Hứa hẹn nhiều hấp dẫn trong đêm Hòa nhạc “Đối thoại Châu Âu”
Công bố Chương trình hòa nhạc Vietnam Airlines Classic - Hanoi Concert 2019 | |
Nhiều nghệ sỹ trong và ngoài nước tham gia Hòa nhạc “Thu yêu thương 2019” | |
Điều Còn Mãi 2019 hứa hẹn nhiều mới lạ |
Âm nhạc đương đại mới là một trong những trọng tâm chính trong các sự kiện Văn hóa âm nhạc của Viện Goethe Hà Nội trong năm 2019. Tầm quan trọng của những quan điểm mới về âm thanh thẩm mỹ trong bối cảnh Văn hóa của Hà Nội ngày này ngày càng phát triển mở rộng.
Buổi hòa nhạc “Đối thoại Châu Âu” hứa hẹn nhiều bất ngờ cho khán giả. |
Chính vì vậy, những người hoạt động nghệ thuật thường xuyên đưa những chủ đề và giai điệu truyền thống vào bối cảnh hiện đại của âm nhạc mới. Âm nhạc mới đang tìm kiếm những âm thanh mới, hình thức mới hoặc cách kết hợp những phong cách mới. Điều này đã được Viện Goethe hỗ trợ bằng cách thức đẩy sự đổi mới ở Việt Nam kết hợp với sự khởi đầu của âm nhạc mới tại Châu Âu.
Trong buổi tối diễn ra hòa nhạc này, khán giả sẽ được thưởng thức những tác phẩm trong giai đoạn từ năm 1986 đến năm 2015. Trong phần mở đầu là hai tác phẩm của nhà soạn nhạc Mark Andre, người đã tạo ra những không gian trải nghiệm cho âm nhạc của mình và có ảnh hưởng bởi quá trình thay đổi tinh tế. Những tác phẩm nhạc thính phòng cũng như những tác phẩm dành cho dàn nhạc và nhà hát kịch đã cho thấy sự nhạy cảm trong những nghiên cứu âm thanh của ông.
Tiếp nối là tác phẩm của nhà soạn nhạc Mathias Spahlinger, người đã soạn thảo nhiều tác phẩm thuộc các lĩnh vực có phong cách và tầm ảnh hưởng khác nhau. Nhà soạn nhạc Pascal Dusapin sẽ góp phần vào chương trình biểu diễn bằng tác phẩm “Laps”.
Mặc dù chưa từng tham gia đào tạo qua trường lớp sáng tác nào nhưng có thể dễ dàng nhận thấy âm nhạc của ông nghe rất giống âm nhạc Pháp trong sự gợi cảm của âm thanh lẫn màu sắc. Tiếp đến là một tác phẩm từ năm 2012 của Lisa Streich với ngữ điệu âm thanh rất sáng tạo. Cô sử dụng những nhạc cụ trong dàn nhạc theo một cách rất mới.
Tác phẩm sau đó là của nhà soạn nhạc Peter Gahn, người đã có những ảnh hưởng rất sâu sắc từ Châu Á. Khép lại chương trình, hai nghệ sĩ Đức sẽ biểu diễn một tác phẩm của Kaija Saariaho, một tác phẩm đặc trưng bởi những thay đổi âm thanh rất chậm.
Viện Goethe mong muốn có thể đem đến cho khán giả thủ đô những phong cách âm nhạc vô cùng đa dạng và rộng mở từ các nhà soạn nhạc Châu Âu do hai nghệ sĩ đứng đầu trong lĩnh vực âm nhạc mới của Đức thể hiện.
Có thể bạn quan tâm
Nên xem
24 thủ đoạn tội phạm công nghệ cao hay sử dụng để lừa đảo
Đề xuất lắp camera phạt nguội trên đường Vành đai 3
Urenco Hà Nội nỗ lực nâng cao thu nhập cho người lao động
Tăng cường quản lý thực hiện chương trình tích hợp, liên kết với nước ngoài
Chuyển vụ “hotgirl” Nguyễn Hoàng Mai Ly sang cơ quan điều tra
Đề nghị cân nhắc bỏ quy định về mức lương hưu thấp nhất
Giao Công an xác minh nguyên nhân 3 cây sao đen chết khô trên phố Lò Đúc
Tin khác
Ông Hoàng Anh Tuấn làm HLV trưởng đội tuyển U23 Việt Nam
Thể thao 28/03/2024 15:02
Đen Vâu, Double2T lập cú đúp tại Giải Cống hiến lần 18 năm 2024
Âm nhạc 28/03/2024 12:02
"Dữ phượng hành": Màn tái hợp của Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân
Điện ảnh 27/03/2024 20:09
Đức và Hà Lan: Toni Kroos kiến tạo, Goal-line công nhận bàn thắng
Thể thao 27/03/2024 12:03
Cristiano Ronaldo trở lại, kết quả Bồ Đào Nha thua Slovenia
Thể thao 27/03/2024 10:44
24 đội bóng tham dự vòng chung kết EURO 2024
Thể thao 27/03/2024 09:29
Liên đoàn Bóng đá Việt Nam chấm dứt hợp đồng với HLV Troussier
Thể thao 27/03/2024 05:14
Thua Indonesia 0-3, tuyển Việt Nam tái hiện kỷ niệm buồn 20 năm trước
Thể thao 26/03/2024 22:09
Cổ động viên “tiếp lửa” cho đội tuyển Việt Nam
Thể thao 26/03/2024 19:57
Gu thời trang gợi cảm của Thiều Bảo Trâm
Thời trang 26/03/2024 19:05