Hệ lụy từ những phút yếu lòng

LĐTĐ - Cô đơn, xa nhà, vật chất tinh thần nghèo nàn, thiếu thốn... nên chỉ một sự quan tâm nho nhỏ của bạn khác giới cũng có thể khiến nữ CNLĐ mềm lòng, sẵn sàng yêu và “cho đi tất cả”, để rồi gánh lấy những hậu quả đau lòng...

Đắng ngắt cuộc tình vội

Tối thứ 7, phòng trọ của 4 nữ công nhân Công ty C.N (khu công nghiệp Bắc Thăng Long) tại thôn Bầu, xã Kim Chung, huyện Đông Anh vắng lặng, chỉ còn một mình Trang ngồi bó gối góc giường, hý hoáy nhắn tin. Nghe hỏi “Nhắn tin cho người yêu hay sao mà say sưa vậy?”, Trang cười buồn, giọng chua chát: “Yêu đương gì đâu chị, người ta cao chạy xa bay rồi”... Nhà nghèo, sức học có hạn nên hết lớp 12, Trang rời quê Vĩnh Phúc xuống Hà Nội làm công nhân. Lần đầu tiên xa gia đình, cô gái 17 tuổi không tránh khỏi nỗi trống trải, hụt hẫng. Đã vậy, cuộc sống công nhân lại đơn điệu, thiếu thốn. Mỗi ngày đối với Trang đều là vòng khép kín, từ nhà trọ tới công ty rồi lại về nhà trọ; ăn, làm việc, rồi ngủ, không ti vi, đài báo, không người chia sẻ. Khi tiền nhà, điện nước và giá cả tiêu dùng tăng cao, gánh nặng mưu sinh càng khiến Trang thấy mình bé nhỏ, cô đơn, thèm có người để sẻ chia, nương tựa. Đúng lúc ấy, Tùng xuất hiện. Tùng là công nhân một công ty cơ khí cùng khu công nghiệp, và trọ tại dãy nhà trọ cùng thôn. “Ban đầu chỉ là một cái nhìn, một lời hỏi thăm ân cần khi gặp em mệt mỏi trở về từ nhà máy mà cũng khiến em thấy mình ấm áp”, Trang kể. “Sau đó, anh ấy xin địa chỉ nhà trọ, tới chơi hàng ngày, rồi mời em đi uống nước, tặng vài món quà nhỏ, thế là em “đổ” liền. Yêu nhau một thời gian ngắn, anh ấy ngỏ lời hai đứa về sống chung vừa để tiện chăm sóc, vừa tiết kiệm chi phí, em không đắn đo, nhận lời ngay, em thật là dại dột”. Nói đến đây, Trang úp mặt vào hai bàn tay, nước mắt tuôn trào.

Nữ công nhân lao động  (Ảnh minh họa)

Giọng nói đứt quãng theo từng cơn thổn thức, Trang kể tiếp: “Về sống chung nhà, tiết kiệm đâu chẳng thấy, chỉ thấy tốn kém hơn, vì anh ấy lúc nào cũng kêu công ty khó khăn, ít việc, lương thấp, không đóng góp tiền nhà, tiền ăn nên mọi chi phí hầu như chỉ mình em gánh chịu. Trước đó, em còn tằn tiện, gửi được chút ít về giúp đỡ gia đình, nhưng từ khi chung sống, em chẳng những không gửi tiền về nhà được nữa mà còn phải vay thêm bạn bè để tiêu pha”. Tệ hại hơn, khi “con ong đã tỏ đường đi lối về”,  Tùng bắt đầu thay đổi thái độ, hay cáu gắt với Trang vô cớ và khi Trang báo tin có thai 3 tháng, Tùng nói về quê thưa chuyện bố mẹ để làm đám cưới và mất hút luôn. Hận tình, hận đời, Trang nhiều lần đã định quyên sinh, song được gia đình,bạn bè động viên, vả lại cũng thương “núm ruột” bé bỏng không có tội tình gì, cô đã tiếp tục sống, làm việc, sinh nở, nuôi con. “Giờ con em đã được một tuổi, đang ở quê với ông bà. Đó là niềm vui, động lực của em lúc này, còn chuyện yêu đương thì em cạch đến già”, Trang quả quyết.

