Hà Nội – Thái Bình: Thống nhất 12 nhóm nội dung hợp tác

(LĐTĐ) Thành phố Hà Nội và tỉnh Thái Bình thống nhất đề ra 12 nhóm nội dung hợp tác trong những năm tới, bao gồm các lĩnh vực xây dựng Đảng, hệ thống chính trị; đẩy mạnh xúc tiến đầu tư, liên kết phát triển; tăng cường hợp tác trên lĩnh vực công nghiệp, thương mại, nông nghiệp, y tế, giáo dục, văn hóa – thể thao và du lịch, quốc phòng - an ninh và đảm bảo an sinh xã hội.
ha noi thai binh thong nhat 12 nhom noi dung hop tac Diễn đàn quốc tế Franconomics: Kết nối đại học - Doanh nghiệp - Địa phương
ha noi thai binh thong nhat 12 nhom noi dung hop tac Hai học giả Việt Nam nhận Huân chương Hiệp sĩ của Pháp
ha noi thai binh thong nhat 12 nhom noi dung hop tac Huyện Thanh Oai đã có 8/9 tiêu chí đạt nông thôn mới

Ngày 26/10, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội và Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Bình tổ chức Hội nghị hợp tác, phát triển.

Hội nghị là dịp để lãnh đạo hai địa phương đánh giá toàn diện kết quả đạt được và đề ra giải pháp nhằm thúc đẩy mối quan hệ hợp tác sâu rộng hơn nữa trong thời gian tới.

ha noi thai binh thong nhat 12 nhom noi dung hop tac
Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: Viết Thành)

Những năm qua, hai địa phương đã có một số hoạt động chia sẻ kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị; các ban Đảng, mặt trận tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội.

Qua đó đã tham mưu cấp ủy, chính quyền hai tỉnh, thành phố triển khai thực hiện hiệu quả việc xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; các chủ trương phát triển kinh tế - xã hội; cơ chế chính sách đặc thù cho từng địa phương.

Hai tỉnh, thành phố đã tích cực phối hợp tổ chức các chương trình liên kết xúc tiến thương mại tiêu thụ nông sản; đã phối hợp tổ chức thành công 9 chương trình liên kết xúc tiến thương mại tiêu thụ nông sản thực phẩm của Thái Bình vào thị trường Hà Nội.

Tỉnh Thái Bình tích cực tham gia Hội nghị “Hà Nội-Hợp tác đầu tư và phát triển” do thành phố Hà Nội tổ chức, tổ chức 220 doanh nghiệp tham gia các hội nghị kết nối cung cầu, tiêu thụ sản phẩm,...

Bên cạnh đó, hai tỉnh, thành phố đã phối hợp chặt chẽ với các tỉnh đồng bằng sông Hồng trong việc khớp nối quy hoạch tổng thể phát triển giao thông vận tải giữa các tỉnh, thành phố trong vùng.

Sở Giao thông vận tải tỉnh Thái Bình tích cực phối hợp với Sở Giao thông vận tải Hà Nội trong việc điều chuyển sắp xếp lại luồng tuyến vận tải khách, bến xe.

Hai địa phương đã tích cực liên kết, trao đổi kinh nghiệm trong xây dựng các mô hình sản xuất nông nghiệp hiệu quả, ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ vào sản xuất.

Ngoài ra hai địa phương đã thường xuyên tổ chức tham quan, học tập, trao đổi kinh nghiệm trong các lĩnh vực y khoa như quản lý bệnh không lây nhiễm, bác sỹ gia đình, y tế cơ sở, xã hội hóa y tế…

Hai bên cũng đã tổ chức một số hoạt động xúc tiến, quảng bá du lịch; tích cực học tập trao đổi kinh nghiệm, liên kết hợp tác trong xây dựng, khai thác các sản phẩm, dịch vụ du lịch...

ha noi thai binh thong nhat 12 nhom noi dung hop tac
Lãnh đạo thành phố Hà Nội tặng quà lưu niệm tỉnh Thái Bình. (Ảnh: Viết Thành)

Trên cơ sở đánh giá toàn diện các kết quả đạt được, những tiềm năng, thế mạnh của mỗi bên, Hội nghị đã thống nhất đề ra 12 nhóm nội dung hợp tác trong những năm tới, bao gồm các lĩnh vực xây dựng Đảng, hệ thống chính trị; đẩy mạnh xúc tiến đầu tư, liên kết phát triển.

Tăng cường hợp tác trên lĩnh vực công nghiệp, thương mại, nông nghiệp, y tế, giáo dục, văn hóa – thể thao và du lịch, quốc phòng - an ninh và đảm bảo an sinh xã hội.

Phát biểu tại buổi làm việc, Ủy viên Bộ chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải, nêu rõ, Hà Nội và Thái Bình có nhiều điểm tương đồng và còn nhiều tiềm năng, lợi thế để đẩy mạnh hợp tác, nhất là trên lĩnh vực nông nghiệp.

