tốt nghiệp các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chưa tìm được việc làm, có nhu cầu, nguyện vọng đi làm việc ở nước ngoài theo đúng ngành nghề được phê duyệt trong đề án. LĐ sẽ được đào tạo thêm về trình độ ngoại ngữ và bổ túc tay nghề đáp ứng yêu cầu của từng thị trường lao động.

Về lộ trình thực hiện, đề án được chia làm 2 giai đoạn: Giai đoạn 1 (từ nay tới năm 2020), Việt Nam dự kiến đưa khoảng hơn 17.000 LĐ qua đào tạo đi làm việc ở một số thị trường LĐ có mức thu nhập và công nghệ tiên tiến.

Cụ thể, tại Cộng hòa Liên bang Đức, Việt Nam dự kiến đưa sang 3.750 LĐ đã qua đào tạo nghề điều dưỡng viên, hộ lý và 7.500 LĐ làm việc trong lĩnh vực điện tử, viễn thông; thị trường Nhật Bản dự kiến đưa 1.500 điều dưỡng viên và 3.000 kỹ sư làm việc trong lĩnh vực công nghệ thông tin và cơ khí; tại Hàn Quốc, sẽ đưa 1.800 LĐ là kỹ sư ngành cơ khí, công nghệ thông tin và điện tử theo chương trình Visa E7 và nhóm nghề dịch vụ gồm đầu bếp, khách sạn nhà hàng là 150 người. Tương tự, cũng tại các thị trường trên, giai đoạn 2, từ năm 2021-2025, tổng số LĐVN dự kiến đưa đi hơn 39.000 người.

Ông Tống Hải Nam- Phó Cục trưởng Cục Quản lý lao động ngoài nước (Bộ LĐTBXH) cho biết, giai đoạn đầu sẽ lấy 10 tỉnh làm điểm, thực hiện thống kê lao động có trình độ chuyên môn kỹ thuật phân theo ngành nghề, lĩnh vực đào tạo để hoạch định chính sách.

Xác định cụ thể các ngành nghề thí điểm đưa LĐ đi làm việc ở nước ngoài và nhu cầu của những ngành nghề đó đối với từng quốc gia dự kiến đưa lao động sang làm việc (những ngành được lựa chọn thí điểm là những ngành mà nước tiếp nhận đang rất có nhu cầu, trong khi ở trong nước có các trường đào tạo chuyên ngành này).

Cụ thể, với Nhật Bản là nghề điều dưỡng, cơ khí, xây dựng; Cộng hòa Liên bang Đức là điều dưỡng chăm sóc người già, người bệnh; kỹ sư công nghệ thông tin và cơ khí hàn và Hàn Quốc là cơ khí, hàn, điện tử và đầu bếp.

Từ 2021-2025, đề án dự kiến tiếp tục đưa hơn 39.000 lao động đi làm việc tại 3 nước theo hướng mở rộng ngành nghề tiếp nhận LĐ. Thị trường Nhật Bản bổ sung thêm ngành kỹ sư công nghệ thông tin, sinh học; Cộng hòa Liên bang Đức là nghề cơ khí chính xác như tiện phay, bào, hàn trình độ cao; Hàn Quốc thêm công nghệ thông tin, thuyền viên hàng hải. Ngoài ra, mở rộng thêm các thị trường như ASEAN, UAE ở các ngành dịch vụ chăm sóc sắc đẹp, phục vụ khách sạn - nhà hàng, cơ khí, xây dựng.

