​Hà Nội: Công tác dân vận có bước chuyển mạnh mẽ

Nhờ sự tích cực đổi mới, hoạt động sâu sát cơ sở, tăng cường đối thoại, vận động, thuyết phục,… mà sau 5 năm thực hiện Nghị quyết 25-NQ/TW, ngày 03/6/2013, của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”, công tác dân vận trên địa bàn Thủ đô đã có bước chuyển mạnh mẽ, góp phần hạn chế các biện pháp hành chính trong giải quyết vụ việc phát sinh trong nhân dân.
ha noi cong tac dan van co buoc chuyen manh me Chủ động nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của nhân dân
ha noi cong tac dan van co buoc chuyen manh me Chủ động đối thoại, kịp thời nắm bắt nguyện vọng của nhân dân
ha noi cong tac dan van co buoc chuyen manh me Nâng cao vai trò giám sát phản biện của Đoàn thanh niên

Ngay sau khi Trung ương ban hành Nghị quyết 25, Thành ủy Hà Nội đã khẩn trương cụ thể hóa bằng Chương trình hành động số 23-CTr/TU, ngày 15/7/2013, để triển khai trong toàn Đảng bộ. Cùng với đó, các cấp ủy đảng trực thuộc Thành ủy đã xây dựng chương trình hành động, một số quận, huyện ủy đã quan tâm, xây dựng các chương trình, nghị quyết riêng về công tác dân vận, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở để thực hiện sát với yêu cầu nhiệm vụ, đặc điểm từng địa phương, đơn vị.

ha noi cong tac dan van co buoc chuyen manh me
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng tặng Bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị quyết 25-NQ/TW. (ảnh: Lương Toàn)

Tại hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 25-NQ/TW mới đây, ông Lê Văn Thìn, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Đan Phượng cho biết, ngay khi triển khai xây dựng nông thôn mới, huyện đã xác định công tác tư tưởng, công tác dân vận phải đi trước và làm tốt để tạo sự đồng thuận của nhân dân.

Chính vì thế, với phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân hưởng”, chỉ trong 2 tháng cuối năm 2012, các xã của huyện đã hoàn thành 136km đường ngõ xóm, 22km đường trục thôn, trên 80km đường giao thông nội đồng… với tổng kinh phí trên 317 tỷ đồng, nhân dân đóng góp trên 413 nghìn ngày công, hiến trên 2,5 nghìn m2 đất ở để mở rộng đường giao thông…

“Vì làm tốt công tác dân vận nên đã huy động được sức mạnh của nhân dân, chung tay xây dựng nông thôn mới. Do vậy, năm 2015, Đan Phượng được Chính phủ công nhận là huyện nông thôn mới đầu tiên của TP Hà Nội”, ông Lê Văn Thìn cho hay.

Cũng giống Đan Phượng, nhiều địa phương trên địa bàn TP còn tích cực xây dựng, triển khai quy chế dân chủ trong các loại hình mới, như: Quy chế dân chủ trong giải phóng mặt bằng, quy chế dân chủ trong khối chợ, trường học ngoài công lập, các hợp tác xã, trong công tác thu thuế đối với hộ kinh doanh cá thể, đặc biệt là thực hiện quy chế dân chủ trong công tác quản lý trật tự xây dựng, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở quận Long Biên, quy chế dân chủ trong công tác duy trì vệ sinh môi trường ở huyện Gia Lâm…

Đáng chú ý, hoạt động giám sát, phản biện xã hội trên địa bàn TP theo Quyết định 217, 218 của Trung ương được tăng cường và đi vào chiều sâu, gắn với triển khai tiếp xúc, đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân theo Quyết định 2200-QĐ/TU của Thành ủy ngày càng nền nếp.

