Hải, lục, không quân vì dân chọn đại biểu

Hòa chung khí thế ngày hội lớn của cử tri cả nước, sáng 22/5, đông đảo cán bộ chiến sĩ, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân viên quốc phòng, người lao động ở ở 14 đơn vị trung, lữ đoàn, tiểu đoàn, hải đội, kho, trạm trực thuộc Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân, hải đoàn 128, 129, cảnh sát biển 3, biên phòng, kiểm ngư trên địa bàn thành phố Vũng Tàu đã nô nức đi bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp.
tin nhap 20160522104752 Cử tri miền Trung nô nức đi bầu cử từ sáng sớm
tin nhap 20160522104752 [Trực tiếp] Hôm nay, toàn dân nô nức đi bầu cử
tin nhap 20160522104752 Bộ Y tế: sẵn sàng ứng cứu mọi tình huống trong ngày bầu cử
tin nhap 20160522104752
Các cử xem danh sách ứng cử viên trước khi bầu cử

Tại cơ quan Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân- địa điểm bầu của khối cơ quan Bộ Tư lệnh Vùng, Căn cứ 696, Lữ đoàn tàu tên lửa 167, tất cả các cử tri mang mặc quân phục chỉnh tề hân hoan đi bầu cử. Sau nghi thức chào cờ, kiểm tra hòm phiếu, lá phiếu đầu tiên được thủ trưởng Bộ Tư lệnh vùng bỏ vào hòm phiếu, sau đó lần lượt đến cán bộ chiến sĩ. Đại tá Đỗ Văn Yên, Chủ nhiệm chính trị Bộ tư lệnh Vùng cho biết, bầu cử diễn ra suôn sẻ, cán bộ chiến sĩ rất phấn khởi, đề cao trách nhiệm để bầu ra những đại biểu xứng đáng nhất vào đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp.

tin nhap 20160522104752
Nhận phiếu bầu

Cũng thời điểm ấy, không khí bầu cử của cán bộ chiến sĩ các đơn vị Lữ đoàn 171, Tiểu đoàn DK1, Trạm 61 (Phòng kỹ thuật Vùng), Trạm radar 585 cũng sôi nổi khẩn trương. Lữ đoàn 171 đã điều động xe chở cán bộ chiến sĩ khối tàu chiến đấu từ cảng vụ, trạm radar-585 Núi Lớn đến địa điểm bầu cử. Lúc 6 giờ 45, đại tá Nguyễn Trọng Ái, Chính ủy Lữ đoàn 171- Tổ trưởng tổ bầu cử số 12 đã điều hành lễ chào cờ Tổ quốc và khai mạc sau, đó bỏ lá phiếu đầu tiên. Tiếp theo đó cán bộ chiến sĩ thực hiện quyền nghĩa vụ công dân của mình. Tất cả đều chung một tâm trạng hân hoan phấn khởi bầu được đại biểu đức trọng, tài cao cho đất nước. Đối với cán bộ chiến sĩ Trung đoàn Radar 251 đóng quân tại Tp Biên Hòa bỏ phiếu tại đơn vị. Số cán bộ chiến sĩ đóng quân tại Côn Đảo (BR-VT) sẽ bầu cử tại huyện Côn Đảo

Cũng thời điểm đó, tại Hải đoàn 129 hải quân, đông đảo cán bộ chiến sĩ của Hải đoàn 129, 128 và ngư dân, người lao động đang làm việc xây dựng công trình tại đây đã thực hiện quyền, nghĩa vụ của mình.Tại Vùng Cảnh sát biển 3, sau ba hồi còi hú vang trên cầu cảng, những chiến sĩ “bắt cướp biển” và đội phòng chống ma túy số 3 lần lượt bỏ vào thùng phiếu.

tin nhap 20160522104752
Cán bộ chiến sĩ Vùng 2 Hải quân đi bầu cử

Hòa chung niềm vui ngày hội non sông, những người lính khoác màu xanh của rừng ở Trường Quân sự tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu cũng nô nức đi bầu cử. Đây là đơn vị huấn luyện tân binh mới, để bảo đảm tiến độ bầu cử và quản lý quân số, ngay từ thứ bảy, chỉ huy đơn vị đã cấm trại và tổ chức canh gác cẩn mật bảo đảm an toàn cho cơ quan, đơn vị trước, trong và sau bầu cử.

Cùng chung tâm trạng niềm hân hoàn của cử tri, sáng 22/5, đông đảo “lính biên phòng canh biển” ở Hải đoàn 18 Biên Phòng và cán bộ chiến sĩ canh trời ở Trung đoàn Tên lửa Phòng không Không quân 261 cũng đồng loạt đi bầu cử. Nhiều chiến sĩ trẻ lần đầu tiên cầm lá phiếu cử tri trong niềm hân hoan xúc động.