Cảnh giác với những phút “yếu lòng”

Chuyện tình buồn của Trang không phải là hiếm với nữ CNLĐ. Theo phân tích của các chuyên gia tâm lý, nữ công nhân xa nhà, cuộc sống khó khăn, thiếu thốn nên rất cần một vòng tay ấm áp, một bờ vai để nương tựa. Chỉ cần một sự quan tâm nho nhỏ như một lời hỏi han, an ủi, một cử chỉ âu yếm, vuốt ve... của bạn khác giới cũng có thể khiến trái tim họ tan chảy. Nhất là khi anh ấy thỏ thẻ những lời dễ thương:“Mình dọn về sống chung đi nhé. Anh có thể chăm sóc em. Em nấu cơm cho anh ăn, hằng ngày mình cùng nhau đi làm” thì khó một cô gái xa nhà nào có thể từ chối được. Và khi hai con người đang tràn trề nhựa sống sống chung nhà thì chuyện quan hệ tình dục là không tránh khỏi, và mọi thiệt thòi chỉ thuộc về phái nữ. Khoan nói đến những trường hợp nữ công nhân bị đánh ghen tơi tả vì yêu nhầm người đã có vợ, thì trên thực tế, việc nạo phá thai chui gây tổn hại sức khỏe của công nhân, hay chuyện những đứa trẻ- hậu quả của những mối tình vội  bị bỏ rơi cũng rất nhiều.

Chuyên viên tâm lý Lý Thị Mai, Trung tâm Đào tạo và ứng dụng khoa học tâm lý Hồn Việt, phân tích: “Khi yêu thì người đàn ông nào cũng sẵn sàng đứng dưới mưa đợi em, thậm chí thức trắng đêm đợi em trước cổng nhà và ai cũng hùng hồn: Anh sẽ cưới em” nhưng khi “con ong đã tỏ đường đi lối về” thì người đàn ông nào cũng “làm biếng cưới”. Lúc ấy, chị em  lại phải đốt đuốc đi tìm các anh”. Cũng theo chuyên viên Lý Thị Mai, các nữ công nhân phải tỉnh táo, thận trọng, đừng vì những phút yếu lòng mà yêu vội để chịu nhiều bất trắc. Khi chuyện đã rồi, nếu chấp nhận mang thai, sinh con thì người phụ nữ lại phải nuôi con trong tủi nhục trước sự dè bỉu của nhiều người xung quanh. Còn nếu người con gái chọn cách phá thai thì sau này liệu bản thân họ có còn được cái hạnh phúc làm mẹ? Cuộc sống của các nữ công nhân vất vả, việc  mong tìm được một người yêu thương, một bến đỗ hạnh phúc là mong muốn chính đáng. Nhưng đừng vì thế mà nóng vội, dễ dãi trong việc chọn người yêu để phải gánh chịu thiệt thòi.

Khoan nói đến những trường hợp nữ công nhân bị đánh ghen tơi tả vì yêu nhầm người đã có vợ, thì trên thực tế, việc nạo phá thai chui gây tổn hại sức khỏe, hay chuyện những đứa trẻ- hậu quả của những mối tình vội bị bỏ rơi cũng nhiều.   

Ngọc Tú

Nên xem

“Giờ thứ 9” mùa 3 sẽ tái ngộ khán giả vào 28/4

“Giờ thứ 9” mùa 3 sẽ tái ngộ khán giả vào 28/4

(LĐTĐ) Sẵn sàng cho một mùa mới đầy cảm hứng, "Giờ thứ 9" mùa 3 chính thức quay trở lại, mang theo hơi thở mới của niềm vui và sự nỗ lực không ngừng. Chương trình “Giờ thứ 9” mùa 3 với phiên bản mới được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) tiếp tục phối hợp thực hiện, sẽ lên sóng vào lúc 15 giờ ngày 28/4 trên kênh VTV3.
Công đoàn Giáo dục Nghệ An phát động Tháng công nhân 2024

