Gần 1,3 triệu học sinh TP HCM trở lại trường

Hôm nay (11-5), gần 1,3 triệu học sinh TP HCM các bậc học (không tính mầm non) trở lại trường. Nhiều trường tiểu học tổ chức đón trẻ với sự thân thương, vui nhộn để trẻ bớt lo lắng sau kỳ nghỉ dài vì dịch bệnh
gan 13 trieu hoc sinh tp hcm tro lai truong Trường mầm non, tiểu học chuẩn bị các điều kiện an toàn để đón học sinh
gan 13 trieu hoc sinh tp hcm tro lai truong CHÚ Ý: Chợ, siêu thị, trung tâm thương mại ở TP HCM muốn hoạt động phải đạt những tiêu chí này

Trước đó, Sở Giáo dục và Đào tạo TP HCM có văn bản gửi đến các đơn vị giáo dục về thực hiện chỉ đạo của UBND TP về việc tiếp tục thực hiện công tác phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn TP HCM.

Không buộc giãn cách

Theo đó, không bắt buộc giãn cách trong trường, lớp học, không bắt buộc học sinh (HS) đeo khẩu trang trong lớp học. Nhà trường tăng cường các biện pháp lau khử khuẩn bề mặt, vệ sinh phòng, lớp học, nhà vệ sinh, bảo đảm lớp học thông thoáng. HS giữ gìn vệ sinh cá nhân, thường xuyên rửa tay sát khuẩn.

Tại TP HCM, sở yêu cầu đối với các trường học, bố trí các hoạt động dạy học trực tiếp cả ngày thứ bảy, cả 2 buổi sáng - chiều, kết hợp với việc dạy trực tuyến, học qua truyền hình, có kế hoạch phụ đạo miễn phí cho HS yếu, bảo đảm hoàn thành tốt chương trình năm học 2019-2020.

Ông Võ Thiện Cang, Hiệu trưởng Trường THPT Trần Hữu Trang (quận 5), chia sẻ: Trường tổ chức học hai buổi, các khối từ 10-12 trở lại học bình thường, số lượng HS khá đông nên trường lưu ý căng-tin phục vụ phải bảo đảm các yêu cầu vệ sinh, không để HS tập trung đông trong cùng một khoảng thời gian.

gan 13 trieu hoc sinh tp hcm tro lai truong
Giáo viên Trường Tiểu học Lê Đức Thọ (quận Gò Vấp, TP HCM) hóa trang thành các nhân vật mà học sinh yêu thích để đón các em ở cổng trường Ảnh: ĐẶNG TRINH

Tại Trường THCS Đức Trí (quận 1), ông Trương Quốc Hưng, Hiệu trưởng nhà trường, cho biết mọi công tác chuẩn bị đón HS trở lại trường đã hoàn tất. Trường hiện nay có hơn 1.200 HS từ khối 6 đến khối 9. Trước mắt trường chỉ thực hiện được bán trú cho hai khối 6 và khối 9 với chỗ ăn, ngủ bảo đảm, các khối khác tạm thời kê bàn ăn cho các em, chờ lấy ý kiến phụ huynh để có thực hiện bán trú tiếp hay không?

Về kế hoạch học tập, theo ông Hưng, trường thực hiện theo đúng thời khóa biểu, trong đó trừ ra những nội dung mà bộ đã yêu cầu giảm tải và những nội dung nằm trong phần tự học của HS. Tập trung ôn tập cho HS khối 9.

Ông Hoàng Sơn Hải, Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Chí Thanh (quận Tân Bình), cho biết trường có gần 1.900 HS, sau nhiều tháng phải nghỉ, đến nay cả thầy và trò đều háo hức quay trở lại trường. Tuy vậy, trường vẫn thực hiện nghiêm theo chỉ đạo về dạy học của bộ và sở, các quy định y tế như đo thân nhiệt, vệ sinh, rửa tay sát khuẩn đối với HS.

