Huyện Phú Xuyên

Hơn 3.000 lao động nông thôn có việc làm ổn định

Với lợi thế là “đất trăm nghề” cộng với nguồn lao động dồi dào, năm 2015, huyện Phú Xuyên đã tổ chức được hơn 100 lớp đào tạo nghề,  số lao động nông thôn có việc làm ổn định sau khi học nghề là hơn 3.000 người, đạt tỷ lệ trên 80%, góp phần phát triển kinh tế, xã hội của toàn huyện.
Sắp diễn ra Ngày hội việc làm lớn nhất trong năm 2015!
Hơn 1.000 vị trí tuyển dụng

Theo thống kê, huyện Phú Xuyên có 72 làng nghề tiêu biểu, 39 làng được công nhận làng nghề truyền thống. Tại đây, các làng nghề đã khẳng định vai trò, vị trí của nghề thủ công truyền thống đối với phát triển kinh tế, xã hội trong thời kỳ hội nhập. Kinh tế làng nghề phát triển đã góp phần giải quyết việc làm cho trên 70% lao động địa phương, đời sống nhân dân được cải thiện rõ rệt, bộ mặt nông thôn đổi mới, tệ nạn xã hội giảm. Có thể kể đến hàng loạt các làng nghề tiêu biểu như sơn mài, khảm trai 15 làng, mây giang đan 25 làng, thêu ren 20 làng, chế biến lâm sản 11 làng, dệt may 16 làng, cơ khí 5 làng, giày da 3 làng…

Nhằm đẩy mạnh phát triển làng nghề, năm 2015, Huyện ủy Phú Xuyên đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện phát triển tiểu thủ công nghiệp làng nghề và đạt được nhiều kết quả quan trọng. Năm 2015, huyện đã mở 100 lớp đào tạo nghề với 3.500 học viên tham gia, tổng kinh phí 5,16 tỷ đồng; tổ chức thành công phiên giao dịch giới thiệu việc làm lần thứ III với 800 người tham gia. Kết quả trên có được là do huyện đã triển khai nhiều giải pháp hỗ trợ khuyến khích phát triển tiểu thủ công nghiệp, làng nghề. Điển hình như: Xây dựng quy hoạch nông thôn mới, trong đó có 11 xã đã quy hoạch 19 điểm công nghiệp làng nghề trên diện tích 227,78 héc ta.

Hơn 3.000 lao động nông thôn có việc làm ổn định
Học viên lớp đào tạo nghề khảm trai tại làng nghề Chuyên Mỹ, Phú Xuyên.

Nhờ những giải pháp thiết thực như vậy, đến nay, toàn huyện có 156/156 làng, cụm dân cư có nghề chiếm 100%, Năm 2015, toàn huyện có 22.547 hộ sản xuất TTCN, chiếm 38% với 39.439 lao động, chiếm 36,3%. Giá trị sản xuất TTCN làng nghề năm 2015 ước đạt 2.850 tỷ đồng, tăng 5,3% so với năm 2014, chiếm tỷ trọng 66,1% tổng giá trị sản xuất; tạo ra giá trị gia tăng 983 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 56,6% giá trị gia tăng của huyện.

Để đáp ứng nhu cầu phát triển của làng nghề, trong thời gian tới, huyện sẽ tiếp tục tăng cường quản lý nhà nước đối với sản xuất ngành nghề nông thôn trên các lĩnh vực quản lý đất đai, xử lý ô nhiễm môi trường, phòng chống cháy nổ, an toàn lao động, quản lý hoạt động và kết quả sản xuất, kinh doanh; Tập trung nâng cấp đường giao thông, hệ thống điện, xử lý ô nhiễm môi trường tại các làng nghề; Xây dựng chợ đầu mối cung cấp nguyên vật liệu và trung chuyển hàng hóa cho các làng nghề; Đẩy nhanh tiến độ triển khai quy hoạch cụm công nghiệp làng nghề; lựa chọn nhà đầu tư để đưa cụm công nghiệp Đại Thắng và Phú Túc sớm đi vào hoạt động…

Nói về kinh nghiệm phát triển làng nghề truyền thống, đào tạo nghề nông thôn, nguyên Bí thư Huyện ủy Phú Xuyên Trương Thế Cầu cho biết, phát triển làng nghề truyền thống theo hướng bền vững, huyện Phú Xuyên có định hướng như: Tạo điều kiện cho các làng nghề tham gia hội chợ triển lãm; hỗ trợ vốn cho vay cho hoạt động ngành nghề nông thôn thông qua các tổ chức tín dụng; hỗ trợ tham quan để các làng nghề học hỏi kinh nghiệm; đào tạo để nâng cao tay nghề cho lao động…

