Các lớp học "kích hoạt não" cho trẻ:

Hoàn toàn chưa được thẩm định

Thời gian gần đây, nhiều phụ huynh ở các thành phố lớn như Hà Nội, TP HCM xôn xao về công dụng của những khóa học “kích hoạt não” dành cho trẻ dưới 15 tuổi khi có thể giúp trẻ tập trung học tập tốt và học giỏi ngay chỉ sau vài buổi tham gia khóa học này.
hoan toan chua duoc tham dinh Góp phần xây dựng nhà trường văn hóa
hoan toan chua duoc tham dinh Không có “mẹo” để làm bài trắc nghiệm điểm cao kiểu “may rủi”

Trước những phản ánh của báo chí nghi ngại về tính khoa học của các lớp học này, Bộ GD - ĐT và Bộ Y tế đã “vào cuộc” kiểm tra và có những thông tin bước đầu về những lớp học này và đã có yêu cầu dừng hoạt động chương trình đào tạo này...

Gần đây, thông tin về các lớp học kích hoạt não, kích thích cả hai bán cầu não của trẻ cùng hoạt động được rất nhiều phụ huynh đặc biệt quan tâm. Bởi theo các trung tâm mở khóa học này, khi kích thích cả hai bán cầu não cùng hoạt động sẽ khơi dậy tiềm năng thiên tài của trẻ ở độ tuổi từ 6 đến 15. Phụ huynh có thể nhận thấy hiệu quả vượt trội về trí thông minh của các con chỉ sau 2 ngày tham gia khóa học như: Con có khả năng học tập trung tốt hơn trước; bị bịt mắt lại mà trẻ vẫn phân biệt được màu sắc, đọc được các chữ số; học lớp 1 nhưng có thể vận dụng giải toán cấp 3... Chính vì đánh trúng tâm lý, nên dù chưa hiểu thực hư nhưng nhiều phụ huynh ở Hà Nội hay TP HCM đã không ngại ngần bỏ ra hàng chục triệu đồng cho một khóa học 48 buổi này.

hoan toan chua duoc tham dinh
Trẻ được bịt mắt để nhận diện màu sắc tại lớp học “kích thích não”.Ảnh minh họa

Trao đổi về vấn đề này, ông Kiều Văn Minh - Trưởng phòng Giáo dục thường xuyên( Sở GD-ĐT Hà Nội) cho biết, ngay sau khi nhận được thông tin phản ánh có hiện tượng hoạt động trên ở địa bàn, Hà Nội đã tổ chức đoàn kiểm tra liên ngành về cơ sở pháp lý và và tính khoa học của các lớp kích hoạt não trẻ trên địa bàn Thành phố. Tuy nhiên, cơ sở đóng tại phố Thái Hà đã ngừng hoạt động từ đầu tuần trước và chỉ có nhân viên bảo vệ ở đây. Còn chủ cơ sở này hiện không có ở Hà Nội và đoàn kiểm tra đang liên hệ để lên lịch làm việc, kiểm tra tính pháp lý của cơ sở này.

Còn nói đến tính pháp lý của những chương trình giảng dạy trong khóa học này, Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Bùi Văn Ga cho biết, Bộ GD-ĐT đã nhận được thông tin liên quan đến lớp học kích hoạt não tại Hà Nội, TP Hồ Chí Minh và một số địa phương. Tuy nhiên, cho đến giờ phút này, Bộ GD-ĐT chưa cấp phép cho bất kỳ một lớp học kích hoạt não nào kiểu như thế này. Tất cả các phương pháp áp dụng trong giáo dục phải được nghiên cứu kỹ càng, phải được cơ quan quản lý giáo dục cấp phép nhằm tránh sự phát triển tai hại đối với trẻ em. Do đó, Bộ đang yêu cầu các địa phương rà soát, báo cáo về vấn đề này. Trên cơ sở đó, Bộ sẽ có hướng xử lý và thông tin cho nhân dân được biết. Đại diện Cục Khoa học công nghệ và đào tạo (Bộ Y tế) cũng khẳng định cho đến thời điểm này, Cục Khoa học công nghệ và đào tạo chưa nhận được hồ sơ nào xin thẩm định, thử nghiệm về “kích hoạt não”. Còn Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Viết Tiến cho biết, ngay sau khi nhận được thông tin, đoàn kiểm tra của liên bộ Y tế - Giáo dục đã đến lớp học mà báo chí phản ánh để kiểm tra cho thấy các lớp này không hề có thiết bị, máy móc gì. Thay vào đó tại những lớp học này, trẻ được bịt mắt để sờ các thẻ bài nhiều màu sắc, sau đó cho trẻ sắp xếp các thẻ cùng màu với nhau và theo số thứ tự hoặc bịt mắt, dùng tay rà qua các chữ để đọc... Đánh giá về mặt y học, Thứ trưởng Nguyễn Viết Tiến khẳng định, những phương pháp để “kích não” phát triển, để em bé trở thành thiên tài như các cơ sở mở lớp học này quảng cáo là hoang tưởng, hoang đường. Trên thực tế không có cơ sở khoa học gì để khẳng định hiệu quả kích thích trí não phát triển từ những phương pháp trên.

