Hơn 600 công nhân tham gia "Ngày hội tư vấn cùng công nhân lao động" tại Thanh Hóa

Ngày 19/11, tại Công ty TNHH giầy RollSport Việt Nam, với sự hỗ trợ của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Công đoàn Khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức thành công “Ngày hội tư vấn cùng công nhân lao động”. 
thanh hoa cong nhan hao huc tham gia ngay hoi tu van Mang kiến thức đến công nhân lao động
thanh hoa cong nhan hao huc tham gia ngay hoi tu van 700 CNLĐ tham gia Ngày hội tư vấn tại Hải Dương

Ngày hội tư vấn với nhiều hoạt động sôi nổi, có ý nghĩa cả về tinh thần và vật chất đã thu hút hơn 600 công nhân lao động đến từ 6 doanh nghiệp khu vực kinh tế ngoài Nhà nước và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài trong Khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp tỉnh Thanh Hóa.

thanh hoa cong nhan hao huc tham gia ngay hoi tu van
Ông Trần Duy Phương, Trưởng ban Tuyên giáo, Tổng LĐLĐ Việt Nam phát biểu tại ngày hội. (Ảnh Mai Phương)

Ông Trần Duy Phương - Trưởng ban Tuyên giáo, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho biết: “Ngày hội tư vấn cùng công nhân lao động là mô hình Tổng Liên đoàn đã triển khai tại công đoàn cấp tỉnh, công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở và công đoàn cơ sở. Qua chương trình, Tổng Liên đoàn sẽ tiếp thu ý kiến phản hồi từ công nhân, từ cán bộ công đoàn các cấp; đồng thời tiến hành tổng kết, đánh giá và đề xuất đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền, giáo dục cho đoàn viên công đoàn, công nhân lao động; đặc biệt sẽ làm rõ tính hiệu quả của từng cấp công đoàn trong công tác này”.

Tại ngày hội, với 6 bàn tư vấn, đoàn viên công đoàn, công nhân lao động sẽ được các báo cáo viên chuyên nghiệp, giàu kinh nghiệm cung cấp, phổ biến, giải đáp thông tin liên quan đến Bộ luật Lao động, Luật Công đoàn, Bảo hiểm xã hội; tuyên truyền về an toàn giao thông, về xây dựng đời sống văn hóa tinh thần trong công nhân lao động; được tư vấn về an toàn thực phẩm, lựa chọn chế biến thức ăn hợp lý; tư vấn về chăm sóc sức khỏe sinh sản…

thanh hoa cong nhan hao huc tham gia ngay hoi tu van
Nhiều kiến thức bổ ích được báo cáo viên đem đến cho công nhân trong ngày "Hội tư vấn cùng công nhân lao động". (Ảnh Mai Phương)

Có mặt từ sớm, chị Nguyễn Thị Nguyệt, công nhân Công ty TNHH giầy RollSport cho biết, đến ngày hội việc làm điều chị quan tâm nhất là tư vấn pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp. Theo chị Nguyệt, sau khi đặt câu hỏi các báo viên đã giải đáp cụ thể rất nhiều kiến thức liên quan trực tiếp đến lợi ích của công nhân xung quanh hai loại hình bảo hiểm trên, nhất là mức hưởng sau khi nghỉ việc.

Bên cạnh đó, trong khuôn khổ chương trình, Liên đoàn Lao động tỉnh Thanh Hóa, Công đoàn Khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp trao 20 suất quà cho công nhân có hoàn cảnh khó khăn; tổ chức bốc thăm trúng thưởng với hơn 40 phần quà có giá trị hàng chục triệu đồng đến từ các đối tác trong chương trình “Phúc lợi cho đoàn viên công đoàn” như Vinafone, FPT. Đồng hành trong “Ngày hội tư vấn cùng công nhân lao động” còn có sự tham gia của nhãn hàng Nutifood, bán hàng giảm giá 15% và tư vấn dinh dưỡng cho đoàn viên công đoàn, công nhân lao động…