Nhiều cảm xúc khi trở lại

Bậc tiểu học có lẽ là bậc học có nhiều cảm xúc khi được quay trở lại trường nhất, từ ngày 8-5, khi quy định chỉ có HS khối 5 vào học trước, hàng loạt trường tiểu học tại TP HCM đã tổ chức đón trẻ với những cách thức vui vẻ, đáng nhớ. Tại Trường Tiểu học Lê Đức Thọ (quận Gò Vấp), có gần 420 HS khối lớp 5, trong ngày đón HS trở lại, trường đã cho giáo viên, nhân viên hóa trang thành những nhân vật hoạt hình như siêu anh hùng, thần sấm, nàng Bạch Tuyết để đón từng em ở cổng trường.

Thầy Đỗ Thế Phương, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Hồng Hà (quận Bình Thạnh), cho biết hơn 90% các em HS quay trở lại trường ngày đầu tiên sau khi kết thúc kỳ nghỉ dịch, mỗi lớp vắng 1 đến 2 em đa số với lý do chưa lên TP kịp. Chia 2 ca, chia 2 buổi, đo thân nhiệt, rửa tay trước khi vào trường, ngồi giãn cách, chuẩn bị 2 phòng cách ly.

"Trong tuần này, các em sẽ học chương trình chính khóa, nhà trường có kế hoạch để dạy đủ kiến thức cho các em. Ngoài ra, các phương án để xử lý tình huống xấu nhất cũng được nhà trường chuẩn bị kỹ càng. Nhà trường khuyến khích phụ huynh chuẩn bị nước uống tăng cường vitamin C vào bình đựng nước riêng cho các em mang theo" - thầy Phương cho biết.

Tại Trường Tiểu học Nguyễn Thị Minh Khai (quận Gò Vấp), cô Nguyễn Kim Phượng, Hiệu trưởng nhà trường, cho biết ngay ngày đầu tiên HS quay trở lại trường các giáo viên đã làm công tác tuyên truyền, hướng dẫn các em giữ vệ sinh tay chân, mang khẩu trang và thực hiện các bước bảo đảm an toàn trong trường học. Trường rất mừng khi 100% HS đến lớp.

Linh hoạt dạy học thứ bảy

Về văn bản của Sở Giáo dục và Đào tạo TP HCM có nội dung "học cả ngày thứ bảy, 2 buổi sáng - chiều", hiệu trưởng một trường tiểu học tại quận 1 cho rằng hiện nay, tùy điều kiện từng trường mà có trường không học ngày thứ bảy, đây là những trường có tổ chức bán trú, học 2 buổi/ngày. Ngược lại, những trường không có điều kiện học 2 buổi/ngày thì học thêm sáng thứ bảy hoặc cả chiều thứ bảy, miễn sao đủ số tiết theo quy định. Nhưng do dịch bệnh ảnh hưởng đến kế hoạch dạy học, những trường lâu nay nghỉ ngày thứ bảy có thể linh hoạt để dạy học luôn trong ngày này; còn nếu đã ổn định, tổ chức được luôn 2 buổi thì không sao. Các trường có thể linh hoạt tự sắp xếp chứ không phải cứng nhắc trường nào cũng học ngày thứ bảy.

Đ.Trinh

Theo Đặng Trinh - Nguyễn Thuận/nld.com.vn

https://nld.com.vn/giao-duc-khoa-hoc/gan-13-trieu-hoc-sinh-tp-hcm-tro-lai-truong-20200510213302685.htm

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Khơi dậy niềm đam mê đọc sách trong học sinh

Khơi dậy niềm đam mê đọc sách trong học sinh

(LĐTĐ) Sự kiện “Adventure with words - Phiêu lưu cùng con chữ” vừa diễn ra tại Trường Tiểu học Lômônôxốp Mỹ Đình (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) đã thu hút sự tham gia của đông đảo học sinh.
Hành động vì sự an toàn của người lao động

Hành động vì sự an toàn của người lao động

(LĐTĐ) Bám sát chủ đề của Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) năm 2024 là “Tăng cường đảm bảo ATVSLĐ tại nơi làm việc và chuỗi cung ứng”, các cấp, các ngành và tổ chức Công đoàn Thủ đô tập trung triển khai nhiều hoạt động với tinh thần hành động vì sự an toàn của người lao động.
Mở rộng không gian ngành điện

