Hơn 1.000 người dân Thủ đô đi bộ, lan tỏa thông điệp “Dáng đẹp, tim khỏe”

(LĐTĐ) Sáng nay (7/12), tại khu vực Tượng đài Cảm tử cho Tổ quốc quyết sinh (Hồ Hoàn Kiếm, Hà Nội), Ban Chỉ đạo Dự án phòng chống bệnh lý tim mạch Quốc gia tổ chức “Chương trình giáo dục sức khoẻ cộng đồng về bệnh lý tim mạch – tăng huyết áp – bệnh tim mạch thường gặp nhất” với chủ đề “Dáng đẹp – tim khoẻ”.
hon 1000 nguoi dan thu do di bo lan toa thong diep dang dep tim khoe Tăng huyết áp: Kẻ giết người thầm lặng
hon 1000 nguoi dan thu do di bo lan toa thong diep dang dep tim khoe Khám sức khỏe miễn phí nhân ngày tăng huyết áp thế giới
hon 1000 nguoi dan thu do di bo lan toa thong diep dang dep tim khoe Chạy hay đi bộ tốt hơn cho sức khỏe?

Phát biểu tại chương trình, PGS.TS Nguyễn Mạnh Hùng – Viện trưởng Viện Tim mạch Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội Tim mạch học Việt Nam cho biết: Ngày nay, bệnh tăng huyết áp đã trở nên vô cùng phổ biến trong cuộc sống, nhưng hầu như rất nhiều người có tâm lý “sống chung với lũ” và việc uống thuốc điều trị tăng huyết áp như chuyện ăn cơm hàng ngày. Trong khi đó, đây là một bệnh tiến triển “thầm lặng” và tiềm ẩn rất nhiều biến chứng nguy hiểm, gây ảnh hưởng trực tiếp và để lại những hậu quả xấu tới sức khoẻ của người bệnh.

hon 1000 nguoi dan thu do di bo lan toa thong diep dang dep tim khoe
Lãnh đạo Viện Tim mạch Việt Nam, Hội Tim mạch học Việt Nam và các nghệ sĩ, cầu thủ tham gia chương trình cùng đánh trống kêu gọi mọi người cùng giữ "Dáng đẹp, tim khỏe"

Vì vậy, theo PGS.TS Nguyễn Mạnh Hùng, bệnh nhân tăng huyết áp cần được cần chẩn đoán sớm và điều trị kịp thời, đầy đủ là một việc vô cùng cần thiết.

Chia sẻ với hơn 1.000 người dân Thủ đô tham dự chương trình về chủ đề “Tăng huyết áp - bệnh tim mạch thường gặp nhất”, GS.TS Nguyễn Lân Việt – Phó Chủ tịch thường trực Hội Tim mạch học Việt Nam khẳng định: Tăng huyết áp không chỉ đơn thuần là một bệnh tim mạch thường gặp mà nó đã trở thành mối quan tâm hàng đầu của nền y học thế giới nói chung và ở Việt Nam nói riêng với tỷ lệ mắc bệnh ngày càng cao.

Bệnh tiến triển trong nhiều năm, người bệnh có thể sẽ không phát hiện ra triệu chứng bệnh. Thậm chí dù không có biểu hiện nào, nhưng tăng huyết áp vẫn gây tổn thương mạch máu, các bộ phận trong cơ thể như: Não, tim, mắt và thận.

hon 1000 nguoi dan thu do di bo lan toa thong diep dang dep tim khoe
GS.TS Nguyễn Lân Việt – Phó Chủ tịch thường trực Hội Tim mạch học Việt Nam chia sẻ chủ đề “Tăng huyết áp - bệnh tim mạch thường gặp nhất”

Theo ước tính của Tổ chức Y tế thế giới thì hiện đã có khoảng 1,5 tỷ người trên thế giới mắc bệnh tăng huyết áp, và mỗi năm có khoảng 9,4 triệu người bị tăng huyết áp đã tử vong.

Tại Việt Nam, nếu như những năm 1970 chỉ có khoảng 2% người lớn bị tăng huyết áp thì những năm 1990 là 11% và những năm đầu 2000 là 16%. Năm 2008, nghiên cứu dịch tễ học cho thấy có tới 25,1% người trưởng thành mắc bệnh tăng huyết áp.

