Hành trình truy bắt trùm "xã hội đen" mang 4 lệnh truy nã

Thiếu tướng Hồ Sỹ Tiến - Cục trưởng Cục Cảnh sát hình sự (Tổng cục Cảnh sát, Bộ Công an) kể lại những chi tiết chưa từng được công bố trong chuyên án bắt tên trùm "xã hội đen" mang 4 lệnh truy nã, luôn thủ sẵn súng AK và lựu đạn.
hanh trinh truy bat trum xa hoi den mang 4 lenh truy na Phê duyệt Đề án xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về an sinh xã hội
hanh trinh truy bat trum xa hoi den mang 4 lenh truy na Nam thanh niên bất ngờ bị chém trọng thương
hanh trinh truy bat trum xa hoi den mang 4 lenh truy na
Thiếu tướng Hồ Sỹ Tiến. Ảnh: Dân trí

Theo dõi ngược lực lượng đánh án

Đó là đối tượng Trần Trung Hùng (còn gọi là Hùng “Giống”- SN 1987, quê Nam Định), một tay giang hồ rất cộm cán ở Kom Tum. Đối tượng này quy tập một lực lượng đàn em gồm những thành phần xã hội đen để hoạt động với những chiêu như đòi nợ thuê, đâm thuê, chém mướn, bảo kê, buôn bán trái phép chất ma túy.

“Trong quá trình đòi nợ thuê, Hùng và đàn em từng đánh đập dã man và chặt ngón tay của một người. Hùng và đàn em rất lộng hành, chúng gây ra nhiều vụ án khiến cho người dân hoang mang, lo sợ. Đối tượng dùng xe máy phân khối lớn, chạy tốc độ cao để thoát khỏi lực lượng truy đuổi. Đặc biệt, đối tượng này lúc nào cũng kè kè khẩu súng AK, súng ngắn và lựu đạn, sẵn sàng bắn trả lại lực lượng truy bắt. Đối tượng còn sử dụng ma túy đá” - Tướng Tiến cho biết.

hanh trinh truy bat trum xa hoi den mang 4 lenh truy na
Đối tượng Hùng bị bắt giữ (hình ảnh của cơ quan công an).

Thời điểm cuối tháng 11.2016, Trần Trung Hùng đã mang 4 lệnh truy nã, Công an tỉnh Kom Tum lập kế hoạch để bắt đối tượng này. Khi phát hiện Hùng làm lán để ẩn náu bên bờ suối, lực lượng công an đã tiến hành vây bắt. Phát hiện bị bao vây, đối tượng lập tức nổ súng xối xả ra xung quanh khiến một cán bộ công an trúng đạn bị thương.

“Khi Hùng bỏ trốn, camera của lực lượng công an thu được hình ảnh hắn cởi trần, khẩu AK vác trên vai, đạn cuốn quanh người trông chẳng khác nào fulro những năm 80 của thế kỷ trước”- Tướng Hồ Sỹ Tiến cho biết.

Việc bắt được đối tượng đặc biệt nguy hiểm như Trần Trung Hùng điều quan trọng nhất là sự tính toán về nghiệp vụ, phương án, chứ không phải đông quân là thắng. Nếu như trong ngôi nhà Hùng ẩn náu có người thì lực lượng công an không thể tấn công được”.

Thiếu tướng Hồ Sỹ Tiến

Sau vụ bắt hụt đối tượng, lực lượng của Cục Cảnh sát hình sự đã được điều từ Hà Nội vào để thực hiện truy bắt. “Khi chúng tôi vào, đối tượng Hùng đã cử đàn em theo dõi xem lực lượng của Bộ Công an thế nào. Để đảm bảo bí mật, đoàn công tác đã phải vào Trung tâm Huấn luyện của Công an tỉnh” – Thiếu tướng Hồ Sỹ Tiến cho biết.

Huy động xe bọc thép

Theo Cục trưởng Cục Cảnh sát hình sự, trong quá trình truy bắt Trần Trung Hùng, ông từ Hà Nội vào Kom Tum đến 3 lần. Qua theo dõi của trinh sát, mặc dù bị truy nã gắt gao nhưng đối tượng Hùng không bỏ trốn xa, chỉ loanh quanh trên địa bàn tỉnh. Thời điểm khi lực lượng của Bộ Công an vào truy bắt, đối tượng Hùng vẫn đi đòi nợ thuê. Đối tượng còn dọa “con nợ” nếu không đến trả tiền sẽ bị bắn vỡ đầu, “con nợ” sợ quá phải đi báo công an.