Năm 2017, các quận, huyện, thị xã đã tổ chức 72 hội nghị đối thoại; các xã, phường, thị trấn tổ chức 606 hội nghị. Chỉ tính trong 6 tháng đầu năm 2018, cấp TP đã tổ chức 4 hội nghị đối thoại, cấp quận, huyện tổ chức 34 hội nghị và cấp xã, phường, thị trấn tổ chức 255 hội nghị. Thông qua các cuộc tiếp xúc, đối thoại, nhiều kiến nghị, phản ánh của nhân dân đã được cấp ủy, chính quyền các cấp tiếp thu, đôn đốc giải quyết, góp phần giữ vững ổn định tình hình từ cơ sở.

ha noi cong tac dan van co buoc chuyen manh me
Việc thực hiện tốt công tác dân vận đã góp phần phát triển kinh tế xã hội ở các địa phương. (ảnh: NC)

Bên cạnh đó, công tác dân vận trong cơ quan nhà nước của TP Hà Nội đã được quan tâm, nâng cao về chất lượng, hiệu quả. Hoạt động của HĐND TP, nhất là công tác tiếp xúc cử tri, giám sát, chất vấn được đổi mới, bám sát những vấn đề dân sinh bức xúc, qua đó, phát huy vai trò đại diện cho ý chí, nguyện vọng, quyền làm chủ của nhân dân. Công tác cải cách hành chính được UBND TP triển khai toàn diện, đồng bộ, hướng tới xây dựng nền hành chính hành động và phục vụ, trong đó, chú trọng nâng cao tinh thần, ý thức, trách nhiệm phục vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, trong báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 25-NQ/TW, Thành ủy Hà Nội cũng thẳng thắn chỉ ra một số tồn tại, hạn chế. Đó là công tác xây dựng và triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị về công tác dân vận ở một số cấp ủy chưa kịp thời, hiệu quả chưa cao. Việc cụ thể hóa một số chủ trương, chính sách còn chậm, có việc chưa sát với thực tế; nhiều bức xúc của người dân chưa được quan tâm giải quyết thỏa đáng.

Việc triển khai xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở có nơi còn mang tính hình thức, công tác theo dõi, kiểm tra, giám sát thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở một số địa phương chưa thường xuyên, hiệu quả. Công tác tuyên truyền, nhân rộng các điển hình “Dân vận khéo” còn hạn chế, chưa được quan tâm đúng mức...

Từ thực tiễn sau 5 năm thực hiện Nghị quyết 25-NQ/TW, Thành ủy Hà Nội cũng chỉ ra 5 bài học kinh nghiệm. Trong đó, các cấp ủy đảng không ngừng đổi mới việc tham mưu, phối hợp thực hiện công tác dân vận theo hướng tập trung, sâu sát cơ sở, lắng nghe ý kiến nhân dân, tăng cường đối thoại và giải quyết những kiến nghị chính đáng của nhân dân, đồng thời phải xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm trong chương trình công tác hằng năm, lựa chọn đúng khâu đột phá để có giải pháp thực hiện phù hợp, hiệu quả.

Thời gian tới, nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận theo tinh thần Nghị quyết 25-NQ/TW, Thành ủy Hà Nội đã xác định 7 nhóm nhiệm vụ, giải pháp để tập trung thực hiện. Theo đó, ngoài việc thường xuyên quán triệt, nâng cao nhận thức, triển khai hiệu quả các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương, Thành ủy về công tác dân vận, các cấp ủy đảng phải không ngừng tăng cường xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng và tổ chức, cán bộ. Các cấp ủy đảng cũng cần tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo công tác dân vận, công tác dân tộc, tôn giáo, việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở; xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức các cấp có phẩm chất, đạo đức, lối sống trong sạch, lành mạnh, có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và năng lực thực tiễn.

Hoàng My

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Tỷ giá USD trên thị trường tự do bất ngờ lao dốc

Tỷ giá USD trên thị trường tự do bất ngờ lao dốc

(LĐTĐ) Tỷ giá USD sáng nay (24/4) trên thị trường tự do bất ngờ lao dốc ngay đầu phiên sáng. Các ngân hàng thương mại vẫn tăng giá mua - bán đồng USD so với phiên trước. Tỷ giá trung tâm tăng lên mức 24.275 đồng/USD.
TRỰC TUYẾN HÌNH ẢNH: Tìm hiểu “Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động”

TRỰC TUYẾN HÌNH ẢNH: Tìm hiểu “Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động”

