Học trò U40 của Minh Nhí mê diễn hài hơn kinh doanh

Tuổi xấp xỉ tứ tuần nhưng chàng doanh nhân, ca sĩ Hồ Minh Quang vẫn “máu lửa” đăng ký đi thi hài. Hồ Minh Quang với nét diễn hoạt hình chẳng thua sư phụ Minh Nhí.
hoc tro u40 cua minh nhi me dien hai hon kinh doanh Cô bán chè ở “Thách thức danh hài” mùa 4 vượt bạo bệnh bằng tinh thần thép
hoc tro u40 cua minh nhi me dien hai hon kinh doanh Top 4 Gương mặt thân quen nhí 2017 – Ai sẽ đăng quang?

Hồ Minh Quang từng được báo giới gọi với danh xưng “học trò đại gia” của Minh Nhí vì xuất thân là một doanh nhân thành đạt, nhưng nếu ai hiểu về anh ấy sẽ thấy rằng Hồ Minh Quang còn là “đại gia” giàu tình cảm, giàu tinh thần học hỏi và sự cầu tiến vươn lên.

hoc tro u40 cua minh nhi me dien hai hon kinh doanh
Hồ Minh Quang bắt đầu bén duyên với nghệ thuật được 4 năm với những vai diễn tại sân khấu kịch của NSND Hồng Vân. Dần dần anh được khán giả biết đến với vai trò là ca sĩ tự do.

Hồ Minh Quang bắt đầu bén duyên với nghệ thuật được 4 năm với những vai diễn tại sân khấu kịch Hồng Vân. Dần dần anh được khán giả biết đến với vai trò là ca sĩ tự do với những MV ca nhạc hài Duyên phận, Hai lúa lên đời vô cùng vui tươi, hài hước. Anh còn tham gia nhiều bộ phim như: Vì con, đánh thức trái tim, Bố tôi…

Dù đã có một cơ ngơi đầy đủ, ấm no nhưng người đàn ông thành đạt này vẫn chưa sống trọn với đam mê lớn nhất của cuộc đời mình, Hồ Minh Quang chia sẻ: “Cuộc sống hạnh phúc không chỉ kiếm được nhiều tiền mà còn phải được làm những điều mình yêu thích và đam mê. Với tôi được diễn xuất và đứng trên sân khấu là một niềm hạnh phúc”.

Hồ Minh Quang là thí sinh có tuổi đời lớn nhất trong dàn thí sinh Tiếu Lâm Tứ Trụ năm nay. Đến với chương trình, Hồ Minh Quang cũng giống như bao thí sinh khác hồi hộp, áp lực trước mỗi đêm thi. Hồ Minh Quang chia sẻ khi nhận được bài từ sư phụ Minh Nhí anh tập luyện ngày đêm đến ngủ còn mớ lời thoại. Hồ Minh Quang chia sẻ: “Có đêm tập về mệt quá lăn ra ngủ, sáng dậy gia đình tôi bảo đến ngủ còn mớ đọc thoại. Thật lòng tôi khao khát được đứng trên sân khấu và cháy hết mình trong từng tiết mục”.

Vì công việc khá bận rộn nên Hồ Minh Quang luôn phải cân bằng giữa việc kinh doanh và tập luyện sao cho tốt nhất. Anh thừa nhận gặp stress khi công việc quá nhiều nên ảnh hưởng đến quá trình tập luyện của mình, ông chủ đa tài này chia sẻ: “Nhiều lúc để chuyên tâm tập luyện tôi phải tắt điện thoại để tập trung suy nghĩ mảng miếng hài, tập trung cho đêm thi mà không bị yếu tố bên ngoài chi phối”. Vì khối lượng công việc nhiều nên khi có thời gian rảnh Hồ Minh Quang luôn dành để tập bài, anh chia sẻ: “Có lúc tôi phải tranh thủ sắp xếp mọi việc trên công ty từ sớm rồi bắt đầu vô tập từ 10h sáng đến tận 11h đêm mà quên luôn ăn uống. Có hôm tôi mê tập đến mức chỉ uống vội ly cà phê sữa cho qua ngày”.

hoc tro u40 cua minh nhi me dien hai hon kinh doanh
Hồ Minh Quang là thí sinh có tuổi đời lớn nhất trong dàn thí sinh Tiếu Lâm Tứ Trụ năm nay. Đến với chương trình, Hồ Minh Quang cũng giống như bao thí sinh khác hồi hộp, áp lực trước mỗi đêm thi.

