Hội thảo Xây dựng đối tác quốc tế trong phát triển kỹ năng nghề nghiệp

Bringing the Learning Home là hội thảo quốc tế do Hội đồng Anh tổ chức thường niên với mục tiêu xây dựng đối tác quốc tế trong lĩnh vực phát triển kỹ năng nghề. Hội thảo diễn ra trong hai ngày 25- 26/10/2014 tại Hà Nội, Bringing the Learning Home lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam và là hội thảo có quy mô lớn nhất từ trước tới nay với 190 đại biểu đến từ 16 quốc gia trên thế giới.

Hội thảo Xây dựng đối tác quốc tế trong phát triển kỹ năng nghề nghiệp(Bringing the Learning Home) diễn ra đúng dịp Việt Nam đăng cai Hội thi tay nghề ASEAN lần thứ 10 tại Hà Nội với sự tham dự của 300 thí sinh đến từ các quốc gia ASEAN. Tham dự phiên khai mạc hội thảo Bringing the Learning Home có Đại sứ Vương quốc Anh tại Việt Nam Giles Lever và Tổng Cục trưởng Tổng cục Dạy nghề, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, Phó Giáo sư – Tiến sỹ Dương Đức Lân. Microsoft và Viglacera là hai đơn vị tài trợ tài trợ hội thảo.

Bringing the Learning Home đặt trọng tâm vào việc xây dựng các mối quan hệ hợp tác đối tác trong lĩnh vực phát triển kỹ năng. Đó là mối quan hệ hợp tác đa chiều – từ hợp tác giữa các cơ sở đào tạo kỹ năng tại các quốc gia phát triển và các quốc gia đang phát triển, hợp tác giữa doanh nghiệp và nhà trường, hợp tác ba bên giữa chính phủ, nhà trường và doanh nghiệp. 

Với trọng tâm này, Hội đồng Anh khẳng định xây dựng quan hệ hợp tác đối tác quốc tế là yếu tố then chốt giúp thu hẹp khoảng cách giữa nhu cầu của nhà tuyển dụng về kỹ năng của sinh viên tốt nghiệp và sản phẩm đầu ra của các cơ sở đào tạo. Cũng thông qua quan hệ hợp tác đó, những quốc gia đang phát triển có thể rút ngắn thời gian thực hiện những đổi mới về nội dung, chương trình và phương pháp đào tạo thông qua việc học tập và tiếp thu những mô hình tiên tiến nhất trên thế giới. 

Với nội dung quan trọng đó, Bringing the Learning Home thu hút được sự tham gia của các doanh nghiệp lớn như Microsoft, Rolls-Royce Việt Nam, Intel Việt Nam, Ford Motors Nam Phi, IDG Ventures Việt Nam, Viglacera. Đại diện từ các tổ chức kỹ năng nghề hàng đầu Vương quốc Anh và khu vực như People 1st, ProSkills UK, SEAMEO VOCTECH (Tổ chức nâng cao chất lượng quản lý đào tạo nghề khu vực ASEAN) tham dự và nói về vai trò của những tổ chức này trong việc nâng cao chất lượng đào tạo kỹ năng nghề nghiệp trong nhiều lĩnh vực. Ngoài ra, đông đảo các cơ sở dạy nghề trong nước và quốc tế cũng như các nhà hoạch định chính sách mang lại những ý tưởng mới trong lĩnh vực đào tạo nghề đóng góp những góc nhìn và chia sẻ cho thấy bức tranh lớn của trong lĩnh vực phát triển kỹ năng nghề nghiệp trên toàn thế giới. 

Bà Cherry Gough, Giám đốc Quốc gia, Hội đồng Anh Việt Nam nói: “Hội đồng Anh vui mừng chào đón 190 đại biểu Việt Nam và quốc tế tham dự hội thảo thường niên về Xây dựng Đối tác Quốc tế trong lĩnh vực Phát triển Kỹ năng Nghề nghiệp, lần đầu tiên tổ chức tại Hà Nội. 

