Đường trục trung tâm khu đô thị mới Mê Linh: Vì sao vẫn chưa được sử dụng?

Giữa tháng 5.2016, dự án đường trục trung tâm khu đô thị (KĐT) mới Mê Linh chính thức được thông xe sau gần 5 năm thi công. Tuy nhiên, 2 tháng sau thông xe, thay vì phục vụ nhu cầu đi lại của người dân, tuyến đường này lại đang bị rào chắn hạn chế đi lại ở hai đầu. Việc làm này khiến người dân không khỏi bức xúc.
duong truc trung tam khu do thi moi me linh vi sao van chua duoc su dung Dự án Đường trục phía Nam: Thi công ì ạch mất an toàn giao thông
duong truc trung tam khu do thi moi me linh vi sao van chua duoc su dung Huyện Mê Linh quyết liệt thực hiện cải cách hành chính

Dự án đường trục trung tâm KĐT mới Mê Linh có chiều dài cơ sở 14,95 km. Trong đó, đoạn đi qua địa phận Hà Nội là 12km - với điểm đầu ở xã Đạo Đức, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc, điểm cuối đến nút giao tiếp nối đường Bắc Thăng Long - Nội Bài (thuộc địa phận xã Nam Hồng, huyện Đông Anh, Hà Nội).

duong truc trung tam khu do thi moi me linh vi sao van chua duoc su dung
Do chưa được đưa vào sử dụng, nhiều người dân trong khu vực đã tranh thủ thả bò và trải rơm phơi trên tuyến đường này.

Dự án được thiết kế theo tiêu chuẩn đường đô thị với vận tốc 80km/h, tổng mức đầu tư giai đoạn I hơn 2.330 tỉ đồng (trong đó vốn vay ODA của Nhật Bản gần 1.000 tỉ đồng, còn lại là vốn đối ứng trong nước).

duong truc trung tam khu do thi moi me linh vi sao van chua duoc su dung

Theo đúng thiết kế, tuyến đường này có mặt cắt ngang rộng 100 m, mỗi bên được bố trí hai làn xe cơ giới lưu thông, dải phân cách giữa rộng 9 m sẽ được trồng cỏ và cây cảnh, phần vỉa hè rộng 13 m, hai bên đường gom mỗi bên rộng gần 7 m…

duong truc trung tam khu do thi moi me linh vi sao van chua duoc su dung

Thế nhưng, đến nay, sau 2 tháng thông xe kỹ thuật, tuyến đường này vẫn chưa được đưa vào sử dụng. Theo ghi nhận của PV, tại điểm đoạn qua địa phận xã Mê Linh (huyện Mê Linh) xuất hiện rào chắn ngang đường bằng tôn kim loại và có nhân viên bảo vệ canh gác.

Dự án đường trục trung tâm KĐT mới Mê Linh không chỉ tạo thuận tiện trong việc giao thương giữa các địa phương của Hà Nội và Vĩnh Phúc mà quan trọng hơn nhằm góp phần hoàn thiện hệ thống giao thông đối với vùng Thủ đô đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Câu hỏi mà người dân đặt ra vì sao đường đã thông xe sau hơn 2 tháng, người dân vẫn chưa được lưu thông trên con đường này?

Cách đó không xa, tại địa phận xã Đại Thịnh (huyện Mê Linh), nhiều khối bê tông lớn được dựng chắn giữa đường, chỉ có xe máy và một số xe tải loại nhỏ, ôtô cá nhân của người dân địa phương lưu thông qua tuyến đường này.

Theo anh Nguyễn Khải (xã Tam Đồng, huyện Mê Linh), mặc dù tuyến đường đã được thông xe, nhưng người dân chưa được sử dụng như các tuyến đường khác. Anh Khải cho biết thêm, chỉ vào những khoảng thời gian nhất định trong ngày, hoặc phải là người dân trong vùng thì bảo vệ mới mở rào để đi. Hiện tại, người dân chủ yếu vẫn đi qua các đường liên thôn để ra ngoài.

Trao đổi với PV LĐTĐ về việc này, bà Bùi Ánh Dương - Chánh Văn phòng huyện Mê Linh - cho biết, dự án trục trung tâm KĐT mới Mê Linh do UBND tỉnh Vĩnh Phúc làm chủ đầu tư, Ban Quản lý Dự án & Cải thiện môi trường đầu tư tỉnh này được giao thực hiện, Posco là nhà thầu chính.

Theo phân cấp, huyện Mê Linh chỉ có nhiệm vụ giải phóng mặt bằng (GPMB) và bàn giao đất sạch cho chủ đầu tư. Đến nay, toàn bộ phần diện tích phải GPMB nằm trong đường chỉ giới đỏ đều đã được huyện bàn giao đầy đủ cho chủ đầu tư.

