Giá sữa dồn dập tăng

LĐTĐ - Theo nhận định của các đại lý sữa trên địa bàn TP Hà Nội, chưa bao giờ giá sữa lại tăng dồn dập như hiện nay, dù sữa bột cho trẻ em dưới 6 tháng tuổi đã được đưa vào diện bình ổn giá. Vậy câu hỏi đặt ra là giá sữa có thực sự được bình ổn khi mà việc tăng giá vẫn diễn ra?

Sữa nội, sữa ngoại đều tăng

Theo thông tin của nhiều người tiêu dùng, sau Tết Nguyên đán, giá sữa trên thị trường lại tiếp tục tăng giá. Chị Nguyễn Thị Nội, chủ đại lý sữa trên đường Đê La Thành, cho biết: Trong số các hãng sữa có thông báo tăng giá, hãng sữa Mead Johnson, Abbott tăng nhiều nhất, cụ thể hồi tháng 1 đã tăng khoảng 4 - 10% và sẽ tiếp tục tăng vào cuối tháng 2 và đầu tháng 3 tới. Không chỉ có hãng sữa này mà ít nhất 5 hãng sữa khác cũng đồng loạt thông báo tới các đại lý sẽ chính thức tăng từ 6 – 18% trong thời gian tới.

Khảo sát tại phố Hàng Buồm, một số đại lý sữa cho biết, nếu theo thông báo của một số hãng sữa sẽ tăng vào tháng 3 tới, giá sữa Enfa grow 3A+ loại hộp 900g sẽ có giá 880.000 đồng thay vì mức 835.000 đồng trước đó. Enfamama A+ Vanila DHA sẽ tăng từ mức 205.000 đồng lên mức 225.000 đồng/hộp.

Giá sữa cứ tăng mãi

Chủ một đại lý sữa trên phố Bạch Mai cũng khẳng định, nhiều hãng sữa đã tăng giá, cụ thể sữa bột Lactogen Gold 3 loại 900g dành cho trẻ từ 1 tuổi trở lên đang từ 285.000 đồng, nay vọt lên 305.600 đồng/hộp. Lactogen loại hộp 400 g tăng từ 94.000 đồng lên 102.000 đồng. Như vậy, tính ra từ đầu năm Giáp Ngọ đến nay, sữa đã tăng giá 2 lần liên tiếp. Trước đó vào ngày 1/1/2014 giá nhiều dòng sản phẩm sữa bột nhập khẩu của hãng Mead Johnson và Abbott đã tăng  thêm 4-7%.

Không chỉ dừng lại ở các sản phẩm sữa ngoại nhập, đợt tăng giá sữa này đã lan rộng ra các mặt hàng sữa nội. Thị trường sữa mấy ngày gần đây lại tiếp tục bị chao đảo khi đại gia sữa nội Vinamilk vừa bồi thêm cú tăng giá 6%, khiến cả đại lý và người dân đều liêu xiêu.

Nhiều đại lý cũng cho biết, hiện nay, hãng sữa nào cũng tăng giá, cao thì 10%, nếu họ chỉ tăng 5 – 6% thì sẽ có đợt tăng tiếp lần 2 thậm chí đến lần 3, khi nào đủ 10 – 12% họ mới dừng. Giá sữa cứ nhảy múa thế này, riêng việc giải thích với những khách hàng quen đã đủ mệt.

Càng bình ổn, càng dễ tăng giá

Sữa là mặt hàng đã đưa vào diện bình ổn giá được 2 tháng nay, tuy nhiên nhiều người hoài nghi, sữa có thực sự được bình ổn khi mà giá cứ dồn dập tăng như hiện nay? Phản ứng tăng giá của các hãng sữa phải chăng cho thấy sự bất lực trong quản lý giá, hay việc tăng giá được chấp nhận là hợp lý?

Theo các chuyên gia kinh tế, trong bất kì đợt tăng giá nào, nguyên nhân tăng giá mà doanh nghiệp (DN) kinh doanh sữa đưa ra là: giá nhập khẩu nguyên hộp tăng, giá vốn hàng bán thay đổi, chi phí bán hàng, chi phí quản lí doanh nghiệp, chi phí tài chính, chi phí tiền  lương…tăng, vì thế nên DN đành phải tăng giá. Tuy nhiên, không có DN nào thừa nhận một trong những nguyên nhân lớn của việc tăng giá là do chi phí hoa hồng, quảng cáo cao.

Theo chuyên gia kinh tế Nguyễn Minh Phong, việc quản lí giá sữa, đưa sữa vào danh sách các mặt hàng bình ổn giá được quy định tại Thông tư 30 của Bộ Y tế, tuy nhiên thông tư này chỉ yêu cầu các DN kê khai giá, nhưng lại chưa kiểm soát được giá sữa nhập khẩu hay giá thành sản phẩm sau sản xuất. Thêm vào đó, Luật Giá hiện đang cho phép DN cho phép các DN sữa được tăng giá từ 15 – 20% và mỗi lần tăng giá phải cách nhau tối thiểu là 15 ngày. Như thế, nếu mỗi tháng DN tăng 2 lần thì cũng không sai luật.