“Phát triển kỹ năng nghề nghiệp là điều cần thiết với mỗi người trẻ để có thể thành công trong thị trường tuyển dụng cạnh tranh ngày càng cao hiện nay và đó cũng là yếu tố quan trọng trong việc bảo đảm sự thịnh vượng và an ninh của một quốc gia trong thế kỷ 21. 

“Hội thảo quy tụ các doanh nghiệp, các nhà giáo dục và các chuyên gia quốc tế từ rất nhiều quốc gia, trong đó có Ai Cập, Philippines, Brunei, Nam Phi, Ấn Độ. Những chia sẻ về kinh nghiệm hợp tác quốc tế tại Vương quốc Anh và các quốc gia khác mở ra cơ hội xây dựng những mối quan hệ hợp tác quốc tế mới để tăng cường khả năng tuyển dụng của thanh niên trong lĩnh vực đào tạo nghề tại Việt Nam, Vương quốc Anh và trên toàn thế giới.”

Phó Giáo sư – Tiến sỹ Dương Đức Lân, Tổng Cục trưởng Tổng cục Dạy nghề
trao đổi với báo giới bên hành lang hội thảo

Phó Giáo sư – Tiến sỹ Dương Đức Lân, Tổng Cục trưởng Tổng cục Dạy nghề phát biểu: “Các nền kinh tế trên thế giới hiện nay đang phải đối mặt với vấn đề mất cân bằng trong cung - cầu lao động có kỹ năng. Tại Việt Nam, thách thức này còn rõ ràng hơn khi tỷ lệ dân số trẻ và trong độ tuổi lao động rất cao nhưng lại hạn chế về kỹ năng nghề và năng suất lao động. Và công tác đào tạo, đánh giá và công nhận kỹ năng nghề được xác định là mục tiêu ưu tiên trong các chiến lược quốc gia về phát triển nhân lực, phát triển giáo dục và dạy nghề giai đoạn 2011-2020. 
“Trong bối cảnh này, hội thảo mang lại cơ hội quý để các đối tác, các bên liên quan gặp gỡ, thảo luận hướng tới những hợp tác hiệu quả, bền vững về dạy nghề và phát triển kỹ năng trong tương lai.”

Quỹ hỗ trợ xây dựng đối tác quốc tế trong phát triển kỹ năng toàn cầu được công bố tại Hội thảo với số lượng đối tác lớn nhất từ trước tới nay.  Quỹ này sẽ mở ra cơ hội xây dựng hợp tác đối tác với 14 đối tác mới tại Trung Quốc, Ai Cập, Indonesia, Jordan, Libya, Myanmar, Pakistan, Nam Phi, Tunisia, Việt Nam và Yemen. 
Hội thảo Bringing the Learning Home cũng tôn vinh những hợp tác quốc tế trong lĩnh vực phát triển kỹ năng nghề nghiệp. Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh lọt vào vòng đề cử giải thưởng Hợp tác Quốc tế của Năm do Hội đồng Anh trao tặng với việc hợp tác, trao đổi kinh nghiệm trong xây dựng chương trình đào tạo với Cao đẳng Westminster Kingsway Vương quốc Anh. 

Trong khuôn khổ hội thảo Bringing the Learning Home, Tổng cục Dạy nghề, Hội đồng Anh và báo VNExpress, lễ  trao giải cuộc thi ảnh Nghề trong thế kỷ 21 sẽ diễn ra tối nay 25/10. Cuộc thi thu hút hơn 200 bài dự thi và khoảng 10 triệu lượt người xem với thông điệp: lựa chọn học nghề để xây dựng đất nước và hướng tới tương lai. 