Lần đầu tiên cầm lá phiếu cử tri thực hiện quyền công dân của mình, binh nhất Nguyễn Văn Thành, chiến sĩ của Lữ đoàn tên lửa 167 xúc động: “Tôi cảm thấy mình trưởng thành thực sự. Những người được bầu vào Đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND tỉnh huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai phải thực sự là tiêu biểu về phẩm chất trí tuệ, đạo đức lối sống, quan tâm đến đời sống nhân dân trong tỉnh và lực lượng vũ trang trên địa bàn”.

tin nhap 20160522104752

Đại tá Phạm Khắc Lượng, Phó Tư lệnh tham mưu trưởng Vùng 2 Hải quân bỏ lá phiếu bầu cử

Cùng chung kỳ vọng và tâm trạng phấn khởi trong ngày hội lớn, thượng tá Nguyễn Thế Dĩnh, chính trị viên tiểu đoàn DK1 kỳ vọng: Những đại biểu được vào Quốc hội lần này có trọng trách rất lớn trước nhân dân cử tri cả nước, bởi vậy phải lựa chọn kỹ người đức tài. Cầm lá phiếu trên tay lựa chọn phải nghĩ đến đại biểu đó xứng đáng vì dân, vì nước.

Mai Thắng

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Quận Cầu Giấy: Nhiều hoạt động ý nghĩa hưởng ứng Tháng Công nhân năm 2024

Quận Cầu Giấy: Nhiều hoạt động ý nghĩa hưởng ứng Tháng Công nhân năm 2024

(LĐTĐ) Tại Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024, Liên đoàn Lao động quận Cầu Giấy đã tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa như ký kết chương trình "Phúc lợi đoàn viên công đoàn", khám sức khỏe miễn phí và tặng quà cho đoàn viên vượt khó, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
Càng số hóa mạnh mẽ, càng tăng cường công khai, minh bạch

Càng số hóa mạnh mẽ, càng tăng cường công khai, minh bạch

(LĐTĐ) Thủ tướng đề nghị các Bộ trưởng, trưởng ngành, Bí thư, Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) các cấp phải quyết tâm cao hơn, chỉ đạo quyết liệt trong triển khai các nhiệm vụ chuyển đổi số quốc gia, chú trọng "3 tăng cường" và "5 đẩy mạnh".
Nam Từ Liêm: Phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024

Nam Từ Liêm: Phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024

(LĐTĐ) Sáng 24/4, Ủy ban nhân dân (UBND) quận Nam Từ Liêm phối hợp với Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024.
Tỷ giá USD trên thị trường tự do bất ngờ lao dốc

Tỷ giá USD trên thị trường tự do bất ngờ lao dốc

(LĐTĐ) Tỷ giá USD sáng nay (24/4) trên thị trường tự do bất ngờ lao dốc ngay đầu phiên sáng. Các ngân hàng thương mại vẫn tăng giá mua - bán đồng USD so với phiên trước. Tỷ giá trung tâm tăng lên mức 24.275 đồng/USD.
TRỰC TUYẾN HÌNH ẢNH: Tìm hiểu “Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động”

TRỰC TUYẾN HÌNH ẢNH: Tìm hiểu “Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động”

(LĐTĐ) Sáng nay (24/4), tại Hội trường UBND huyện Đan Phượng (105 Tây Sơn, thị trấn Phùng, huyện Đan Phượng, Hà Nội), Báo Lao động Thủ đô phối hợp với Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Đan Phượng tổ chức buổi Đối thoại - Giao lưu trực tuyến - Truyền thông chính sách chuyên đề “Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động”.
TRỰC TUYẾN chuyên đề "Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động"

TRỰC TUYẾN chuyên đề "Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động"

(LĐTĐ) Sáng nay (24/4), tại Hội trường UBND huyện Đan Phượng, Báo Lao động Thủ đô phối hợp với Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Đan Phượng tổ chức buổi Đối thoại - Giao lưu trực tuyến - Truyền thông chính sách năm 2024 với chủ đề "Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động".
Nhân lên những gương điển hình trong phong trào thi đua

Nhân lên những gương điển hình trong phong trào thi đua

(LĐTĐ) Thấm nhuần lời Bác Hồ dạy: “Thi đua là cách tốt nhất và thiết thực để làm cho mọi người tiến bộ, thi đua giúp cho đoàn kết chặt chẽ thêm để thi đua mãi”, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thị xã Sơn Tây đã chủ động phát động sâu rộng các phong trào thi đua trong đội ngũ công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) trên địa bàn thị xã.

