Hiệu quả từ các phiên giải trình

(LĐTĐ) Trong năm vừa qua, các phiên giải trình của HĐND TP Hà Nội đã tạo ra những chuyển biến, hiệu quả rõ nét, khẳng định vai trò, vị thế của cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương. Năm 2019, Thường trực HĐND thành phố dự kiến sẽ tổ chức 3 phiên giải trình nội dung tập trung vào các vấn đề quan trọng, dân sinh bức xúc và từ yêu cầu của thực tiễn đặt ra.  
khang dinh vi the thong qua cac phien giai trinh Đại biểu HĐND Thành phố tiếp xúc cử tri huyện Gia Lâm sau kỳ họp thứ 7 HĐND Thành phố
khang dinh vi the thong qua cac phien giai trinh Thực hiện nghiêm kết luận phiên giải trình về tổ chức và quản lý lễ hội
khang dinh vi the thong qua cac phien giai trinh Tổ chức phiên giải trình việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi

Trong năm 2018, Hà Nội đã tổ chức thành công 2 phiên giải trình về “Thực hiện Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; Quy tắc ứng xử nơi công cộng và công tác tổ chức, quản lý lễ hội trên địa bàn Thành phố” và “Tình hình quản lý các dự án vốn ngoài ngân sách có sử dụng đất chậm triển khai, vi phạm Luật Đất đai trên địa bàn thành phố Hà Nội”.

khang dinh vi the thong qua cac phien giai trinh
Phiên giải trình về quản lý sử dụng đất trên địa bàn TP Hà Nội. (NC)

Theo đánh giá của Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Thị Bích Ngọc, các phiên giải trình diễn ra trong không khí sôi nổi, nghiêm túc, cầu thị; từng vấn đề, nhất là những hạn chế, tồn tại đã được các đại biểu nêu rõ, gắn với đó là câu hỏi thẳng vào trách nhiệm của từng ngành, từng cấp, người đứng đầu cơ quan, đơn vị; biện pháp khắc phục rõ lộ trình thực hiện và thời gian hoàn thành.

Để nâng cao hiệu quả các phiên giải trình, ngoài báo cáo bằng văn bản gửi đại biểu nghiên cứu còn được xây dựng phóng sự truyền hình tạo trực quan, rõ địa chỉ, rõ trách nhiệm.

Các phiên giải trình do Thường trực HĐND thành phố tổ chức đều được truyền hình trực tiếp, được sự quan tâm theo dõi của Trung ương, HĐND các tỉnh, thành phố trong cả nước và đông đảo cử tri Thủ đô. Thậm chí, HĐND các tỉnh, thành phố còn coi phiên giải trình do Thường trực HĐND TP Hà Nội tổ chức là các phiên giải trình mẫu để các địa phương học tập, rút kinh nghiệm.

Đáng chú ý, ngay sau các phiên giải trình, những kết quả, hiệu ứng lan tỏa tích cực đã được thể hiện rõ nét, được UBND thành phố và các cơ quan, đơn vị có liên quan triển khai thực hiện và báo cáo kết quả, tiến độ thực hiện tới Thường trực HĐND thành phố. Qua đó, thực sự khẳng định vai trò, trách nhiệm của HĐND thành phố và hướng dẫn tới Thường trực HĐND các cấp trong việc tiếp thu, học tập mô hình tổ chức để triển khai thực hiện.

Không chỉ ở cấp thành phố, hoạt động giải trình của Thường trực HĐND cấp huyện, cấp xã trong năm qua cũng được tổ chức thiết thực, hiệu quả rõ rệt. Ngay sau khi Thường trực HĐND thành phố tổ chức Hội nghị giao ban trực tuyến với chủ đề “Trao đổi kinh nghiệm trong công tác chuẩn bị, tổ chức phiên giải trình giữa hai kỳ họp của Thường trực HĐND”, Thường trực HĐND các quận, huyện, thị xã đã chủ động thực hiện đúng quy định của pháp luật trong việc tổ chức các phiên giải trình đảm bảo chất lượng và thu hút sự quan tâm của đông đảo cử tri, nhân dân trên địa bàn, được các phương tiện thông tin đại chúng tuyên truyền rộng rãi.

Tính chung cả năm 2018, Thường trực HĐND của 30 quận, huyện, thị xã đã tổ chức được 36 phiên giải trình về các nội dung nổi lên trong quá trình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng của địa phương; Thường trực HĐND các phường, xã, thị trấn tổ chức được 340 phiên giải trình.

Điển hình như Thường trực HĐND các cấp quận Hai Bà Trưng đã tổ chức 21 phiên giải trình, chủ yếu tập trung lĩnh vực quản lý trật tự đô thị, vệ sinh môi trường, giải phóng mặt bằng…; cấp quận xây dựng 01 phóng sự; cấp phường xây dựng 07 phóng sự, 10 phường làm slide trình chiếu thay báo cáo nhằm cung cấp trực quan về những kết quả cũng như những tồn tại, hạn chế trong lĩnh vực mà Thường trực HĐND lựa chọn được đông đảo cử tri quan tâm và để đại biểu tham gia đặt câu hỏi yêu cầu giải trình.