Bảo Duy

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Công ty WPP bị xử phạt hành chính do vi phạm hoạt động quảng cáo

Công ty WPP bị xử phạt hành chính do vi phạm hoạt động quảng cáo

(LĐTĐ) Ngày 17/4/2024, Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 55/QĐ-XPVPHC đối với Công ty TNHH Truyền thông WPP (Công ty WPP) do có nhiều sai phạm trong hoạt động quảng cáo.
TP.HCM: Gia tăng hoạt động "xe dù, bến cóc"

TP.HCM: Gia tăng hoạt động "xe dù, bến cóc"

(LĐTĐ) Thanh tra Sở Giao thông vận tải (GTVT) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) phát hiện 87 vị trí có hoạt động đón, trả khách không đúng quy định (xe dù, bến cóc) trên địa bàn, tăng 17 điểm so với tháng 10/2023.
TP.HCM: Đảm bảo an toàn giao thông dịp Lễ 30/4 và 1/5

TP.HCM: Đảm bảo an toàn giao thông dịp Lễ 30/4 và 1/5

(LĐTĐ) Sở Giao thông vận tải (GTVT) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) sẽ triển khai các giải pháp, từ duy tu, bảo trì hệ thống đường bộ đến phân luồng giao thông nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông (TTATGT) trên địa bàn dịp Lễ 30/4 và 1/5.
Đáp ứng nhu cầu thông tin về tuyển sinh, định hướng nghề

Đáp ứng nhu cầu thông tin về tuyển sinh, định hướng nghề

(LĐTĐ) Tại chương trình “Đối thoại, tư vấn, hướng nghiệp về khối ngành Luật - Kinh tế”, hơn 1.000 học sinh Trung học phổ thông (THPT) trên địa bàn huyện Phú Xuyên (Hà Nội) đã được tiếp cận với nhiều thông tin bổ ích, thiết thực về tuyển sinh, định hướng nghề…
Vì sao Dự án mương La Khê vẫn chậm tiến độ?

Vì sao Dự án mương La Khê vẫn chậm tiến độ?

(LĐTĐ) Là một trong những công trình trọng điểm của thành phố Hà Nội, song do nhiều nguyên nhân, trong đó chủ yếu là vướng mắc trong giải phóng mặt bằng, nên đến nay dự án mương La Khê vẫn chưa thể về đích, dù đã được UBND Thành phố gia hạn thời gian thi công tới 3 lần.
Làm sao để tách bằng lái xe tích hợp ô tô và xe máy

Làm sao để tách bằng lái xe tích hợp ô tô và xe máy

(LĐTĐ) Để tiện cho lưu giữ giấy tờ, nhiều người đã ghép bằng lái ô tô và xe máy vào một thẻ PET, nhưng trong quá trình sử dụng lại nảy sinh nhiều bất tiện, do đó có nhu cầu tách hai loại giấy tờ này.
Kết quả ngày thi đấu thứ 3: Xác định các đội bóng vào vòng 1/8

Kết quả ngày thi đấu thứ 3: Xác định các đội bóng vào vòng 1/8

(LĐTĐ) Ngày 20/4, tiếp tục diễn ra loạt trận đấu cuối vòng bảng Giải bóng đá công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX. Các đội bóng vào vòng 1/8 đã chính thức lộ diện trên sân vận động quận Tây Hồ. Đội bóng thuộc Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Bắc Từ Liêm toàn thắng 3 trận, thẳng tiến vào vòng sau.

Tin khác

Sắp diễn ra Phiên giao dịch việc làm quận Ba Đình năm 2024

Sắp diễn ra Phiên giao dịch việc làm quận Ba Đình năm 2024

(LĐTĐ) Phiên giao dịch việc làm quận Ba Đình năm 2024 dự kiến sẽ được tổ chức vào ngày 18/5 tại Trường Trung học cơ sở Phan Chu Trinh (phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình) với sự tham gia của người lao động, học sinh, sinh viên, quân nhân xuất ngũ hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương.
Phát triển nguồn nhân lực phục vụ công nghiệp vi mạch bán dẫn Việt Nam

Phát triển nguồn nhân lực phục vụ công nghiệp vi mạch bán dẫn Việt Nam

(LĐTĐ) Sáng 17/4, tại Đại học Bách khoa Hà Nội đã diễn ra Hội thảo “Định hướng nghiên cứu Khoa học và Công nghệ và phát triển nguồn nhân lực phục vụ công nghiệp vi mạch bán dẫn Việt Nam”.
Bị tấn công mạng: Có hơn 90% là từ vận hành, con người

