Xã Ngọc Mỹ (Quốc Oai):

Giàu lên nhờ vịt trời

Trong bối cảnh ngành chăn nuôi gặp nhiều khó khăn  khiến không ít người chăn nuôi bỏ chuồng thì mô hình thuần phục vịt trời đã đem lại hiệu quả cao do chi phí đầu tư ít, không chịu nhiều rủi ro. Đây là mô hình được nhiều nông dân xã Ngọc Mỹ, huyện Quốc Oai chọn lựa để vươn lên thoát nghèo, làm giàu và phát triển kinh tế địa phương.
giau len nho vit troi "Vịt trời trúng độc" - thông điệp nghệ thuật về môi trường

Cách đây vài năm, khi thấy giá trị của vịt trời mang lại lợi nhuận lớn hơn so với những loại gia cầm khác, những người dân Ngọc Mỹ đã tìm cách thuần phục chúng để nuôi thử nghiệm và kết quả đã đem lại giá trị kinh tế khá cao. Chị Nguyễn Thị Thanh Tuyền, người dân xã Ngọc Mỹ kể lại: Ban đầu, người dân tìm cách nuôi vịt trời, sau khi đánh bẫy được chúng về, người ta nhổ bớt lông cánh để đảm bảo chúng không thể bay lên được.

Tiếp đến, dân quây lưới thành trang trại ven cánh đồng rồi thả vị trời vào đó. Phương pháp này không ngờ đã đem lại hiệu quả rất lớn. Vịt trời là loài có sức đề kháng thần diệu. Trong khi gia cầm khác thường bị bệnh tật thì vịt trời quanh năm suốt tháng kiếm ăn mà người nuôi không mất một đồng tiền thuốc nào.

giau len nho vit troi

Hiện tại, tại xã Ngọc Mỹ có hàng chục trang trại chăn nuôi vịt trời với số lượng lên đến hàng nghìn con. Nếu so sánh giá trị của vịt trời với vịt nhà, có thể thấy giá cả vênh nhau quá lớn. Trong khi vịt, ngan nhà có giá 40 – 50 nghìn/kg thì vịt trời có giá tới 160 nghìn/kg, chất lượng được cho là ngon hơn vịt nhà. Nhiều người buôn bán chim trời tại Ngọc Mỹ cho biết, trong số các loài chim thì dễ thuần phục nhất là vịt trời, còn các loại chim khác thường khó hơn. Chẳng hạn như chim ngói thường di cư theo mùa.

“Theo ông Nguyễn Mạnh Cường, nguyên Bí thư xã Ngọc Mỹ, hiện phong trào nuôi vịt trời đang phát triển rất mạnh ở xã Ngọc Mỹ nói riêng và trên địa bàn huyện Quốc Oai nói chung. Từ một loài chim trời, nay vịt trời trở thành loại gia cầm chất lượng cao được nhiều người ưa chuộng. Nhiều trang trại hình thành cách chăn nuôi chuyên nghiệp như cung ứng giống, thức ăn và bao tiêu vịt trời. Quán vịt trời mọc lên khắp các ngõ nhỏ ra phố lớn. Người nuôi vịt trời cũng có cuộc sống sung túc, đủ đầy”.

Mùa hè, chim ngói sống ở phương Bắc, mùa thu, chúng di cư về phía Nam tránh rét, rồi sau đó lại về phương Bắc. Trước đây, có người định thuần phục loài chim ưa xê dịch này, nhưng tính đi tính lại thấy chi phí nuôi quá lớn vì phải đầu tư chuồng trại hiện đại, có điều hòa...

Đến nay, phong trào nuôi vịt trời đang phát triển rầm rộ tại Ngọc Mỹ và nhiều địa phương khác. Vịt được nuôi theo quy mô hộ gia đình. Nhà nào nuôi ít thì 100 – 200 con, nhà nuôi nhiều khoảng 700 – 800 con. Anh Trương Văn Bảy, người dân xã Ngọc Mỹ tiết lộ: Ngoài vịt trời, một số hộ đang nuôi thử chim cuốc, giống như trường hợp chim cút hay vịt trời trước đây. Tuy nhiên, mức độ thành công thì chưa thể nói trước được, bởi chim cuốc là loài khá nhạy cảm, phải “biết tính” chim nó như thế nào thì mới có thể thuần phục được.