Thu Hương

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Miệt mãi giữ nghề xưa trên phố

Miệt mãi giữ nghề xưa trên phố

(LĐTĐ) Chiều ngày 19/4/2024, tại Trung tâm Giao lưu văn hóa phố cổ Hà Nội đã diễn ra buổi khai mạc chuỗi các hoạt động văn hóa với chủ đề "Giữ nghề xưa trên phố".
Du lịch Khánh Hòa dịp lễ 30/4: Doanh nghiệp kỳ vọng, du khách thận trọng

Du lịch Khánh Hòa dịp lễ 30/4: Doanh nghiệp kỳ vọng, du khách thận trọng

(LĐTĐ) Các doanh nghiệp du lịch tại Khánh Hoà kì vọng kỳ nghỉ lễ dài ngày 30/4 và 1/5 này là "thời điểm vàng" để đón lượng lớn du khách đến tham quan, lưu trú. Tuy nhiên, đây cũng là cơ hội cho những chiêu trò lừa đảo như bán tour du lịch không chất lượng, giá r
HĐND các cấp đổi mới phương thức giám sát theo hướng đi sâu, đi sát đến tận cơ sở

HĐND các cấp đổi mới phương thức giám sát theo hướng đi sâu, đi sát đến tận cơ sở

(LĐTĐ) Trong thời gian qua, Hội đồng nhân dân (HĐND) Thành phố và các quận, huyện, thị xã có cách làm rất hay, sát thực tiễn, trong đó chú trọng thực hiện tốt quy chế phối hợp giữa các cơ quan. Trong đó, phương thức giám sát tiếp tục được đổi mới theo hướng đi sâu vào những nội dung cụ thể, đi sát đến tận cơ sở.
Xe khách bốc cháy trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây

Xe khách bốc cháy trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây

(LĐTĐ) Xe khách chở khoảng 20 hành khách đang chạy trên tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) - Long Thành - Dầu Giây thì bất ngờ bốc cháy, khiến nhiều người hoảng sợ.
Công ty Tâm Lộc Phát đã huy động hơn 5.100 tỷ đồng từ các nhà đầu tư

Công ty Tâm Lộc Phát đã huy động hơn 5.100 tỷ đồng từ các nhà đầu tư

(LĐTĐ) Để tạo lòng tin, thu hút các nhà đầu tư, nhóm của Khuyên đã đưa ra phương thức trả tiền môi giới cao cho những người giới thiệu, trả lãi cho nhà đầu tư theo ngày với mức lãi suất cao hơn nhiều lần lãi suất ngân hàng (khoảng 2,93%/tháng). Từ năm 2019 đến nay, các đối tượng đã huy động được hơn 5.100 tỷ đồng từ các nhà đầu tư.
Khởi tố nhóm đối tượng tàng trữ ma túy, trộm cắp xe máy

Khởi tố nhóm đối tượng tàng trữ ma túy, trộm cắp xe máy

(LĐTĐ) Ngày 19/4, Công an quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội cho biết đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với nhóm đối tượng Phùng Văn Thi, Nguyễn Văn Trọng, Nguyễn Văn Nghị để điều tra làm rõ về các hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy, trộm cắp tài sản và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.
Bộ Chính trị, Ban Bí thư thi hành kỷ luật cán bộ, tổ chức đảng

Bộ Chính trị, Ban Bí thư thi hành kỷ luật cán bộ, tổ chức đảng

Ngày 19/4/2024, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Bộ Chính trị và Ban Bí thư đã xem xét, thi hành kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên có vi phạm, khuyết điểm. Sau khi xem xét đề nghị của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư nhận thấy:

Tin khác

Bộ Chính trị, Ban Bí thư thi hành kỷ luật cán bộ, tổ chức đảng

Bộ Chính trị, Ban Bí thư thi hành kỷ luật cán bộ, tổ chức đảng

Ngày 19/4/2024, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Bộ Chính trị và Ban Bí thư đã xem xét, thi hành kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên có vi phạm, khuyết điểm. Sau khi xem xét đề nghị của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư nhận thấy:
Luật Đất đai 2024: Bị thu hồi đất nông nghiệp có thể được bồi thường bằng nhà ở, đất ở

Luật Đất đai 2024: Bị thu hồi đất nông nghiệp có thể được bồi thường bằng nhà ở, đất ở