Hai địa phương cần nghiên cứu những mô hình sản xuất hiệu quả để nhân rộng. Cùng với đó, trong lĩnh vực du lịch hai bên cần tăng cường trao đổi, hợp tác, kết nối du lịch để phát triển.

Bí thư Thành ủy Hà Nội cũng cho rằng, trong các lĩnh vực xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, nhất là trong thí điểm quản lý theo mô hình chính quyền đô thị, hai địa phương có thể trao đổi, nghiên cứu để hỗ trợ lẫn nhau.

Đặc biệt, trong lĩnh vực thu hút đầu tư, trong những năm qua, mặc dù còn nhiều khó khăn về giao thông, song nhiều doanh nghiệp Hà Nội đã đầu tư và sản xuất hiệu quả tại Thái Bình.

Trong những năm tới, điều kiện về giao thông đã thuận tiện hơn rất nhiều, do vậy 2 địa phương cần tăng cường kết nối, xúc tiến, thu hút đầu tư để nhiều doanh nghiệp Hà Nội đầu tư vào Thái Bình. Ngoài ra, ngành Y tế Hà Nội và ngành Y tế Thái Bình cũng còn nhiều tiềm năng để hợp tác, chuyển giao kỹ thuật khám chữa bệnh...

Nhân dịp này, thành phố Hà Nội đã tặng tỉnh Thái Bình 3 tỷ đồng để thực hiện các nhiệm vụ an sinh xã hội; tặng 100 con bò sinh sản nhằm hỗ trợ phát triển ngành chăn nuôi.

Hoàng My

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Liên đoàn Lao động huyện Gia Lâm có thêm 8 Công đoàn cơ sở

Liên đoàn Lao động huyện Gia Lâm có thêm 8 Công đoàn cơ sở

(LĐTĐ) Sau khi thực hiện sắp xếp Công đoàn Cơ quan Dân Đảng và Công đoàn Cơ quan Ủy ban nhân dân (UBND) huyện Gia Lâm, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Gia Lâm đã ra quyết định thành lập 8 Công đoàn cơ sở trực thuộc.
Chia sẻ kinh nghiệm hoạt động công đoàn tại các khu công nghiệp

Chia sẻ kinh nghiệm hoạt động công đoàn tại các khu công nghiệp

(LĐTĐ) Ngày 28/3, Đoàn công tác của Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội do đồng chí Lê Đình Hùng - Ủy viên Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam, Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ thành phố Hà Nội làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc, trao đổi kinh nghiệm về hoạt động công đoàn tại Công đoàn các Khu chế xuất và công nghiệp (KCX&CN) Thành phố Hồ Chí Minh.
Đề xuất giải pháp thúc đẩy triển khai các dự án giao thông trọng điểm

Đề xuất giải pháp thúc đẩy triển khai các dự án giao thông trọng điểm

(LĐTĐ) Sáng 29/3, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo Nhà nước các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành giao thông vận tải (Ban Chỉ đạo) chủ trì họp phiên thứ 10 của Ban Chỉ đạo.
Nhân viên xe buýt kịp thời đưa người gặp nạn đi cấp cứu

Nhân viên xe buýt kịp thời đưa người gặp nạn đi cấp cứu

(LĐTĐ) Rạng sáng 29/3, xe buýt tuyến 101B đã kịp thời đưa 2 người bị thương do tai nạn giao thông vào bệnh viện cấp cứu.
Bắt giữ đối tượng đánh tử vong bạn vì từ chối nhậu

Bắt giữ đối tượng đánh tử vong bạn vì từ chối nhậu

(LĐTĐ) Đem rượu qua nhà rủ nhậu nhưng bị từ chối, Vũ Văn Xuyên dùng gậy gỗ đánh tử vong ông N.V.N.
Xây dựng người phụ nữ Việt Nam trong thời đại mới

Xây dựng người phụ nữ Việt Nam trong thời đại mới

(LĐTĐ) Mới đây, Công đoàn Trường Mầm non thị trấn Phú Xuyên tổ chức chuyên đề “Xây dựng người phụ nữ Việt Nam trong thời đại mới”.
Hà Nội giao bổ sung 2. 648 biên chế giáo dục từ năm học 2023 - 2024

Hà Nội giao bổ sung 2. 648 biên chế giáo dục từ năm học 2023 - 2024

(LĐTĐ) Tại kỳ họp thứ 15, HĐND Thành phố khoá XVI, diễn ra ngày 29/3, HĐND Thành phố đã thông qua Nghị quyết "Về việc điều chỉnh tổng biên chế sự nghiệp Thành phố năm 2024 và giao bổ sung biên chế viên chức giáo dục từ năm học 2023- 2024". Theo đó Nghị quyết quyết định bổ sung 2.648 biên chế giáo dục năm học 2023 - 2024 ở các cấp học.