Mở rộng không gian ngành điện

(LĐTĐ) Sau gần một năm có Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 (Quy hoạch điện VIII), kế hoạch thực hiện quy hoạch quan trọng này cuối cùng đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.
Quan tâm hỗ trợ, tạo việc làm cho người khuyết tật

Quan tâm hỗ trợ, tạo việc làm cho người khuyết tật

(LĐTĐ) Trong bối cảnh suy thoái kinh tế, người lao động (NLĐ) bình thường cũng khó khăn khi tìm kiếm việc làm thì cơ hội việc làm đối với người khuyết tật (NKT) càng hạn chế hơn. Trước bối cảnh này, các cơ quan chức năng của thành phố Hà Nội đã tăng cường nhiều biện pháp nhằm mang tới cơ hội việc làm cho NKT, giúp họ tự tin tạo dựng cuộc sống, khẳng định bản thân, hòa nhập cộng đồng và đóng góp tích cực cho xã hội.
Liên đoàn Lao động huyện Gia Lâm hợp tác nâng cao phúc lợi cho đoàn viên, người lao động

Liên đoàn Lao động huyện Gia Lâm hợp tác nâng cao phúc lợi cho đoàn viên, người lao động

(LĐTĐ) Thiết thực hưởng ứng Tháng Công nhân năm 2024, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Gia Lâm vừa tổ chức hội nghị ký kết thỏa thuận hợp tác với doanh nghiệp nâng cao phúc lợi cho đoàn viên Công đoàn, người lao động.
Nhà thờ dòng họ của nhà cách mạng Trần Đình San được xếp hạng Di tích lịch sử cấp tỉnh

Nhà thờ dòng họ của nhà cách mạng Trần Đình San được xếp hạng Di tích lịch sử cấp tỉnh

(LĐTĐ) Sáng 23/4/2024, tại xóm Tân Hoa, xã Trung Phúc Cường, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An, chính quyền địa phương và dòng họ Trần Đình (chi 2) đã tổ chức lễ đón nhận Bằng xếp hạng Di tích lịch sử cấp tỉnh đối với Nhà thờ họ Trần Đình (chi 2).
Ảnh những khoảnh khắc ấn tượng vòng Tứ kết

Ảnh những khoảnh khắc ấn tượng vòng Tứ kết

(LĐTĐ) Giải bóng đá Công nhân, viên chức, lao động Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX - 2024 đã đi đến vòng tứ kết với 4 cặp đấu diễn ra rất hấp dẫn và kịch tính. Sau đây là một số hình ảnh sinh động trong ngày thi đấu hôm nay (23/4).

Tin khác

Khơi dậy niềm đam mê đọc sách trong học sinh

Khơi dậy niềm đam mê đọc sách trong học sinh

(LĐTĐ) Sự kiện “Adventure with words - Phiêu lưu cùng con chữ” vừa diễn ra tại Trường Tiểu học Lômônôxốp Mỹ Đình (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) đã thu hút sự tham gia của đông đảo học sinh.
Nhiều ý tưởng sáng tạo về bảo vệ môi trường tại Global Children's Designathon 2024

Nhiều ý tưởng sáng tạo về bảo vệ môi trường tại Global Children's Designathon 2024

(LĐTĐ) Cuộc thi khoa học toàn cầu Global Children’s Designathon 2024 với chủ đề “Make it Circular - Designing for a better future” (Sức mạnh của thiết kế vòng tròn - Thiết kế vì một tương lai tốt đẹp hơn) vừa diễn ra tại Trường Trung học cơ sở - Trung học phổ thông Ban Mai (quận Hà Đông, Hà Nội) đã thu hút sự quan tâm, chú ý và tham gia đông đảo của học sinh.
202 học sinh tiểu học tham dự vòng chung khảo Cuộc thi Olympic tiếng Anh