“Ban ngày đối tượng Hùng lên rừng, ra rẫy trốn, đến tối lại nhờ người thân, quen đưa đi tá túc. Những người giúp thường đưa Hùng đến nhà người thân của họ để gửi rồi về. Nghĩa là đối tượng khi trốn luôn ở cùng người dân nên việc truy bắt rất khó. Hùng vốn là kẻ manh động, liều lĩnh, súng và lựu đạn lúc nào cũng kè kè bên người nên việc truy bắt không cẩn thận sẽ nguy hiểm đến tính mạng của người dân”- Tướng Hồ Sỹ Tiến kể lại.

Khi đó Ban chuyên án đã phải dùng phương án lần lượt theo dõi và bắt giữ tất cả những ai đã giúp Hùng ẩn náu để đối tượng không còn nơi để nhờ. “Có lần lực lượng công an xác định Hùng đang lẩn trốn trong một căn nhà mà toàn bộ gia đình này đều đi vắng hết nên kế hoạch vây bắt đã được triển khai. Tuy nhiên do sơ xuất dẫn đến thông tin bị lộ nên khi lực lượng trinh sát ập vào thì đối tượng Hùng đã đi mất hút” – Cục trưởng Cục Cảnh sát hình sự cho hay.

Sau khi nhiều người giúp Hùng lẩn trốn lần lượt bị bắt, đối tượng chỉ còn người yêu để nhờ tiếp tế. Người yêu của Hùng lại nhờ một người khác. Bằng biện pháp nghiệp vụ, lực lượng công an đã buộc người này đưa Hùng vào căn nhà không có người để ẩn náu. Sau khi xác định, đối tượng đang ở trong căn nhà không có người tại xã Nghĩa Hưng, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai, lực lượng công an tiến hành bao vây.

“Chúng tôi huy động xe bọc thép, dùng lựu đạn hơi cay và gọi loa đối tượng ra hàng. Biết không thể chống cự hay bỏ trốn, Hùng đã ra đầu hàng. Lực lượng công an đã thu giữ được 1 khẩu súng AK, có 1 viên đã lên nòng và 1 băng đạn có 31 viên; 1 khẩu súng K59 có 7 viên đạn thì 1 viên cũng đã lên nòng”- Thiếu tướng Hồ Sỹ Tiến kể.

Theo Lương Kết/ danviet.vn

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

TP.HCM: Gia tăng hoạt động "xe dù, bến cóc"

TP.HCM: Gia tăng hoạt động "xe dù, bến cóc"

(LĐTĐ) Thanh tra Sở Giao thông vận tải (GTVT) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) phát hiện 87 vị trí có hoạt động đón, trả khách không đúng quy định (xe dù, bến cóc) trên địa bàn, tăng 17 điểm so với tháng 10/2023.
TP.HCM: Đảm bảo an toàn giao thông dịp Lễ 30/4 và 1/5

TP.HCM: Đảm bảo an toàn giao thông dịp Lễ 30/4 và 1/5

(LĐTĐ) Sở Giao thông vận tải (GTVT) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) sẽ triển khai các giải pháp, từ duy tu, bảo trì hệ thống đường bộ đến phân luồng giao thông nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông (TTATGT) trên địa bàn dịp Lễ 30/4 và 1/5.
Đáp ứng nhu cầu thông tin về tuyển sinh, định hướng nghề

Đáp ứng nhu cầu thông tin về tuyển sinh, định hướng nghề

(LĐTĐ) Tại chương trình “Đối thoại, tư vấn, hướng nghiệp về khối ngành Luật - Kinh tế”, hơn 1.000 học sinh Trung học phổ thông (THPT) trên địa bàn huyện Phú Xuyên (Hà Nội) đã được tiếp cận với nhiều thông tin bổ ích, thiết thực về tuyển sinh, định hướng nghề…
Vì sao Dự án mương La Khê vẫn chậm tiến độ?

Vì sao Dự án mương La Khê vẫn chậm tiến độ?