Để hoạt động khuyến công thực sự mang lại hiệu quả cao, cần tăng cường hơn nữa kinh phí hàng năm cho công tác khuyến công đối với cơ sở; chính quyền các cấp, xây dựng cơ chế tạo vốn đầu tư bằng nguồn thu ổn định trong vòng 10 - 20 năm giúp các làng nghề chủ động xây dựng kết cấu hạ tầng, hạ tầng xã hội, tạo sự đồng bộ phát triển địa phương…

Tuấn Trần

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Khẳng định khát vọng và ý chí của dân tộc qua "Điện Biên Phủ - Tinh thần bất diệt"

Khẳng định khát vọng và ý chí của dân tộc qua "Điện Biên Phủ - Tinh thần bất diệt"

(LĐTĐ) Ngày 25/4, tại Hà Nội, đã diễn ra lễ khai mạc trưng bày chuyên đề "Điện Biên Phủ - Tinh thần bất diệt" do Bảo tàng Lịch sử quốc gia tổ chức. Đây là hoạt động hướng đến kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024) và ký Hiệp định Giơ-ne-vơ (21/7/1954 - 21/7/2024).
Nâng cao hiệu quả công tác chính trị và công tác cán bộ

Nâng cao hiệu quả công tác chính trị và công tác cán bộ

(LĐTĐ) Mới đây, Đoàn công tác của các đơn vị Phòng Công tác Đảng và công tác Chính trị và Phòng Tổ chức cán bộ - Công an thành phố Hà Nội đã giao lưu, học tập kinh nghiệm với các đơn vị Phòng Công tác Đảng và công tác Chính trị và Phòng Tổ chức cán bộ - Công an tỉnh Hà Giang
Khai mạc Hội chợ hàng lưu niệm Thủ đô năm 2024

Khai mạc Hội chợ hàng lưu niệm Thủ đô năm 2024

(LĐTĐ) Tối ngày 25/4, tại Bảo tàng Hà Nội, Sở Công Thương Hà Nội đã tổ chức khai mạc Hội chợ hàng lưu niệm Thủ đô năm 2024 (Hanoi Great Souvenirs 2024). Hội chợ có quy mô 100 gian hàng thiết kế theo tiêu chuẩn của các doanh nghiệp, cơ sở công nghiệp nông thôn thành phố Hà Nội và khu trưng bày sản phẩm có thiết kế mới quảng bá, giới thiệu và bán hàng lưu niệm thủ công mỹ nghệ như gốm sứ, sơn mài, lụa, sản phẩm OCOP…
Cầu Giấy: Khen thưởng kịp thời cho đội bóng đoạt giải Ba Cúp Báo Lao động Thủ đô lần thứ IX

Cầu Giấy: Khen thưởng kịp thời cho đội bóng đoạt giải Ba Cúp Báo Lao động Thủ đô lần thứ IX

(LĐTĐ) Ngày 25/4, Giải Bóng đá công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) Cúp Báo Lao động Thủ đô lần thứ IX năm 2024 đã bế mạc tại Sân vận động Tây Hồ (quận Tây Hồ, Hà Nội). Ngay sau khi đội nhà thắng trận tranh hạng Ba, Chủ tịch LĐLĐ quận Cầu Giấy Nguyễn Thị Thu Hà đã ký quyết định khen thưởng 17 cầu thủ tham gia Giải.
Nâng cao hiệu quả thông tin về hội nhập quốc tế UNESCO và ASEAN

Nâng cao hiệu quả thông tin về hội nhập quốc tế UNESCO và ASEAN

(LĐTĐ) Chiều 25/4, Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức hội nghị tập huấn công tác tuyên truyền về hội nhập quốc tế, UNESCO và ASEAN cho đội ngũ phóng viên, biên tập viên đến từ các cơ quan thông tấn báo chí.
Quận Hoàn Kiếm phát động Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng Công nhân năm 2024

Quận Hoàn Kiếm phát động Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng Công nhân năm 2024

(LĐTĐ) Ngày 25/4, Ủy ban nhân dân (UBND) và Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Hoàn Kiếm phối hợp tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024.
Quận Hà Đông phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ

Quận Hà Đông phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ

(LĐTĐ) Sáng 25/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận phối hợp với UBND quận Hà Đông tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ); biểu dương “Công nhân giỏi - Lao động giỏi” năm 2024.

Tin khác

Gần 2.400 chỉ tiêu tại phiên giao dịch việc làm huyện Thạch Thất năm 2024

Gần 2.400 chỉ tiêu tại phiên giao dịch việc làm huyện Thạch Thất năm 2024

(LĐTĐ) Ngày 26/4/2024, Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội sẽ phối hợp với Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Thạch Thất tổ chức Phiên giao dịch và tư vấn việc làm năm 2024.
Quan tâm hỗ trợ, tạo việc làm cho người khuyết tật