202 học sinh tiểu học tham dự vòng chung khảo Cuộc thi Olympic tiếng Anh

(LĐTĐ) Ngày 21/4, tại Trường Đại học Công đoàn (quận Đống Đa, Hà Nội), 202 thí sinh đã tham dự vòng chung khảo Cuộc thi Olympic tiếng Anh cấp tiểu học thành phố Hà Nội năm học 2023-2024. Đây là những thí sinh đã vượt qua hơn 1.000 thí sinh đến từ 490 trường tiểu học trên khắp địa bàn thành phố Hà Nội.
Đáp ứng nhu cầu thông tin về tuyển sinh, định hướng nghề

Đáp ứng nhu cầu thông tin về tuyển sinh, định hướng nghề

(LĐTĐ) Tại chương trình “Đối thoại, tư vấn, hướng nghiệp về khối ngành Luật - Kinh tế”, hơn 1.000 học sinh Trung học phổ thông (THPT) trên địa bàn huyện Phú Xuyên (Hà Nội) đã được tiếp cận với nhiều thông tin bổ ích, thiết thực về tuyển sinh, định hướng nghề…
Danh sách các đơn vị được tổ chức thi đánh giá năng lực tiếng Anh

Danh sách các đơn vị được tổ chức thi đánh giá năng lực tiếng Anh

(LĐTĐ) Tính đến tháng 4/2024, có 34 cơ sở giáo dục đại học được tổ chức thi đánh giá năng lực tiếng Anh theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.
Sôi nổi Vòng Chung kết cuộc thi “Sàn đấu Anh ngữ V - Champions 2024"

Sôi nổi Vòng Chung kết cuộc thi “Sàn đấu Anh ngữ V - Champions 2024"

(LĐTĐ) Thực hiện Chương trình công tác Đội và phong trào Thiếu nhi Thủ đô năm học 2023-2024; thiết thực chào mừng kỷ niệm 83 năm Ngày thành lập Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh (15/5/1941-15/5/2024), 70 chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954-7/5/2024), Hội đồng Đội thành phố Hà Nội phối hợp với Anh văn Hội Việt Mỹ VUS miền Bắc tổ chức Vòng chung kết cuộc thi Sàn đấu Anh ngữ V - Champions năm 2024.
Nỗ lực để nâng cao chất lượng

Nỗ lực để nâng cao chất lượng

(LĐTĐ) Kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông (THPT) năm 2024 ngày càng cận kề. Tăng cường các kỳ khảo sát chất lượng, xây dựng ngân hàng đề ôn tập tốt nghiệp dùng chung, phân nhóm ôn tập sớm… là những giải pháp đang được các trường học trên địa bàn Thành phố áp dụng với quyết tâm nâng phổ điểm các môn, không để “vùng trũng” ở bất kỳ môn học nào.
Tăng cường công tác bảo đảm an toàn trường học

Tăng cường công tác bảo đảm an toàn trường học

(LĐTĐ) Các nhà trường cần tổ chức đa dạng các hoạt động giáo dục nhằm trang bị kiến thức, kỹ năng cho học sinh ứng phó, phòng chống, ngăn chặn và xử lý kịp thời các tình huống xảy ra; nâng cao hiệu quả thực hiện quy tắc ứng xử văn hóa, quy chế dân chủ trong nhà trường.
Khởi động chương trình ôn thi tốt nghiệp THPT năm 2024

Khởi động chương trình ôn thi tốt nghiệp THPT năm 2024

(LĐTĐ) Chiều 17/4, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Hà Nội phối hợp với Đài Phát thanh - Truyền hình Hà Nội tổ chức Lễ khởi động chương trình ôn thi tốt nghiệp Trung học phổ thông (THPT) năm 2024, trên truyền hình và ứng dụng đa phương tiện HANOI ON.
Hà Nội: Giao 11.540 chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 Trung tâm GDNN-GDTX

Hà Nội: Giao 11.540 chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 Trung tâm GDNN-GDTX

(LĐTĐ) Ngày 17/4, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Hà Nội công bố chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2024 - 2025 của các Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên (GDNN-GDTX).
Xem thêm
Phiên bản di động