Hạt nhựa nở lại “oanh tạc” trước cổng trường học

Với màu sắc đa dạng cộng với khả năng thay đổi kích thước, kích thích trí tò mò, hạt nhựa nở đã thu hút rất nhiều học sinh, đặc biệt là lứa tuổi mẫu giáo và tiểu học. Thế nhưng cũng chính vì những hạt nhựa nở này mà đã có nhiều em học sinh phải nhập viện khẩn cấp. 
hat nhua no oanh tac tro lai truoc cong truong hoc Hạt nhựa nở “oanh tạc” trở lại trước cổng trường học

Bày bán tràn lan trước cổng trường

Dạo quanh một một số cổng trường học tại khu vực Hà Nội, không khó để tìm mua những loại hạt nhựa nở này. Với đủ màu sắc bắt mắt, xanh đỏ, tím vàng… giá cả lại rẻ, trung bình khoảng từ 2000 - 5000 đồng/gói, những gói hạt nở được bày bán tại các hàng rong, để lẫn với đồ ăn, hoặc cửa hàng đồ chơi xung quanh các trường mẫu giáo, tiểu học, THCS.

Hạt nhựa nở là những hạt nhỏ li ti đủ màu sắc được đựng vào trong túi nhỏ, bên ngoài có ghi chữ Trung Quốc. Khi ngâm những hạt này vào trong nước, khoảng 30 phút sau, những hạt li ti này phình to gấp khoảng 20 lần kích cỡ ban đầu, màu sắc bắt mắt, long lanh.

Hỏi mua túi hạt nở tại một cửa hàng đồ chơi trước cổng trường tiểu học khu vực Mai Dịch, Cầu Giấy, người bán hàng nhiệt tình đưa ra một bảng dán nhiều túi hạt nở cho khách và hồ hởi giới thiệu: “Cái này nhiều bạn mua về chơi lắm, bé thế thôi chứ thả vào nước một lúc, nó nở ra nhìn lấp lánh, chơi nghịch với nó thích lắm, giá lại rẻ nữa”. Nhưng khi hỏi đến nguồn gốc xuất xứ và tác hại thì người bán hàng tặc lưỡi nói : “Bọn trẻ con chơi đầy có sao đâu, hàng thì là của Trung Quốc nhưng nó có cho vào bụng đâu mà sợ”.

hat nhua no oanh tac tro lai truoc cong truong hoc

Hạt nhựa nở ngâm trong nước khoảng 30p sẽ trương nở ra

Theo quan sát, vào giờ tan tầm, trước các cổng trường, học sinh bủa vây tìm mua những túi hạt li ti này rất đông đúc, những người bán hàng cũng phục vụ các cô cậu “thượng đế nhí” nhiệt tình. Bạn Kim Giang, học sinh lớp 6, trường THCS Dịch Vọng cho biết : “Em rất thích chơi những hạt này vì chúng nở ra rất đẹp, long lanh, lại vui tay khi chạm vào nó, nhiều khi em nhầm đó là thạch nên cho vào miệng nhai nhai. Các bạn lớp em mua về chơi rất nhiều nên em cũng theo các bạn chơi”.

Tác hại khôn lường

Chị Thu Hương (Đống Đa, Hà Nội) có con đang theo học trường tiểu học trên địa bàn quận cho biết : “Trước thấy con thường xin tiền mua loại đồ chơi này về nhưng sau khi nghe báo đài nói đưa tin nhiều tai nạn có thật xảy ra vì tính nguy hiểm và độc hại của chúng, nó có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe trẻ nhỏ nên tôi tuyệt đối cấm con mình không được chơi nữa”.

Bác sĩ CKII Lê Sỹ Hùng, Phó chủ nhiệm khoa Nhi, bệnh viện Bạch Mai cảnh báo, trong sinh hoạt thường ngày, trẻ nhỏ hay có xu hướng cho bất cứ thứ gì tìm được là đưa vào miệng, vào mũi nên nguy cơ gặp nạn do hạt nở là có thể xảy ra. Bởi vậy, phụ huynh để con em mình tiếp xúc với hạt nở này thường xuyên, nếu không may lọt vào tai, mũi, họng sẽ dẫn đến tắc đường hô hấp, ở đường tiêu hóa có thể gây tắc ruột.

