Hội Người cao tuổi quận Hai Bà Trưng: Phát huy vai trò "Cây cao, bóng cả"

(LĐTĐ) Thời gian qua, công tác chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi luôn được Ban đại diện Hội Người cao tuổi quận Hai Bà Trưng quan tâm triển khai. Nhiều hoạt động đã mang lại hiệu quả, lợi ích thiết thực nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống và tinh thần, đảm bảo cho lớp người "Cây cao, bóng cả" được sống vui, sống khỏe.
hoi nguoi cao tuoi quan hai ba trung phat huy vai tro cay cao bong ca Phấn đấu 100% người cao tuổi có thẻ bảo hiểm y tế
hoi nguoi cao tuoi quan hai ba trung phat huy vai tro cay cao bong ca Người cao tuổi đóng góp nhiều thành tích cho địa phương
hoi nguoi cao tuoi quan hai ba trung phat huy vai tro cay cao bong ca Tích cực tham gia xây dựng hệ thống chính trị cơ sở

Đẩy mạnh chăm lo cho người cao tuổi

Bà Ngô Thị Ngọc Bích – Trưởng ban đại diện Hội Người cao tuổi quận Hai Bà Trưng cho biết, hiện quận có 18 Hội Người cao tuổi cơ sở phường, với 208 chi hội; 764 tổ hội. Tổng số hội viên người cao tuổi toàn quận là 34.244, số hội viên dưới 60 tuổi là 942 hội viên.

Về công tác chăm sóc người cao tuổi, trong 5 năm qua, toàn quận đã tổ chức chúc thọ được 21.356 lượt người cao tuổi tròn tuổi được chúc thọ với tổng số tiền trên 15 tỷ đồng. Hiện toàn quận có 1.535 người cao tuổi từ 80 tuổi trở lên không có lương hưu được trợ cấp xã hội hàng tháng. Hàng năm, có hàng nghìn lượt người cao tuổi được thăm hỏi ốm đau và phúng viếng tiễn đưa khi qua đời chu đáo và văn minh.

hoi nguoi cao tuoi quan hai ba trung phat huy vai tro cay cao bong ca
Các cá nhân người cao tuổi tiêu biểu được Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam và Hội Người cao tuổi Thành phố khen thưởng.

Công tác tư vấn sức khỏe cho hội viên cũng được thường xuyên tổ chức từ quận đến cơ sở hội. Điển hình từ Chương trình Mắt sáng cho người cao tuổi do Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam phát động được triển khai thực hiện đạt kết quả tốt.

Từ năm 2015 đến nay, đã có 15.234 lượt người cao tuổi được khám chữa các bệnh lý về mắt. Ban đại diện Hội Người cao tuổi quận đã phối hợp cùng phòng Y tế quận tổ chức khám chữa bệnh từ thiện và cấp thuốc miễn cho hơn 3.589 lượt người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn, không có bảo hiểm y tế tại chùa Linh Sơn – Thanh Nhàn và chùa Liên Phái.

Bà Ngô Thị Ngọc Bích cho biết thêm, từ khi có Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam, công tác chăm sóc người cao tuổi ngày càng được quan tâm nhiều hơn nữa, nhiều tổ chức, cơ quan, đơn vị đã thực hiện khám và chữa bệnh, cấp thuốc miễn phí cho người cao tuổi cao tuổi. Tính từ năm 2015 đến nay đã có hơn 25.000 lượt người cao tuổi được khám chữa bệnh và cấp thuốc miễn phí.

Hiện nay, toàn quận Hai Bà Trưng có 122 câu lạc bộ của người cao tuổi dải khắp tại các cơ sở Hội phường. Hơn 7.000 người cao tuổi tham gia như câu lạc bộ sức khỏe ngoài trời, câu lạc bộ thơ, câu lạc bộ bóng bàn, câu lạc bộ cờ tướng… đã tạo được sân chơi hào hứng bổ ích cho người cao tuổi. Nhiều câu lạc bộ đi thi đấu cấp quận, cấp thành phố đạt giải cao. Hàng năm nhiều cơ sở Hội đã tổ chức tham quan du lịch, nghỉ dưỡng cho cán bộ hội viên.

