Hát Quốc ca: Đã thành nếp sinh hoạt thường xuyên

Sau hơn 1 năm thực hiện Thông tri số 23 của Thành ủy Hà Nội về việc hát Quốc ca trong nghi thức chào cờ Tổ quốc đầu tuần thay vì sử dụng bài Quốc ca ghi âm sẵn tại các cơ quan, đơn vị, trường học và lực lượng vũ trang trên địa bàn Thành phố (1.8.2015), theo ghi nhận của PV Báo Lao động Thủ đô đến nay đã thành nếp sinh hoạt thường xuyên của mỗi cơ quan, đơn vị và được đông đảo nhân dân hưởng ứng.
da thanh nep sinh hoat thuong xuyen LĐLĐ quận Hoàn Kiếm: Chào cờ, hát Quốc ca sáng thứ 2 hàng tuần
da thanh nep sinh hoat thuong xuyen Ấn tượng lễ chào cờ ngày đầu năm học mới

Các ngành, các cấp nghiêm túc thực hiện

Ông Tạ Mai Vũ - Chánh Văn phòng Sở Tư pháp Hà Nội cho biết: Sau khi Thành ủy có công văn chỉ đạo về hát chào cờ và hát Quốc ca bằng lời, Sở đã chấp hành và duy trì thành nền nếp thường xuyên.

da thanh nep sinh hoat thuong xuyen

Cụ thể, vào mỗi sáng thứ Hai đầu tuần, toàn thể cán bộ công chức của Sở Tư pháp đều tập trung lên hội trường thực hiện nghi thức hát Quốc ca, sau đó nghe báo cáo về thông tin hoạt động của ngành trong tuần cũng như chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của tuần tiếp theo.

“Tôi cho rằng đây là nếp sinh hoạt rất ý nghĩa, giúp mỗi cá nhân cũng như mỗi đơn vị, tổ chức có tinh thần yêu nước hơn, có trách nhiệm hơn với đất nước nói chung cũng như công việc nói riêng”- ông Vũ cho biết.

Theo tinh thần Thông tri 23-TT/TU của Thành ủy Hà Nội ngày 24.7.2015, các cấp uỷ Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp... thực hiện nề nếp việc tổ chức nghi thức chào cờ Tổ quốc, hát Quốc ca và sinh hoạt dưới cờ vào mỗi sáng thứ Hai hàng tuần, bắt đầu triển khai từ ngày 1.8.2015.

Tùy vào điều kiện cụ thể từng đơn vị, việc tổ chức sinh hoạt chào cờ đầu tuần, đầu tháng, trong đó việc hát Quốc ca sẽ là bắt buộc, kể cả lúc bật băng đĩa hát thì người tham gia chào cờ cũng phải hát bằng lời.

Các đơn vị phải thường xuyên giáo dục, tuyên truyền để cán bộ, đảng viên, hội viên, học sinh, sinh viên và các tầng lớp nhân dân Thủ đô hiểu rõ mục đích, ý nghĩa của lễ chào cờ Tổ quốc và việc hát Quốc ca, từ đó có ý thức tự giác trong việc thực hiện.

Chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra các cơ quan, đơn vị trong hệ thống chính trị các cấp của Thành phố thực hiện nghiêm việc hát Quốc ca khi tiến hành nghi thức chào cờ trong các lễ mít tinh, kỷ niệm những ngày lễ lớn, sự kiện trọng đại của Thủ đô và đất nước...

Theo ông Vũ, trước đây, không phải tuần nào Sở Tư pháp cũng giao ban đầu tuần, đôi khi bận có khi cả tháng mới giao ban toàn thể CBCNV 1 lần, nhưng nay đã trở thành nếp, góp phần tăng kỷ luật, kỷ cương hành chính cơ quan và quan trọng nhất là tạo được sự gắn bó giữa các cá nhân trong cơ quan.

