Hát giữa yêu thương

LĐTĐ -Lời ca của nghệ sĩ làm tăng thêm niềm tin yêu cuộc sống, giúp công nhân hăng say hơn trong lao động sản xuất. Còn nghệ sĩ thấy ấm lòng hơn khi có điều kiện đến với đối tượng công chúng thật sự đang cần nghe tiếng hát của mình.

Phó chủ tịch LĐLĐ TP Hà Nội Ngô Văn Tuyến trao quà cho CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn trong đêm ca nhạc

Sẵn sàng hát cho CN nghe

Chương trình văn nghệ “Hát cho công nhân nghe, nghe công nhân hát” do LĐLĐ huyện Mỹ Đức phối hợp với Cung Văn hóa lao động hữu nghị Việt Xô tổ chức  tối 5/5 tại nhà thi đấu thể thao huyện Mỹ Đức đã thu hút đông đảo CNVCLĐ và người dân địa phương tới thưởng thức. Đêm ca nhạc- mở màn chuỗi các hoạt động của LĐLĐ huyện Mỹ Đức hưởng ứng “Tháng công nhân 2014” đã để lại trong lòng khán giả nhiều tình cảm sâu sắc.

Ông Nguyễn Ngọc Chính, giám đốc Cung Văn hóa lao động hữu nghị Việt Xô: Sau đêm nhạc hát cho công nhân nghe tại LĐLĐ huyện Mỹ Đức, Thanh Trì trong tháng công nhân, Cung sẽ tiếp tục phối hợp với CĐ các huyện, thị xã, tổ chức 3 buổi  hát cho công nhân nghe tại  thị xã Sơn Tây (ngày 9/5); tại Mê Linh  (ngày 23/5) và  Sóc Sơn (ngày 30/5).Trong các đêm diễn, Cung VH sẽ trao các  suất quà cho những CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn. Ngoài ra trong tháng 5, Cung VH phối hợp với Ban Tuyên giáo LĐLĐ thành phố mở 3 lớp (ca, múa, khiêu vũ) cho học viên là cán bộ CĐ, hạt nhân văn hóa cơ sở.

Trước sự háo hức của khán giả, các ca sĩ nghệ sĩ của Cung văn hóa dù vừa trải qua quãng đường xa vẫn quên đi mệt mỏi để biểu diễn. Tiết mục múa hát “Vinh quang Việt Nam ” sáng tác của Quang Vinh do các cộng tác viên và hội viên CLB Nghệ thuật đã nhận được những tràng pháo tay không ngớt của khán giả. Đặc biệt, sau tiết mục múa bụng Manjani do các nghệ sĩ trẻ nhóm múa Sadie thể hiện, không khí đêm nhạc càng thêm nóng, khoảng cách giữa ca sĩ và khán giả cứ ngắn dần. Dường như ca sĩ nào cũng muốn được đến thật gần với khán giả, được hòa mình trong không khí sôi nổi của đêm diễn. Nồng nàn da diết với ca khúc “Hà Nội một trái tim hồng”, ca sĩ Minh Châu đã đem lại cảm xúc ngọt ngào cho khán giả. Tiếng hát của Minh Châu đôi lúc phải nghẹn lại vì quá xúc động khi cô nghe rõ tiếng hát của khán giả hòa theo giọng hát của mình Những lời đề nghị “hát lại đi” từ phía dưới sân khấu khiến cô ca sĩ gạo cội từng biểu diễn nhiều lần trên các sân khấu ca nhạc lớn càng xúc động. Lau mồ hôi sau cánh gà, ca sỹ Minh Châu chia sẻ: “Chúng tôi được thỏa sức ca hát, không bị thúc ép bởi tính thị trường, được hòa vào không khí say mê và được trân trọng. Đã nhiều lần tham gia chương trình hát cho công nhân nghe do Cung VH tổ chức, nhưng mỗi lần hát tôi lại có cảm xúc khác nhau. Nhất là hôm nay các anh chị CNLĐ đến đông quá lại rất say sưa thưởng thức khiến tôi càng cảm động”.