(LĐTĐ) Sáng nay (24/4), tại Hội trường UBND huyện Đan Phượng (105 Tây Sơn, thị trấn Phùng, huyện Đan Phượng, Hà Nội), Báo Lao động Thủ đô phối hợp với Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Đan Phượng tổ chức buổi Đối thoại - Giao lưu trực tuyến - Truyền thông chính sách chuyên đề “Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động”.
TRỰC TUYẾN chuyên đề "Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động"

TRỰC TUYẾN chuyên đề "Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động"

(LĐTĐ) Sáng nay (24/4), tại Hội trường UBND huyện Đan Phượng, Báo Lao động Thủ đô phối hợp với Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Đan Phượng tổ chức buổi Đối thoại - giao lưu trực tuyến, truyền thông chính sách năm 2024 với chủ đề "Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động".
Nhân lên những gương điển hình trong phong trào thi đua

Nhân lên những gương điển hình trong phong trào thi đua

(LĐTĐ) Thấm nhuần lời Bác Hồ dạy: “Thi đua là cách tốt nhất và thiết thực để làm cho mọi người tiến bộ, thi đua giúp cho đoàn kết chặt chẽ thêm để thi đua mãi”, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thị xã Sơn Tây đã chủ động phát động sâu rộng các phong trào thi đua trong đội ngũ công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) trên địa bàn thị xã.
Không tăng giá nhưng vé tàu xe vẫn “nóng”!

Không tăng giá nhưng vé tàu xe vẫn “nóng”!

(LĐTĐ) Vé máy bay trong nước quá đắt do “khan” máy bay phục vụ đợt cao điểm nghỉ lễ, nên nhiều người đã chọn cách đi du lịch các nước trong khu vực. Giá vé xe khách, tuy ngành Giao thông vận tải yêu cầu nhà xe không tăng giá, nhưng việc đặt chỗ xe đã “nóng” từ lâu. Thời điểm này đặt xe từ Hà Nội về các tỉnh miền Trung như Nghệ An, Hà Tĩnh bằng xe chất lượng cao rất khó. Đơn giản, vì chỗ đã được hành khách đặt trước từ lâu rồi.
3 doanh nghiệp bị xử phạt hơn 600 triệu đồng

3 doanh nghiệp bị xử phạt hơn 600 triệu đồng

(LĐTĐ) Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa công bố quyết định xử phạt 3 doanh nghiệp với tổng số tiền 600 triệu đồng. Doanh nghiệp bị phạt nặng nhất gần 450 triệu đồng vì không đăng ký giao dịch chứng khoán.
Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 5/2024

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 5/2024

(LĐTĐ) Từ ngày 1/5/2024, nhiều Nghị định mới bắt đầu có hiệu lực thi hành.

Tin khác

Quận Ba Đình giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ

Quận Ba Đình giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ

(LĐTĐ) Chiều 23/4, Đoàn giám sát số 2 của Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội do Phó Chủ tịch HĐND Thành phố Phạm Quí Tiên làm trưởng đoàn đã làm việc với quận Ba Đình về việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương, trách nhiệm trong thực thi công vụ của các cơ quan nhà nước tại thành phố Hà Nội.
Đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri thị xã Sơn Tây trước kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

Đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri thị xã Sơn Tây trước kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

(LĐTĐ) Chiều ngày 23/4, tại hội trường Ủy ban nhân dân (UBND) xã Đường Lâm, Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội, đơn vị bầu cử số 7 đã tiếp xúc với hơn 100 cử tri thị xã Sơn Tây trước kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV. Cùng dự hội nghị có lãnh đạo một số sở, ngành Thành phố; lãnh đạo Thị xã.
Chi tiết 6 điểm bắn pháo hoa dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Chi tiết 6 điểm bắn pháo hoa dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

(LĐTĐ) Kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024), Hà Nội sẽ bắn pháo hoa tại 6 điểm với 7 trận địa. Trong đó có điểm trước Bưu điện Hà Nội, vườn hoa Lạc Long Quân, công viên Thống Nhất...
Tập trung tháo gỡ khó khăn, không để dàn trải các công trình, dự án