“Cơ quan rất đông cán bộ, làm việc ở nhiều phòng, ban khác nhau, không phải ai cũng biết nhau. Nhưng thông qua giao ban đầu tuần, dù thời gian gặp nhau, trao đổi nghiệp vụ mỗi sáng thứ Hai ngắn thôi, nhưng qua đó mọi người biết đến nhau, nắm được công tác của ngành cũng như chỉ đạo sắp tới của ngành để có ý thức phấn đấu tốt hơn”- ông Vũ khẳng định.

Cũng nghiêm túc duy trì việc hát Quốc ca trong nghi thức chào cờ đầu tuần tại đơn vị, bà Trần Thị Phương Hoa - Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Hà Nội cho biết: Nhiều nơi giao riêng cho văn phòng chủ trì, nhưng chúng tôi giao cho mỗi ban chủ trì trực 1 tháng có ghi sổ, điểm danh, báo cáo.

Với cán bộ, nếu cán bộ đi công tác hoặc có lý do chính đáng sẽ được miễn chào cờ, còn tất cả các cán bộ khác phải tuân thủ theo quy định của cơ quan, có mặt trước 15 phút tại hội trường. Sau tiếng hô vang “Chào cờ! Chào”, tất cả đều đứng nghiêm trang, hát to lời hát của bài Quốc ca. Không khí lúc đó rất thiêng liêng và tự hào. Cuối tháng, ban nào chủ trì sẽ có tổng kết, đánh giá cụ thể, ai vắng không có lý do sẽ bị trừ điểm thi đua tháng đó.

Cũng theo bà Hoa, qua hơn 1 năm thực hiện, việc hát Quốc ca đã trở thành nền nếp, góp phần nâng cao ý thức tinh thần tự tôn dân tộc, đồng thời qua đó cũng thúc đẩy mỗi cán bộ làm việc hăng say, có trách nhiệm, nghiêm túc và hiệu quả hơn trong công việc được giao; đồng thời việc chào cờ, hát Quốc ca có ý nghĩa trong việc giáo dục lý tưởng cách mạng cho cán bộ đảng viên, các tầng lớp nhân dân, nhất là đối với thế hệ trẻ.

Nâng cao niềm tự hào dân tộc

Thực hiện đã thành nếp và nét đẹp văn hóa doanh nghiệp từ trước khi có Thông tri của Thành ủy, hơn 6 năm nay, hát Quốc ca trong nghi thức chào cờ đã trở thành niềm tự hào trong mỗi cán bộ, công nhân lao động Tổng Công ty May 10.

Ông Vũ Hoàng Hà- Chánh Văn phòng Tổng Công ty May 10 cho biết: Thói quen này được hơn 11.000 lao động Tổng Công ty tại các chi nhánh trên toàn quốc thực hiện từ ngày 1.3.2010 và khi thực hiện theo sự chỉ đạo của Thành ủy Hà Nội thì việc chào cờ, hát Quốc ca đã thành nếp sinh hoạt không thể thiếu.

Theo đó, vào 7 giờ các ngày thứ Hai hằng tuần, từ Tổng Giám đốc Tổng Công ty đến mỗi công nhân đều mặc áo cờ đỏ sao vàng, có in logo của May 10 và 1 trong 2 khẩu hiệu “Đáp đền kết nối” và “Sống cống hiến”. Khẩu hiệu đó luôn nhắc mọi người ghi nhớ cống hiến cho sự phát triển của Tổng Công ty và đã phát triển rồi thì phải tri ân, không quên công ơn của người đi trước.

Ông Hà cho biết, sau nghi thức chào cờ, Tổng Giám đốc và các thành viên trong Ban Giám đốc sẽ lần lượt chia sẻ các thông tin về xã hội, cuộc sống, những điều hay, điều tốt để người lao động biết và làm theo; đồng thời thông tin về hoạt động của doanh nghiệp.

“Hơn 6 năm nay, ngày nắng cũng như ngày mưa chưa bao giờ nếp sinh hoạt này bị sao nhãng. Trời nắng, mọi nghi thức sẽ được thực hiện ngoài sân, còn trời mưa mọi người sẽ thực hiện trong nhà máy và tại xưởng. Nghi thức hát Quốc ca đã trở thành những giây phút đặc biệt và thiêng liêng đối với mỗi CBCNV May 10, góp phần thôi thúc thêm tinh thần hăng say lao động, cống hiến và sự gắn kết các thành viên trong Tổng Công ty”- ông Hà cho biết.