Ai cũng nghĩ với gia cảnh khá giả, Hồ Minh Quang đến với nghệ thuật như một thú vui giải trí, nhưng thật sự đam mê được đứng trên sân khấu đã hình thành trong anh từ rất lâu nhưng vì điều kiện gia đình không cho phép nên anh chọn sang một hướng khác. Chia sẻ về tuổi thơ vất vả của mình, người đàn ông từng trải này vẫn không giấu nổi những giọt nước mắt kể lại giai đoạn khó khăn nhất trong cuộc đời: “Tôi thích được diễn xuất, tấu hài lắm nhưng lúc đó nhà nghèo quá thì làm sao theo đuổi sở thích được. Rồi tôi lại lựa chọn ngành dược với mong ước sau này mở được quầy thuốc tây để làm ăn nhưng gia đình cũng không ủng hộ vì không có vốn. Mà tôi làm gì cũng không vừa ý ba mẹ, làm gì cũng bị ba la, cảm giác mình như người vô tích sự”.

Hồ Minh Quang bùi ngùi nhớ lại những thời gian khó khăn trước đây: “Mọi người xung quanh kêu tôi đi học sửa chữa điện thoại mà thật lòng lúc đó tôi cũng không biết để làm gì nhưng tôi vẫn nghe gia đình theo học. Gom góp cũng mở được một cửa hàng nhưng mình mới học đâu phải cái gì cũng biết, nhận hàng của khách xong khó quá bèn đem đi nơi khác sửa rồi chỉ lấy tiền xăng”.

Dù là một ông chủ nhưng Hồ Minh Quang vẫn giữ được sự mộc mạc, chân thành của người miền Tây chất phác: “Tôi cố gắng làm thật nhiều để lúc nào đó cha mẹ và bà con dưới quê thấy mình trên tivi có thể tự hào về tôi, cả con tôi sau này lớn lên sẽ thấy được sự nỗ lực, cố gắng của tôi mà noi theo”.

Đến khi công việc thật sự ổn định, Hồ Minh Quang mới dám thực hiện lại đam mê từ trẻ của mình. Hồ Minh Quang chia sẻ anh phải vất vả lắm mới thuyết phục gia đình cho theo học tại sân khấu kịch Hồng Vân. Anh kể: “Tới ngày thi học kỳ tôi mời gia đình, ba mẹ và một số người thân đến xem tôi diễn, lúc đó mọi người mới công nhận khả năng và ủng hộ tôi theo đuổi sở thích của mình”.

hoc tro u40 cua minh nhi me dien hai hon kinh doanh
Trong đêm thi tuyển chọn, Hồ Minh Quang để lại ấn tượng với khán giả trong vai một người chồng hiền lành, nhút nhát bị vợ “bạo hành”. Với nét diễn còn mộc mạc theo bản năng anh về với hài phái Hoạt hình “tầm sư học đạo” sư phụ Minh Nhí.

Thế nhưng khi anh đăng ký tham gia Tiếu Lâm Tứ Trụ một lần nữa vấp phải phản đối từ gia đình, Hồ Minh Quang thật lòng nói: “Gia đình không ủng hộ tôi vì nghĩ rằng showbiz nhiều cạm bẫy, cám dỗ và tất nhiên thời gian cho công việc kinh doanh cũng sẽ xao nhãng. Tôi mất hơn một tháng để thuyết phục vợ con, cha mẹ để được tham gia chương trình”.

Trong đêm thi tuyển chọn, Hồ Minh Quang để lại ấn tượng với khán giả trong vai một người chồng hiền lành, nhút nhát bị vợ “bạo hành”. Với nét diễn còn mộc mạc theo bản năng anh về với hài phái Hoạt hình “tầm sư học đạo” sư phụ Minh Nhí.

Đến với tập 4 – Vòng thử thách, Hồ Minh Quang khiến cho cả bốn tứ trụ và khán giả không khỏi bất ngờ trước sự tiến bộ về khả năng diễn xuất của mình. Trong tiết mục Thạch Sanh – Lý Thông ngoại truyện, Hồ Minh Quang khá duyên dáng khi hóa thân thành anh chàng Lý Thông “lỳ lợm” quyết tâm cứu công chúa để thay đổi cái kết của truyện cổ tích. Với nét riêng về biểu cảm hình thể, khuôn mặt và mảng miếng hài, Hồ Minh Quang “hạ gục” cả sân khấu Tiếu Lâm Tứ Trụ khiến bốn thánh hài phải cười rần rần. Tiềm năng của Hồ Minh Quang được sư phụ Đức Hải nhận xét: “Tôi thấy được sự duyên dáng và tiềm năng tỏa sáng trong tương lai của bạn Hồ Minh Quang”.

Anh hóm hỉnh bật mí tất cả tiền cát xê từ 4 năm nay anh vẫn chưa tiêu một đồng nào. Mỗi phong bì tiền cát – xê anh nhận được đều ghi chữ diễn viên Hồ Minh Quang nên anh trân trọng và giữ nó như một kỉ niệm đáng nhớ. Hiện tại Hồ Minh Quang đang có một cuộc sống gia đình hạnh phúc bên một người vợ giỏi giang và ba thiên thần đáng yêu. Anh cho biết các con anh cũng bộc lộ năng khiếu ca hát và diễn xuất giống bố nên anh dự định sẽ tìm một nơi tốt cho các con theo học.

