NSƯT Chí Trung:

Đường đến nghệ thuật như một định mệnh

Đó là tâm sự chân thành mà NSƯT Chí Trung – Phó Giám đốc Nhà hát Tuổi trẻ (NHTT) chia sẻ với người hâm mộ trong cuộc trò chuyện về chuyện đời, chuyện nghề
duong den nghe thuat nhu mot dinh menh NSƯT Chí Trung có thể không tham gia “Táo quân” 2017?

Hết lòng với nghề đã chọn mình

Sinh ra và lớn lên tại Gia Lâm – Hà Nội, NSƯT Chí Trung là con nhà nòi nghệ thuật vì có bố là NSND Quý Dương và mẹ là nghệ sỹ violoncello Thúy Lan. Anh hóm hỉnh: “Mọi người thắc mắc là sao bố tôi hát hay thế mà tôi không những hát không hay mà còn không hát được. Tuy nhiên, tôi thì diễn hài được còn bố tôi chẳng thể nào diễn nổi Táo quân.”

duong den nghe thuat nhu mot dinh menh
Nghệ sĩ ưu tú Chí Trung.

Lắng nghe chia sẻ của anh về công việc, về cuộc sống mới thấy một Chí Trung khác, thẳng thắn, không văn hoa mỹ miều. Tính đến nay anh đã công tác 39 năm trong nghề, năm 1997 anh đã được phong tặng danh hiệu NSƯT với những đóng góp nổi bật cho sân khấu và điện ảnh. Anh bảo mình sống thực tế, hết mình với nghệ thuật, mà không màng nhiều danh vọng, danh vị cao hơn nữa vì danh vị đến một cách tự nhiên và được xã hội công nhận, chứ không phải được nhận bởi một số cơ chế định lý vật chất. “Nghề đã chọn tôi, chứ tôi không chọn nghề, bản thân tôi đến với nghệ thuật như một định mệnh đã được sắp đặt, nếu có kiếp sau có lẽ tôi sẽ chọn nghề khác thôi.”- Chí Trung nói.

Trong thập niên những năm 80-90, anh đã là nghệ sĩ trụ cột của NHTT với hơn 200 vai diễn chính: Ôtelo, Romeo & Juliet, Lời thề thứ 9, Thái sư Trần Thủ Độ….. Thế hệ khán giả theo dõi sân khấu từ những năm 80 thì đều biết Chí Trung là nghệ sỹ được đào tạo bài bản. Những năm gần đây, anh chuyển sang diễn hài và gặt hát được những thành công nhất định. Vì vậy, nhiều thế hệ trẻ và khán giả sau này cứ nghĩ xuất phát điểm của anh là nghệ sỹ hài. Anh bảo, nghệ sĩ hài hay bi, chính kịch hay bi kịch đều được đào tạo cơ bản. Anh ví von, người diễn viên cũng như một người thợ xây nhà có thể xây được nhà chung cư, nhà hộp chứ không chỉ xây mỗi nhà kiểu Pháp. Thế hệ của anh may mắn đều là những người thợ được đào tạo tốt, bài bản, chỉn chu như thế.

“Bươn trải” để theo đuổi đam mê

Tự nhận mình là người rất thực tế, NSƯT Chí Trung cho biết, vợ chồng đều là nghệ sĩ, lương ba cọc ba đồng nên anh phải làm thêm nhiều việc để tăng thu nhập nuôi con và trang trải cuộc sống. Anh nói vui về những tháng ngày cơ cực: “Ban ngày “đóng vai” dân “phe” vé, còn tối thì làm Romeo, Othelo”. Nhưng chính những năm tháng đó đã hun đúc một nghệ sĩ Chí Trung biết làm kinh tế song hành cùng làm nghệ thuật, và chính anh là hạt nhân xúc tác mạnh mẽ giúp NHTT đứng vững trong làng nghệ thuật ở thời buổi kinh tế thị trường. Ở thời điểm mọi người còn đang mơ màng, anh đã mạnh dạn đổi mới hoạt động của nhà hát cụ thể là Đoàn kịch 2 dẫn quân đi phát tờ rơi đến từng quầy, sạp chợ. Biến tất cả các nhà văn hóa của các xã, huyện, tỉnh trong cả nước thành sân khấu của NHTT. “Công việc tuy rất vất vả nhưng mà vui, hạnh phúc vô cùng vì chúng tôi đã có được thị phần khán giả rất lớn.” – anh tâm sự.

Với cuộc sống gia đình hiện tại, anh không nhận anh và vợ là cặp nghệ sỹ vàng, hạnh phúc nhất,.… như mọi người vẫn nói. Bởi đơn giản theo tâm niệm của anh, vợ chồng đến với nhau bởi cái duyên, cái phận. Anh hài hước bảo: “Giờ vợ chồng tôi sống với nhau như kiểu muôn loài không thể thiếu ôxy. Không ai nói trước điều gì nhưng những giây phút nào còn bên nhau hãy tôn trọng, trân quý nhau, hưởng thụ thời gian vàng bạc còn lại của cuộc đời khi nhịp tim vẫn đập và hơi thở vẫn còn.”

Quan điểm của anh rất rõ ràng, dù đam mê nghệ thuật đến mấy thì “cơm áo không đùa với khách thơ”, anh cùng đồng nghiệp nghệ sĩ trong nhà hát luôn cố gắng và hiểu rõ rằng, để tồn tại được cần phải có hướng đi đúng đắn, đột phá phù hợp với hoàn cảnh thực tế. Nhà hát Tuổi trẻ là một trong những nhà hát sinh sau đẻ muộn, vì thế nó có sức trẻ, không bị ràng buộc bởi định kiến của thế hệ trước. Các bậc lãnh đạo tiền bối đều được đào tạo ở nước ngoài về nên họ đã đưa phong cách mới, phong cách diễn trẻ trung đến mức độ bản năng nhưng đi vào lòng người, tạo nên phong cách riêng của nhà hát, không thể lẫn được.