Cũng trong dịp này, Liên đoàn Lao động tỉnh Thanh Hóa thông tin đến cán bộ, đoàn viên, công nhân viên chức lao động về Đại hội XIX Công đoàn tỉnh Thanh Hóa, nhiệm kỳ 2018-2023 - Đại hội điểm ở công đoàn cấp tỉnh được tổ chức đầu tiên trong cả nước. Đại hội sẽ diễn ra trong 3 ngày (từ 28 - 30/11) tại Trung tâm Hội nghị 25B Thanh Hóa, với sự tham gia của 393 đại biểu đại diện cho 235.346 đoàn viên công đoàn của 3.641 công đoàn cơ sở.

Một số hình ảnh "Ngày hội tư vấn cùng công nhân lao động" tại Thanh Hóa:

thanh hoa cong nhan hao huc tham gia ngay hoi tu van
Nhiều công nhân đến ngày hội sớm trong tâm trạng háo hức. (Ảnh Mai Phương)
thanh hoa cong nhan hao huc tham gia ngay hoi tu van
Đồng hành cùng ban tổ chức còn có sự góp mặt của một số nhãn hàng với giá bán ưu đãi hợp lý cho công nhân. (Ảnh Mai Phương)
thanh hoa cong nhan hao huc tham gia ngay hoi tu van
Bàn tư vấn sức khỏe sinh sản được chị em đặc biệt chú ý. (Ảnh Mai Phương)
thanh hoa cong nhan hao huc tham gia ngay hoi tu van
Trong khuôn khổ ngày hội, nhiều tiết mục văn nghệ đặc sắc được công nhân các công ty đem đến góp vui. (Ảnh Mai Phương)
thanh hoa cong nhan hao huc tham gia ngay hoi tu van
Hơn 600 công nhân chăm chú theo dõi chương trình. (Ảnh Mai Phương)
thanh hoa cong nhan hao huc tham gia ngay hoi tu van
Ban tổ chức trao 20 suất quà cho công nhân có hoàn cảnh khó khăn. (Ảnh Mai Phương)
Mai Phương

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Hà Nội: 2 trường THPT tuyển sinh lớp 10 chương trình đào tạo song bằng tú tài

Hà Nội: 2 trường THPT tuyển sinh lớp 10 chương trình đào tạo song bằng tú tài

(LĐTĐ) Theo Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 Trung học phổ thông (THPT) năm học 2024-2025 đã được Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội phê duyệt, để được trúng tuyển vào lớp 10 chương trình đào tạo song bằng tú tài học chương trình THPT quốc gia Việt Nam và tú tài Anh quốc (chứng chỉ A-level), thí sinh sẽ phải trải qua 2 vòng thi tuyển.
Mỗi học sinh được đăng ký nguyện vọng dự tuyển vào tối đa 3 trường công lập

Mỗi học sinh được đăng ký nguyện vọng dự tuyển vào tối đa 3 trường công lập

(LĐTĐ) Trong kỳ tuyển sinh vào lớp 10 Trung học phổ thông (THPT) công lập không chuyên năm học 2024 - 2025 tại Hà Nội, mỗi học sinh được đăng ký nguyện vọng dự tuyển vào tối đa 3 trường THPT công lập.
Khen thưởng nữ điều dưỡng ép tim cứu du khách nước ngoài

Khen thưởng nữ điều dưỡng ép tim cứu du khách nước ngoài

(LĐTĐ) Chiều 28/3, điều dưỡng Đặng Thị Hạ, 29 tuổi, người ép tim cứu sống du khách nước ngoài bị ngừng tim trong nhà hàng, được lãnh đạo Bệnh viện Bạch Mai khen thưởng.
Tuyển sinh vào lớp 10 tại Hà Nội: Thí sinh thi các môn chuyên vào ngày 10/6