LAN NGỌC

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Ấn tượng chương trình “Hát cho công nhân nghe - Nghe công nhân hát” huyện Thạch Thất

Ấn tượng chương trình “Hát cho công nhân nghe - Nghe công nhân hát” huyện Thạch Thất

(LĐTĐ) Nhằm kết nối công nhân, hướng về cơ sở, xây dựng tổ chức Công đoàn ngày càng vững mạnh, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Thạch Thất đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa. Đáng chú ý là Chương trình biểu diễn nghệ thuật “Hát cho công nhân nghe - nghe công nhân hát” vào sáng 24/4/2024.
55 người lao động khởi kiện Công ty cổ phần Dệt Hòa Khánh - Đà Nẵng

55 người lao động khởi kiện Công ty cổ phần Dệt Hòa Khánh - Đà Nẵng

(LĐTĐ) Sáng 24/4, các cấp Công đoàn thành phố Đà Nẵng và đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành tham gia buổi hòa giải lần thứ nhất vụ Công ty Cổ phần Dệt Hòa Khánh - Đà Nẵng nợ tiền lương, trợ cấp thôi việc của 89 người lao động.
LĐLĐ thị xã Sơn Tây thăm hỏi, tặng quà đoàn viên nhân dịp Tháng Công nhân

LĐLĐ thị xã Sơn Tây thăm hỏi, tặng quà đoàn viên nhân dịp Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Mới đây, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thị xã Sơn Tây phối hợp với Hội Chữ thập đỏ, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Ban Chấp hành Công đoàn Công ty CP Bê tông Minh Đức tổ chức thăm hỏi, tặng quà đoàn viên mắc bệnh hiểm nghèo nhân dịp Tháng Công nhân năm 2024.
17 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự Triển lãm Mining Vietnam 2024

17 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự Triển lãm Mining Vietnam 2024

(LĐTĐ) Sáng 24/4, Triển lãm Quốc tế lần thứ 6 về Công nghiệp khai thác, khôi phục tài nguyên khoáng sản và xây dựng Việt Nam (Mining Vietnam 2024) đã được khai mạc tại Cung Triển lãm Kiến trúc Quy hoạch xây dựng Quốc gia (NECC), quận Từ Liêm, Hà Nội do Informa Markets Việt Nam tổ chức.
Bí thư Thành ủy Hà Nội thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên

Bí thư Thành ủy Hà Nội thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên

(LĐTĐ) Chiều 24/4, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng đã đến thăm, tặng quà một số thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024).
Huyện Thạch Thất phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024

Huyện Thạch Thất phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024

(LĐTĐ) Sáng 24/4, tại Hội trường Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao huyện Thạch Thất, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện phối hợp với Ủy ban nhân dân (UBND) huyện phối tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ); biểu dương “Công nhân giỏi - Lao động giỏi” năm 2024.
Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV sẽ khai mạc ngày 20/5

Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV sẽ khai mạc ngày 20/5

(LĐTĐ) Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường vừa thông báo triệu tập Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV. Theo đó, Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV khai mạc ngày 20/5 và dự kiến bế mạc vào ngày 28/6, chia thành 2 đợt họp tập trung tại Nhà Quốc hội.

Tin khác

Phòng chống nắng nóng, xâm nhập mặn tại Thành phố Hồ Chí Minh

Phòng chống nắng nóng, xâm nhập mặn tại Thành phố Hồ Chí Minh

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) triển khai hàng loạt giải pháp để hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại có thể xảy ra do nắng nóng, hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn trong mùa khô năm 2024.
Thanh Oai: Nhiều hoạt động ý nghĩa hưởng ứng "Ngày Sách và văn hóa đọc Việt Nam"

Thanh Oai: Nhiều hoạt động ý nghĩa hưởng ứng "Ngày Sách và văn hóa đọc Việt Nam"