Khi chúng tôi hỏi về thu nhập từ việc nuôi vịt trời thế nào, chị Tuyền cho hay, một con chim ngói tôi bán 65 nghìn đồng, 1 con vịt trời bán với giá 160 nghìn/kg, 1 con diệc bán 700 nghìn đồng, 1 con cò 45 nghìn/kg. Mỗi ngày, chị bán được hàng chục con chim trời, thu về cũng tiền triệu. “Nếu trừ chi phí, mỗi tháng từ nuôi vịt trời gia đình lãi được gần chục triệu đồng. Trước đây, việc chăn nuôi rất vất vả, phải thức khuya dậy sớm cho gia súc, gia cầm ăn. Nếu chẳng may dính đợt dịch bệnh thì coi như công sức cả năm mất hết. Hiện nay việc thuần phục chim trời, đặc biệt là vịt trời không hề vất vả mà thu nhập thì gấp chục lần so với trước đây. Nhờ những khoản lời này mà có gia đình dựng được nhà cao, mua được xe ô tô giúp cuộc sống thoải mái hơn”- chị Tuyến cho biết thêm.

Phương Bùi

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Khẳng định khát vọng và ý chí của dân tộc qua "Điện Biên Phủ - Tinh thần bất diệt"

Khẳng định khát vọng và ý chí của dân tộc qua "Điện Biên Phủ - Tinh thần bất diệt"

(LĐTĐ) Ngày 25/4, tại Hà Nội, đã diễn ra lễ khai mạc trưng bày chuyên đề "Điện Biên Phủ - Tinh thần bất diệt" do Bảo tàng Lịch sử quốc gia tổ chức. Đây là hoạt động hướng đến kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024) và ký Hiệp định Giơ-ne-vơ (21/7/1954 - 21/7/2024).
Nâng cao hiệu quả công tác chính trị và công tác cán bộ

Nâng cao hiệu quả công tác chính trị và công tác cán bộ

(LĐTĐ) Mới đây, Đoàn công tác của các đơn vị Phòng Công tác Đảng và công tác Chính trị và Phòng Tổ chức cán bộ - Công an thành phố Hà Nội đã giao lưu, học tập kinh nghiệm với các đơn vị Phòng Công tác Đảng và công tác Chính trị và Phòng Tổ chức cán bộ - Công an tỉnh Hà Giang
Khai mạc Hội chợ hàng lưu niệm Thủ đô năm 2024

Khai mạc Hội chợ hàng lưu niệm Thủ đô năm 2024

(LĐTĐ) Tối ngày 25/4, tại Bảo tàng Hà Nội, Sở Công Thương Hà Nội đã tổ chức khai mạc Hội chợ hàng lưu niệm Thủ đô năm 2024 (Hanoi Great Souvenirs 2024). Hội chợ có quy mô 100 gian hàng thiết kế theo tiêu chuẩn của các doanh nghiệp, cơ sở công nghiệp nông thôn thành phố Hà Nội và khu trưng bày sản phẩm có thiết kế mới quảng bá, giới thiệu và bán hàng lưu niệm thủ công mỹ nghệ như gốm sứ, sơn mài, lụa, sản phẩm OCOP…
Cầu Giấy: Khen thưởng kịp thời cho đội bóng đoạt giải Ba Cúp Báo Lao động Thủ đô lần thứ IX

Cầu Giấy: Khen thưởng kịp thời cho đội bóng đoạt giải Ba Cúp Báo Lao động Thủ đô lần thứ IX

(LĐTĐ) Ngày 25/4, Giải Bóng đá công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) Cúp Báo Lao động Thủ đô lần thứ IX năm 2024 đã bế mạc tại Sân vận động Tây Hồ (quận Tây Hồ, Hà Nội). Ngay sau khi đội nhà thắng trận tranh hạng Ba, Chủ tịch LĐLĐ quận Cầu Giấy Nguyễn Thị Thu Hà đã ký quyết định khen thưởng 17 cầu thủ tham gia Giải.
Nâng cao hiệu quả thông tin về hội nhập quốc tế UNESCO và ASEAN

Nâng cao hiệu quả thông tin về hội nhập quốc tế UNESCO và ASEAN

(LĐTĐ) Chiều 25/4, Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức hội nghị tập huấn công tác tuyên truyền về hội nhập quốc tế, UNESCO và ASEAN cho đội ngũ phóng viên, biên tập viên đến từ các cơ quan thông tấn báo chí.
Quận Hoàn Kiếm phát động Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng Công nhân năm 2024

Quận Hoàn Kiếm phát động Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng Công nhân năm 2024

(LĐTĐ) Ngày 25/4, Ủy ban nhân dân (UBND) và Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Hoàn Kiếm phối hợp tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024.
Quận Hà Đông phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ

Quận Hà Đông phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ

(LĐTĐ) Sáng 25/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận phối hợp với UBND quận Hà Đông tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ); biểu dương “Công nhân giỏi - Lao động giỏi” năm 2024.