Đáng chú ý, một số Thường trực HĐND cấp xã đã tổ chức các phiên giải trình với mô hình tổ chức gọn, nhẹ nhưng hiệu quả đem lại rất tích cực, khẳng định được vai trò, vị thế của HĐND trong hệ thống chính trị ở địa phương, trong đó quyết tâm đi đến tận cùng vấn đề, giúp giải quyết triệt để các vấn đề dân sinh bức xúc trên địa bàn. Như tại huyện Phú Xuyên, Thường trực HĐND các xã, thị trấn trên địa bàn đã tổ chức 40 phiên giải trình về các nội dung như việc giải quyết ý kiến, kiến nghị cử tri; việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội… Hay như HĐND các phường trên địa bàn quận Hoàng Mai cũng đã tổ chức 18 phiên giải trình; Thường trực HĐND các xã, thị trấn huyện Chương Mỹ tổ chức được 16 phiên giải trình…

Bước sang năm 2019, các phiên giải trình của Thường trực HĐND thành phố sẽ tiếp tục được đổi mới theo phương châm hành động “đổi mới, dân chủ, trách nhiệm, hiệu quả, vì dân”, theo đó, Thường trực HĐND thành phố dự kiến sẽ tổ chức 3 phiên giải trình vào các tháng 3, 8 và 10 với nội dung tập trung vào các vấn đề quan trọng, dân sinh bức xúc và từ yêu cầu của thực tiễn đặt ra.

Nguyễn Công

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Điều kiện để được miễn thi ngoại ngữ trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024

Điều kiện để được miễn thi ngoại ngữ trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024

(LĐTĐ) Từ 22/4/2024, Thông tư 02/2024/TT-BGDĐT về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT), chính thức có hiệu lực.
Hà Nội điều chỉnh tăng diện tích đất thu hồi tại 27 dự án

Hà Nội điều chỉnh tăng diện tích đất thu hồi tại 27 dự án

(LĐTĐ) Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội thống nhất điều chỉnh tăng diện tích đất thu hồi tại 27 dự án với tổng diện tích 53,21ha; điều chỉnh giảm diện tích đất thu hồi tại 11 dự án với tổng diện tích 33,18ha.
Hà Nội giảm mức thu học phí từ năm học 2023 - 2024

Hà Nội giảm mức thu học phí từ năm học 2023 - 2024

(LĐTĐ) Ngày 29/3, tại Kỳ họp thứ 15, HĐND thành phố Hà Nội đã thông qua quy định mức thu học phí đối với các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập trên địa bàn, thay thế Nghị quyết số 03/2023/NQ-HĐND được ban hành vào ngày 4/7/2023. Theo đó mức thu học phí từ năm học 2023 - 2024 sẽ giảm đáng kể.
Trao đổi kinh nghiệm, giải pháp thu hút lao động khu vực phi chính thức vào tổ chức Công đoàn

Trao đổi kinh nghiệm, giải pháp thu hút lao động khu vực phi chính thức vào tổ chức Công đoàn

(LĐTĐ) Ngày 28/3, Đoàn công tác Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội do đồng chí Nguyễn Thị Thu Thủy - Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội làm trưởng đoàn đã có buổi học tập, trao đổi kinh nghiệm với LĐLĐ quận Bình Tân và LĐLĐ Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.
LĐLĐ quận Ba Đình: Đồng hành chăm sóc sức khỏe cho người lao động

LĐLĐ quận Ba Đình: Đồng hành chăm sóc sức khỏe cho người lao động

(LĐTĐ) 100 người lao động thuộc Công đoàn cơ sở khối Doanh nghiệp quận Ba Đình đã được khám sức khỏe sinh sản và tầm soát phát hiện sớm ung thư miễn phí.
Công an quận Nam Từ Liêm đón nhận Huân chương Chiến công hạng Nhất

Công an quận Nam Từ Liêm đón nhận Huân chương Chiến công hạng Nhất

(LĐTĐ) Mới đây, Công an quận Nam Từ Liêm trang trọng tổ chức Lễ đón nhận Huân chương Chiến công hạng Nhất và chào mừng 10 năm ngày thành lập Công an quận (1/4/2014 - 1/4/2024).
Liên đoàn Lao động huyện Gia Lâm có thêm 8 Công đoàn cơ sở

Liên đoàn Lao động huyện Gia Lâm có thêm 8 Công đoàn cơ sở

(LĐTĐ) Sau khi thực hiện sắp xếp Công đoàn Cơ quan Dân Đảng và Công đoàn Cơ quan Ủy ban nhân dân (UBND) huyện Gia Lâm, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Gia Lâm đã ra quyết định thành lập 8 Công đoàn cơ sở trực thuộc.