(LĐTĐ) Là một trong những công trình trọng điểm của thành phố Hà Nội, song do nhiều nguyên nhân, trong đó chủ yếu là vướng mắc trong giải phóng mặt bằng, nên đến nay dự án mương La Khê vẫn chưa thể về đích, dù đã được UBND Thành phố gia hạn thời gian thi công tới 3 lần.
Làm sao để tách bằng lái xe tích hợp ô tô và xe máy

Làm sao để tách bằng lái xe tích hợp ô tô và xe máy

(LĐTĐ) Để tiện cho lưu giữ giấy tờ, nhiều người đã ghép bằng lái ô tô và xe máy vào một thẻ PET, nhưng trong quá trình sử dụng lại nảy sinh nhiều bất tiện, do đó có nhu cầu tách hai loại giấy tờ này.
Kết quả ngày thi đấu thứ 3: Xác định các đội bóng vào vòng 1/8

Kết quả ngày thi đấu thứ 3: Xác định các đội bóng vào vòng 1/8

(LĐTĐ) Ngày 20/4, tiếp tục diễn ra loạt trận đấu cuối vòng bảng Giải bóng đá công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX. Các đội bóng vào vòng 1/8 đã chính thức lộ diện trên sân vận động quận Tây Hồ. Đội bóng thuộc Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Bắc Từ Liêm toàn thắng 3 trận, thẳng tiến vào vòng sau.
Thanh Oai: Nhiều hoạt động ý nghĩa hưởng ứng "Ngày Sách và văn hóa đọc Việt Nam"

Thanh Oai: Nhiều hoạt động ý nghĩa hưởng ứng "Ngày Sách và văn hóa đọc Việt Nam"

(LĐTĐ) Huyện Thanh Oai đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực nhằm phát huy giá trị, khẳng định vai trò, vị trí, tầm quan trọng của sách đối với việc nâng cao kiến thức, kỹ năng, phát triển tư duy, giáo dục và rèn luyện nhân cách con người; đồng thời, khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng.

Tin khác

UBND thị xã Cửa Lò đề nghị xử phạt đơn vị thi công khai thác trái phép cát biển

UBND thị xã Cửa Lò đề nghị xử phạt đơn vị thi công khai thác trái phép cát biển

(LĐTĐ) Chiều ngày 17/4, ông Nguyễn Quang Tiêu – Phó Chủ tịch UBND thị xã Cửa Lò cho biết, địa phương này vừa có văn bản báo cáo UBND tỉnh cùng Sở Tài nguyên và Môi trường về việc vi phạm hút cát tại bãi biển thị xã Cửa Lò.
Người lao động “tố” Công ty Thể thao Đông Dương nợ lương, chậm đóng bảo hiểm xã hội

Người lao động “tố” Công ty Thể thao Đông Dương nợ lương, chậm đóng bảo hiểm xã hội

(LĐTĐ) Báo Lao động Thủ đô nhận được đơn của chị Đỗ Trần Xuân Quỳnh (ở phường Giáp Bát, quận Hoàng Mai, Hà Nội) phản ánh, chị bị Công ty Cổ phần Tập đoàn Thể thao Đông Dương (Công ty Đông Dương) nợ lương tháng 1/2024 và chưa đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) 6 tháng. Qua tìm hiểu, phản ánh của người lao động là có cơ sở.
Kiểm tra ở Club Track 42M Yên Phụ, Công an phường Trúc Bạch không phát hiện “bóng cười”!?

Kiểm tra ở Club Track 42M Yên Phụ, Công an phường Trúc Bạch không phát hiện “bóng cười”!?

(LĐTĐ) Đêm 28/2, khi phát hiện Club Track 42M Yên Phụ có dấu hiệu kinh doanh “bóng cười”, chúng tôi phản ánh thông tin tới Công an phường Trúc Bạch. 3 ngày sau, lực lượng chức năng Công an phường Trúc Bạch tổ chức kiểm tra cơ sở này tuy nhiên không phát hiện việc kinh doanh bóng cười!?
Ai chủ mưu thu 200.000 đồng/lượt gửi xe ô tô ở Lễ hội ánh sáng Hồ Tây?

Ai chủ mưu thu 200.000 đồng/lượt gửi xe ô tô ở Lễ hội ánh sáng Hồ Tây?

