Hết kỳ hoành tráng, phế tích 5 sao chiếm biển Đà Nẵng

Dọc theo ven biển từ Đà Nẵng vào đến Hội An, Quảng Nam một thời được xem là làng resort 5 sao với hàng trăm khu nghĩ dưỡng, căn hộ cao cấp mọc lên như nấm. Nhưng đến nay, rất ít dự án hoàn thành đưa vào khai thác, số còn lại xây tường rào bỏ hoang đã nhiều năm nay...

Nhức mắt những "phế tích" triệu đô

Ngay trước cổng chùa Linh Ứng nhìn ra phía biển là dự án Khu du lịch Bãi Bụt đã hơn 10 năm nay án binh bất động. Thiên đường nghỉ dưỡng Bãi Bụt giờ đây chỉ là hàng rào kiên cố bao quanh để giữ đất vàng.

Ngày khởi công cách đây 10 năm, chủ đầu tư là Công ty Hải Duy (TP.HCM) đã từng tuyên bố trong thời gian ngắn sẽ biến nơi đây thành thiên đường du lịch nghỉ dưỡng tầm cỡ quốc tế với nguồn vốn đầu tư hàng trăm triệu USD.

 

Hơn 10 năm nay, dự án không được triển khai, nên UBND TP.Đà Nẵng đã 2 lần "dọa" thu hồi dự án. Nhưng rồi, đâu vẫn vào đấy và đến nay thiên đường nghỉ dưỡng Bãi Bụt vẫn hoang sơ, trơ mình dưới nắng nơi chân núi Sơn Trà và trở thành "phế tích 5 sao" nhìn đến nhức mắt.

Hàng loạt dự án đầu tư du lịch 5 sao khác nơi làng resort 5 sao ở Đà Nẵng giờ đây trở thành "phế tích" như khu nghỉ dưỡng Mercure Sontra Resort (của Công ty CP dịch vụ tổng hợp Sài Gòn) cũng bất động nhiều năm.

 

Những dự án hàng chục triệu đô trên con đường tỷ đô bỏ hoang từ nhiều năm

Những dự án hàng chục triệu đô trên con đường tỷ đô bỏ hoang từ nhiều năm

Tháng 7/2010, UBND TP.Đà Nẵng "ra tối hậu thư" buộc chủ đầu tư phải khởi động dự án, nếu không sẽ bị thu hồi. Nhận tối hậu thư, sau 1 tháng, lập tức chủ dự án tổ chức khởi công hoành tráng.

Nhưng sau khi lễ khởi công vào thánh 8/2010, đến nay, dự án vẫn bỏ hoang với hàng rào bao bọc phía trong cỏ mọc um tùm.

 

Ngay dự án của Bầu Đức cũng bị chính quyền TP. Đà Nẵng ra "tối hậu thư" nếu đến hết quý 1-2014 không triển khai cũng bị thu hồi. Đó là dự án 5 sao Anvie Resort & Residences (phường Khuê Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn) và resort 5 sao của Công ty CP Hoàng Anh Gia Lai.

Chỉ tính riêng làng resort ven biển thuộc địa bàn quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng đã có 12 dự án chậm triển khai hoặc thi công dang dở rồi bỏ hoang trên đoạn bờ biển dọc đường Trường Sa mà người dân nơi đây bảo đó là những "phế tích 5 sao" nơi bãi biển đẹp nhất hành tinh.

Dọa thu hồi, ai sợ?

Với chức trách là tổ trưởng tổ khai thác quỹ đất, rà soát các dự án, ông Võ Duy Khương, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Đà Nẵng, cho biết qua kiểm tra 98 dự án ở 3 quận, huyện là Sơn Trà, Ngũ Hành Sơn và Hòa Vang đã có 15 dự án sẽ đề nghị thu hồi, 83 dự án "trùm mền" nhiều năm nay. Trong đó có rất nhiều dự án nghỉ dưỡng ven biển.

Trong cuộc họp với cơ quan chức năng mới đây, ông Khương chính thức xác nhận: Hiện khu vực ven biển còn rất nhiều dự án đầu tư lớn đang "treo" từ năm 2006 đến nay. Theo ông Khương, nhiều dự án "treo" tại khu vực ven biển là dự án đầu cơ của các nhà đầu tư.

Những bộ khung nhà bê tông trơ xương cùng mưa nắng tại các dự án triệu đô.

Những bộ khung nhà bê tông trơ xương cùng mưa nắng tại các dự án triệu đô.

"Nếu các dự án này không kiên quyết xử lý thu hồi thì rất khó khăn cho quá trình đô thị hóa và phát triển kinh tế biển của TP. Đà Nẵng, gây khó khăn cho phát triển kinh tế du lịch", Giám đốc Sở Tài Nguyên môi trường Đà Nẵng Nguyễn Điều khẳng định.