GS.TS Nguyễn Lân Việt cho biết: Gần đây nhất, năm 2015 một nghiên cứu tại cộng đồng do Viện Tim mạch Việt Nam tiến hành điều tra dịch tễ học tăng huyết áp tại 8 tỉnh đại diện cho các vùng miền trên toàn quốc cho thấy tỷ lệ tăng huyết áp đã lên tới 47,3% ở những người trên 25 tuổi.

hon 1000 nguoi dan thu do di bo lan toa thong diep dang dep tim khoe
Theo PGS.TS Nguyễn Mạnh Hùng, bệnh nhân tăng huyết áp cần được cần chẩn đoán sớm và điều trị kịp thời, đầy đủ.

“Điều đó cho thấy, gánh nặng về bệnh tật và tử vong do tăng huyết áp đã trở thành một vấn đề cấp bách hiện nay. Đã tới lúc chúng ta phải chặn xu hướng phát triển và làm giảm gánh nặng của bệnh này lên xã hội với những biện pháp thích hợp nhất”, GS.TS Nguyễn Lân Việt khuyến nghị.

Phó Chủ tịch thường trực Hội Tim mạch học Việt Nam cũng cho biết, với mong muốn đẩy mạnh chăm sóc sức khỏe nhân dân, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt chương trình mục tiêu y tế dân số giai đoạn 2016 – 2020, giao Bộ Y tế chủ trì; trong đó đặt mục tiêu đến năm 2020: 50% số người bị tăng huyết áp được phát hiện sớm; 30% số người phát hiện bệnh được quản lý, điều trị theo hướng dẫn chuyên môn.

hon 1000 nguoi dan thu do di bo lan toa thong diep dang dep tim khoe
Hơn 1.000 người dân Thủ đô tham dự chương trình đồng diễn thể dục

Do đó, Ban điều hành Chương trình phòng chống bệnh lý tim mạch, Viện Tim mạch Quốc gia đã phối hợp với Sở Y tế của 63 tỉnh, thành phố trong cả nước triển khai Chương trình giai đoạn 2016 – 2020 với các nội dung cụ thể, như: Nghiên cứu, đào tạo tập huấn chuyên môn phòng, chống bệnh tim mạch; sàng lọc phát hiện sớm, quản lý người bệnh tăng huyết áp; xây dựng, triển khai mô hình ghi nhận, quản lý người bệnh tai biến mạch máu não, nhồi máu cơ tim; tổ chức mô hình sinh hoạt câu lạc bộ cho người bệnh tăng huyết áp, tai biến mạch máu não, nhồi máu cơ tim…

Nhằm mục đích giáo dục sức khỏe cộng đồng nâng cao nhận thức về bệnh lý tăng huyết áp và các biến chứng của tăng huyết áp như: Tai biến mạch máu não, nhồi máu cơ tim cho người dân, tại chương trình, hơn 1.000 người dân Thủ đô, gồm hội viên: Hội Người cao tuổi, Hội Phụ nữ, Đoàn Thanh niên các trường học và các cơ quan đoàn thể trên địa bàn Hà Nội đã tham gia đồng diễn thể dục và đi bộ vòng quanh Hồ Hoàn Kiếm.

hon 1000 nguoi dan thu do di bo lan toa thong diep dang dep tim khoe

Đặc biệt, chương trình có sự tham dự của nghệ sĩ nhân dân Lan Hương, nghệ sĩ Thanh Hương và cầu thủ Nghiêm Xuân Tú.

Chương trình nhằm lan tỏa thông điệp: Khuyến khích mọi người, đặc biệt là những người trên 40 tuổi tăng cường hoạt động thể chất, sinh hoạt điều độ, ăn uống lành mạnh để tăng cường sức khoẻ và giảm thiểu nguy cơ mắc các bệnh tim mạch. Bởi theo các chuyên gia đầu ngành, tăng huyết áp là căn bệnh tiến triển “thầm lặng”, không có triệu chứng biểu hiện, nên tất cả mọi người, từ già đến trẻ luôn cần luyện tập một thói quen đúng, tốt để nâng cao đề kháng, giảm thiểu bệnh tật.

