Hội thảo chuyên ngành Dây và Cáp tại 2 Tp lớn

Tại thành phố Hồ Chí Minh sẽ diễn ra ngày 08.07.2015 ở khách sạn Intercontinental Asian Saigon, Tại Hà Nội ngày 10.07.2015 tại khách sạn Sofitel Plaza.  
Hội thảo cấp khu vực về kiểm soát các Chỉ dẫn Địa lý
Hội thảo hợp tác giữa báo chí và doanh nghiệp
Microsoft cam kết hỗ trợ CNTT cho Việt Nam tại sự kiện NGO Connection Day
Hội thảo quốc tế Cộng đồng kinh tế ASEAN - Cơ hội và thách thức
Quốc hội thảo luận dự án Sân bay Long Thành
Hội thảo về năng lượng sạch, những giải pháp cho Việt Nam
Kiểm soát rủi ro trong hoạt động đầu tư tài chính cá nhân”

Hội chợ Quốc tế chuyên ngành Dây/Cáp và Ống Châu Á – wire and Tube Asia do công ty Hội chợ Messe Düsseldorf Asia sẽ tổ chức vào ngày 16 - 18 tháng 09, 2015 tại Bangkok Thái Lan là diễn đàn ngành dây và ống duy nhất trong khu vực Đông Nam châu Á nói riêng và Châu Á nói chung.

Các công ty triển lãm đã và đang đăng ký gian hàng tại hai hội chợ này đều hiểu rằng Châu Á là một khu vực kinh tế không thể bỏ qua. Đông Nam Á là khu vực kinh tế đầy tiềm năng và là một khu vực luôn thích nghi được với những thách thức mới và nắm bắt được những công nghệ tiên tiến nhất.

Hội thảo chuyên ngành Dây và Cáp tại 2 Tp lớn
Ảnh minh họa

Triển lãm gần đây nhất năm 2013 là một sự kiện thành công đã thu hút được gần 400 nhà triển lãm đến từ hơn 30 quốc gia trên thế giới và tham quan hội chợ là gần 7.000 khách tham quan chuyên ngành đến tham quan triển lãm trong vòng 3 ngày hội chợ.Các nhà triển lãm đến từ các cường quốc chuyên sản xuất máy dây và ống như Đức, Áo, Mỹ.. Tính quốc tế được phản ánh rõ tại hội chợ này với khách tham quan đến từ 55 nước trên thế giới, đông nhất là các đoàn của Trung Quốc, Ấn Độ, Malaysia, Singapore, Việt Nam, Indonesia, Hàn Quốc và các nước Trung Đông.,

Sản phẩm dây và cáp điện được đánh giá là một trong những nhóm ngành hàng đóng góp không nhỏ vào giá trị sản xuất công nghiệp của Việt Nam. Hiện tại Việt nam có trên 200 doanh nghiệp sản xuất và xuất khẩu dây và cáp điện trong đó có nhiều công ty có vốn đầu tư của nước ngoài hoặc liên doanh với qui mô đầu tư lớn và dây chuyền sản xuất hiện đại.

Giá trị xuất khẩu ngành hàng dây và cáp điện của Việt Nam năm 2013 là 678.447.447 USD tăng 15,56 % so với năm 2014 là 783.994.352 USD và 4 tháng đầu năm 2015 giá trị xuất khẩu này đã đạt được 272.839.862 USD tăng 23,1% so với cùng kỳ năm trước (nguồn : vinanet)

Nhận thấy sản phẩm dây và cáp điện là một trong những ngành hàng chiến lược của Việt Nam, Công ty Messe Duesseldorf Asia phối hợp cùng Phòng Công nghiệp và Thương mại Đức tổ chức buổi hội thảo kỹ thuật tại tại t.p Hồ Chí Minh và Hà Nội.

Buổi hội thảo kỹ thuật này nhằm mục đích giới thiệu công nghệ mới nhất, hiện đại nhất của các công ty chuyên ngành dây và cáp của châu Âu. Sản phẩm của các công ty này hầu hết đã có mặt tại thị trường Việt nam và được các công ty trong ngành dây và cáp Việt Nam tin dùng bởi chất lượng sản phẩm đáp ứng được nhu cầu sản phẩm dây và cáp trong nước.

Phòng Công nghiệp và Thương mại Đức là đại diện chính thức cho MDA cũng như tập đoàn Messe Düsseldorf – Đức từ 2003 sẽ đồng hành cùng các nhà triển lãm, khách tham quan Việt Nam, hỗ trợ các doanh nghiệp Việt Nam tham quan cũng như trưng bày sản phẩm tại các hội chợ do Messe Düsseldorf tổ chức.