Còn ông Võ Duy Khương, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Đà Nẵng cho rằng: "Để có đất sạch cho các dự án đầu tư này, UBND TP. Đà Nẵng đã phải đầu tư rất lớn cho đền bù giải tỏa, tái định cư cũng như cơ sở hạ tầng. Vì vậy, không thể để các dự án này kéo dài nhiều năm không đầu tư xây dựng gây thiệt hại lớn. Vì vậy phải cương quyết thu hồi những dự án chậm và không triển khai".

Tại nhiều cuộc họp của UBND TP. Đà Nẵng về dự án đầu tư chậm triển khai, điệp khúc "Kiên quyết thu hồi" được nhắc đến nhiều lần và thời hạn chót cũng được ấn định. Thế nhưng, những "tối hậu thư" kiên quyết thu hồi cũng chẳng làm các nhà đầu tư lo lắng.

Trao đổi mới đây, lãnh đạo TP Đà Nẵng cho rằng, các dự án ven biển chậm triển khai là do ảnh hưởng của khủng hoảng kinh tế. Đây là điều các nhà đầu tư cũng như chính quyền địa phương không mong muốn. Nếu bây giờ thu hồi các dự án chậm hoặc không triển khai cũng chỉ để đó chứ không thể làm được gì khác hơn. Nên việc tháo gỡ những vướng mắc trong các dự án này phải thận trọng và từng bước xử lý.

Có lẽ do nắm được yếu tố này nên các nhà đầu tư các dự án ven biển vẫn "án binh bất động" chờ cơ hội mặc cho chính quyền địa phương ra "tối hậu thư" cũng là điều dễ hiểu.

Theo Vietnamnet

Nên xem

Huyện Thạch Thất phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024

Huyện Thạch Thất phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024

(LĐTĐ) Sáng 24/4, tại Hội trường Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao huyện Thạch Thất, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện phối hợp với Ủy ban nhân dân (UBND) huyện phối tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ); biểu dương “Công nhân giỏi - Lao động giỏi” năm 2024.
Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV sẽ khai mạc ngày 20/5

Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV sẽ khai mạc ngày 20/5

(LĐTĐ) Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường vừa thông báo triệu tập Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV. Theo đó, Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV khai mạc ngày 20/5 và dự kiến bế mạc vào ngày 28/6, chia thành 2 đợt họp tập trung tại Nhà Quốc hội.
Cẩn trọng khi sốt mò dễ nhầm lẫn với các bệnh truyền nhiễm khác

Cẩn trọng khi sốt mò dễ nhầm lẫn với các bệnh truyền nhiễm khác

(LĐTĐ) Vừa qua, Khoa Bệnh nhiệt đới, Bệnh viện Nội tiết Trung ương tiếp nhận nữ bệnh nhân L.T.Q, (71 tuổi, ở Hưng Yên) nhập viện với chẩn đoán sốt mò, hạ natri máu, suy giáp sau phẫu thuật cắt tuyến giáp toàn bộ do ung thư tuyến giáp thể nhú, viêm gan theo dõi do thuốc.
Tổ chức các hoạt động Tháng Công nhân thiết thực, hiệu quả, hướng về cơ sở

Tổ chức các hoạt động Tháng Công nhân thiết thực, hiệu quả, hướng về cơ sở

(LĐTĐ) Trong Tháng Công nhân năm 2024, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Thanh Xuân sẽ phối hợp với Ủy ban nhân dân (UBND) quận tổ chức Hội nghị tiếp xúc, đối thoại giữa Chủ tịch UBND quận và đại diện tổ chức Công đoàn, công nhân lao động và doanh nghiệp.
Thấm đượm nghĩa tình cán bộ Công đoàn chuyên trách Đường sắt Việt Nam

Thấm đượm nghĩa tình cán bộ Công đoàn chuyên trách Đường sắt Việt Nam

(LĐTĐ) Chiều ngày 24/4, tại TP Vinh, tỉnh Nghệ An, Công đoàn Đường sắt Việt Nam (ĐSVN) tổ chức Hội nghị Gặp mặt truyền thống các thế hệ cán bộ Công đoàn chuyên trách ngành Đường sắt đã nghỉ hưu, hướng tới kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam.
Hội thảo Thúc đẩy kinh tế số khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên

Hội thảo Thúc đẩy kinh tế số khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên

(LĐTĐ) Sáng 24/4, Báo Tiền Phong phối hợp với UBND tỉnh Bình Định và Tập đoàn Bưu chính Viễn thông VNPT tổ chức Hội thảo Thúc đẩy Kinh tế số khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên với sự tham dự của 200 đại biểu.
Khi nào Việt Nam phóng vệ tinh mới thay thế VINASAT-1

Khi nào Việt Nam phóng vệ tinh mới thay thế VINASAT-1

(LĐTĐ) VINASAT-1 được phóng thành công lên quỹ đạo vào ngày 19/4/2008, khẳng định chủ quyền không gian vệ tinh của Việt Nam. Vệ tinh VINASAT-1 do hãng Lockheed Martin (Mỹ) sản xuất và được phóng lên quỹ đạo bằng tên lửa đẩy Ariane-5 (Pháp). VINASAT-1 có vị trí quỹ đạo là 1320E (132 độ đông).