Tin khác

Chung khảo giải thưởng “Nhà giáo Bắc Từ Liêm tâm huyết, sáng tạo”

Chung khảo giải thưởng “Nhà giáo Bắc Từ Liêm tâm huyết, sáng tạo”

(LĐTĐ) Ngày 25/4, quận Bắc Từ Liêm tổ chức vòng chung khảo giải thưởng “Nhà giáo Bắc Từ Liêm tâm huyết, sáng tạo” lần thứ 8 năm 2024. Tham gia vòng chung khảo có 15 nhà giáo có thời gian công tác ít nhất 3 năm liên tục trở lên.
Cách nào để thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao cho Thủ đô?

Cách nào để thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao cho Thủ đô?

(LĐTĐ) Luật Thủ đô (sửa đổi) là một bước tiến lớn trong công cuộc hoàn thiện thể chế về xây dựng, phát triển Thủ đô trong bối cảnh mới. Trong đó, các chính sách về phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao đã được đề cập một cách rõ nét, thể hiện tầm quan trọng trong chiến lược về con người. Tuy nhiên, làm thế nào để thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao cho Thủ đô, giữ chân người tài là vấn đề “nóng” cần được bàn thảo và quan tâm thấu đáo.
Lãnh đạo thành phố Hà Nội sẽ đối thoại, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh tại các làng nghề

Lãnh đạo thành phố Hà Nội sẽ đối thoại, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh tại các làng nghề

(LĐTĐ) Dự kiến trong tháng 5/2024, Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội sẽ tổ chức hội nghị đối thoại tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh đối với các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ sản xuất kinh doanh hoạt động tại các làng nghề trên địa bàn Thành phố.
Không để nảy sinh tâm tư, thiệt thòi đối với đội ngũ cán bộ dôi dư

Không để nảy sinh tâm tư, thiệt thòi đối với đội ngũ cán bộ dôi dư

(LĐTĐ) Về công tác cán bộ sau sắp xếp đơn vị hành chính, Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh yêu cầu thực hiện, vận dụng theo nguyên tắc lắng nghe, đáp ứng nguyện vọng về công việc theo quy định, không để nảy sinh tâm tư, thiệt thòi đối với đội ngũ cán bộ dôi dư.
Hà Nội kéo dài hoạt động phố đi bộ dịp nghỉ Lễ 30/4 và 1/5

Hà Nội kéo dài hoạt động phố đi bộ dịp nghỉ Lễ 30/4 và 1/5

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) quận Hoàn Kiếm vừa thông báo sẽ kéo dài các hoạt động giải trí ở không gian đi bộ trên địa bàn trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Thời gian là 6 ngày, từ ngày 26/4 đến hết ngày 1/5.
Khởi tranh Giải vật dân tộc Hà Nội mở rộng tranh Cúp Phùng Hưng lần thứ III

Khởi tranh Giải vật dân tộc Hà Nội mở rộng tranh Cúp Phùng Hưng lần thứ III

(LĐTĐ) Ngày 25/4, thị xã Sơn Tây phối hợp Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội tổ chức Hội nghị Thông tin báo chí về Giải vật dân tộc Hà Nội mở rộng tranh Cúp Phùng Hưng lần thứ III năm 2024, thời gian chính thức khởi tranh từ ngày 2/5 đến ngày 6/5.
Bí thư Thành ủy Hà Nội thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên

Bí thư Thành ủy Hà Nội thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên

(LĐTĐ) Chiều 24/4, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng đã đến thăm, tặng quà một số thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024).
Quận Ba Đình giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ

Quận Ba Đình giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ

(LĐTĐ) Chiều 23/4, Đoàn giám sát số 2 của Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội do Phó Chủ tịch HĐND Thành phố Phạm Quí Tiên làm trưởng đoàn đã làm việc với quận Ba Đình về việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương, trách nhiệm trong thực thi công vụ của các cơ quan nhà nước tại thành phố Hà Nội.
Đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri thị xã Sơn Tây trước kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

Đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri thị xã Sơn Tây trước kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

(LĐTĐ) Chiều ngày 23/4, tại hội trường Ủy ban nhân dân (UBND) xã Đường Lâm, Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội, đơn vị bầu cử số 7 đã tiếp xúc với hơn 100 cử tri thị xã Sơn Tây trước kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV. Cùng dự hội nghị có lãnh đạo một số sở, ngành Thành phố; lãnh đạo Thị xã.
Điểm hẹn văn hóa tại Thủ đô

Điểm hẹn văn hóa tại Thủ đô

(LĐTĐ) Sau 7 năm đi vào hoạt động, Phố Sách Hà Nội (phố 19/12, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) đã trở thành không gian văn hóa, sinh hoạt giáo dục truyền thống phục vụ công chúng và những người yêu sách Thủ đô, góp phần gìn giữ, phát huy giá trị Thăng Long - Hà Nội nghìn năm văn hiến.
Xem thêm
Phiên bản di động