Cùng với MDA, phòng Thương mại và Công nghiệp Đức tại Việt Nam tổ chức 2 buổi hội thảo kỹ thuật tạo cơ hội cho các doanh nghiệp trong ngành dây và cáp Việt Nam gặp gỡ, trao đổi – cập nhật thông tin, học hỏi kinh nghiệm với các chuyên gia của các nhà cung cấp máy châu Âu nói trên.

Thu Hương

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Phê duyệt, điều chỉnh chủ trương 25 dự án sử dụng vốn đầu tư công cấp Thành phố

Phê duyệt, điều chỉnh chủ trương 25 dự án sử dụng vốn đầu tư công cấp Thành phố

(LĐTĐ) Chiều 29/3, tại kỳ họp thứ 15, Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội khoá XVI xem xét, quyết nghị nội dung về Điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công năm 2024; cập nhật, điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021 - 2025 cấp Thành phố và phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án sử dụng vốn đầu tư công.
Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường được bầu là Ủy viên UBND thành phố Hà Nội

Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường được bầu là Ủy viên UBND thành phố Hà Nội

(LĐTĐ) Chiều 29/3, Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội tiến hành miễn nhiệm và bầu bổ sung Ủy viên Ủy ban nhân dân (UBND) Thành phố; cho thôi nhiệm vụ đại biểu HĐND Thành phố đối với một số cán bộ đã điều chuyển công tác khác.
Sản xuất công nghiệp quý I/2024 tiếp tục đà tăng trưởng mạnh

Sản xuất công nghiệp quý I/2024 tiếp tục đà tăng trưởng mạnh

(LĐTĐ) Tiếp tục đà tăng trưởng từ cuối năm 2023, quý I/2024, sản xuất công nghiệp trong ước tính tăng 6,18% so với cùng kỳ năm trước (cùng kỳ năm trước giảm 0,73%), đóng góp 2,02 điểm phần trăm vào mức tăng tổng giá trị tăng thêm của toàn nền kinh tế. Qua đó, đưa tổng sản phẩm trong nước (GDP) quý I/2024 ước tính tăng 5,66% so với cùng kỳ.
Vì sao đề xuất doanh nghiệp tự quyết định giá xăng dầu?

Vì sao đề xuất doanh nghiệp tự quyết định giá xăng dầu?

(LĐTĐ) “Nhà nước có vai trò điều tiết, đưa ra công thức, trên công thức đó doanh nghiệp tự tính toán trên cơ sở các chi phí thực tế để đưa ra mức giá phù hợp, nhưng không vượt giá trần”, Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân chia sẻ về đề xuất để doanh nghiệp tự quyết định giá xăng dầu.
LĐLĐ Thành phố Hà Nội và LĐLĐ Thành phố Hồ Chí Minh trao đổi kinh nghiệm triển khai công tác công đoàn

LĐLĐ Thành phố Hà Nội và LĐLĐ Thành phố Hồ Chí Minh trao đổi kinh nghiệm triển khai công tác công đoàn

(LĐTĐ) Ngày 29/3, Đoàn công tác của Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Thành phố Hà Nội do đồng chí Phạm Quang Thanh - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, Thành ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Hà Nội làm trưởng đoàn đã đến thăm, học tập, trao đổi kinh nghiệm công tác Công đoàn với LĐLĐ Thành phố Hồ Chí Minh.
Khẩn trương hoàn chỉnh Quy hoạch Thủ đô để trình Bộ Chính trị và Thủ tướng Chính phủ

Khẩn trương hoàn chỉnh Quy hoạch Thủ đô để trình Bộ Chính trị và Thủ tướng Chính phủ

(LĐTĐ) Chiều 29/3, sau một ngày làm việc khẩn trương, tập trung, nghiêm túc, dân chủ và hiệu quả, kỳ họp chuyên đề - kỳ họp thứ 15 Hội đồng nhân dân (HĐND) Thành phố đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra và thành công tốt đẹp.
Hà Nội: Ban hành 27 danh mục dịch vụ sự nghiệp công lĩnh vực khoa học và công nghệ

Hà Nội: Ban hành 27 danh mục dịch vụ sự nghiệp công lĩnh vực khoa học và công nghệ

(LĐTĐ) Chiều 29/3, Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội đã thông qua Nghị quyết Ban hành danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách Nhà nước trong lĩnh vực khoa học và công nghệ (KH&CN) của thành phố Hà Nội.