Tin khác

Hội thảo Thúc đẩy kinh tế số khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên

Hội thảo Thúc đẩy kinh tế số khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên

(LĐTĐ) Sáng 24/4, Báo Tiền Phong phối hợp với UBND tỉnh Bình Định và Tập đoàn Bưu chính Viễn thông VNPT tổ chức Hội thảo Thúc đẩy Kinh tế số khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên với sự tham dự của 200 đại biểu.
VN-Index bứt phá, lấy lại mốc 1.200 điểm

VN-Index bứt phá, lấy lại mốc 1.200 điểm

(LĐTĐ) Sau chuỗi ngày lao dốc, thị trường chứng khoán hôm nay bất ngờ đảo chiều tăng mạnh, VN-Index quay trở lại ngưỡng hỗ trợ 1.200 điểm.
Giá xăng có thể sẽ giảm vào ngày mai, 25/4

Giá xăng có thể sẽ giảm vào ngày mai, 25/4

(LĐTĐ) Nhiều ý kiến dự báo giá xăng trong nước tại kỳ điều hành ngày mai 25/4 có thể giảm theo xu hướng trên thế giới.
Tỷ giá USD trên thị trường tự do bất ngờ lao dốc

Tỷ giá USD trên thị trường tự do bất ngờ lao dốc

(LĐTĐ) Tỷ giá USD sáng nay (24/4) trên thị trường tự do bất ngờ lao dốc ngay đầu phiên sáng. Các ngân hàng thương mại vẫn tăng giá mua - bán đồng USD so với phiên trước. Tỷ giá trung tâm tăng lên mức 24.275 đồng/USD.
Đấu thầu vàng miếng, giá vàng liệu có “giảm nhiệt”?

Đấu thầu vàng miếng, giá vàng liệu có “giảm nhiệt”?

(LĐTĐ) Ngân hàng Nhà nước quyết định đấu thầu vàng miếng nhằm tăng nguồn cung cho thị trường. Đây cũng được coi là giải pháp nhằm giảm bớt sự mất cân đối cung - cầu. Liệu rằng sắp tới giá vàng sẽ “ngừng nhảy múa” và “giảm nhiệt”?
Mở rộng không gian ngành điện

Mở rộng không gian ngành điện

(LĐTĐ) Sau gần một năm có Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 (Quy hoạch điện VIII), kế hoạch thực hiện quy hoạch quan trọng này cuối cùng đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.
Đấu thầu thành công 3.400 lượng vàng

Đấu thầu thành công 3.400 lượng vàng

(LĐTĐ) Ngân hàng Nhà nước vừa đấu thầu thành công 3.400 lượng vàng miếng, với giá hơn 81,3 triệu đồng/lượng.
Giá vàng thế giới chao đảo, vàng trong nước giảm mạnh

Giá vàng thế giới chao đảo, vàng trong nước giảm mạnh

(LĐTĐ) Chưa từng có trong lịch sử, thị trường vàng thế giới chao đảo theo những cơn sóng địa chính trị tại một số điểm nóng. Vàng thiết lập đỉnh mới liên tục rồi chạy biên độ ngang dọc, lên xuống, khó lường. Trong sáng nay (23/4), những thông tin mới về địa chính trị cũng như các chỉ số kinh tế Mỹ có dấu hiệu tươi sáng hơn là yếu tố then chốt thúc đẩy giá vàng thế giới rơi thẳng đứng.
Rạng Đông tiếp tục bứt phát với xu hướng “Chuyển đổi Số - Chuyển đổi Xanh”

Rạng Đông tiếp tục bứt phát với xu hướng “Chuyển đổi Số - Chuyển đổi Xanh”

(LĐTĐ) Thi đua làm theo lời Bác đã đưa Rạng Đông vượt qua mọi thách thức, phát triển, đưa Rạng Đông trở thành doanh nghiệp tiên phong trong ngành chiếu sáng. Năm 2024 cũng là năm khởi đầu cho một Rạng Đông mới - Rạng Đông nghệ cao, Rạng Đông của xu hướng chuyển đổi kép: Chuyển đổi Số - Chuyển đổi Xanh
Cổ phiếu ngân hàng, chứng khoán nổi sóng

Cổ phiếu ngân hàng, chứng khoán nổi sóng

(LĐTĐ) VN-Index tăng 15 điểm trong phiên đầu tuần. Các mã ngân hàng, chứng khoán dẫn đầu đà tăng trong khi thanh khoản thị trường giảm sâu, dòng tiền thận trọng sau cú rơi hơn 100 điểm vừa qua.
Xem thêm
Phiên bản di động