Hoạt động của HĐND TP. Hà Nội nhiệm kỳ 2011- 2016: Hiệu quả và vì dân

HĐNDTP là cơ quan quyền lực Nhà nước cao nhất ở địa phương có chức năng xem xét, thông qua các nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội; cũng như quyết định nhiều nội dung quan trọng của Thành phố. Cạnh đó, HĐNDTP còn có chức năng giám sát việc thực thi các nghị quyết, quyết định của HĐNDTP về tất cả các vấn đề của đời sống kinh tế - văn hóa - xã hội… trên địa bàn.
hoat dong cua hdnd tp ha noi nhiem ky 2011 2016 hieu qua va vi dan Đổi mới cơ chế hoạt động tại các trường đại học
hoat dong cua hdnd tp ha noi nhiem ky 2011 2016 hieu qua va vi dan Người bạn gần gũi của CNVCLĐ.

Có thể khẳng định để có được những thành tựu về phát triển kinh tế - xã hội của thành phố Hà Nội giai đoạn 2011- 2016, Hội đồng Nhân dân Thành phố (HĐNDTP) và HĐND các cấp đã đóng góp phần quan trọng.

Nhìn lại nhiệm kỳ qua, với phương châm hoạt động: “Đổi mới - dân chủ - trách nhiệm - hiệu quả- vì dân”, HĐND TP đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ theo quy định của pháp luật, thể hiện được vai trò là cơ quan quyền lực Nhà nước ở địa phương.

hoat dong cua hdnd tp ha noi nhiem ky 2011 2016 hieu qua va vi dan
HĐND nhiệm kỳ 2011 - 2016 hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đề ra.

Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, HĐNDTP đã ban hành 143 nghị quyết. Trong đó, về lĩnh vực kinh tế 69 nghị quyết; lĩnh vực khoa học - công nghệ, tài nguyên và môi trường 15 nghị quyết; lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa xã hội, thông tin, thể dục thể thao 18 nghị quyết; lĩnh vực tư pháp, lĩnh vực xây dựng chính quyền địa phương 40 nghị quyết; lĩnh vực quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội 1 nghị quyết.

Theo đánh giá của thường trực HĐNDTP,  nét nổi bật trong nhiệm kỳ 2011- 2016 là cơ quan này đã ban hành 17 nghị quyết về công tác quy hoạch ngành, lĩnh vực và 13 nghị quyết cụ thể hóa Luật Thủ đô.

Số còn lại là các nghị quyết thường kỳ 6 tháng, hằng năm về tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, thu chi ngân sách, về chương trình xây dựng nghị quyết, chương trình giám sát hằng năm của HĐNDTP, về phân bổ biên chế hành chính, sự nghiệp…; các nghị quyết chuyên đề về các vấn đề kinh tế, văn hóa - xã hội, an ninh, quốc phòng và các nghị quyết về công tác nhân sự.

Các nghị quyết của HĐNDTP ban hành đã cụ thể hóa những chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước các cơ chế, chính sách đặc thù được Luật Thủ đô quy định và các biện pháp triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương theo thẩm quyền, đúng quy định của pháp luật; là những vấn đề lớn, quan trọng, có ảnh hưởng trực tiếp, cả trước mắt cũng như lâu dài tới quá trình phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô; là cơ sở pháp lý quan trọng, điều kiện thuận lợi để các cấp, các ngành tăng cường quản lý đầu tư, mở ra hướng đi mới nhằm khơi dậy, phát huy tiềm năng, thế mạnh, xây dựng, phát triển toàn diện các lĩnh vực công nghiệp, thương mại, nông nghiệp, giáo dục và đào tạo, y tế, không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân Thủ đô, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội chung của đất nước.

Sau khi nghị quyết được ban hành, Thường trực và các Ban HĐNDTP thường xuyên theo dõi, giám sát chặt chẽ việc tổ chức triển khai thực hiện, kịp thời phát hiện và đề xuất biện pháp khắc phục những hạn chế, tồn tại.

Đặc biệt, thực hiện Nghị quyết 28-NQ/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thành khu vực phòng thủ vững chắc trong tình hình mới và Nghị định số 152/2007/NĐ-CP của Chính phủ về khu vực phòng thủ trong giai đoạn mới, HĐND Thành phố đã ban hành Nghị quyết số 30/2013/NQ-HĐND về xây dựng khu vực phòng thủ, tập trung chủ yếu xây dựng tiềm lực chính trị - tinh thần, tiềm lực kinh tế, tiềm lực quân sự, an ninh; đồng thời hỗ trợ 50/50 chương trình quốc phòng toàn dân.

Hà Nội là đơn vị đầu tiên trong cả nước ban hành nghị quyết chuyên đề này, được nhiều thành phố, tỉnh bạn tham khảo, nghiên cứu học tập.