“Trước đó, vào hồi tháng 5.2016, chủ đầu tư đã tổ chức thông xe kỹ thuật tuyến đường này, tuy nhiên đến nay vẫn chưa bàn giao. Theo phân công của Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Nguyễn Đức Chung, Sở Giao thông - Vận tải Hà Nội sẽ là đơn vị tiếp nhận phần đường của dự án đi qua địa phận thuộc huyện Mê Linh; UBND huyện Mê Linh sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng quản lý và bảo trì dự án” - bà Bùi Ánh Dương cho biết thêm.

Được biết, trước đó, đơn vị thực hiện đã đề xuất với UBND tỉnh Vĩnh Phúc và TP.Hà Nội phối hợp kiểm tra thực tế, tổ chức nghiệm thu trước, sau đó có thể sẽ cho các phương tiện lưu thông, rồi làm thủ tục bàn giao sau.

Và thực tế, ngày 15.5. 2016, BQL dự án cũng đã tổ chức lễ thông xe kỹ thuật. Tuy nhiên, không rõ vì lý do gì đến nay tuyến đường này vẫn chưa được bàn giao.

Dự án đường trục trung tâm KĐT mới Mê Linh không chỉ tạo thuận tiện trong việc giao thương giữa các địa phương của Hà Nội và Vĩnh Phúc mà quan trọng hơn nhằm góp phần hoàn thiện hệ thống giao thông đối với vùng Thủ đô đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Câu hỏi mà người dân đặt ra vì sao đường đã thông xe sau hơn 2 tháng, người dân vẫn chưa được lưu thông trên con đường này?

Tuấn Dũng

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Ronaldo thắng kiện Juventus

Ronaldo thắng kiện Juventus

(LĐTĐ) Theo The Athletic, Liên đoàn Bóng đá Italy (FIGC) yêu cầu Juventus trả cho Cristiano Ronaldo 9,7 triệu euro.
Hà Nội giải quyết thủ tục hành chính đúng hạn và trước hạn đạt 99,7%

Hà Nội giải quyết thủ tục hành chính đúng hạn và trước hạn đạt 99,7%

(LĐTĐ) Việc thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông đã được Thành phố chỉ đạo đổi mới; việc giải quyết thủ tục hành chính đúng hạn và trước hạn của Thành phố đạt tỷ lệ cao, chiếm 99,7%.
Ngày 19/4: Hà Nội nắng nóng, nhiệt độ cao nhất trên 36 độ C

Ngày 19/4: Hà Nội nắng nóng, nhiệt độ cao nhất trên 36 độ C

(LĐTĐ) Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 19/4, khu vực Hà Nội nắng nóng, nhiệt độ cao nhất trên 36 độ C.
U23 Indonesia đánh bại U23 Australia

U23 Indonesia đánh bại U23 Australia

(LĐTĐ) U23 Indonesia tạo cú sốc khi giành chiến thắng 1-0 trước ứng viên vô địch U23 Australia.
Cửa Lò: Khát vọng toả sáng

Cửa Lò: Khát vọng toả sáng

(LĐTĐ) Tối 18/4, tại Quảng trường Bình Minh, thị xã Cửa Lò, Uỷ ban nhân dân (UBND) tỉnh Nghê An tổ chức khai mạc Lễ hội Du lich Cửa Lò năm 2024 với chủ đề "Cửa Lò – Khát vọng toả sáng" và công bố Di sản phi vật thể quốc gia Lễ hội Đền Yên Lương.
Khoảnh khắc tự hào của hơn 1.800 học viên VUS tại buổi lễ trao bằng Cambridge

Khoảnh khắc tự hào của hơn 1.800 học viên VUS tại buổi lễ trao bằng Cambridge

(LĐTĐ) Hơn 1.800 học viên và phụ huynh của hệ thống Anh văn Hội Việt Mỹ VUS đã cùng nhau hoà vào không khí của buổi lễ đặc biệt vừa vinh danh cột mốc học tập Anh ngữ, vừa khơi dậy lòng tự hào về quê hương đất nước qua chương trình hè 2024.
Tăng cường bay đêm, VNA nỗ lực "hạ nhiệt" giá vé máy bay

Tăng cường bay đêm, VNA nỗ lực "hạ nhiệt" giá vé máy bay

(LĐTĐ) Phục vụ nhu cầu du lịch dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 và cao điểm hè, Vietnam Airlines mở bán nhiều vé hạng phổ thông với mức giá hấp dẫn trong khung giờ tối muộn.