Bên cạnh những tiết mục hát múa, tiết mục xiếc lăn chồng cốc do 2 nghệ sĩ trẻ Hồng,Thúy biểu diễn và tiết mục lắc vòng do nghệ sĩ Hải Yến biểu diễn đã tạo sự tò mò,thích thú cho khán giả. Giữa khán giả và nghệ sĩ dường như không  còn khoảng cách, nhiều CN đã mạnh dạn lên giao lưu cùng ca sĩ, nghệ sĩ. Nhật Cường, đến từ CĐ Ban quản lý khu di tích thắng cảnh Hương Sơn đã biểu diễn ca khúc “Tiếng hát từ miền đất Mỹ Đức”; nhóm cán bộ chiến sĩ CA huyện cũng say sưa thể hiện bài “Chúng con canh giấc ngủ cho Người” . Phía dưới khán giả hào hứng vỗ tay theo nhịp bài hát. Nhật Cường cười: “Tuy hát không hay nhưng sự cổ vũ nhiệt tình của khán giả khiến phút rụt rè bỡ ngỡ ban đầu tan nhanh,tôi càng hát càng sung. Mong rằng có nhiều đêm nhạc như đêm nay để CNVCLĐ chúng tôi vừa được thưởng thức vừa được giao lưu với ca sĩ chuyên nghiệp”.

Trào dâng cảm xúc

Khán giả không có hoa hồng  để tặng cho ca sĩ, chỉ bày tỏ tình cảm bằng những tràng pháo tay, nhưng chính sự chân chất và háo hức của hàng ngàn công nhân đã khiến những người tham gia chương trình thật sự vui và xúc động. “Nhìn thấy hàng ngàn công nhân say sưa nghe hát, tôi rất phấn khởi vì sự đầu tư kỳ công từ kịch bản đến tập luyện của ca sĩ nghệ sĩ, sự vào cuộc của cả ban lãnh đạo Cung Văn hóa  đã được đền đáp.  Cầu nối thân thương của nghệ sĩ với công nhân chính là sự mộc mạc, chân thành của ca sĩ, nghệ sĩ, xóa bỏ khoảng cách giữa người hát với người nghe. Họ như được chạm vào niềm vui chưa từng có trong bộn bề lo toan của cuộc sống”, theo dõi và chỉ đạo sát sao chương trình, giám đốc Cung văn hóa Nguyễn Ngọc Chính chia sẻ.

Cô giáo Nguyễn Thị Mai Cúc, giáo viên Trường mầm non Hùng Tiến, xã Hùng Tiến cùng cậu con trai 4 tuổi phải đi gần chục km để đến nghe hát cho biết : Chẳng mấy khi được xem chương trình ca nhạc ngoài trời. Các anh chị hát hay quá, 2 mẹ con về muộn chút cũng không sao”. Còn khi được hỏi, xem văn nghệ về muộn có sợ mai đi làm sẽ mệt, Lê Thu Hương, Nguyễn Thị Hà (công nhân Công ty TNHH thương mại Linh Hải ) đều trả lờì, muốn chương trình dài hơn nữa và mong thỉnh thoảng lại được xem những đêm ca nhạc như hôm nay.    Mong muốn của Hương và Hà cũng là mong muốn chung của CNLĐ có mặt tại đêm văn nghệ. Vẫn mặc nguyên đồng phục công nhân, Nguyễn Thị Hạnh, Cty May xuất khẩu Đại Nghĩa cho biết, làm xong là mấy chị em đến xem ngay, chưa kịp ăn uống gì nhưng vẫn chưa muốn về. “ CN chúng em tối ngày lo làm ăn, lại ở huyện xa trung tâm nên chưa được xem chương trình  thực tế,  có nghe hát cũng chỉ nghe qua điện thoại. Hôm nay em vừa được xem ca nhạc lại vừa được nhận quà trợ cấp của LĐLĐ huyện Mỹ Đức và Cung VH nên lại càng vui”, Hạnh xúc động.

Sự hồ hởi tươi vui của anh chị em công nhân khi được thưởng thức “bữa ăn tinh thần” đặc sắc sau những ngày lao động vất vả, đã khiến Chủ tịch LĐLĐ huyện Mỹ Đức Đỗ Hữu Hùng không dấu được niềm vui: “ Đêm ca nhạc vừa mang tính giải trí vừa nâng cao tầm nhận thức cho khán giả về ý nghĩa của tháng công nhân. BTC đã trao tặng 31 xuất quà cho CNVCLĐ và con CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn tổng trị giá 15.500.000 đồng. LĐLĐ huyện sẽ còn triển khai nhiều chương trình ý nghĩa nữa dành cho CNLĐ trong tháng công nhân”, ông Hùng cho biết.