Tuyển sinh vào lớp 10 tại Hà Nội: Thí sinh thi các môn chuyên vào ngày 10/6

Theo Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 Trung học phổ thông (THPT) năm học 2024 - 2025 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, ngay sau khi kết thúc hai ngày thi vào các trường THPT công lập không chuyên (ngày 8 - 9/6), các thí sinh đăng ký dự tuyển vào lớp 10 chuyên thuộc các trường THPT chuyên và có lớp chuyên sẽ làm bài thi các môn chuyên vào ngày 10/6.
Yêu cầu thực hiện nghiêm quy định hóa đơn điện tử với hoạt động kinh doanh, bán lẻ xăng dầu

Yêu cầu thực hiện nghiêm quy định hóa đơn điện tử với hoạt động kinh doanh, bán lẻ xăng dầu

(LĐTĐ) Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên vừa ký ban hành Công điện hỏa tốc số 2036/CĐ-BCT gửi Tổng cục Quản lý thị trường (QLTT) và Cục QLTT các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc thực hiện nghiêm quy định về hóa đơn điện tử đối với hoạt động kinh doanh, bán lẻ xăng dầu.
Liên đoàn Lao động huyện Mỹ Đức trao quyết định thành lập 22 Công đoàn cơ sở

Liên đoàn Lao động huyện Mỹ Đức trao quyết định thành lập 22 Công đoàn cơ sở

(LĐTĐ) Chiều 28/3, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Mỹ Đức đã tổ chức Hội nghị công bố quyết định giải thể Công đoàn cơ quan Dân Đảng, Công đoàn UBND huyện; trao quyết định thành lập 22 Công đoàn cơ sở (CĐCS).
TP.HCM: 90% chó mèo đã được tiêm phòng bệnh dại

TP.HCM: 90% chó mèo đã được tiêm phòng bệnh dại

(LĐTĐ) TP.HCM là địa phương duy nhất đạt chứng nhận vùng an toàn dịch bệnh động vật đối với bệnh dại ở cấp tỉnh (toàn bộ thành phố, với tỷ lệ tiêm phòng bệnh dại đạt trên 90% tổng đàn chó mèo).

Tin khác

Tình hình tai nạn lao động vẫn còn đáng lo ngại

Tình hình tai nạn lao động vẫn còn đáng lo ngại

(LĐTĐ) Năm 2023, công tác an toàn, vệ sinh lao động trên toàn quốc đạt được một số kết quả nhất định nhưng vẫn còn một số tồn tại, như số vụ tai nạn lao động, số người mắc bệnh nghề nghiệp, sự cố nghiêm trọng vẫn còn ở mức cao và đáng lo ngại.
Nâng tầm Cuộc thi "Những cống hiến thầm lặng" thành Chương trình truyền thông

Nâng tầm Cuộc thi "Những cống hiến thầm lặng" thành Chương trình truyền thông

(LĐTĐ) Qua 3 năm diễn ra thành công, năm 2024, Cuộc thi “Những cống hiến thầm lặng” do báo Kinh tế & Đô thị, Tổ chức ActionAid Quốc tế tại Việt Nam (ActionAid) và Quỹ Hỗ trợ chương trình, dự án an sinh xã hội Việt Nam (AFV) phối hợp tổ chức đã được nâng tầm thành Chương trình truyền thông “Những cống hiến thầm lặng” để tiếp tục lan tỏa mạnh mẽ hơn nữa thông điệp vì cộng đồng.
Hoa đồng tiền rực rỡ trên vùng quê Đan Phượng

Hoa đồng tiền rực rỡ trên vùng quê Đan Phượng

(LĐTĐ) Đồng Tháp là một xã thuộc huyện Đan Phượng, thành phố Hà Nội. Nơi đây được coi là “thủ phủ” của hoa đồng tiền. Với trên 25ha chuyển đổi cơ cấu cây trồng, Hợp tác xã (HTX) Hoa Đồng Tháp đã mang lại thu nhập cao cho nhiều hộ dân ở nơi đây.
Video hàng nghìn công nhân chào cờ, hát Quốc ca nhận mưa lời khen