TS. Tâm lý lâm sàng trẻ em và vị thành niên Trần Thành Nam – ĐH Giáo dục (ĐH Quốc gia Hà Nội) cho biết, hiện phương pháp kích hoạt não này chưa được một tổ chức khoa học uy tín nào thẩm định về chuyên môn hay có một công trình nghiên cứu nào về phương pháp này thừa nhận tính hiệu quả. Tìm kiếm trong các cơ sở dữ liệu học thuật chuyên ngành Y học, Giáo dục học hay tâm lý học ... đều không có một bài báo khoa học nào nói về kỹ thuật kích hoạt não bộ này."Mỗi đứa trẻ có một nền tảng khác nhau, lại có một quy trình phát triển khác nhau. Bố mẹ nên dựa vào năng lực và thiên hướng của trẻ để tạo điều kiện cho con được tiếp cận với các hoạt động trải nghiệm và các môn học khác nhau” - TS Trần Thành Nam khuyến cáo.

Theo thông tin mới nhất từ Bộ GD-ĐT cho hay, đại diện Bộ GD-ĐT và Bộ Y tế đã làm việc trực tiếp với lãnh đạo Công ty cổ phần MBM Education, nơi đang tổ chức các lớp “kích hoạt não” cho trẻ tại nhiều thành phố trong cả nước (hiện Công ty này có 8 chi nhánh trên cả nước (3 ở TP.HCM, 3 ở Hà Nội, 1 ở Vũng Tàu và 1 ở Đà Nẵng), Cty tổ chức hoạt động đào tạo này từ tháng 7-2015 và chương trình đào tạo này là chương trình mà MBM Việt Nam đã mua bản quyền từ MBM Global đưa về nước triển khai, ứng dụng thực tế hơn 1 năm qua. Công ty này mới chỉ hoạt động bằng Giấy phép đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp do Sở Kế hoạch – Đầu tư TP.HCM cấp, còn chưa có giấy phép hay thẩm định nào của Sở GD- ĐT TP. HCM về chương trình đào tạo này. Theo ông Nguyễn Viết Dũng - Phó Vụ trưởng, Phó Giám đốc Cơ quan đại diện Bộ GD-ĐT điều tra phía Nam cho biết, đoàn kiểm tra đã yêu cầu Cty cổ phần MBM Education dừng hoạt động chương trình “kích hoạt não” đến khi chương trình này được cơ quan chuyên môn thẩm định và cấp phép.

Theo khuyến cáo của các chuyên gia về giáo dục và y tế, thì các phụ huynh mong muốn con được học tốt nhất, thông minh nhất là những mong muốn chính đáng nhưng để đạt được điều này, trẻ cần được học theo những phương pháp giáo dục đã được khoa học chứng minh hoặc kiểm chứng là hiệu quả để tránh những hậu quả có thể gây tổn thương cho trẻ cả về thể chất lẫn tinh thần./.