Khi hạt trương nở to, nước vỡ ra, giải phóng khí, bắn vào trẻ nhỏ gây chấn thương đến vùng da, nghiêm trọng hơn là bắn trực tiếp vào mắt trẻ. Hơn nữa, trong hạt nhựa nở còn chứa chất gây hưng phấn sẽ ảnh hưởng đến hệ thần kinh, não bộ. Cũng theo bác sĩ Hùng, để tránh những rủi ro đáng tiếc đối với trẻ em, các cơ quan chức năng, nhà trường và phụ huynh học sinh nên sớm có biện pháp ngăn chặn, nghiêm cấm việc trẻ em chơi những sản phẩm đồ chơi không rõ nguồn gốc, chứa nhiều độc tố như sản phẩm hạt nhựa nở.

Mai Hương

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Quận Hà Đông phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ

Quận Hà Đông phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ

(LĐTĐ) Sáng 25/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận phối hợp với UBND quận Hà Đông tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ); biểu dương “Công nhân giỏi - Lao động giỏi” năm 2024.
Chung khảo giải thưởng “Nhà giáo Bắc Từ Liêm tâm huyết, sáng tạo”

Chung khảo giải thưởng “Nhà giáo Bắc Từ Liêm tâm huyết, sáng tạo”

(LĐTĐ) Ngày 25/4, quận Bắc Từ Liêm tổ chức vòng chung khảo giải thưởng “Nhà giáo Bắc Từ Liêm tâm huyết, sáng tạo” lần thứ 8 năm 2024. Tham gia vòng chung khảo có 15 nhà giáo có thời gian công tác ít nhất 3 năm liên tục trở lên.
Đưa hợp tác Hà Nội - Điện Biên ngày càng đi vào thực chất, hiệu quả

Đưa hợp tác Hà Nội - Điện Biên ngày càng đi vào thực chất, hiệu quả

(LĐTĐ) Ngày 25/4, tiếp tục chuỗi hoạt động tại tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), Đoàn đại biểu thành phố Hà Nội do đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND Thành phố, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố dẫn đầu đã có cuộc làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Điện Biên.
Quân và dân Nghệ An đã đóng góp to lớn cho chiến thắng Điện Biên Phủ

Quân và dân Nghệ An đã đóng góp to lớn cho chiến thắng Điện Biên Phủ

(LĐTĐ) Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân - dân Nghệ An”; cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.
Du lịch Thủ đô triển khai nhiều hoạt động, chương trình hấp dẫn dịp 30/4 - 1/5

Du lịch Thủ đô triển khai nhiều hoạt động, chương trình hấp dẫn dịp 30/4 - 1/5

(LĐTĐ) Dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5, Sở Du lịch Hà Nội đã có văn bản chỉ đạo các đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân hoạt động du lịch trên địa bàn Thành phố nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ du lịch, xây dựng các sản phẩm mới phù hợp nhu cầu, thị hiếu, đáp ứng nhu cầu của du khách.
Kỷ niệm 120 năm ngày sinh Tổng Bí thư Trần Phú: Tháng Tư trở về An Thổ

Kỷ niệm 120 năm ngày sinh Tổng Bí thư Trần Phú: Tháng Tư trở về An Thổ

(LĐTĐ) Những ngày cuối tháng Tư, chúng tôi có dịp về làng An Thổ, xã An Dân, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên - nơi đã từng ghi đậm dấu tích minh chứng cho lịch sử của Thành An Thổ trong phong trào Cần Vương chống Pháp và là nơi sinh của đồng chí Trần Phú, người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng.
Công viên Nước Hồ Tây sẵn sàng đón khách dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Công viên Nước Hồ Tây sẵn sàng đón khách dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

(LĐTĐ) Với vị trí đắc địa trên đường Lạc Long Quân, quận Tây Hồ, Công viên Nước Hồ Tây được biết đến như một “Thiên đường giải trí hiện đại” đã sẵn sàng đón du khách dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5.