Tin khác

HĐND thành phố Hà Nội xem xét bổ sung biên chế viên chức ngành giáo dục

HĐND thành phố Hà Nội xem xét bổ sung biên chế viên chức ngành giáo dục

(LĐTĐ) Kỳ họp thứ 15, Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội xem xét, quyết định các nội dung quan trọng như: Bổ sung biên chế viên chức giáo dục của Thành phố; quy định mức thu học phí, dịch vụ hỗ trợ hoạt động giáo dục, đào tạo; chế độ chăm sóc sức khoẻ cán bộ; giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh…
Khai mạc kỳ họp 15 HĐND Thành phố khoá XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Khai mạc kỳ họp 15 HĐND Thành phố khoá XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026

(LĐTĐ) Sáng nay (29/3), Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội khoá XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026 khai mạc kỳ họp chuyên đề (kỳ họp thứ 15), để xem xét, quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của HĐND Thành phố.
3 tháng đầu năm 2024, Hà Nội thu ngân sách 146.877 tỷ đồng

3 tháng đầu năm 2024, Hà Nội thu ngân sách 146.877 tỷ đồng

(LĐTĐ) Trong quý I/2024, thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn thành phố Hà Nội tăng so với cùng kỳ; đảm bảo cân đối chi ngân sách. GRDP quý I/2024 tăng 5,5%, các ngành duy trì tăng trưởng cao hơn so với cùng kỳ.
Hà Nội: Chú ý việc đặt tên và sử dụng tài sản khi sáp nhập xã, phường

Hà Nội: Chú ý việc đặt tên và sử dụng tài sản khi sáp nhập xã, phường

(LĐTĐ) Phát biểu tại Hội nghị giao ban quý I/2024 giữa lãnh đạo thành phố Hà Nội với lãnh đạo các quận, huyện, thị xã, Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh lưu ý, việc sắp xếp các đơn vị hành chính, cần đặc biệt chú ý đến việc đặt tên các đơn vị hành chính mới cũng như có kế hoạch sử dụng tài sản sau sáp nhập.
Hà Nội sẽ bắn pháo hoa kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Hà Nội sẽ bắn pháo hoa kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

(LĐTĐ) Mới đây, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh đã ký ban hành Kế hoạch số 88/KH-UBND về việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).
Hà Nội: Gần 40 tỷ đồng ủng hộ Quỹ “Vì biển, đảo Việt Nam” năm 2024

Hà Nội: Gần 40 tỷ đồng ủng hộ Quỹ “Vì biển, đảo Việt Nam” năm 2024

(LĐTĐ) Chiều nay (20/3), Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức lễ phát động và ra lời kêu gọi ủng hộ Quỹ “Vì biển, đảo Việt Nam” của thành phố Hà Nội năm 2024.
Đảm bảo triển khai 2 nhóm thủ tục hành chính liên thông tại Hà Nội

Đảm bảo triển khai 2 nhóm thủ tục hành chính liên thông tại Hà Nội

(LĐTĐ) Chiều 19/3, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hà Nội Lê Hồng Sơn và Cục trưởng Cục Kiểm soát thủ tục hành chính (Văn phòng Chính phủ) Ngô Hải Phan đồng chủ trì cuộc họp cho ý kiến hoàn thiện dự thảo Nghị định Chính phủ quy định việc thực hiện 2 nhóm thủ tục hành chính (TTHC) liên thông.
Cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền để nhân dân biết đến Đại hội của Mặt trận

Cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền để nhân dân biết đến Đại hội của Mặt trận

(LĐTĐ) Làm việc với huyện Thanh Oai về công tác tổ chức Đại hội Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) huyện, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội Nguyễn Lan Hương đề nghị huyện cần quan tâm, đẩy mạnh tuyên truyền trước, trong và sau Đại hội để nhân dân biết đến Đại hội của Mặt trận.
Phiên họp thứ Nhất của Tiểu ban Phục vụ Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVIII

Phiên họp thứ Nhất của Tiểu ban Phục vụ Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVIII

(LĐTĐ) Chiều 18/3, Tiểu ban Tổ chức phục vụ Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội, lần thứ XVIII, tổ chức phiên họp thứ Nhất. Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến, Trưởng Tiểu ban Tổ chức phục vụ Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội, lần thứ XVIII, chủ trì hội nghị.
Phúc Thọ: Đảm bảo các xã hoàn thành tổ chức Đại hội Mặt trận Tổ quốc theo đăng ký

Phúc Thọ: Đảm bảo các xã hoàn thành tổ chức Đại hội Mặt trận Tổ quốc theo đăng ký

(LĐTĐ) Dự kiến Đại hội Mặt trận Tổ quốc huyện Phúc Thọ khóa XX sẽ được tổ chức 2 ngày, trong khoảng thời gian từ ngày 28/4-10/5 với khoảng 175 đại biểu và 150 khách mời.
Xem thêm
Phiên bản di động