Tiêu biểu về công tác chăm sóc hội viên người cao tuổi phải kể đến ông Nguyễn Văn Thi – Chủ tịch Hội Người cao tuổi phường Minh Khai; ông Trần Duy Sơn – Chủ tịch Hội Người cao tuổi phường Bạch Mai, là những người lãnh đạo Hội luôn luôn quan tâm chăm sóc hội viên về mọi mặt như chúc thọ, mừng thọ, phúng viếng tiễn đưa các cụ qua đời, tổ chức tư vấn chăm sóc sức khỏe cho hội viên trên địa bàn...

Người cao tuổi nêu gương sáng

Trong nhiều năm qua, cán bộ nòng cốt ở cơ sở và ở các đoàn thể chính trị xã hội; địa bàn khu dân cư luôn là người cao tuổi đảm nhiệm. Cụ thể, 463 người cao tuổi trực tiếp tham gia công tác Đảng từ Phó Bí thư Chi bộ trở lên; 1.253 người cao tuổi trực tiếp tham gia công tác chính quyền; 321 người cao tuổi trực tiếp tham gia công tác Mặt trận Tổ quốc từ phó ban công tác trở lên trở lên; 2.255 người cao tuổi trực tiếp tham gia công tác các đoàn thể khác; 493 người cao tuổi tham gia công tác người cao tuổi từ Phó Chi hội, Trưởng Chi hội người cao tuổi trở lên.

Qua các hoạt động cho thấy việc góp phần vào sự nghiệp ổn định chính trị xã hội ở các địa phương là tiềm năng, thế mạnh và phát huy lợi thế của lớp người cao tuổi.

hoi nguoi cao tuoi quan hai ba trung phat huy vai tro cay cao bong ca
Các cá nhân người cao tuổi tiêu biểu được Ủy ban nhân dân quận Hai Bà Trưng khen thưởng.

Bên cạnh đó, người cao tuổi luôn là tấm gương sáng trong việc xây dựng gia đình văn hóa, khu phố văn hóa văn minh, là lực lượng chính tham gia phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thi văn minh", tích cực tham gia và nêu gương sáng trong phong trào khuyến học, khuyến tài, an ninh trật tự, vệ sinh môi trường, xây dựng đời sống văn hóa lành mạnh, chăm lo giáo dục thế hệ trẻ nề nếp gia phòng, thanh lịch của người Tràng An, người Hà Nội… Trên 95% gia đình người cao tuổi là gia đình đạt chuẩn gia đình văn hóa.

"Nhận thức vai trò của phong trào thi đua người cao tuổi "Nêu gương sáng xóa đói, giảm nghèo, làm giàu chính đáng", Ban đại diện Hội Người cao tuổi quận và Ban Chấp hành Hội Người cao tuổi các phường đã tập trung tuyên truyền tới cán bộ, hội viên người cao tuổi tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua đi vào chiều sâu, phát triển mới về chất, nhằm đoàn kết giúp nhau tăng hộ giàu, giảm hộ khó khăn và làm giàu chính đáng đem lại những lợi ích thiết thực trong phát triển kinh tế hộ gia đình; thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội V Hội Người cao tuổi Việt Nam.

Theo thống kê, toàn quận có 116 người cao tuổi trực tiếp tham gia làm kinh tế; trên 300 người cao tuổi gián tiếp tham gia giúp đỡ con cháu làm kinh tế; giải quyết việc làm cho trên 1000 lao động" - bà Bích cho hay.

Điển hình về công tác phát huy vai trò người cao tuổi như bà Hoàng Thị Thuận – Chủ tịch Hội Người cao tuổi phường Bách Khoa, liên tục hơn 10 năm là Chủ tịch Hội Người cao tuổi phường, bà luôn nhiệt tình, trách nhiệm, tâm huyết với công việc. Hay ông Đồng Văn Định – Chủ tịch Hội Người cao tuổi phường Vĩnh Tuy liên tục hơn 14 năm là Chủ tịch Hội Người cao tuổi phường, ông luôn nhiệt tình, trách nhiệm, tâm huyết, một con người nói đi đôi với làm, luôn luôn được hội viên mến mộ và tin tưởng.

Nhân dịp kỷ niệm 25 năm ngày Thành lập Hội Người cao tuổi Việt Nam (10/5/1995-10/5/2020), tại Hội nghị Biểu dương cán bộ Hội người cao tuổi tiêu biểu giai đoạn 2015-2020, 61 cá nhân là cán bộ Hội Người cao tuổi tiêu biểu đã được biểu dương.