Công đoàn Giáo dục Nghệ An phát động Tháng công nhân 2024

(LĐTĐ) Sáng 25/4, Công đoàn ngành Giáo dục tỉnh Nghệ An tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân, Tháng Hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2024 và phong trào thi đua chào mừng kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 – 28/7/2024).
Gần 2.400 chỉ tiêu tại phiên giao dịch việc làm huyện Thạch Thất năm 2024

Gần 2.400 chỉ tiêu tại phiên giao dịch việc làm huyện Thạch Thất năm 2024

(LĐTĐ) Ngày 26/4/2024, Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội sẽ phối hợp với Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Thạch Thất tổ chức Phiên giao dịch và tư vấn việc làm năm 2024.
TP.HCM: Hạn chế lưu thông phục vụ Giải Việt dã truyền thống 30/4

TP.HCM: Hạn chế lưu thông phục vụ Giải Việt dã truyền thống 30/4

(LĐTĐ) Sở Giao thông vận tải (GTVT) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) sẽ hạn chế giao thông một số tuyến đường để phục vụ Giải Việt dã truyền thống 30/4 lần thứ 48 vô địch TP.HCM.
Khởi tranh Giải vật dân tộc Hà Nội mở rộng tranh Cúp Phùng Hưng lần thứ III

Khởi tranh Giải vật dân tộc Hà Nội mở rộng tranh Cúp Phùng Hưng lần thứ III

(LĐTĐ) Ngày 25/4, thị xã Sơn Tây phối hợp Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội tổ chức Hội nghị Thông tin báo chí về Giải vật dân tộc Hà Nội mở rộng tranh Cúp Phùng Hưng lần thứ III năm 2024, thời gian chính thức khởi tranh từ ngày 2/5 đến ngày 6/5.
Tổng kết Chương trình "Vì an toàn giao thông Thủ đô"

Tổng kết Chương trình "Vì an toàn giao thông Thủ đô"

(LĐTĐ) Ngày 25/4, tại trường THPT Trương Định (quận Hoàng Mai), Báo Kinh tế & Đô thị phối hợp với Văn phòng Ban An toàn giao thông thành phố Hà Nội, Sở Giao thông Vận tải (GTVT) Hà Nội, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, Công an thành phố Hà Nội tổ chức Lễ tổng kết trao giải Chương trình truyền thông "Vì an toàn giao thông Thủ đô" năm 2023.
Cảng HKQT Tân Sơn Nhất tăng chuyến bay phục vụ Lễ 30/4

Cảng HKQT Tân Sơn Nhất tăng chuyến bay phục vụ Lễ 30/4

(LĐTĐ) Trong đợt cao điểm Lễ 30/4 và 1/5 (từ ngày 26/4 - 1/5), sẽ có 4.280 chuyến bay khai thác tại sân bay Tân Sơn Nhất, trong đó có 1.602 chuyến bay quốc tế và 2.678 chuyến bay quốc nội.

Tin khác

“Giờ thứ 9” mùa 3 sẽ tái ngộ khán giả vào 28/4

“Giờ thứ 9” mùa 3 sẽ tái ngộ khán giả vào 28/4

(LĐTĐ) Sẵn sàng cho một mùa mới đầy cảm hứng, "Giờ thứ 9" mùa 3 chính thức quay trở lại, mang theo hơi thở mới của niềm vui và sự nỗ lực không ngừng. Chương trình “Giờ thứ 9” mùa 3 với phiên bản mới được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) tiếp tục phối hợp thực hiện, sẽ lên sóng vào lúc 15 giờ ngày 28/4 trên kênh VTV3.
Công đoàn Giáo dục Nghệ An phát động Tháng công nhân 2024

Công đoàn Giáo dục Nghệ An phát động Tháng công nhân 2024

(LĐTĐ) Sáng 25/4, Công đoàn ngành Giáo dục tỉnh Nghệ An tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2024 và phong trào thi đua chào mừng kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2024).
Bế mạc Giải bóng đá CNVCLĐ Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX

Bế mạc Giải bóng đá CNVCLĐ Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX

(LĐTĐ) Sáng nay (25/4), tại Sân vận động Tây Hồ (quận Tây Hồ, Hà Nội) đã diễn ra Lễ bế mạc Giải bóng đá công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX năm 2024. Đội bóng của LĐLĐ quận Bắc Từ Liêm lên ngôi vô địch.
Đối thoại “Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động”

Đối thoại “Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động”

(LĐTĐ) Ngayf 24/4, Báo Lao động Thủ đô phối hợp với Liên đoàn Lao động huyện Đan Phượng tổ chức buổi Đối thoại - Giao lưu trực tuyến - Truyền thông chính sách năm 2024 với chủ đề "Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động". Chương trình nhằm cung cấp những kiến thức mới liên quan đến chế độ, chính sách và pháp luật lao động; đồng thời giải đáp những điều đang còn băn khoăn, vướng mắc cho đoàn viên, người lao động và bạn đọc.
Ấn tượng chương trình “Hát cho công nhân nghe - Nghe công nhân hát” huyện Thạch Thất

Ấn tượng chương trình “Hát cho công nhân nghe - Nghe công nhân hát” huyện Thạch Thất

(LĐTĐ) Nhằm kết nối công nhân, hướng về cơ sở, xây dựng tổ chức Công đoàn ngày càng vững mạnh, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Thạch Thất đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa. Đáng chú ý là Chương trình biểu diễn nghệ thuật “Hát cho công nhân nghe - nghe công nhân hát” vào sáng 24/4/2024.
LĐLĐ thị xã Sơn Tây thăm hỏi, tặng quà đoàn viên nhân dịp Tháng Công nhân

LĐLĐ thị xã Sơn Tây thăm hỏi, tặng quà đoàn viên nhân dịp Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Mới đây, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thị xã Sơn Tây phối hợp với Hội Chữ thập đỏ, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Ban Chấp hành Công đoàn Công ty CP Bê tông Minh Đức tổ chức thăm hỏi, tặng quà đoàn viên mắc bệnh hiểm nghèo nhân dịp Tháng Công nhân năm 2024.
Huyện Thạch Thất phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024

Huyện Thạch Thất phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024

(LĐTĐ) Sáng 24/4, tại Hội trường Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao huyện Thạch Thất, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện phối hợp với Ủy ban nhân dân (UBND) huyện phối tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ); biểu dương “Công nhân giỏi - Lao động giỏi” năm 2024.
Tổ chức các hoạt động Tháng Công nhân thiết thực, hiệu quả, hướng về cơ sở

Tổ chức các hoạt động Tháng Công nhân thiết thực, hiệu quả, hướng về cơ sở

(LĐTĐ) Trong Tháng Công nhân năm 2024, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Thanh Xuân sẽ phối hợp với Ủy ban nhân dân (UBND) quận tổ chức Hội nghị tiếp xúc, đối thoại giữa Chủ tịch UBND quận và đại diện tổ chức Công đoàn, công nhân lao động và doanh nghiệp.
Thấm đượm nghĩa tình cán bộ Công đoàn chuyên trách Đường sắt Việt Nam

Thấm đượm nghĩa tình cán bộ Công đoàn chuyên trách Đường sắt Việt Nam

(LĐTĐ) Chiều ngày 24/4, Công đoàn Đường sắt Việt Nam (ĐSVN) tổ chức Hội nghị Gặp mặt truyền thống các thế hệ cán bộ Công đoàn chuyên trách ngành Đường sắt đã nghỉ hưu, hướng tới kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam.
Hà Tĩnh khen thưởng 50 lao động tiêu biểu trong thi đua “Lao động giỏi - Lao động sáng tạo”

Hà Tĩnh khen thưởng 50 lao động tiêu biểu trong thi đua “Lao động giỏi - Lao động sáng tạo”

(LĐTĐ) Sáng 24/4, UBND tỉnh Hà Tĩnh tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động; Tháng Công nhân; Cuộc thi bút ký, phóng sự về Công đoàn, công nhân, lao động Hà Tĩnh; tôn vinh công nhân, lao động tiêu biểu năm 2024.
Xem thêm
Phiên bản di động