B.Duy

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Chăm lo sức khỏe cho nữ công nhân lao động

Chăm lo sức khỏe cho nữ công nhân lao động

(LĐTĐ) Ngày 20/4, tại Khu Công nghiệp Nội Bài, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội đã diễn ra chương trình Khám sức khỏe, tầm soát phát hiện sớm ung thư; tư vấn, truyền thông kiến thức chăm sóc sức khỏe sinh sản; phát thuốc miễn phí; trao tặng áo dài cho nữ công nhân lao động tại các Khu Công nghiệp và Chế xuất Hà Nội.
Công ty WPP bị xử phạt hành chính do vi phạm hoạt động quảng cáo

Công ty WPP bị xử phạt hành chính do vi phạm hoạt động quảng cáo

(LĐTĐ) Ngày 17/4/2024, Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 55/QĐ-XPVPHC đối với Công ty TNHH Truyền thông WPP (Công ty WPP) do có nhiều sai phạm trong hoạt động quảng cáo.
TP.HCM: Gia tăng hoạt động "xe dù, bến cóc"

TP.HCM: Gia tăng hoạt động "xe dù, bến cóc"

(LĐTĐ) Thanh tra Sở Giao thông vận tải (GTVT) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) phát hiện 87 vị trí có hoạt động đón, trả khách không đúng quy định (xe dù, bến cóc) trên địa bàn, tăng 17 điểm so với tháng 10/2023.
TP.HCM: Đảm bảo an toàn giao thông dịp Lễ 30/4 và 1/5

TP.HCM: Đảm bảo an toàn giao thông dịp Lễ 30/4 và 1/5

(LĐTĐ) Sở Giao thông vận tải (GTVT) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) sẽ triển khai các giải pháp, từ duy tu, bảo trì hệ thống đường bộ đến phân luồng giao thông nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông (TTATGT) trên địa bàn dịp Lễ 30/4 và 1/5.
Đáp ứng nhu cầu thông tin về tuyển sinh, định hướng nghề

Đáp ứng nhu cầu thông tin về tuyển sinh, định hướng nghề

(LĐTĐ) Tại chương trình “Đối thoại, tư vấn, hướng nghiệp về khối ngành Luật - Kinh tế”, hơn 1.000 học sinh Trung học phổ thông (THPT) trên địa bàn huyện Phú Xuyên (Hà Nội) đã được tiếp cận với nhiều thông tin bổ ích, thiết thực về tuyển sinh, định hướng nghề…
Vì sao Dự án mương La Khê vẫn chậm tiến độ?

Vì sao Dự án mương La Khê vẫn chậm tiến độ?

(LĐTĐ) Là một trong những công trình trọng điểm của thành phố Hà Nội, song do nhiều nguyên nhân, trong đó chủ yếu là vướng mắc trong giải phóng mặt bằng, nên đến nay dự án mương La Khê vẫn chưa thể về đích, dù đã được UBND Thành phố gia hạn thời gian thi công tới 3 lần.
Làm sao để tách bằng lái xe tích hợp ô tô và xe máy

Làm sao để tách bằng lái xe tích hợp ô tô và xe máy

(LĐTĐ) Để tiện cho lưu giữ giấy tờ, nhiều người đã ghép bằng lái ô tô và xe máy vào một thẻ PET, nhưng trong quá trình sử dụng lại nảy sinh nhiều bất tiện, do đó có nhu cầu tách hai loại giấy tờ này.

Tin khác

Nhập viện vì biến chứng sau khi tiêm filler làm đẹp tại spa

Nhập viện vì biến chứng sau khi tiêm filler làm đẹp tại spa

(LĐTĐ) Bệnh viện Da liễu Trung ương vừa tiếp nhận một nữ bệnh nhân (37 tuổi) nhập viện sau khi tiêm chất làm đầy filler vào vùng mũi, má tại một spa của “người quen”. Một giờ sau khi tiêm filler, người phụ nữ xuất hiện tình trạng đau nhức và tắc mạch…
Hà Nội ghi nhận thêm 195 trường hợp mắc tay chân miệng

Hà Nội ghi nhận thêm 195 trường hợp mắc tay chân miệng

(LĐTĐ) Theo báo cáo của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội, trong tuần (từ ngày 12 đến 19/4), trên địa bàn Thành phố ghi nhận 195 trường hợp mắc tay chân miệng, tăng 34 trường hợp so với tuần trước.
Cảnh báo sản phẩm Detox Táo hỗ trợ giảm cân chứa chất cấm sibutramin