Tin khác

Ngày 25/4: Hà Nội ngày nắng, đêm có lúc có mưa rào và dông

Ngày 25/4: Hà Nội ngày nắng, đêm có lúc có mưa rào và dông

(LĐTĐ) Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 25/4, khu vực Hà Nội ngày nắng, đêm có lúc có mưa rào và dông, nhiệt độ cao nhất là 34 độ C.
Dự báo thời tiết ngày 24/4: Hà Nội nhiều mây, mưa rào và dông vài nơi

Dự báo thời tiết ngày 24/4: Hà Nội nhiều mây, mưa rào và dông vài nơi

(LĐTĐ) Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 24/4, khu vực Hà Nội nhiều mây, ngày có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ cao nhất là 31 độ.
Cần sớm có cơ chế xử lý rác thải cồng kềnh

Cần sớm có cơ chế xử lý rác thải cồng kềnh

(LĐTĐ) Câu chuyện về “rác thải cồng kềnh” không phải bây giờ mới được nhắc đến, tuy nhiên, cùng với muôn vẻ đổi thay của đô thị, sự bất cập, lúng túng trong xử lý vấn đề này đang dần trở nên nổi cộm.
Khả năng xảy ra nắng nóng diện rộng dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Khả năng xảy ra nắng nóng diện rộng dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

(LĐTĐ) "Kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5 sắp tới sẽ kéo dài trong 5 ngày, trong thời gian này, thời tiết chủ đạo sẽ là nắng nóng bao trùm hầu hết các tỉnh thành trong cả nước", ông Nguyễn Hữu Thành, Phó trưởng Phòng Dự báo thời tiết - Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia nhận định
Thời tiết ngày 23/4: Hà Nội nhiều mây, trưa chiều trời nắng

Thời tiết ngày 23/4: Hà Nội nhiều mây, trưa chiều trời nắng

(LĐTĐ) Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 23/4, Hà Nội nhiều mây, trưa chiều giảm mây trời nắng; chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
Thời tiết Hà Nội ngày 22/4: Ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông

Thời tiết Hà Nội ngày 22/4: Ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông

(LĐTĐ) Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 22/4, khu vực Hà Nội ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
Thời tiết ngày 21/4: Hà Nội chiều tối có mưa rào và dông

Thời tiết ngày 21/4: Hà Nội chiều tối có mưa rào và dông

(LĐTĐ) Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thuỷ văn quốc gia, ngày 21/4, khu vực Hà Nội nhiều mây, trưa chiều giảm mây, trời nắng; chiều tối có lúc có mưa rào và dông.
Hà Nội xuất hiện mưa đá ở ngoại thành

Hà Nội xuất hiện mưa đá ở ngoại thành

(LĐTĐ) Tối 20/4, cơn mưa kèm sấm chớp kéo dài khoảng 60 phút đã làm nhiều cây cổ thụ lớn trên đường phố đổ gãy. Đáng chú ý, khu vực ngoại thành như Ứng Hòa, Chương Mỹ đã xuất hiện mưa đá. Các viên đá nhỏ, đường kính khoảng 2-3cm.
Vì sao Dự án mương La Khê vẫn chậm tiến độ?

Vì sao Dự án mương La Khê vẫn chậm tiến độ?

(LĐTĐ) Là một trong những công trình trọng điểm của thành phố Hà Nội, song do nhiều nguyên nhân, trong đó chủ yếu là vướng mắc trong giải phóng mặt bằng, nên đến nay dự án mương La Khê vẫn chưa thể về đích, dù đã được UBND Thành phố gia hạn thời gian thi công tới 3 lần.
Thời tiết ngày 20/4: Hà Nội tiếp tục nắng nóng

Thời tiết ngày 20/4: Hà Nội tiếp tục nắng nóng

(LĐTĐ) Theo Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 20/4, khu vực Hà Nội có mây, chiều tối và đêm có mưa rào, dông vài nơi, ngày nắng nóng.
Xem thêm
Phiên bản di động