Cũng theo TS Nguyễn Minh Phong, rõ ràng là bất cập, bởi vì Thông tư 30 chỉ là cơ sơ pháp lý để DN đăng ký giá chứ không phải là cơ chế để Nhà nước kiểm soát giá của DN. Rõ ràng đây chỉ là hình thức chứ không mang tính hiệu quả. Thậm chí, nhờ có Thông tư 30, được đưa vào mặt hàng bình ổn, giá sữa lại càng dễ tăng hơn, vì nó đã được hợp lý hóa bằng cách chỉ cần đăng ký với cơ quan chức năng là đã đủ trách nhiệm, sau đó tha hồ tăng giá với cái cớ đã đăng ký, đã được chấp nhận, mà không sợ bị ai “tuýt còi”.

Không phải chỉ trong lúc này việc quản lí giá sữa, thị trường sữa mới dậy sóng, trong vài năm gần đây người dân đã than vãn về việc giá sữa quá cao và cần điều chỉnh lại cách quản lí giá. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, để quản lí được giá sữa theo đúng chuẩn là mặt hàng bình ổn giá, chúng ta cần có quy chuẩn về quản  lí.

Mai Hương

Nên xem

Nguyên nhân khiến các bến xe “đìu hiu”?

Nguyên nhân khiến các bến xe “đìu hiu”?

(LĐTĐ) Thời gian gần đây, lượng hành khách vào các bến xe có xu hướng giảm mạnh, cùng với đó là hàng loạt đơn vị vận tải tuyến cố định thông báo cắt lốt, ngừng hoạt động. Thực trạng này khiến các bến xe ngày càng vắng vẻ, thưa thớt, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động bến bãi, điều này đòi hỏi các ngành chức năng cần có giải pháp tháo gỡ.
Ngày 25/4: Hà Nội ngày nắng, đêm có lúc có mưa rào và dông

Ngày 25/4: Hà Nội ngày nắng, đêm có lúc có mưa rào và dông

(LĐTĐ) Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 25/4, khu vực Hà Nội ngày nắng, đêm có lúc có mưa rào và dông, nhiệt độ cao nhất là 34 độ C.
Ấn tượng chương trình “Hát cho công nhân nghe - Nghe công nhân hát” huyện Thạch Thất

Ấn tượng chương trình “Hát cho công nhân nghe - Nghe công nhân hát” huyện Thạch Thất

(LĐTĐ) Nhằm kết nối công nhân, hướng về cơ sở, xây dựng tổ chức Công đoàn ngày càng vững mạnh, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Thạch Thất đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa. Đáng chú ý là Chương trình biểu diễn nghệ thuật “Hát cho công nhân nghe - nghe công nhân hát” vào sáng 24/4/2024.
55 người lao động khởi kiện Công ty cổ phần Dệt Hòa Khánh - Đà Nẵng

55 người lao động khởi kiện Công ty cổ phần Dệt Hòa Khánh - Đà Nẵng

(LĐTĐ) Sáng 24/4, các cấp Công đoàn thành phố Đà Nẵng và đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành tham gia buổi hòa giải lần thứ nhất vụ Công ty Cổ phần Dệt Hòa Khánh - Đà Nẵng nợ tiền lương, trợ cấp thôi việc của 89 người lao động.
LĐLĐ thị xã Sơn Tây thăm hỏi, tặng quà đoàn viên nhân dịp Tháng Công nhân

LĐLĐ thị xã Sơn Tây thăm hỏi, tặng quà đoàn viên nhân dịp Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Mới đây, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thị xã Sơn Tây phối hợp với Hội Chữ thập đỏ, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Ban Chấp hành Công đoàn Công ty CP Bê tông Minh Đức tổ chức thăm hỏi, tặng quà đoàn viên mắc bệnh hiểm nghèo nhân dịp Tháng Công nhân năm 2024.
17 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự Triển lãm Mining Vietnam 2024

17 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự Triển lãm Mining Vietnam 2024

(LĐTĐ) Sáng 24/4, Triển lãm Quốc tế lần thứ 6 về Công nghiệp khai thác, khôi phục tài nguyên khoáng sản và xây dựng Việt Nam (Mining Vietnam 2024) đã được khai mạc tại Cung Triển lãm Kiến trúc Quy hoạch xây dựng Quốc gia (NECC), quận Từ Liêm, Hà Nội do Informa Markets Việt Nam tổ chức.
Bí thư Thành ủy Hà Nội thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên

Bí thư Thành ủy Hà Nội thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên

(LĐTĐ) Chiều 24/4, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng đã đến thăm, tặng quà một số thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024).