Cảnh báo sản phẩm Detox Táo hỗ trợ giảm cân chứa chất cấm sibutramin

(LĐTĐ) Chiều 18/4, Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế đã công bố kết quả phân tích của Viện Pháp Y Quốc gia sản phẩm Detox Táo hỗ trợ giảm cân có chứa sibutramin là chất cấm sử dụng trong thực phẩm bảo vệ sức khỏe.
Thủ tướng gửi thư khen 120 y bác sĩ ghép tạng cứu 7 người

Thủ tướng gửi thư khen 120 y bác sĩ ghép tạng cứu 7 người

(LĐTĐ) Thủ tướng Chính phủ có thư khen gửi tới các cán bộ, y bác sĩ, nhân viên y tế của các bệnh viện, Trung tâm Điều phối Ghép tạng Quốc gia sau thành công ca điều phối, ghép tạng từ người cho chết não cứu sống 7 người vừa qua.
Đồng Nai: Ghi nhận ca tử vong do sốt xuất huyết đầu tiên trong năm

Đồng Nai: Ghi nhận ca tử vong do sốt xuất huyết đầu tiên trong năm

(LĐTĐ) Mặc dù đã được đội ngũ bác sĩ tận tình cứu chữa nhưng bệnh nhân N.N.H (15 tuổi), ngụ tại khu phố 6, thị trấn Vĩnh An, huyện Vĩnh Cửu đã tử vong với chẩn đoán sốt xuất huyết (SXH) nặng, tổn thương đa cơ quan, xuất huyết tiêu hóa.
Hà Nội: Khám sức khỏe định kỳ đối với cán bộ diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý

Hà Nội: Khám sức khỏe định kỳ đối với cán bộ diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý

(LĐTĐ) Từ ngày 15/4 đến 24/4, Hà Nội triển khai công tác khám sức khỏe định kỳ năm 2024 cho 2.807 cán bộ diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý, cán bộ lão thành cách mạng, tiền khởi nghĩa…
Không có bọ gậy, không bị sốt xuất huyết!

Không có bọ gậy, không bị sốt xuất huyết!

(LĐTĐ) Mặc dù chưa bước vào mùa sốt xuất huyết, nhưng từ đầu năm tới nay, trên địa bàn Thành phố đã ghi nhận 570 ca mắc, tăng so với cùng kỳ năm 2023. Ngành Y tế khuyến cáo người dân thực hiện tốt các biện pháp phòng bệnh chủ động, trong đó, cần đặc biệt chú ý diệt loăng quăng, bọ gậy.
Hà Nội đẩy mạnh công tác phòng chống bệnh tay chân miệng tại trường học

Hà Nội đẩy mạnh công tác phòng chống bệnh tay chân miệng tại trường học

(LĐTĐ) Để chủ động phòng chống dịch bệnh tay chân miệng, kiểm soát sự gia tăng số ca mắc mới và không để xảy ra trường hợp tử vong, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Hà Nội đã tiến hành kiểm tra, giám sát công tác phòng chống căn bệnh này trên địa bàn huyện Ba Vì và huyện Đông Anh.
Tiếp đón người bệnh bằng thẻ BHYT trên ứng dụng VssID, căn cước công dân gắn chip hoặc VNeID

Tiếp đón người bệnh bằng thẻ BHYT trên ứng dụng VssID, căn cước công dân gắn chip hoặc VNeID

(LĐTĐ) Bộ Y tế đề nghị các cơ sở y tế tiếp đón người bệnh đi khám chữa bệnh bảo hiểm y tế (BHYT) bằng hình ảnh thẻ BHYT trên ứng dụng VssID, căn cước công dân (CCCD) gắn chip hoặc VneID.
Hà Nội ghi nhận thêm 161 trường hợp mắc tay chân miệng

Hà Nội ghi nhận thêm 161 trường hợp mắc tay chân miệng

(LĐTĐ) Theo Sở Y tế Hà Nội, trong tuần qua (từ ngày 5/4 đến ngày 12/4), Thành phố ghi nhận 161 trường hợp mắc bệnh tay chân miệng, 0 ca tử vong, tăng 37 trường hợp so với tuần trước. Bệnh nhân phân bố rải rác ở 28 quận, huyện.
Xem thêm
Phiên bản di động