Hữu Thành

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Nắng nóng trên diện rộng và kéo dài nhiều ngày dịp nghỉ Lễ 30/4-1/5

Nắng nóng trên diện rộng và kéo dài nhiều ngày dịp nghỉ Lễ 30/4-1/5

(LĐTĐ) Dự báo thời tiết từ 26/4-1/5, cơ quan khí tượng cho biết, Tây Bắc Bộ khả năng nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Đông Bắc Bộ nắng nóng cục bộ, khu đồng bằng từ 27-30/4 khả năng nắng nóng diện rộng.
Hà Nội kéo dài hoạt động phố đi bộ dịp nghỉ Lễ 30/4 và 1/5

Hà Nội kéo dài hoạt động phố đi bộ dịp nghỉ Lễ 30/4 và 1/5

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) quận Hoàn Kiếm vừa thông báo sẽ kéo dài các hoạt động giải trí ở không gian đi bộ trên địa bàn trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Thời gian là 6 ngày, từ ngày 26/4 đến hết ngày 1/5.
Ngân hàng Nhà nước tiếp tục hủy đấu thầu vàng miếng

Ngân hàng Nhà nước tiếp tục hủy đấu thầu vàng miếng

(LĐTĐ) Chỉ trong vài ngày, Ngân hàng Nhà nước đã hai lần hủy đấu thầu vàng miếng.
Đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt, phát triển kinh tế số

Đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt, phát triển kinh tế số

(LĐTĐ) Thực hiện mục tiêu chuyển đổi số, phường Thụy Khuê (quận Tây Hồ) sẽ triển khai 4 mô hình gồm: Tuyến phố thanh toán không dùng tiền mặt; chợ thanh toán không dùng tiền mặt; cơ sở kinh doanh thanh toán không dùng tiền mặt; trường học thanh toán không dùng tiền mặt.
“Giờ thứ 9” mùa 3 sẽ tái ngộ khán giả vào 28/4

“Giờ thứ 9” mùa 3 sẽ tái ngộ khán giả vào 28/4

(LĐTĐ) Sẵn sàng cho một mùa mới đầy cảm hứng, "Giờ thứ 9" mùa 3 chính thức quay trở lại, mang theo hơi thở mới của niềm vui và sự nỗ lực không ngừng. Chương trình “Giờ thứ 9” mùa 3 với phiên bản mới được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) tiếp tục phối hợp thực hiện, sẽ lên sóng vào lúc 15 giờ ngày 28/4 trên kênh VTV3.
Công đoàn Giáo dục Nghệ An phát động Tháng công nhân 2024

Công đoàn Giáo dục Nghệ An phát động Tháng công nhân 2024

(LĐTĐ) Sáng 25/4, Công đoàn ngành Giáo dục tỉnh Nghệ An tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân, Tháng Hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2024 và phong trào thi đua chào mừng kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 – 28/7/2024).
Gần 2.400 chỉ tiêu tại phiên giao dịch việc làm huyện Thạch Thất năm 2024

Gần 2.400 chỉ tiêu tại phiên giao dịch việc làm huyện Thạch Thất năm 2024

(LĐTĐ) Ngày 26/4/2024, Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội sẽ phối hợp với Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Thạch Thất tổ chức Phiên giao dịch và tư vấn việc làm năm 2024.

Tin khác

Nắng nóng trên diện rộng và kéo dài nhiều ngày dịp nghỉ Lễ 30/4-1/5

Nắng nóng trên diện rộng và kéo dài nhiều ngày dịp nghỉ Lễ 30/4-1/5

(LĐTĐ) Dự báo thời tiết từ 26/4-1/5, cơ quan khí tượng cho biết, Tây Bắc Bộ khả năng nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Đông Bắc Bộ nắng nóng cục bộ, khu đồng bằng từ 27-30/4 khả năng nắng nóng diện rộng.
Đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt, phát triển kinh tế số

Đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt, phát triển kinh tế số

(LĐTĐ) Thực hiện mục tiêu chuyển đổi số, phường Thụy Khuê (quận Tây Hồ) sẽ triển khai 4 mô hình gồm: Tuyến phố thanh toán không dùng tiền mặt; chợ thanh toán không dùng tiền mặt; cơ sở kinh doanh thanh toán không dùng tiền mặt; trường học thanh toán không dùng tiền mặt.
Cẩn trọng khi sốt mò dễ nhầm lẫn với các bệnh truyền nhiễm khác