Trần Vũ
 

Nên xem

Tỷ giá USD trên thị trường tự do bất ngờ lao dốc

Tỷ giá USD trên thị trường tự do bất ngờ lao dốc

(LĐTĐ) Tỷ giá USD sáng nay (24/4) trên thị trường tự do bất ngờ lao dốc ngay đầu phiên sáng. Các ngân hàng thương mại vẫn tăng giá mua - bán đồng USD so với phiên trước. Tỷ giá trung tâm tăng lên mức 24.275 đồng/USD.
TRỰC TUYẾN HÌNH ẢNH: Tìm hiểu “Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động”

TRỰC TUYẾN HÌNH ẢNH: Tìm hiểu “Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động”

(LĐTĐ) Sáng nay (24/4), tại Hội trường UBND huyện Đan Phượng (105 Tây Sơn, thị trấn Phùng, huyện Đan Phượng, Hà Nội), Báo Lao động Thủ đô phối hợp với Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Đan Phượng tổ chức buổi Đối thoại - Giao lưu trực tuyến - Truyền thông chính sách chuyên đề “Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động”.
TRỰC TUYẾN chuyên đề "Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động"

TRỰC TUYẾN chuyên đề "Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động"

(LĐTĐ) Sáng nay (24/4), tại Hội trường UBND huyện Đan Phượng, Báo Lao động Thủ đô phối hợp với Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Đan Phượng tổ chức buổi Đối thoại - Giao lưu trực tuyến - Truyền thông chính sách năm 2024 với chủ đề "Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động".
Nhân lên những gương điển hình trong phong trào thi đua

Nhân lên những gương điển hình trong phong trào thi đua

(LĐTĐ) Thấm nhuần lời Bác Hồ dạy: “Thi đua là cách tốt nhất và thiết thực để làm cho mọi người tiến bộ, thi đua giúp cho đoàn kết chặt chẽ thêm để thi đua mãi”, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thị xã Sơn Tây đã chủ động phát động sâu rộng các phong trào thi đua trong đội ngũ công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) trên địa bàn thị xã.
Không tăng giá nhưng vé tàu xe vẫn “nóng”!

Không tăng giá nhưng vé tàu xe vẫn “nóng”!

(LĐTĐ) Vé máy bay trong nước quá đắt do “khan” máy bay phục vụ đợt cao điểm nghỉ lễ, nên nhiều người đã chọn cách đi du lịch các nước trong khu vực. Giá vé xe khách, tuy ngành Giao thông vận tải yêu cầu nhà xe không tăng giá, nhưng việc đặt chỗ xe đã “nóng” từ lâu. Thời điểm này đặt xe từ Hà Nội về các tỉnh miền Trung như Nghệ An, Hà Tĩnh bằng xe chất lượng cao rất khó. Đơn giản, vì chỗ đã được hành khách đặt trước từ lâu rồi.
3 doanh nghiệp bị xử phạt hơn 600 triệu đồng

3 doanh nghiệp bị xử phạt hơn 600 triệu đồng

(LĐTĐ) Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa công bố quyết định xử phạt 3 doanh nghiệp với tổng số tiền 600 triệu đồng. Doanh nghiệp bị phạt nặng nhất gần 450 triệu đồng vì không đăng ký giao dịch chứng khoán.
Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 5/2024

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 5/2024

(LĐTĐ) Từ ngày 1/5/2024, nhiều Nghị định mới bắt đầu có hiệu lực thi hành.

Tin khác

TRỰC TUYẾN HÌNH ẢNH: Tìm hiểu “Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động”

TRỰC TUYẾN HÌNH ẢNH: Tìm hiểu “Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động”

(LĐTĐ) Sáng nay (24/4), tại Hội trường UBND huyện Đan Phượng (105 Tây Sơn, thị trấn Phùng, huyện Đan Phượng, Hà Nội), Báo Lao động Thủ đô phối hợp với Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Đan Phượng tổ chức buổi Đối thoại - Giao lưu trực tuyến - Truyền thông chính sách chuyên đề “Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động”.
TRỰC TUYẾN chuyên đề "Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động"

TRỰC TUYẾN chuyên đề "Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động"

(LĐTĐ) Sáng nay (24/4), tại Hội trường UBND huyện Đan Phượng, Báo Lao động Thủ đô phối hợp với Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Đan Phượng tổ chức buổi Đối thoại - Giao lưu trực tuyến - Truyền thông chính sách năm 2024 với chủ đề "Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động".
Nhân lên những gương điển hình trong phong trào thi đua