Tập trung tháo gỡ khó khăn, không để dàn trải các công trình, dự án

(LĐTĐ) Sáng 23/4, Ban Chỉ đạo triển khai đầu tư, cải tạo trường học công lập đạt chuẩn quốc gia, nâng cấp hệ thống y tế và tu bổ, tôn tạo di tích trong giai đoạn 2022-2025 và các năm tiếp theo của thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị giao ban kiểm đếm công việc từ đầu năm 2024 đến nay và triển khai các nhiệm vụ trọng tâm của Ban Chỉ đạo từ nay đến hết năm 2024.
HĐND các cấp đổi mới phương thức giám sát theo hướng đi sâu, đi sát đến tận cơ sở

HĐND các cấp đổi mới phương thức giám sát theo hướng đi sâu, đi sát đến tận cơ sở

(LĐTĐ) Trong thời gian qua, Hội đồng nhân dân (HĐND) Thành phố và các quận, huyện, thị xã có cách làm rất hay, sát thực tiễn, trong đó chú trọng thực hiện tốt quy chế phối hợp giữa các cơ quan. Trong đó, phương thức giám sát tiếp tục được đổi mới theo hướng đi sâu vào những nội dung cụ thể, đi sát đến tận cơ sở.
Chọn quận Ba Đình và 3 khu chung cư cũ ưu tiên triển khai đợt 1

Chọn quận Ba Đình và 3 khu chung cư cũ ưu tiên triển khai đợt 1

(LĐTĐ) Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng yêu cầu, chọn quận Ba Đình và 3 khu chung cư cũ ưu tiên triển khai đợt 1 để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện, tạo bước đột phá trong triển khai Đề án cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ trên địa bàn Thành phố.
Huyện Hoài Đức chủ động xây dựng phương án sắp xếp đơn vị hành chính, tạo đà lên quận

Huyện Hoài Đức chủ động xây dựng phương án sắp xếp đơn vị hành chính, tạo đà lên quận

(LĐTĐ) Nhằm chuẩn bị lên quận, bên cạnh việc đẩy mạnh hoàn thành các tiêu chí, huyện Hoài Đức đã chủ động xây dựng các kế hoạch, phương án sắp xếp các đơn vị hành chính theo đề án lên quận.
Huyện Phúc Thọ giải quyết kịp thời kiến nghị, đề xuất của nhân dân trong công tác quản lý đất đai

Huyện Phúc Thọ giải quyết kịp thời kiến nghị, đề xuất của nhân dân trong công tác quản lý đất đai

(LĐTĐ) Sáng 12/4, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn, Trưởng đoàn giám sát số 02 của Ban Thường vụ Thành ủy tiếp tục chủ trì giám sát việc thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TU ngày 2/3/2022 của Ban Thường vụ Thành ủy về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo trong công tác quản lý đất đai và quản lý, khai thác khoáng sản tại huyện Phúc Thọ.
Cần có quy định riêng về điều kiện xe chở trẻ em đến trường

Cần có quy định riêng về điều kiện xe chở trẻ em đến trường

(LĐTĐ) Sáng 11/4, Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội đã tổ chức Hội nghị góp ý vào Dự thảo Luật Đường bộ và Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ. Phó trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Phạm Thị Thanh Mai chủ trì hội nghị. Tại Hội nghị nhiều đại biểu đề xuất cần có quy định riêng về điều kiện xe chở trẻ em đến trường.
Huyện Mê Linh đề xuất làm đường ven đê sông Hồng

Huyện Mê Linh đề xuất làm đường ven đê sông Hồng

(LĐTĐ) Để thực hiện tốt công tác quản lý đất đai vùng bãi sông Hồng, huyện Mê Linh kiến nghị Thành phố xây dựng và ban hành đề án thăm dò mỏ khoáng sản toàn bộ vùng đất bãi để định hướng quy hoạch phù hợp với phát triển du lịch; xây dựng quy chế phối hợp mới trong quản lý khoáng sản ở khu vực giáp ranh giữa các địa phương; đầu tư hạ tầng thiết yếu để thu hút đầu tư như tuyến mặt đê và đường gom 2 bên chân đê sông Hồng.
Xem thêm
Phiên bản di động