Cẩn trọng khi sốt mò dễ nhầm lẫn với các bệnh truyền nhiễm khác

(LĐTĐ) Vừa qua, Khoa Bệnh nhiệt đới, Bệnh viện Nội tiết Trung ương tiếp nhận nữ bệnh nhân L.T.Q, (71 tuổi, ở Hưng Yên) nhập viện với chẩn đoán sốt mò, hạ natri máu, suy giáp sau phẫu thuật cắt tuyến giáp toàn bộ do ung thư tuyến giáp thể nhú, viêm gan theo dõi do thuốc.
Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 5/2024

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 5/2024

(LĐTĐ) Từ ngày 1/5/2024, nhiều Nghị định mới bắt đầu có hiệu lực thi hành.
Bác sĩ chỉ ra 4 nguyên tắc cơ bản sơ cứu trẻ khi bị vết thương mạch máu

Bác sĩ chỉ ra 4 nguyên tắc cơ bản sơ cứu trẻ khi bị vết thương mạch máu

(LĐTĐ) Để phòng tránh các tai nạn thương tâm xảy ra với trẻ, bên cạnh việc giáo dục và tạo không gian vui chơi an toàn cho trẻ, các bác sĩ khuyến cáo, bất kỳ ai cũng cần trang bị các kiến thức sơ cấp cứu các vết thương mạch máu. Mục đích của việc sơ cứu nhằm cầm máu, hoặc khống chế sự chảy máu cho trẻ, phòng hoặc điều trị sốc và tránh các biến chứng như nhiễm khuẩn,… có thể xảy ra.
Hướng dẫn ghi Phiếu đăng ký dự thi kỳ thi tốt nghiệp THPT

Hướng dẫn ghi Phiếu đăng ký dự thi kỳ thi tốt nghiệp THPT

Thí sinh tham dự kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông (THPT) năm 2024 cần đọc kỹ hướng dẫn để ghi Phiếu đăng ký dự thi chính xác, đồng thời phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về thông tin đã khai trong Phiếu.
Từ hôm nay (24/4), học sinh lớp 12 thử đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT

Từ hôm nay (24/4), học sinh lớp 12 thử đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT

(LĐTĐ) Từ hôm nay (24/4) đến hết ngày 26/4, các trường phổ thông sẽ cấp cho học sinh đang học lớp 12 năm học 2023-2024 tài khoản và mật khẩu đăng ký dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT) năm 2024. Học sinh có thể thử đăng ký dự thi trực tuyến trên Hệ thống quản lý thi ngay sau khi được cấp tài khoản và mật khẩu, đến hết ngày 28/4.
Rộn ràng Ngày hội giao lưu “Em yêu Tiếng Việt” cấp Tiểu học năm học 2023 - 2024

Rộn ràng Ngày hội giao lưu “Em yêu Tiếng Việt” cấp Tiểu học năm học 2023 - 2024

(LĐTĐ) Chiều 23/4, quận Bắc Từ Liêm đã tổ chức Ngày hội giao lưu “Em yêu Tiếng Việt” cấp Tiểu học năm học 2023 - 2024.
Hội Chữ thập đỏ Bình Dương trao học bổng cho học sinh khó khăn

Hội Chữ thập đỏ Bình Dương trao học bổng cho học sinh khó khăn

(LĐTĐ) Đây là một trong những hoạt động hưởng ứng Tháng Nhân đạo năm 2024, gắn với kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), Ngày Quốc tế Lao động 1/5.
Đồng hành vì sức khỏe của lao động nữ

Đồng hành vì sức khỏe của lao động nữ

(LĐTĐ) Đồng hành cùng tổ chức Công đoàn Thủ đô, suốt 7 năm qua, Bệnh viện Phụ sản Hà Nội đã tổ chức nhiều đợt khám, tư vấn sức khỏe, phát thuốc miễn phí cho nữ công nhân lao động (CNLĐ) các khu công nghiệp trên địa bàn Thành phố. Đây là một trong những hoạt động có ý nghĩa thiết thực, mang tới cơ hội chăm sóc sức khỏe quý giá cho CNLĐ Thủ đô.
Xem thêm
Phiên bản di động