Tin khác

17 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự Triển lãm Mining Vietnam 2024

17 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự Triển lãm Mining Vietnam 2024

(LĐTĐ) Sáng 24/4, Triển lãm Quốc tế lần thứ 6 về Công nghiệp khai thác, khôi phục tài nguyên khoáng sản và xây dựng Việt Nam (Mining Vietnam 2024) đã được khai mạc tại Cung Triển lãm Kiến trúc Quy hoạch xây dựng Quốc gia (NECC), quận Từ Liêm, Hà Nội do Informa Markets Việt Nam tổ chức.
Hội thảo Thúc đẩy kinh tế số khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên

Hội thảo Thúc đẩy kinh tế số khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên

(LĐTĐ) Sáng 24/4, Báo Tiền Phong phối hợp với UBND tỉnh Bình Định và Tập đoàn Bưu chính Viễn thông VNPT tổ chức Hội thảo Thúc đẩy Kinh tế số khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên với sự tham dự của 200 đại biểu.
VN-Index bứt phá, lấy lại mốc 1.200 điểm

VN-Index bứt phá, lấy lại mốc 1.200 điểm

(LĐTĐ) Sau chuỗi ngày lao dốc, thị trường chứng khoán hôm nay bất ngờ đảo chiều tăng mạnh, VN-Index quay trở lại ngưỡng hỗ trợ 1.200 điểm.
Giá xăng có thể sẽ giảm vào ngày mai, 25/4

Giá xăng có thể sẽ giảm vào ngày mai, 25/4

(LĐTĐ) Nhiều ý kiến dự báo giá xăng trong nước tại kỳ điều hành ngày mai 25/4 có thể giảm theo xu hướng trên thế giới.
Tỷ giá USD trên thị trường tự do bất ngờ lao dốc

Tỷ giá USD trên thị trường tự do bất ngờ lao dốc

(LĐTĐ) Tỷ giá USD sáng nay (24/4) trên thị trường tự do bất ngờ lao dốc ngay đầu phiên sáng. Các ngân hàng thương mại vẫn tăng giá mua - bán đồng USD so với phiên trước. Tỷ giá trung tâm tăng lên mức 24.275 đồng/USD.
Đấu thầu vàng miếng, giá vàng liệu có “giảm nhiệt”?

Đấu thầu vàng miếng, giá vàng liệu có “giảm nhiệt”?

(LĐTĐ) Ngân hàng Nhà nước quyết định đấu thầu vàng miếng nhằm tăng nguồn cung cho thị trường. Đây cũng được coi là giải pháp nhằm giảm bớt sự mất cân đối cung - cầu. Liệu rằng sắp tới giá vàng sẽ “ngừng nhảy múa” và “giảm nhiệt”?
Mở rộng không gian ngành điện

Mở rộng không gian ngành điện

(LĐTĐ) Sau gần một năm có Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 (Quy hoạch điện VIII), kế hoạch thực hiện quy hoạch quan trọng này cuối cùng đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.
Đấu thầu thành công 3.400 lượng vàng

Đấu thầu thành công 3.400 lượng vàng

(LĐTĐ) Ngân hàng Nhà nước vừa đấu thầu thành công 3.400 lượng vàng miếng, với giá hơn 81,3 triệu đồng/lượng.
Giá vàng thế giới chao đảo, vàng trong nước giảm mạnh

Giá vàng thế giới chao đảo, vàng trong nước giảm mạnh

(LĐTĐ) Chưa từng có trong lịch sử, thị trường vàng thế giới chao đảo theo những cơn sóng địa chính trị tại một số điểm nóng. Vàng thiết lập đỉnh mới liên tục rồi chạy biên độ ngang dọc, lên xuống, khó lường. Trong sáng nay (23/4), những thông tin mới về địa chính trị cũng như các chỉ số kinh tế Mỹ có dấu hiệu tươi sáng hơn là yếu tố then chốt thúc đẩy giá vàng thế giới rơi thẳng đứng.
Rạng Đông tiếp tục bứt phát với xu hướng “Chuyển đổi Số - Chuyển đổi Xanh”

Rạng Đông tiếp tục bứt phát với xu hướng “Chuyển đổi Số - Chuyển đổi Xanh”

(LĐTĐ) Thi đua làm theo lời Bác đã đưa Rạng Đông vượt qua mọi thách thức, phát triển, đưa Rạng Đông trở thành doanh nghiệp tiên phong trong ngành chiếu sáng. Năm 2024 cũng là năm khởi đầu cho một Rạng Đông mới - Rạng Đông nghệ cao, Rạng Đông của xu hướng chuyển đổi kép: Chuyển đổi Số - Chuyển đổi Xanh
Xem thêm
Phiên bản di động