Tin khác

Hà Nội: Tăng cường quản lý phòng thuê trọ có dạng “hộp ngủ”

Hà Nội: Tăng cường quản lý phòng thuê trọ có dạng “hộp ngủ”

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội yêu cầu tăng cường quản lý trật tự xây dựng đối với nhà ở nhiều căn hộ, cơ sở dịch vụ cho thuê trọ, đặc biệt là các cơ sở kinh doanh dịch vụ cho thuê trọ có dạng “hộp ngủ” để kịp thời khắc phục các tồn tại, hạn chế.
Quán triệt tinh thần "từ sớm, từ xa" trong xây dựng văn bản hướng dẫn thi hành Luật Đất đai

Quán triệt tinh thần "từ sớm, từ xa" trong xây dựng văn bản hướng dẫn thi hành Luật Đất đai

(LĐTĐ) Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà yêu cầu quá trình xây dựng các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Đất đai năm 2024 trên tinh thần "từ sớm, từ xa", giải quyết dứt điểm những vấn đề còn ý kiến khác nhau, bảo đảm tính đồng bộ, nhất quán trước khi trình lên cấp thẩm quyền xem xét, cho ý kiến.
Hết thời lo giữ tiền lẻ để gửi xe

Hết thời lo giữ tiền lẻ để gửi xe

(LĐTĐ) Nhiều năm trước, Hà Nội đã sớm “ấp ủ” các kế hoạch thu phí trông giữ phương tiện không dùng tiền mặt, nhưng thời điểm đó, dịch vụ và cả công nghệ thanh toán vẫn còn nghèo nàn, chưa tiện dụng. Nay mọi thứ đã thay đổi khi công nghệ thanh toán không tiền mặt đã phát triển vượt bậc với nhiều tiện ích và đa đạng hơn và đây là thời điểm thích hợp để tái khởi động các dự án thu phí không dùng tiền mặt với những đòi hỏi cao hơn, thiết thực hơn.
Nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về giao thông trong học đường

Nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về giao thông trong học đường

(LĐTĐ) Nhằm nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm tự giác chấp hành Luật Giao thông cho người tham gia giao thông, nhất là đối với học sinh, huyện Thanh Trì đã tăng cường tuyên truyền pháp luật giao thông đến các trường học trên địa bàn huyện.
Hà Nội dự tính đầu tư cải tạo, xây mới 38 chợ trong giai đoạn 2024-2025

Hà Nội dự tính đầu tư cải tạo, xây mới 38 chợ trong giai đoạn 2024-2025

(LĐTĐ) Theo kế hoạch, giai đoạn 2024-2025, thành phố Hà Nội sẽ đầu tư xây mới 17 chợ (năm 2024 đầu tư xây dựng hoàn thành 5 chợ; năm 2025 hoàn thành 12 chợ), đồng thời, cải tạo, sửa chữa, nâng cấp 21 chợ.
Tăng cường đảm bảo an ninh trật tự khu vực hồ Hoàn Kiếm

Tăng cường đảm bảo an ninh trật tự khu vực hồ Hoàn Kiếm

(LĐTĐ) Là quận trung tâm của Thủ đô, quận Hoàn Kiếm luôn là một trong những điểm đến thu hút lượng lớn du khách trong và ngoài nước. Để đảm bảo an toàn cho nhân dân và khách quốc tế đến tham quan, du lịch, Công an quận Hoàn Kiếm triển khai công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông... tạo thuận lợi nhất cho người dân.
Quận Hoàn Kiếm: Thí điểm tổ chức 16 điểm trông xe thu phí không dùng tiền mặt

Quận Hoàn Kiếm: Thí điểm tổ chức 16 điểm trông xe thu phí không dùng tiền mặt

(LĐTĐ) Nhằm tăng cường công tác quản lý nhà nước, hạn chế sử dụng tiền mặt, đồng thời minh bạch trong công tác thu giá dịch vụ trông giữ xe tại các vị trí do Sở Giao thông vận tải cấp phép, từ 16/4 Ủy ban nhân dân (UBND) quận Hoàn Kiếm đã cho phép triển khai thí điểm thu phí không dùng tiền mặt tại 16 điểm đỗ trên địa bàn.
Khởi công cải tạo khu vực quanh hồ Thiền Quang, ưu tiên thi công theo từng cụm

Khởi công cải tạo khu vực quanh hồ Thiền Quang, ưu tiên thi công theo từng cụm

(LĐTĐ) Đơn vị thi công vừa tiến hành quây rào, thi công một số hạng mục đầu tiên của dự án chỉnh trang, xây dựng khu vực hồ Thiền Quang. Dự án dự kiến hoàn thành trước Ngày giải phóng Thủ đô 10/10/2024.
Phố Tràng Tiền chờ đón diện mạo mới

Phố Tràng Tiền chờ đón diện mạo mới

(LĐTĐ) Tuyến phố Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm, đang được chỉnh trang, cải tạo, dự kiến tuyến đường sẽ hoàn thành và gắn biển nhân dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).
Đẩy mạnh phòng chống cháy, nổ tại các căn hộ cho thuê

Đẩy mạnh phòng chống cháy, nổ tại các căn hộ cho thuê

(LĐTĐ) Trước tình hình cháy, nổ xảy ra tại các khu dân cư, hộ gia đinh, chung cư, nhà cao tầng, khu nhà trọ vừa qua trên địa bàn thành phố Hà Nội, huyện Thanh Trì đã vào cuộc đẩy mạnh công tác kiểm tra, xử lý, tuyên truyền về phòng chống cháy nổ trên địa bàn huyện.
Xem thêm
Phiên bản di động