Tin khác

Càng số hóa mạnh mẽ, càng tăng cường công khai, minh bạch

Càng số hóa mạnh mẽ, càng tăng cường công khai, minh bạch

(LĐTĐ) Thủ tướng đề nghị các Bộ trưởng, trưởng ngành, Bí thư, Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) các cấp phải quyết tâm cao hơn, chỉ đạo quyết liệt trong triển khai các nhiệm vụ chuyển đổi số quốc gia, chú trọng "3 tăng cường" và "5 đẩy mạnh".
Thủ tướng yêu cầu khẩn trương điều tra vụ tai nạn lao động khiến 7 công nhân tử vong ở Yên Bái

Thủ tướng yêu cầu khẩn trương điều tra vụ tai nạn lao động khiến 7 công nhân tử vong ở Yên Bái

(LĐTĐ) Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu Bộ Công an chỉ đạo Công an tỉnh Yên Bái khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn khiến 7 công nhân tử vong, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm nếu có.
Các cơ quan của Quốc hội phát hiện 6 văn bản có dấu hiệu trái quy định

Các cơ quan của Quốc hội phát hiện 6 văn bản có dấu hiệu trái quy định

(LĐTĐ) Tổng Thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường cho biết, các cơ quan của Quốc hội phát hiện 6 văn bản có dấu hiệu trái quy định của pháp luật và 7 văn bản chưa bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật.
Tai nạn lao động nghiêm trọng ở Yên Bái khiến 7 người tử vong, 3 người bị thương

Tai nạn lao động nghiêm trọng ở Yên Bái khiến 7 người tử vong, 3 người bị thương

Chiều 22/4, ông An Hoàng Linh, Bí thư Huyện ủy Yên Bình (Yên Bái) cho biết, tại Nhà máy xi măng Yên Bái (trên địa bàn thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình) đã xảy ra vụ tai nạn lao động nghiêm trọng khiến 7 người tử vong và 3 người bị thương.
Gắn kết, hài hòa giữa quy hoạch đô thị và nông thôn

Gắn kết, hài hòa giữa quy hoạch đô thị và nông thôn

(LĐTĐ) Tiếp tục chương trình làm việc, ngày 22/4, tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật Quy hoạch đô thị và quy hoạch nông thôn.
Thủ tướng Phạm Minh Chính: Không để người dân, doanh nghiệp lo lắng về điện

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Không để người dân, doanh nghiệp lo lắng về điện

(LĐTĐ) Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, trong năm 2024, phải tập trung cho công tác điều hành và củng cố năng lực truyền tải điện; tăng cường rà soát, kiểm tra, đôn đốc, không để tình trạng "nước đến chân mới nhảy".
Bộ Chính trị, Ban Bí thư thi hành kỷ luật cán bộ, tổ chức đảng

Bộ Chính trị, Ban Bí thư thi hành kỷ luật cán bộ, tổ chức đảng

Ngày 19/4/2024, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Bộ Chính trị và Ban Bí thư đã xem xét, thi hành kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên có vi phạm, khuyết điểm. Sau khi xem xét đề nghị của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư nhận thấy:
Luật Đất đai 2024: Bị thu hồi đất nông nghiệp có thể được bồi thường bằng nhà ở, đất ở

Luật Đất đai 2024: Bị thu hồi đất nông nghiệp có thể được bồi thường bằng nhà ở, đất ở

(LĐTĐ) Theo Luật Đất đai năm 2024, hộ gia đình, cá nhân bị thu hồi đất nông nghiệp có thể được bồi thường bằng đất ở, nhà ở nếu có nhu cầu và địa phương có điều kiện về quỹ đất ở, nhà ở.
Dự kiến tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội sẽ xem xét 24 nội dung thuộc công tác lập pháp

Dự kiến tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội sẽ xem xét 24 nội dung thuộc công tác lập pháp

(LĐTĐ) Dự kiến tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội sẽ xem xét 24 nội dung thuộc công tác lập pháp; 16 nội dung về kinh tế - xã hội, ngân sách Nhà nước, giám sát và các vấn đề quan trọng khác.
88,88% người dân được khảo sát cho biết, không có công chức gây phiền hà, sách nhiễu

88,88% người dân được khảo sát cho biết, không có công chức gây phiền hà, sách nhiễu

(LĐTĐ) Nhìn nhận về chất lượng phục vụ của công chức, 88,88% số người dân được khảo sát cho rằng, không có công chức gây phiền hà, sách nhiễu và 90% cho rằng không có người dân nào phải đưa tiền ngoài quy định cho công chức để công việc được giải quyết.
Xem thêm
Phiên bản di động