Tin khác

Đề xuất giải pháp thúc đẩy triển khai các dự án giao thông trọng điểm

Đề xuất giải pháp thúc đẩy triển khai các dự án giao thông trọng điểm

(LĐTĐ) Sáng 29/3, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo Nhà nước các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành giao thông vận tải (Ban Chỉ đạo) chủ trì họp phiên thứ 10 của Ban Chỉ đạo.
Hà Nội giao bổ sung 2. 648 biên chế giáo dục từ năm học 2023 - 2024

Hà Nội giao bổ sung 2. 648 biên chế giáo dục từ năm học 2023 - 2024

(LĐTĐ) Tại kỳ họp thứ 15, HĐND Thành phố khoá XVI, diễn ra ngày 29/3, HĐND Thành phố đã thông qua Nghị quyết "Về việc điều chỉnh tổng biên chế sự nghiệp Thành phố năm 2024 và giao bổ sung biên chế viên chức giáo dục từ năm học 2023- 2024". Theo đó Nghị quyết quyết định bổ sung 2.648 biên chế giáo dục năm học 2023 - 2024 ở các cấp học.
Đề xuất lắp camera phạt nguội trên đường Vành đai 3

Đề xuất lắp camera phạt nguội trên đường Vành đai 3

(LĐTĐ) Chiều 28/3, tại cuộc họp báo của UBND thành phố Hà Nội, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng - Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội, đã thông tin về việc đề xuất, báo cáo Bộ Công an lắp đặt hệ thống camera phạt nguội trên tuyến đường Vành đai 3.
Thủ đô Hà Nội đạt nhiều thành tựu to lớn qua 40 năm đổi mới

Thủ đô Hà Nội đạt nhiều thành tựu to lớn qua 40 năm đổi mới

(LĐTĐ) Phát biểu kết luận tại Hội nghị tổng kết một số vấn đề lý luận và thực tiễn về công cuộc đổi mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa trong 40 năm qua trên địa bàn Thủ đô, ngày 28/3, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng khẳng định, qua 40 năm đổi mới, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô đã phát huy truyền thống cách mạng kiên cường, đoàn kết, năng động, sáng tạo trong thực hiện đường lối đổi mới, mang lại những thành tựu to lớn, hết sức quan trọng.
Đánh giá an toàn thông tin hệ thống phục vụ giao dịch chứng khoán

Đánh giá an toàn thông tin hệ thống phục vụ giao dịch chứng khoán

(LĐTĐ) Ngày 27/3, Cục An toàn thông tin (Bộ Thông tin và Truyền thông) gửi Công văn số 454/ CATTT-ATHTTT đến các công ty chứng khoán yêu cầu tăng cường bảo đảm an toàn thông tin mạng đối với hệ thống thông tin.
Gấp rút đào tạo nhân lực công nghệ bán dẫn

Gấp rút đào tạo nhân lực công nghệ bán dẫn

(LĐTĐ) Hiện nay các trường đại học, học viện, cao đẳng được thành lập nhiều, các trường cũng được mở thêm nhiều khoa, ngành học mới để đáp ứng nhu cầu của xã hội, đồng thời cải thiện nguồn thu. Tuy nhiên, những trường chuyên về đào đạo (kỹ sư, lao động chất lượng cao….) thiên về công nghệ, trí tuệ nhân tạo, công nghiệp chất bán dẫn chỉ đếm trên đầu ngón tay. Đây chính là một trong những “điểm nghẽn” cần phải “khai thông” sớm, nếu chúng ta muốn đi tắt, đón đầu trong cuộc đua tăng tốc kinh tế thời 4.0.
Thành ủy Hà Nội thông qua Quy hoạch Thủ đô thời kỳ 2021-2030

Thành ủy Hà Nội thông qua Quy hoạch Thủ đô thời kỳ 2021-2030

(LĐTĐ) Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội thống nhất thông qua Quy hoạch Thủ đô thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, để các cơ quan khẩn trương triển khai thực hiện các nội dung công việc tiếp theo.
Chiến thắng Điện Biên Phủ - Giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại

Chiến thắng Điện Biên Phủ - Giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại

(LĐTĐ) Ngày 27/3, tại Hà Nội, Học viện Chính trị phối hợp với Báo Quân đội nhân dân và Viện Lịch sử Đảng (Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh) tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề: “Chiến thắng Điện Biên Phủ - Giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại”, hướng tới kỷ niệm 70 năm Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024).
Hai phương án về hưởng BHXH một lần: Đại biểu cho rằng chưa thỏa đáng

Hai phương án về hưởng BHXH một lần: Đại biểu cho rằng chưa thỏa đáng

(LĐTĐ) Tiếp tục chương trình Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách lần thứ 5, chiều 27/3, các đại biểu đã thảo luận về dự án Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi). Vấn đề hưởng bảo hiểm xã hội (BHXH) một lần tiếp tục được các đại biểu thảo luận sôi nổi.
Từ ngày 15/5, giá điện được điều chỉnh 3 tháng một lần

Từ ngày 15/5, giá điện được điều chỉnh 3 tháng một lần

(LĐTĐ) Theo quyết định mới vừa được Phó Thủ tướng Lê Minh Khái ký ban hành, từ 15/5, giá điện được xét điều chỉnh 3 tháng một lần khi chi phí đầu vào tăng từ 3% trở lên.
Xem thêm
Phiên bản di động