Tin khác

Sản xuất công nghiệp quý I/2024 tiếp tục đà tăng trưởng mạnh

Sản xuất công nghiệp quý I/2024 tiếp tục đà tăng trưởng mạnh

(LĐTĐ) Tiếp tục đà tăng trưởng từ cuối năm 2023, quý I/2024, sản xuất công nghiệp trong ước tính tăng 6,18% so với cùng kỳ năm trước (cùng kỳ năm trước giảm 0,73%), đóng góp 2,02 điểm phần trăm vào mức tăng tổng giá trị tăng thêm của toàn nền kinh tế. Qua đó, đưa tổng sản phẩm trong nước (GDP) quý I/2024 ước tính tăng 5,66% so với cùng kỳ.
Vì sao đề xuất doanh nghiệp tự quyết định giá xăng dầu?

Vì sao đề xuất doanh nghiệp tự quyết định giá xăng dầu?

(LĐTĐ) “Nhà nước có vai trò điều tiết, đưa ra công thức, trên công thức đó doanh nghiệp tự tính toán trên cơ sở các chi phí thực tế để đưa ra mức giá phù hợp, nhưng không vượt giá trần”, Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân chia sẻ về đề xuất để doanh nghiệp tự quyết định giá xăng dầu.
Nhiều tồn tại trong hoạt động đấu thầu tại Thành phố Hồ Chí Minh

Nhiều tồn tại trong hoạt động đấu thầu tại Thành phố Hồ Chí Minh

(LĐTĐ) Trong Báo cáo 1504 gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ủy ban nhân dân (UBND) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) đã chỉ rõ nhiều tồn tại, hạn chế trong công tác đấu thầu trên địa bàn Thành phố trong năm 2023.
Vì sao SJC được chọn để sản xuất vàng miếng?

Vì sao SJC được chọn để sản xuất vàng miếng?

(LĐTĐ) Căn cứ Nghị định 24, Ngân hàng Nhà nước đã triển khai tổ chức sản xuất vàng miếng thông qua việc thuê Công ty TNHH Vàng bạc đá quý Sài Gòn (Công ty SJC) trực thuộc Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh gia công vàng miếng SJC cho Ngân hàng Nhà nước.
Làm thế nào để tránh nợ xấu khi vay tiêu dùng?

Làm thế nào để tránh nợ xấu khi vay tiêu dùng?

(LĐTĐ) Vay tiêu dùng là hình thức được nhiều người lựa chọn khi cần vốn nhưng vay tiêu dùng thế nào để tránh nợ xấu là vấn đề không phải ai cũng biết.
Vàng tăng phi mã, lại vượt đỉnh lịch sử 2.200 USD/ounce

Vàng tăng phi mã, lại vượt đỉnh lịch sử 2.200 USD/ounce

(LĐTĐ) Hôm nay (29/3), giá vàng SJC nhích nhẹ, đưa giá vàng vượt mức 81 triệu đồng/lượng, vàng thế giới tăng phi mã, vượt đỉnh lịch sử hơn 2.200 USD/ounce.
Yêu cầu thực hiện nghiêm quy định hóa đơn điện tử với hoạt động kinh doanh, bán lẻ xăng dầu

Yêu cầu thực hiện nghiêm quy định hóa đơn điện tử với hoạt động kinh doanh, bán lẻ xăng dầu

(LĐTĐ) Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên vừa ký ban hành Công điện hỏa tốc số 2036/CĐ-BCT gửi Tổng cục Quản lý thị trường (QLTT) và Cục QLTT các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc thực hiện nghiêm quy định về hóa đơn điện tử đối với hoạt động kinh doanh, bán lẻ xăng dầu.
Doanh nghiệp FDI “tố” Cục Thuế Đồng Nai “ngâm” hồ sơ

Doanh nghiệp FDI “tố” Cục Thuế Đồng Nai “ngâm” hồ sơ

(LĐTĐ) Doanh nghiệp đầu tư nước ngoài (FDI) cho rằng, theo quy định của pháp luật trong thời gian 5 ngày cơ quan nhà nước phải giải quyết hồ sơ cho doanh nghiệp (DN) nhưng Cục Thuế Đồng Nai “ngâm” từ 2 đến 3 tháng.
Thông tin cần biết khi muốn gửi tiết kiệm online

Thông tin cần biết khi muốn gửi tiết kiệm online

(LĐTĐ) Trong thời đại 4.0 hiện nay, gửi tiết kiệm online trở thành xu hướng được đông đảo người tiêu dùng lựa chọn bởi sự tiện lợi và an toàn.
Tăng chuyến bay phục vụ khách dịp nghỉ lễ 30/4 và cao điểm hè

Tăng chuyến bay phục vụ khách dịp nghỉ lễ 30/4 và cao điểm hè

(LĐTĐ) Để phục vụ nhu cầu đi lại của người dân dịp nghỉ lễ 30/4, Quốc tế Lao động 1/5 và cao điểm hè, một số cảng hàng không, hãng bay đồng loạt điều chỉnh tăng slot, chuyến bay.
Xem thêm
Phiên bản di động