Quan tâm hỗ trợ, tạo việc làm cho người khuyết tật

(LĐTĐ) Trong bối cảnh suy thoái kinh tế, người lao động (NLĐ) bình thường cũng khó khăn khi tìm kiếm việc làm thì cơ hội việc làm đối với người khuyết tật (NKT) càng hạn chế hơn. Trước bối cảnh này, các cơ quan chức năng của thành phố Hà Nội đã tăng cường nhiều biện pháp nhằm mang tới cơ hội việc làm cho NKT, giúp họ tự tin tạo dựng cuộc sống, khẳng định bản thân, hòa nhập cộng đồng và đóng góp tích cực cho xã hội.
Khi nhà trường và doanh nghiệp “bắt tay”: Cơ hội việc làm rộng mở cho sinh viên

Khi nhà trường và doanh nghiệp “bắt tay”: Cơ hội việc làm rộng mở cho sinh viên

(LĐTĐ) Ngày 23/4, tại Hà Nội, Trường Cao đẳng Thương mại và Du lịch Hà Nội (HCCT) đã tổ chức thành công “Ngày hội việc làm và Hợp tác doanh nghiệp” năm 2024 với sự tham gia của Ban Giám hiệu, đại diện các doanh nghiệp, đối tác và gần 200 học sinh - sinh viên của Nhà trường.
Cơ hội tốt để lực lượng lao động trẻ tiếp cận với thị trường lao động

Cơ hội tốt để lực lượng lao động trẻ tiếp cận với thị trường lao động

(LĐTĐ) Với 742 chỉ tiêu tuyển dụng, chiếm 39,8% tổng chỉ tiêu tuyển dụng, Phiên giao dịch việc làm lưu động huyện Mê Linh năm 2024 thực sự là cơ hội tốt để lực lượng lao động trẻ trên địa bàn huyện Mê Linh và các vùng lân cận tiếp cận với thị trường lao động.
Sắp diễn ra Phiên giao dịch việc làm quận Ba Đình năm 2024

Sắp diễn ra Phiên giao dịch việc làm quận Ba Đình năm 2024

(LĐTĐ) Phiên giao dịch việc làm quận Ba Đình năm 2024 dự kiến sẽ được tổ chức vào ngày 18/5 tại Trường Trung học cơ sở Phan Chu Trinh (phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình) với sự tham gia của người lao động, học sinh, sinh viên, quân nhân xuất ngũ hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương.
Phát triển nguồn nhân lực phục vụ công nghiệp vi mạch bán dẫn Việt Nam

Phát triển nguồn nhân lực phục vụ công nghiệp vi mạch bán dẫn Việt Nam

(LĐTĐ) Sáng 17/4, tại Đại học Bách khoa Hà Nội đã diễn ra Hội thảo “Định hướng nghiên cứu Khoa học và Công nghệ và phát triển nguồn nhân lực phục vụ công nghiệp vi mạch bán dẫn Việt Nam”.
Bị tấn công mạng: Có hơn 90% là từ vận hành, con người

Bị tấn công mạng: Có hơn 90% là từ vận hành, con người

(LĐTĐ) Về sự cố bị tấn công mạng của hàng loạt công ty chứng khoán, tài chính vừa qua, một số chuyên gia cho rằng, chúng ta nói nhiều về công nghệ đầu tư, nhưng yếu tố con người - nguồn nhân lực cho vấn đề bảo mật lại chưa tương xứng.
Thị trường lao động: Tuyển dụng tăng mạnh, hứa hẹn lương hấp dẫn

Thị trường lao động: Tuyển dụng tăng mạnh, hứa hẹn lương hấp dẫn

(LĐTĐ) Xu hướng tuyển dụng lao động đang có sự thay đổi, các lĩnh vực, ngành nghề có nhu cầu tuyển dụng lao động rất đa dạng như thương mại điện tử, dệt may, xây dựng, bất động sản, văn phòng. Đặc biệt, một số nhóm ngành có nhu cầu tuyển dụng lớn như: Bán buôn bán lẻ, công nghiệp chế biến, chế tạo, vận tải - logistic, dịch vụ nhà hàng khách sạn, du lịch.
Nâng cao hiệu quả kết nối cung - cầu lao động

Nâng cao hiệu quả kết nối cung - cầu lao động

(LĐTĐ) Ngày 13/4, tại phố đi bộ Trần Nhân Tông, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội đã diễn ra Phiên giao dịch và tư vấn việc làm quận Hai Bà Trưng năm 2024, thu hút sự tham gia của 57 đơn vị, doanh nghiệp với tổng số 3.943 chỉ tiêu tuyển dụng, tuyển sinh và xuất khẩu lao động.
Sắp diễn ra Phiên giao dịch việc làm lồng ghép tuyển dụng lao động là người khuyết tật

Sắp diễn ra Phiên giao dịch việc làm lồng ghép tuyển dụng lao động là người khuyết tật

(LĐTĐ) Ngày 16/4/2024, tại Sàn giao dịch việc làm Hà Nội, sẽ diễn ra Phiên giao dịch việc làm lồng ghép tuyển dụng lao động là người khuyết tật.
Xem thêm
Phiên bản di động