Nguyễn Văn Tuấn (tổ dân phố số 4 Cổ Bi, Gia Lâm):

Quan tâm vấn đề giải phóng mặt bằng.

hoat dong cua hdnd tp ha noi nhiem ky 2011 2016 hieu qua va vi dan

Với tư cách Tổ trưởng tòa C2D4 KĐT Đặng Xá, tôi cũng đã tham gia hỗ trợ tổ dân phố rà soát lại danh sách cử tri của tòa nhà, cùng đó tuyên truyền cho người dân biết và hiểu về công tác bầu cử. Nhìn chung, tôi luôn tin những người được giới thiệu ứng cử nhiệm kỳ tới đều là những người ưu tú và chúng tôi mong muốn.

Tôi mong, nếu trúng cử, họ sẽ là những đại diện ưu tú cho tất cả cử tri chúng tôi, đề xuất với các cơ quan, ban, ngành chức năng tích cực hơn nữa trong việc giải quyết chế độ cho người có công và một số vấn đề liên quan đến việc hỗ trợ, đền bù đất đai khi giải phóng mặt bằng.

Nguyễn Mai Thương (sinh viên K45, ngành quản trị kinh doanh, Đại học Thủy Lợi):

Giải quyết nhu cầu lao động việc làm:

hoat dong cua hdnd tp ha noi nhiem ky 2011 2016 hieu qua va vi dan

Là một cử tri sinh viên tham gia bầu cử, tôi rất vui vì biết được,  kỳ bầu cử lần này có rất nhiều ứng cử viên trẻ tuổi tham gia ứng cử.

Và với tư cách cử tri, tôi mong muốn Quốc hội, HĐND quan tâm giải quyết nhiều vấn đề liên quan đến giới trẻ như đào tạo, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, giải quyết việc làm cho lao động, đặc biệt là cho những sinh viên vừa tốt nghiệp ra trường.

Vì theo khảo sát của JobStreet.com với gần 3.000 sinh viên mới tốt nghiệp thì có đến 69% nguồn nhân lực này chưa có việc làm. Điều này khiến những sinh viên sắp ra trường như chúng tôi thấy lo lắng. Mong công tác đào tạo sẽ có thay đổi phù hợp với nhu cầu thực tế.    

T.Huế (ghi)

L. Hà

Kỳ 2: Thực thi giám sát đạt hiệu quả cao

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Miệt mãi giữ nghề xưa trên phố

Miệt mãi giữ nghề xưa trên phố

(LĐTĐ) Chiều ngày 19/4/2024, tại Trung tâm Giao lưu văn hóa phố cổ Hà Nội đã diễn ra buổi khai mạc chuỗi các hoạt động văn hóa với chủ đề "Giữ nghề xưa trên phố".
Du lịch Khánh Hòa dịp lễ 30/4: Doanh nghiệp kỳ vọng, du khách thận trọng

Du lịch Khánh Hòa dịp lễ 30/4: Doanh nghiệp kỳ vọng, du khách thận trọng

(LĐTĐ) Các doanh nghiệp du lịch tại Khánh Hoà kì vọng kỳ nghỉ lễ dài ngày 30/4 và 1/5 này là "thời điểm vàng" để đón lượng lớn du khách đến tham quan, lưu trú. Tuy nhiên, đây cũng là cơ hội cho những chiêu trò lừa đảo như bán tour du lịch không chất lượng, giá r
HĐND các cấp đổi mới phương thức giám sát theo hướng đi sâu, đi sát đến tận cơ sở

HĐND các cấp đổi mới phương thức giám sát theo hướng đi sâu, đi sát đến tận cơ sở

(LĐTĐ) Trong thời gian qua, Hội đồng nhân dân (HĐND) Thành phố và các quận, huyện, thị xã có cách làm rất hay, sát thực tiễn, trong đó chú trọng thực hiện tốt quy chế phối hợp giữa các cơ quan. Trong đó, phương thức giám sát tiếp tục được đổi mới theo hướng đi sâu vào những nội dung cụ thể, đi sát đến tận cơ sở.
Xe khách bốc cháy trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây

Xe khách bốc cháy trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây

(LĐTĐ) Xe khách chở khoảng 20 hành khách đang chạy trên tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) - Long Thành - Dầu Giây thì bất ngờ bốc cháy, khiến nhiều người hoảng sợ.
Công ty Tâm Lộc Phát đã huy động hơn 5.100 tỷ đồng từ các nhà đầu tư

Công ty Tâm Lộc Phát đã huy động hơn 5.100 tỷ đồng từ các nhà đầu tư

(LĐTĐ) Để tạo lòng tin, thu hút các nhà đầu tư, nhóm của Khuyên đã đưa ra phương thức trả tiền môi giới cao cho những người giới thiệu, trả lãi cho nhà đầu tư theo ngày với mức lãi suất cao hơn nhiều lần lãi suất ngân hàng (khoảng 2,93%/tháng). Từ năm 2019 đến nay, các đối tượng đã huy động được hơn 5.100 tỷ đồng từ các nhà đầu tư.
Khởi tố nhóm đối tượng tàng trữ ma túy, trộm cắp xe máy

Khởi tố nhóm đối tượng tàng trữ ma túy, trộm cắp xe máy

(LĐTĐ) Ngày 19/4, Công an quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội cho biết đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với nhóm đối tượng Phùng Văn Thi, Nguyễn Văn Trọng, Nguyễn Văn Nghị để điều tra làm rõ về các hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy, trộm cắp tài sản và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.
Bộ Chính trị, Ban Bí thư thi hành kỷ luật cán bộ, tổ chức đảng