Theo Đình Cường/vnmedia.vn

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Bộ Chính trị, Ban Bí thư thi hành kỷ luật cán bộ, tổ chức đảng

Bộ Chính trị, Ban Bí thư thi hành kỷ luật cán bộ, tổ chức đảng

Ngày 19/4/2024, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Bộ Chính trị và Ban Bí thư đã xem xét, thi hành kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên có vi phạm, khuyết điểm. Sau khi xem xét đề nghị của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư nhận thấy:
Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục trong CNVCLĐ quận Bắc Từ Liêm

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục trong CNVCLĐ quận Bắc Từ Liêm

(LĐTĐ) Thời gian qua, bên cạnh việc quan tâm chăm lo đời sống, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng cho người lao động, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Bắc Từ Liêm luôn chú trọng đến công tác tuyên truyền, vận động, giáo dục nâng cao nhận thức cho đoàn viên, người lao động.
Thành đoàn Hà Nội công bố 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu

Thành đoàn Hà Nội công bố 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu

(LĐTĐ) Ngày 19/4, Thành đoàn Hà Nội công bố danh sách 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu năm 2023. Đây là giải thưởng cao quý của Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh thành phố Hà Nội. Dự kiến, Lễ tuyên dương sẽ tổ chức vào ngày 11/5 trong khuôn khổ “Ngày hội Thanh niên Thủ đô”.
Tiếp tục bàn để sửa Luật Đất đai

Tiếp tục bàn để sửa Luật Đất đai

(LĐTĐ) Thời gian qua, chính sách thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đã từng bước được thể chế hoá theo nguyên tắc thị trường, góp phần định hướng và khuyến khích thị trường bất động sản phát triển. Tuy nhiên, cũng qua quá trình thực hiện, các văn bản quy định về tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đã bộc lộ một số tồn tại, hạn chế cần khắc phục.
Duyệt đồ án quy hoạch phân khu đô thị Sóc Sơn khu 1 quy mô 629,34ha

Duyệt đồ án quy hoạch phân khu đô thị Sóc Sơn khu 1 quy mô 629,34ha

(LĐTĐ) UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Quyết định phê duyệt đồ án Quy hoạch phân khu đô thị Sóc Sơn khu 1, tỷ lệ 1/2000 gồm địa giới hành chính các xã: Tiên Dược, Mai Đình, Phù Linh và thị trấn Sóc Sơn, với quy mô dân số dự báo đến năm 2030 khoảng 49.560 người.
Nâng cao kỹ năng phòng chống tội phạm lừa đảo trên không gian mạng cho phụ nữ

Nâng cao kỹ năng phòng chống tội phạm lừa đảo trên không gian mạng cho phụ nữ

(LĐTĐ) Sáng nay (19/4), Hội Liên hiệp Phụ nữ Hà Nội tổ chức hội nghị tập huấn kỹ năng phòng, chống tội phạm lừa đảo, chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng cho hơn 100 cán bộ Hội.
Nâng cao ý thức đảm bảo an toàn lao động

Nâng cao ý thức đảm bảo an toàn lao động

(LĐTĐ) Xác định việc đảm bảo an toàn vệ sinh lao động là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, giúp doanh nghiệp ổn định sản xuất, những năm qua, các cấp Công đoàn Thủ đô đã quan tâm triển khai nhiều giải pháp, nhằm ngăn chặn, phòng ngừa các sự cố trong quá trình làm việc, lao động, bảo vệ tính mạng, tài sản cho người lao động.

Tin khác

Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyền thoại: Kỳ tích về sức mạnh chiến đấu của dân tộc

Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyền thoại: Kỳ tích về sức mạnh chiến đấu của dân tộc

(LĐTĐ) Kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024); 65 năm ngày mở đường Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh (19/5/1959 - 19/5/2024), Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội tổ chức triển lãm "Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyền thoại".
Khơi dậy niềm đam mê, hứng thú đọc sách trong mỗi người dân

Khơi dậy niềm đam mê, hứng thú đọc sách trong mỗi người dân

(LĐTĐ) Hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ ba, trên địa bàn quận Tây Hồ đã và đang diễn ra nhiều hoạt động sôi nổi. Không chỉ giới thiệu, đưa sách đến gần hơn với mọi người, các hoạt động này còn góp phần lan tỏa, phát triển văn hóa đọc trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Tôn vinh nền Văn hóa Đông Sơn qua trưng bày "Tiếng vọng"

Tôn vinh nền Văn hóa Đông Sơn qua trưng bày "Tiếng vọng"