(LĐTĐ) Lễ hội ánh sáng Hồ Tây được tổ chức tại quận Tây Hồ đã nhận được nhiều lời khen nức nở, nhưng sau những lời khen là những tiếng thở dài vì một số người trông giữ xe thu xe máy 50.000 đồng/xe; ô tô 200.000 đồng/xe.
Từ câu chuyện ở Vườn thú Hà Nội: Hãy cảnh giác với các "tin giả" trên mạng xã hội!

Từ câu chuyện ở Vườn thú Hà Nội: Hãy cảnh giác với các "tin giả" trên mạng xã hội!

(LĐTĐ) Những ngày qua, mạng xã hội lan truyền với tốc độ chóng mặt về bài viết "Lời khẩn cầu từ vườn thú Hà Nội". Bài viết đã thu hút sự quan tâm của dư luận với hơn 6.000 lượt bình luận và chia sẻ. Đa số các bình luận đều xót xa cho đàn Khỉ, số khác hoài nghi về cách chống rét cho động vật tại vườn thú. Tuy nhiên thực tế sau khi xác minh thông tin, nhiều người mới vỡ lẽ bởi họ quá dễ dàng bị "dẫn dắt" với thông tin trên các diễn đàn mạng xã hội.
Những nơi "chơi bóng cười, bay mất người" ở quận Đống Đa

Những nơi "chơi bóng cười, bay mất người" ở quận Đống Đa

Mặc dù kinh doanh bóng cười trong lĩnh vực giải trí đã bị cấm, nhưng nhiều cơ sở trên địa bàn quận Đống Đa, Hà Nội vì lợi nhuận bất chấp các quy định vẫn bán cho các "Thượng đế". Họ ngang nhiên bày bán bóng cười trái phép như không hề có sự tồn tại của các cơ quan chức năng.
Quận Tây Hồ (Hà Nội): Có làm khó khi giải quyết hồ sơ cấp “sổ đỏ”

Quận Tây Hồ (Hà Nội): Có làm khó khi giải quyết hồ sơ cấp “sổ đỏ”

(LĐTĐ) Gần 9 năm ròng rã bà Nguyễn Thị Ngọc Thảo (ở số 32, khu tập thể F361 An Dương, phường Yên Phụ, quận Tây Hồ, Hà Nội) “ôm đơn” khiếu nại UBND quận Tây Hồ, đề nghị giải thích rõ về nghĩa vụ nộp thuế theo Quyết định 3710/QĐ-UBND quận Tây Hồ về việc, cấp giấy chứng nhận (GCN) quyền sở hữu nhà ở, quyền sở hữu đất ở. Tuy nhiên, đến thời điểm này, nội dung giải quyết khiếu nại vẫn chưa thỏa đáng khiến gia đình bà Thảo mệt mỏi, bức xúc.
Ngăn chặn hàng giả, hàng nhái trên sàn thương mại điện tử: Cần quy trách nhiệm “chủ chợ”

Ngăn chặn hàng giả, hàng nhái trên sàn thương mại điện tử: Cần quy trách nhiệm “chủ chợ”

(LĐTĐ) Để ngăn chặn tình trạng hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng… tràn lan trên các sàn thương mại điện tử (TMĐT) các chuyên gia cho rằng, cần phải quy trách nhiệm đối với các chủ sàn, chủ website TMĐT trong vấn đề bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.
Quyết liệt xử lý vi phạm trong lĩnh vực môi trường

Quyết liệt xử lý vi phạm trong lĩnh vực môi trường

(LĐTĐ) Thời gian qua, trong quá trình xây dựng địa phương thành điểm du lịch an toàn, quận Tây Hồ, Hà Nội, đã triển khai đồng bộ các biện pháp đảm bảo an ninh trật tự, an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường. Lực lượng Công an quận đã và đang quyết liệt vào cuộc với tinh thần, trách nhiệm cao nhất.
Cẩn trọng với những mánh khóe  lừa đảo mới!

Cẩn trọng với những mánh khóe lừa đảo mới!

(LĐTĐ) Cận Tết Nguyên đán, khi nhu cầu mua sắm của người dân tăng cao, các đơn vị, doanh nghiệp bắt đầu đẩy mạnh các chương trình khuyến mại nhằm kích cầu tiêu dùng. Tuy nhiên, lợi dụng tình hình mua bán tấp nập dịp cuối năm, nhiều đối tượng đã thực hiện lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của người tiêu dùng qua hệ thống trực tuyến với những mánh khóe mới, tinh vi hơn.
Xem thêm
Phiên bản di động