Bộ Chính trị, Ban Bí thư thi hành kỷ luật cán bộ, tổ chức đảng

Ngày 19/4/2024, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Bộ Chính trị và Ban Bí thư đã xem xét, thi hành kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên có vi phạm, khuyết điểm. Sau khi xem xét đề nghị của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư nhận thấy:

Tin khác

Bộ Chính trị, Ban Bí thư thi hành kỷ luật cán bộ, tổ chức đảng

Bộ Chính trị, Ban Bí thư thi hành kỷ luật cán bộ, tổ chức đảng

Ngày 19/4/2024, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Bộ Chính trị và Ban Bí thư đã xem xét, thi hành kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên có vi phạm, khuyết điểm. Sau khi xem xét đề nghị của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư nhận thấy:
Luật Đất đai 2024: Bị thu hồi đất nông nghiệp có thể được bồi thường bằng nhà ở, đất ở

Luật Đất đai 2024: Bị thu hồi đất nông nghiệp có thể được bồi thường bằng nhà ở, đất ở

(LĐTĐ) Theo Luật Đất đai năm 2024, hộ gia đình, cá nhân bị thu hồi đất nông nghiệp có thể được bồi thường bằng đất ở, nhà ở nếu có nhu cầu và địa phương có điều kiện về quỹ đất ở, nhà ở.
Dự kiến tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội sẽ xem xét 24 nội dung thuộc công tác lập pháp

Dự kiến tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội sẽ xem xét 24 nội dung thuộc công tác lập pháp

(LĐTĐ) Dự kiến tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội sẽ xem xét 24 nội dung thuộc công tác lập pháp; 16 nội dung về kinh tế - xã hội, ngân sách Nhà nước, giám sát và các vấn đề quan trọng khác.
88,88% người dân được khảo sát cho biết, không có công chức gây phiền hà, sách nhiễu

88,88% người dân được khảo sát cho biết, không có công chức gây phiền hà, sách nhiễu

(LĐTĐ) Nhìn nhận về chất lượng phục vụ của công chức, 88,88% số người dân được khảo sát cho rằng, không có công chức gây phiền hà, sách nhiễu và 90% cho rằng không có người dân nào phải đưa tiền ngoài quy định cho công chức để công việc được giải quyết.
Hà Nội tiếp tục xếp thứ 3 cả nước về chỉ số cải cách hành chính

Hà Nội tiếp tục xếp thứ 3 cả nước về chỉ số cải cách hành chính

(LĐTĐ) Theo Bộ Nội vụ, trong năm 2023, một số địa phương thể hiện sự tiến bộ vượt trội và đạt kết quả rất tích cực trong công tác cải cách hành chính (CCHC), như Hà Nội, đạt 91,43%, xếp thứ 3; Bắc Giang đạt 91,16%, xếp thứ 4...
Không bao giờ quên những người làm nên "dấu mốc vàng" chiến thắng Điện Biên Phủ

Không bao giờ quên những người làm nên "dấu mốc vàng" chiến thắng Điện Biên Phủ

(LĐTĐ) Sáng 17/4, tại thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự cuộc gặp mặt, tri ân đầy ý nghĩa và xúc động với các chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ.
Bảo đảm người dân được tiếp cận thuốc chất lượng, giá hợp lý

Bảo đảm người dân được tiếp cận thuốc chất lượng, giá hợp lý

(LĐTĐ) Theo Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan, việc xây dựng Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Dược là cần thiết, nhằm bảo đảm người dân được tiếp cận thuốc chất lượng, kịp thời, giá cả hợp lý.
Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị Apple coi Việt Nam là cứ điểm sản xuất toàn cầu

Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị Apple coi Việt Nam là cứ điểm sản xuất toàn cầu

(LĐTĐ) Sáng 16/4, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tiếp ông Tim Cook, Giám đốc điều hành Apple của Hoa Kỳ - công ty công nghệ lớn nhất thế giới và là nhà đầu tư nước ngoài lớn nhất vào Việt Nam nếu tính từ 2019 trở lại đây (trên 16 tỷ USD).
Ngân hàng Nhà nước đề nghị Bộ Công an vào cuộc đấu thầu vàng SJC

Ngân hàng Nhà nước đề nghị Bộ Công an vào cuộc đấu thầu vàng SJC

(LĐTĐ) Chiều 16/4, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) cho biết đã có văn bản gửi các bộ, ngành chức năng đề nghị phối hợp triển khai chỉ đạo của Thủ tướng trong công tác quản lý thị trường vàng.
Đề nghị tập trung thanh tra, kiểm tra các doanh nghiệp kinh doanh vàng

Đề nghị tập trung thanh tra, kiểm tra các doanh nghiệp kinh doanh vàng

(LĐTĐ) Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các Bộ, ngành liên quan tăng cường các hoạt động kiểm soát hàng hóa, bình ổn thị trường; tập trung thanh tra, kiểm tra các doanh nghiệp kinh doanh vàng.
Xem thêm
Phiên bản di động