Phương Bùi

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Miệt mãi giữ nghề xưa trên phố

Miệt mãi giữ nghề xưa trên phố

(LĐTĐ) Chiều ngày 19/4/2024, tại Trung tâm Giao lưu văn hóa phố cổ Hà Nội đã diễn ra buổi khai mạc chuỗi các hoạt động văn hóa với chủ đề "Giữ nghề xưa trên phố".
Du lịch Khánh Hòa dịp lễ 30/4: Doanh nghiệp kỳ vọng, du khách thận trọng

Du lịch Khánh Hòa dịp lễ 30/4: Doanh nghiệp kỳ vọng, du khách thận trọng

(LĐTĐ) Các doanh nghiệp du lịch tại Khánh Hoà kì vọng kỳ nghỉ lễ dài ngày 30/4 và 1/5 này là "thời điểm vàng" để đón lượng lớn du khách đến tham quan, lưu trú. Tuy nhiên, đây cũng là cơ hội cho những chiêu trò lừa đảo như bán tour du lịch không chất lượng, giá r
HĐND các cấp đổi mới phương thức giám sát theo hướng đi sâu, đi sát đến tận cơ sở

HĐND các cấp đổi mới phương thức giám sát theo hướng đi sâu, đi sát đến tận cơ sở

(LĐTĐ) Trong thời gian qua, Hội đồng nhân dân (HĐND) Thành phố và các quận, huyện, thị xã có cách làm rất hay, sát thực tiễn, trong đó chú trọng thực hiện tốt quy chế phối hợp giữa các cơ quan. Trong đó, phương thức giám sát tiếp tục được đổi mới theo hướng đi sâu vào những nội dung cụ thể, đi sát đến tận cơ sở.
Xe khách bốc cháy trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây

Xe khách bốc cháy trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây

(LĐTĐ) Xe khách chở khoảng 20 hành khách đang chạy trên tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) - Long Thành - Dầu Giây thì bất ngờ bốc cháy, khiến nhiều người hoảng sợ.
Công ty Tâm Lộc Phát đã huy động hơn 5.100 tỷ đồng từ các nhà đầu tư

Công ty Tâm Lộc Phát đã huy động hơn 5.100 tỷ đồng từ các nhà đầu tư

(LĐTĐ) Để tạo lòng tin, thu hút các nhà đầu tư, nhóm của Khuyên đã đưa ra phương thức trả tiền môi giới cao cho những người giới thiệu, trả lãi cho nhà đầu tư theo ngày với mức lãi suất cao hơn nhiều lần lãi suất ngân hàng (khoảng 2,93%/tháng). Từ năm 2019 đến nay, các đối tượng đã huy động được hơn 5.100 tỷ đồng từ các nhà đầu tư.
Khởi tố nhóm đối tượng tàng trữ ma túy, trộm cắp xe máy

Khởi tố nhóm đối tượng tàng trữ ma túy, trộm cắp xe máy

(LĐTĐ) Ngày 19/4, Công an quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội cho biết đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với nhóm đối tượng Phùng Văn Thi, Nguyễn Văn Trọng, Nguyễn Văn Nghị để điều tra làm rõ về các hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy, trộm cắp tài sản và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.
Bộ Chính trị, Ban Bí thư thi hành kỷ luật cán bộ, tổ chức đảng

Bộ Chính trị, Ban Bí thư thi hành kỷ luật cán bộ, tổ chức đảng

Ngày 19/4/2024, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Bộ Chính trị và Ban Bí thư đã xem xét, thi hành kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên có vi phạm, khuyết điểm. Sau khi xem xét đề nghị của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư nhận thấy:

Tin khác

HĐND các cấp đổi mới phương thức giám sát theo hướng đi sâu, đi sát đến tận cơ sở

HĐND các cấp đổi mới phương thức giám sát theo hướng đi sâu, đi sát đến tận cơ sở

(LĐTĐ) Trong thời gian qua, Hội đồng nhân dân (HĐND) Thành phố và các quận, huyện, thị xã có cách làm rất hay, sát thực tiễn, trong đó chú trọng thực hiện tốt quy chế phối hợp giữa các cơ quan. Trong đó, phương thức giám sát tiếp tục được đổi mới theo hướng đi sâu vào những nội dung cụ thể, đi sát đến tận cơ sở.
Thành đoàn Hà Nội công bố 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu

Thành đoàn Hà Nội công bố 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu

(LĐTĐ) Ngày 19/4, Thành đoàn Hà Nội công bố danh sách 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu năm 2023. Đây là giải thưởng cao quý của Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh thành phố Hà Nội. Dự kiến, Lễ tuyên dương sẽ tổ chức vào ngày 11/5 trong khuôn khổ “Ngày hội Thanh niên Thủ đô”.
Khởi công dự án cấp nước khu vực phía Nam thành phố Hà Nội và tỉnh Hòa Bình

Khởi công dự án cấp nước khu vực phía Nam thành phố Hà Nội và tỉnh Hòa Bình

(LĐTĐ) Chiều 18/4, tại xã Mông Hóa, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Hòa Bình và Công ty TNHH Nước sạch Hòa Bình - Xuân Mai (đơn vị thành viên của Công ty cổ phần nước AquaOne) tổ chức Lễ khởi công giai đoạn 1 Dự án đầu tư xây dựng Hệ thống cấp nước Xuân Mai - Hòa Bình.
Hà Nội giải quyết thủ tục hành chính đúng hạn và trước hạn đạt 99,7%

Hà Nội giải quyết thủ tục hành chính đúng hạn và trước hạn đạt 99,7%

(LĐTĐ) Việc thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông đã được Thành phố chỉ đạo đổi mới; việc giải quyết thủ tục hành chính đúng hạn và trước hạn của Thành phố đạt tỷ lệ cao, chiếm 99,7%.
Mê mẩn ngắm Hà Nội mùa cây xanh lá

Mê mẩn ngắm Hà Nội mùa cây xanh lá

(LĐTĐ) Những ngày này, đi qua các tuyến phố của Hà Nội không khó để bắt gặp hình ảnh những hàng cây đã thay lá và bật chồi xanh non. Màu xanh mơn mởn của cây khiến đường phố Hà Nội trở nên đẹp lạ kỳ và tràn đầy sức sống.
Quận Thanh Xuân hưởng ứng Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam

Quận Thanh Xuân hưởng ứng Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) quận Thanh Xuân đang tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam (21/4) với các thông điệp: “Sách hay cần bạn đọc”; “Sách quý tặng bạn; “Tặng sách hay - mua sách thật”, “Sách hay: Mắt đọc - Tai nghe”.
Quận Tây Hồ xem xét, quyết định nhiều nội dung quan trọng về đầu tư công

Quận Tây Hồ xem xét, quyết định nhiều nội dung quan trọng về đầu tư công

(LĐTĐ) Ngày 17/4, Hội đồng nhân dân (HĐND) quận Tây Hồ khóa VI tổ chức kỳ họp thứ 14 - kỳ họp chuyên đề để xem xét, quyết định một số nội dung quan trọng thuộc thẩm quyền.
Tổ chức thành công Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Bắc Từ Liêm

Tổ chức thành công Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Bắc Từ Liêm

(LĐTĐ) Với tinh thần “Đoàn kết - dân chủ - trách nhiệm - sáng tạo - phát triển”, trong 2 ngày 16 - 17/4, Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam quận Bắc Từ Liêm lần thứ III, nhiệm kỳ 2024 - 2029 đã diễn ra thành công, tốt đẹp. Đại hội có sự tham gia của 200 đại biểu chính thức.
Tổ chức chương trình nghệ thuật ánh sáng đặc biệt kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Tổ chức chương trình nghệ thuật ánh sáng đặc biệt kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

(LĐTĐ) Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh yêu cầu các sở, ngành liên quan xây dựng kế hoạch cụ thể các điểm bắn pháo hoa, chương trình nghệ thuật ánh sáng đặc biệt vào tối 10/10/2024.
Phát động Tháng Nhân đạo năm 2024 với chủ đề “Hành trình nhân đạo - Trao nhận yêu thương”

Phát động Tháng Nhân đạo năm 2024 với chủ đề “Hành trình nhân đạo - Trao nhận yêu thương”

(LĐTĐ) Ngày 16/4 tại Trung tâm Văn hóa, Thông tin - Thể thao huyện Ứng Hòa, Hội Chữ thập đỏ thành phố Hà Nội phối hợp UBND huyện Ứng Hòa tổ chức Lễ phát động Tháng Nhân đạo năm 2024 với chủ đề “Hành trình nhân đạo - Trao nhận yêu thương”, phát động phong trào thi đua tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).
Xem thêm
Phiên bản di động