(LĐTĐ) Ngày 18/4, Bảo tàng Hà Nội đã khai mạc trưng bày chuyên đề "Tiếng vọng" nhân dịp Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2024 và kỷ niệm 100 năm nghiên cứu Văn hóa Đông Sơn tại Việt Nam.
Những kỷ vật truyền lửa tới thế hệ mai sau

Những kỷ vật truyền lửa tới thế hệ mai sau

(LĐTĐ) Vừa qua, Bảo tàng Đường Hồ Chí Minh phối hợp với Ban Quản lý Nhà lưu niệm Thiếu tướng Hoàng Thế Thiện tổ chức Lễ trao tặng và tiếp nhận bức phù điêu bằng đồng và kỷ vật kháng chiến của đồng chí Thiếu tướng Hoàng Thế Thiện để trưng bày phục vụ khách tham quan tại Bảo tàng và tri ân những cống hiến của vị tướng đối với “Con đường Trường Sơn huyền thoại”.
Mưa đầu mùa

Mưa đầu mùa

(LĐTĐ) Ai đã từng sống ở Phương Nam, mới thấm hết niềm vui và cảm xúc đặc biệt khi gặp cơn mưa đầu mùa. Sáu tháng trời đằng đẵng mùa khô. Nắng khét tóc, khét da. Nắng đốt khô cong cả đất và người. Nắng hút cạn sông hồ kênh rạch. Đến rêu trên mái ngói cũng tưởng như hóa thạch. Nơi phố thị, những hàng cây, lá phổi thành phố trân mình trong nắng. Tán lá oằn mình chịu phết tầng tầng lớp bụi. Bụi phủ lên màu xanh, bụi chui vào từng gân lá. Lá thinh lặng hít thở như hấp hối...Sáu tháng, khát mưa, nhớ mưa...
Giỗ tổ Hùng Vương - biểu tượng của tinh thần đại đoàn kết dân tộc

Giỗ tổ Hùng Vương - biểu tượng của tinh thần đại đoàn kết dân tộc

Ngày Giỗ Tổ Hùng Vương còn được gọi là Lễ hội Đền Hùng hoặc Quốc giỗ, là ngày để người dân Việt Nam tưởng nhớ đến công lao dựng nước của các vị Vua Hùng và các bậc tiền nhân đã có công dựng nước.
Trao tặng kỷ vật kháng chiến gắn với Thiếu tướng Hoàng Thế Thiện

Trao tặng kỷ vật kháng chiến gắn với Thiếu tướng Hoàng Thế Thiện

(LĐTĐ) Ngày 16/4, Bảo tàng Đường Hồ Chí Minh phối hợp với Ban Quản lý Nhà lưu niệm Thiếu tướng Hoàng Thế Thiện tổ chức Lễ trao tặng và tiếp nhận bức phù điêu bằng đồng và kỷ vật kháng chiến của đồng chí Thiếu tướng Hoàng Thế Thiện để trưng bày phục vụ khách tham quan tại Bảo tàng và tri ân những cống hiến của vị tướng đối với “Con đường Trường Sơn huyền thoại”.
Những đêm hè đom đóm

Những đêm hè đom đóm

(LĐTĐ) Bóng hoàng hôn loang dần về phía chân trời, nhuộm những bồng bềnh sóng lúa lấp lánh đến mênh mông. Những chú cò trắng không còn mải miết men sông lượm lặt con tôm, cái tép mà cũng vội cõng ánh hoàng hôn bay về. Những ngọn cây đằm mình đung đưa trên nền trời xâm xấp bóng như vẫy chào tạm biệt một ngày sắp qua. Đêm khe khẽ buông, đôi mi dần khép lại… cho đến khi tôi chỉ bé bằng đứa trẻ tung tăng chân sáo trở về…
Sôi động ngày Tết cổ truyền của đồng bào dân tộc Khmer tại TP.HCM

Sôi động ngày Tết cổ truyền của đồng bào dân tộc Khmer tại TP.HCM

(LĐTĐ) Nhằm tạo sân chơi lành mạnh và lưu giữ phong tục tập quán tốt đẹp của đồng bào dân tộc Khmer tại Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM), ngày Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây đã được tổ chức tại quận 12.
Khánh Hoà: Đừng để các di tích “ngủ quên”

Khánh Hoà: Đừng để các di tích “ngủ quên”

(LĐTĐ) Được mệnh danh là “thủ phủ” du lịch Nam Trung Bộ, với các loại hình du lịch nghỉ dưỡng biển đảo, du lịch sinh thái, tỉnh Khánh Hoà còn có hệ thống di tích, danh thắng… đáp ứng nhu cầu tham quan, tìm hiểu truyền thống của du khách. Thế nhưng ngoài một số di tích thu hút khách tham quan thì vẫn còn di tích đang “ngủ quên”.
Xem thêm
Phiên bản di động