Video hàng nghìn công nhân chào cờ, hát Quốc ca nhận mưa lời khen

(LĐTĐ) Hai ngày qua, đoạn video quay lại cảnh hơn 1.000 công nhân lao động Công ty TNHH Wooin Vina (đóng tại huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An) mặc áo cờ đỏ sao vàng đứng chào cờ, hát Quốc ca trong ngày đầu tiên đi làm trở lại sau Tết (19/2) đã làm cho nhiều người thích thú, khen ngợi.
Gần 2.000 lượt ứng trực đảm bảo hệ thống thoát nước vận hành xuyên Tết

Gần 2.000 lượt ứng trực đảm bảo hệ thống thoát nước vận hành xuyên Tết

(LĐTĐ) Trong suốt các ngày nghỉ Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội đã huy động 1.959 lượt cán bộ, nhân viên ứng trực đảm bảo hệ thống thoát nước Thủ đô luộn thông thoáng, đảm bảo vệ sinh môi trường và mỹ quan đô thị.
Tết vẫn miệt mài làm việc nơi phố thị

Tết vẫn miệt mài làm việc nơi phố thị

(LĐTĐ) Tết Giáp Thìn 2024, trong khi nhiều người vẫn đang sum họp với gia đình hay đi du Xuân, lễ hội thì nhiều lao động với những ngành nghề đặc thù khác nhau ở Thủ đô Hà Nội vẫn miệt mài làm việc trên các tuyến phố…
Thưởng Tết Nguyên đán 2024 bình quân của người lao động là 6,83 triệu đồng

Thưởng Tết Nguyên đán 2024 bình quân của người lao động là 6,83 triệu đồng

(LĐTĐ) Tiền thưởng Tết Âm lịch Giáp Thìn 2024 bình quân của người lao động là 6,83 triệu đồng, xấp xỉ mức thưởng dịp Tết Âm lịch năm 2023 (6,86 triệu đồng/người).
Dầm mưa, xuyên đêm ngày cận Tết trên công trường ga ngầm Dự án Nhổn - Ga Hà Nội

Dầm mưa, xuyên đêm ngày cận Tết trên công trường ga ngầm Dự án Nhổn - Ga Hà Nội

(LĐTĐ) Ngày cận Tết Nguyên đán Giáp Thìn, trên công trình xây dựng dự án ga ngầm S12, thuộc dự án đường sắt đô thị (Metro) Nhổn - ga Hà Nội, dẫu trong giá rét, không khí lao động vẫn nhộn nhịp, khoảng 40 cán bộ và công nhân vẫn nỗ lực, khẩn trương thi công các hạng mục đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng đề ra.
Cuối năm về với chợ quê

Cuối năm về với chợ quê

(LĐTĐ) Do tập trung công việc đồng áng để kịp thời vụ, người dân ở các vùng quê thường đi sắm Tết rất muộn. Cùng với đó, những người con đi công tác, làm ăn xa nhà, gần ngày Tết trở về sum vầy cũng rất háo hức, mong được đi chợ quê để tìm lại tuổi thơ theo bà, theo mẹ đi chợ. Chính vì vậy càng ngày giáp Tết, chợ quê càng đông vui tấp nập kẻ bán, người mua.
Công nhân môi trường bận rộn hơn trong những ngày giáp Tết

Công nhân môi trường bận rộn hơn trong những ngày giáp Tết

(LĐTĐ) Khác với những công việc khác, công nhân môi trường đô thị bận rộn hơn trong những ngày giáp Tết vì khối lượng công việc phát sinh rất nhiều. Vất vả và khó khăn, song họ vẫn cố gắng khắc phục để hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ được giao.
Xem thêm
Phiên bản di động