(LĐTĐ) Huyện Thanh Oai đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực nhằm phát huy giá trị, khẳng định vai trò, vị trí, tầm quan trọng của sách đối với việc nâng cao kiến thức, kỹ năng, phát triển tư duy, giáo dục và rèn luyện nhân cách con người; đồng thời, khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng.
Khởi công dự án cấp nước khu vực phía Nam thành phố Hà Nội và tỉnh Hòa Bình

Khởi công dự án cấp nước khu vực phía Nam thành phố Hà Nội và tỉnh Hòa Bình

(LĐTĐ) Chiều 18/4, tại xã Mông Hóa, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Hòa Bình và Công ty TNHH Nước sạch Hòa Bình - Xuân Mai (đơn vị thành viên của Công ty cổ phần nước AquaOne) tổ chức Lễ khởi công giai đoạn 1 Dự án đầu tư xây dựng Hệ thống cấp nước Xuân Mai - Hòa Bình.
Khánh Hoà: Người dân thành kính dự lễ Giỗ Tổ Hùng Vương

Khánh Hoà: Người dân thành kính dự lễ Giỗ Tổ Hùng Vương

(LĐTĐ) Ngày 18/4 (mùng 10/3 âm lịch) nhiều người dân đã đến Đền thờ Hùng Vương để dâng hương trong ngày Giỗ Tổ.
Thành phố Vinh tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương

Thành phố Vinh tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương

(LĐTĐ) Sáng 18/4 (tức ngày 10/3 âm lịch), tại Di tích Lịch sử - Văn hóa cấp Quốc gia đền Hồng Sơn, thành phố Vinh long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương.
Người dân mọi miền Tổ quốc về dâng hương Giỗ Tổ Hùng Vương

Người dân mọi miền Tổ quốc về dâng hương Giỗ Tổ Hùng Vương

(LĐTĐ) Sáng 18/4 (tức 10/3 âm lịch), dù trời mưa nhưng đông đảo người dân cả nước và kiều bào ở nước ngoài đã đội mưa tham gia lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng tại Khu Di tích lịch sử Đền Hùng.
Hưng Yên: Xếp thứ 7/63 địa phương về Chỉ số SIPAS năm 2023

Hưng Yên: Xếp thứ 7/63 địa phương về Chỉ số SIPAS năm 2023

(LĐTĐ) Về Chỉ số hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính Nhà nước (SIPAS năm 2023), Hưng Yên xếp vị trí thứ 7/63 tỉnh, thành phố; trong khi Quảng Ninh là địa phương dẫn đầu.
Ảnh lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Nhân dân dâng hương Giỗ Tổ Hùng Vương

Ảnh lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Nhân dân dâng hương Giỗ Tổ Hùng Vương

(LĐTĐ) Sáng 18/4 (tức mùng 10/3 âm lịch năm Giáp Thìn), tại Điện Kính Thiên trên đỉnh núi Nghĩa Lĩnh thuộc Khu Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Đền Hùng, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Phú Thọ thay mặt đồng bào, chiến sĩ cả nước và kiều bào ta ở nước ngoài, tổ chức trọng thể Lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng. Thủ tướng Phạm Minh Chính và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước cùng đông đảo người dân, đồng bào ta ở nước ngoài dự và dâng hương Giỗ Tổ Hùng Vương.
Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước dâng hương ngày Giỗ Tổ Hùng Vương

Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước dâng hương ngày Giỗ Tổ Hùng Vương

(LĐTĐ) Sáng 18/4 (tức 10/3 âm lịch - ngày Giỗ Tổ Hùng Vương), Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng tại Điện Kính Thiên trên đỉnh núi Nghĩa Lĩnh thuộc Khu Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Đền Hùng ở thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.
Khuyến khích phong trào đọc sách trong cộng đồng

Khuyến khích phong trào đọc sách trong cộng đồng

(LĐTĐ) Tối 17/4, tại Trung tâm hoạt động văn hóa khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội và Hội Xuất bản Việt Nam tổ chức Lễ khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ Ba.
Xem thêm
Phiên bản di động