(LĐTĐ) Theo Luật Đất đai năm 2024, hộ gia đình, cá nhân bị thu hồi đất nông nghiệp có thể được bồi thường bằng đất ở, nhà ở nếu có nhu cầu và địa phương có điều kiện về quỹ đất ở, nhà ở.
Dự kiến tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội sẽ xem xét 24 nội dung thuộc công tác lập pháp

Dự kiến tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội sẽ xem xét 24 nội dung thuộc công tác lập pháp

(LĐTĐ) Dự kiến tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội sẽ xem xét 24 nội dung thuộc công tác lập pháp; 16 nội dung về kinh tế - xã hội, ngân sách Nhà nước, giám sát và các vấn đề quan trọng khác.
88,88% người dân được khảo sát cho biết, không có công chức gây phiền hà, sách nhiễu

88,88% người dân được khảo sát cho biết, không có công chức gây phiền hà, sách nhiễu

(LĐTĐ) Nhìn nhận về chất lượng phục vụ của công chức, 88,88% số người dân được khảo sát cho rằng, không có công chức gây phiền hà, sách nhiễu và 90% cho rằng không có người dân nào phải đưa tiền ngoài quy định cho công chức để công việc được giải quyết.
Hà Nội tiếp tục xếp thứ 3 cả nước về chỉ số cải cách hành chính

Hà Nội tiếp tục xếp thứ 3 cả nước về chỉ số cải cách hành chính

(LĐTĐ) Theo Bộ Nội vụ, trong năm 2023, một số địa phương thể hiện sự tiến bộ vượt trội và đạt kết quả rất tích cực trong công tác cải cách hành chính (CCHC), như Hà Nội, đạt 91,43%, xếp thứ 3; Bắc Giang đạt 91,16%, xếp thứ 4...
Không bao giờ quên những người làm nên "dấu mốc vàng" chiến thắng Điện Biên Phủ

Không bao giờ quên những người làm nên "dấu mốc vàng" chiến thắng Điện Biên Phủ

(LĐTĐ) Sáng 17/4, tại thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự cuộc gặp mặt, tri ân đầy ý nghĩa và xúc động với các chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ.
Bảo đảm người dân được tiếp cận thuốc chất lượng, giá hợp lý

Bảo đảm người dân được tiếp cận thuốc chất lượng, giá hợp lý

(LĐTĐ) Theo Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan, việc xây dựng Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Dược là cần thiết, nhằm bảo đảm người dân được tiếp cận thuốc chất lượng, kịp thời, giá cả hợp lý.
Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị Apple coi Việt Nam là cứ điểm sản xuất toàn cầu

Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị Apple coi Việt Nam là cứ điểm sản xuất toàn cầu

(LĐTĐ) Sáng 16/4, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tiếp ông Tim Cook, Giám đốc điều hành Apple của Hoa Kỳ - công ty công nghệ lớn nhất thế giới và là nhà đầu tư nước ngoài lớn nhất vào Việt Nam nếu tính từ 2019 trở lại đây (trên 16 tỷ USD).
Ngân hàng Nhà nước đề nghị Bộ Công an vào cuộc đấu thầu vàng SJC

Ngân hàng Nhà nước đề nghị Bộ Công an vào cuộc đấu thầu vàng SJC

(LĐTĐ) Chiều 16/4, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) cho biết đã có văn bản gửi các bộ, ngành chức năng đề nghị phối hợp triển khai chỉ đạo của Thủ tướng trong công tác quản lý thị trường vàng.
Đề nghị tập trung thanh tra, kiểm tra các doanh nghiệp kinh doanh vàng

Đề nghị tập trung thanh tra, kiểm tra các doanh nghiệp kinh doanh vàng

(LĐTĐ) Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các Bộ, ngành liên quan tăng cường các hoạt động kiểm soát hàng hóa, bình ổn thị trường; tập trung thanh tra, kiểm tra các doanh nghiệp kinh doanh vàng.
Xem thêm
Phiên bản di động