Nhân lên những gương điển hình trong phong trào thi đua

(LĐTĐ) Thấm nhuần lời Bác Hồ dạy: “Thi đua là cách tốt nhất và thiết thực để làm cho mọi người tiến bộ, thi đua giúp cho đoàn kết chặt chẽ thêm để thi đua mãi”, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thị xã Sơn Tây đã chủ động phát động sâu rộng các phong trào thi đua trong đội ngũ công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) trên địa bàn thị xã.
Lãnh đạo Tổng LĐLĐ Việt Nam kịp thời thăm viếng nạn nhân trong vụ tai nạn lao động ở Yên Bái

Lãnh đạo Tổng LĐLĐ Việt Nam kịp thời thăm viếng nạn nhân trong vụ tai nạn lao động ở Yên Bái

(LĐTĐ) Ngày 23/4, thay mặt lãnh đạo Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam, Phó Chủ tịch Phan Văn Anh cùng đoàn công tác đã đến thăm viếng, chia buồn với các gia đình nạn nhân tử vong và thăm hỏi nạn nhân bị thương trong vụ tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại Công ty Cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái.
Giảm thiểu, ngăn ngừa các nguy cơ rủi ro về an toàn, vệ sinh lao động

Giảm thiểu, ngăn ngừa các nguy cơ rủi ro về an toàn, vệ sinh lao động

(LĐTĐ) Trong năm 2023, quận Thanh Xuân đã thành lập Đoàn Kiểm tra liên ngành kiểm tra công tác An toàn, vệ sinh lao động đối với 55 lượt doanh nghiệp, hộ gia đình có công trình xây dựng trên địa bàn quận, tiến hành xử phạt 12 cơ sở với tổng số tiền trên 215 triệu đồng.
Quận Thanh Xuân biểu dương 29 “Công nhân giỏi”, 22 “Sáng kiến - sáng tạo”

Quận Thanh Xuân biểu dương 29 “Công nhân giỏi”, 22 “Sáng kiến - sáng tạo”

(LĐTĐ) Năm 2024, quận Thanh Xuân có 29 “Công nhân giỏi”, 22 “Sáng kiến - sáng tạo” đại diện cho trên 18 nghìn đoàn viên của 268 Công đoàn cơ sở được tôn vinh, biểu dương cấp quận và 3 công nhân giỏi được Thành phố tuyên dương.
Chương Mỹ: Phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024

Chương Mỹ: Phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024

(LĐTĐ) Sáng 23/4, Ủy ban nhân dân (UBND) huyện Chương Mỹ phối hợp với Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) và Tháng Công nhân năm 2024.
Cụm thi đua số 7 LĐLĐ thành phố Hà Nội ký giao kết thi đua, hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2024

Cụm thi đua số 7 LĐLĐ thành phố Hà Nội ký giao kết thi đua, hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2024

(LĐTĐ) Chiều nay (23/4), tại Tổng Công ty Thương mại Hà Nội - CTCP, đại diện 6 đơn vị thuộc Cụm thi đua số 7 Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội đã ký giao kết thi đua năm 2024 và bàn kế hoạch triển khai công tác năm 2024.
Phổ biến kiến thức An toàn, vệ sinh lao động và pháp luật lao động

Phổ biến kiến thức An toàn, vệ sinh lao động và pháp luật lao động

(LĐTĐ) Tại buổi Đối thoại - Giao lưu trực tuyến - Truyền thông chính sách chuyên đề: “Tìm hiểu về An toàn, vệ sinh lao động và pháp luật lao động”, các chuyên gia đã giải đáp cho đoàn viên, người lao động thuộc Công đoàn ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội nhiều câu hỏi liên quan đến các chế độ, chính sách đối với người lao động như: Tiền lương, tiền thưởng, thu nhập, bảo hiểm xã hội, tuổi nghỉ hưu, chế độ thai sản, thời giờ làm việc, chính sách đối với người lao động làm việc trong môi trường nặng nhọc, độc hại, các quy định bảo đảm an toàn vệ sinh lao động...
Kịp thời hỗ trợ gia đình các công nhân tử vong và bị thương trong vụ tai nạn lao động tại Yên Bái

Kịp thời hỗ trợ gia đình các công nhân tử vong và bị thương trong vụ tai nạn lao động tại Yên Bái

(LĐTĐ) Ngày 23/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Yên Bái cho biết, đơn vị đã phối hợp với các ban, ngành liên quan nắm bắt tình hình, kịp thời hỗ trợ cho thân nhân gia đình người bị nạn trong vụ tai nạn lao động nghiêm trọng làm 7 công nhân tử vong.
Xem thêm
Phiên bản di động