Bị tấn công mạng: Có hơn 90% là từ vận hành, con người

(LĐTĐ) Về sự cố bị tấn công mạng của hàng loạt công ty chứng khoán, tài chính vừa qua, một số chuyên gia cho rằng, chúng ta nói nhiều về công nghệ đầu tư, nhưng yếu tố con người - nguồn nhân lực cho vấn đề bảo mật lại chưa tương xứng.
Thị trường lao động: Tuyển dụng tăng mạnh, hứa hẹn lương hấp dẫn

Thị trường lao động: Tuyển dụng tăng mạnh, hứa hẹn lương hấp dẫn

(LĐTĐ) Xu hướng tuyển dụng lao động đang có sự thay đổi, các lĩnh vực, ngành nghề có nhu cầu tuyển dụng lao động rất đa dạng như thương mại điện tử, dệt may, xây dựng, bất động sản, văn phòng. Đặc biệt, một số nhóm ngành có nhu cầu tuyển dụng lớn như: Bán buôn bán lẻ, công nghiệp chế biến, chế tạo, vận tải - logistic, dịch vụ nhà hàng khách sạn, du lịch.
Nâng cao hiệu quả kết nối cung - cầu lao động

Nâng cao hiệu quả kết nối cung - cầu lao động

(LĐTĐ) Ngày 13/4, tại phố đi bộ Trần Nhân Tông, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội đã diễn ra Phiên giao dịch và tư vấn việc làm quận Hai Bà Trưng năm 2024, thu hút sự tham gia của 57 đơn vị, doanh nghiệp với tổng số 3.943 chỉ tiêu tuyển dụng, tuyển sinh và xuất khẩu lao động.
Sắp diễn ra Phiên giao dịch việc làm lồng ghép tuyển dụng lao động là người khuyết tật

Sắp diễn ra Phiên giao dịch việc làm lồng ghép tuyển dụng lao động là người khuyết tật

(LĐTĐ) Ngày 16/4/2024, tại Sàn giao dịch việc làm Hà Nội, sẽ diễn ra Phiên giao dịch việc làm lồng ghép tuyển dụng lao động là người khuyết tật.
Sắp diễn ra Phiên giao dịch việc làm lưu động huyện Mê Linh năm 2024

Sắp diễn ra Phiên giao dịch việc làm lưu động huyện Mê Linh năm 2024

(LĐTĐ) Ngày 20/4/2024, Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội sẽ phối hợp với Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Mê Linh tổ chức Phiên giao dịch và tư vấn việc làm năm 2024.
Phiên giao dịch việc làm quận Hà Đông năm 2024: Cầu nối người lao động và doanh nghiệp

Phiên giao dịch việc làm quận Hà Đông năm 2024: Cầu nối người lao động và doanh nghiệp

(LĐTĐ) Sáng 7/4, phiên giao dịch và tư vấn việc làm quận Hà Đông năm 2024 đã diễn ra sôi nổi, thu hút sự tham gia của 63 đơn vị, doanh nghiệp với tổng số 12.517 chỉ tiêu tuyển dụng, tuyển sinh và xuất khẩu lao động (XKLĐ). Sự kiện này không chỉ là một cơ hội việc làm lớn cho người lao động mà còn là nơi gặp gỡ, kết nối giữa các doanh nghiệp và nhân tài trên địa bàn.
Phát huy vai trò của các chuyên gia, trí thức Việt Nam tại Nhật Bản

Phát huy vai trò của các chuyên gia, trí thức Việt Nam tại Nhật Bản

(LĐTĐ) Trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Nhật Bản, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng đã chủ trì tọa đàm với các chuyên gia, trí thức Việt Nam tại Nhật Bản.
Quý I, gần 36 nghìn lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài

Quý I, gần 36 nghìn lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài

(LĐTĐ) Trong 3 tháng đầu năm 2024, tổng số lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài là 35.933 lao động (11.483 lao động nữ).
Xem thêm
Phiên bản di động