Tuy nhiên, điều mà anh cảm thấy tự hào, hạnh phúc nhất đó là sự chuyển mình của cơ chế thị trường. Trong thời gian qua, NHTT đã gặt hái được nhiều thành công, giữ thị phần khán giả trong trái tim mình. Để đáp lại tình cảm to lớn đó, anh và các nghệ sĩ trong nhà hát phải sáng tạo, phấn đấu không ngừng, dựng nhiều vở diễn, tiểu phẩm, các chương trình dành cho nhiều đối tượng khác nhau. Anh cùng các diễn viên nghệ sĩ nhà hát đã dựng các vở của Lưu Quang Vũ và phối hợp cùng Ngân hàng CP Sài Gòn Hà Nội SHB xây dựng thành công chương trình “Chắp cánh niềm tin” tặng hàng trăm suất diễn cho các trường ĐH, CĐ, THCN trên địa bàn HN, các khối doanh nghiệp, trí thức, bộ đội, các khách hàng của SHB ở Hà Nội, và các tỉnh phía Bắc, một số tỉnh miền Trung.

Với cuộc sống gia đình hiện tại, anh không nhận anh và vợ là cặp nghệ sỹ vàng, hạnh phúc nhất,.… như mọi người vẫn nói. Bởi đơn giản theo tâm niệm của anh, vợ chồng đến với nhau bởi cái duyên, cái phận. Anh hài hước bảo: “Giờ vợ chồng tôi sống với nhau như kiểu muôn loài không thể thiếu ôxy. Không ai nói trước điều gì nhưng những giây phút nào còn bên nhau hãy tôn trọng, trân quý nhau, hưởng thụ thời gian vàng bạc còn lại của cuộc đời khi nhịp tim vẫn đập và hơi thở vẫn còn”.

Anh Tuấn

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Nguyên nhân khiến các bến xe “đìu hiu”?

Nguyên nhân khiến các bến xe “đìu hiu”?

(LĐTĐ) Thời gian gần đây, lượng hành khách vào các bến xe có xu hướng giảm mạnh, cùng với đó là hàng loạt đơn vị vận tải tuyến cố định thông báo cắt lốt, ngừng hoạt động. Thực trạng này khiến các bến xe ngày càng vắng vẻ, thưa thớt, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động bến bãi, điều này đòi hỏi các ngành chức năng cần có giải pháp tháo gỡ.
Ngày 25/4: Hà Nội ngày nắng, đêm có lúc có mưa rào và dông

Ngày 25/4: Hà Nội ngày nắng, đêm có lúc có mưa rào và dông

(LĐTĐ) Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 25/4, khu vực Hà Nội ngày nắng, đêm có lúc có mưa rào và dông, nhiệt độ cao nhất là 34 độ C.
Ấn tượng chương trình “Hát cho công nhân nghe - Nghe công nhân hát” huyện Thạch Thất

Ấn tượng chương trình “Hát cho công nhân nghe - Nghe công nhân hát” huyện Thạch Thất

(LĐTĐ) Nhằm kết nối công nhân, hướng về cơ sở, xây dựng tổ chức Công đoàn ngày càng vững mạnh, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Thạch Thất đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa. Đáng chú ý là Chương trình biểu diễn nghệ thuật “Hát cho công nhân nghe - nghe công nhân hát” vào sáng 24/4/2024.
55 người lao động khởi kiện Công ty cổ phần Dệt Hòa Khánh - Đà Nẵng

55 người lao động khởi kiện Công ty cổ phần Dệt Hòa Khánh - Đà Nẵng

(LĐTĐ) Sáng 24/4, các cấp Công đoàn thành phố Đà Nẵng và đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành tham gia buổi hòa giải lần thứ nhất vụ Công ty Cổ phần Dệt Hòa Khánh - Đà Nẵng nợ tiền lương, trợ cấp thôi việc của 89 người lao động.
LĐLĐ thị xã Sơn Tây thăm hỏi, tặng quà đoàn viên nhân dịp Tháng Công nhân

LĐLĐ thị xã Sơn Tây thăm hỏi, tặng quà đoàn viên nhân dịp Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Mới đây, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thị xã Sơn Tây phối hợp với Hội Chữ thập đỏ, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Ban Chấp hành Công đoàn Công ty CP Bê tông Minh Đức tổ chức thăm hỏi, tặng quà đoàn viên mắc bệnh hiểm nghèo nhân dịp Tháng Công nhân năm 2024.
17 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự Triển lãm Mining Vietnam 2024

17 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự Triển lãm Mining Vietnam 2024

(LĐTĐ) Sáng 24/4, Triển lãm Quốc tế lần thứ 6 về Công nghiệp khai thác, khôi phục tài nguyên khoáng sản và xây dựng Việt Nam (Mining Vietnam 2024) đã được khai mạc tại Cung Triển lãm Kiến trúc Quy hoạch xây dựng Quốc gia (NECC), quận Từ Liêm, Hà Nội do Informa Markets Việt Nam tổ chức.
Bí thư Thành ủy Hà Nội thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên

Bí thư Thành ủy Hà Nội thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên

(LĐTĐ) Chiều 24/4, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng đã đến thăm, tặng quà một số thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024).

Tin khác

Hai Kiện tướng quốc gia thi Mister Vietnam 2024

Hai Kiện tướng quốc gia thi Mister Vietnam 2024

(LĐTĐ) 60 gương mặt vừa lọt vào vòng sơ khảo cuộc thi Mister Vietnam - Nam vương Việt Nam mùa 2 năm 2024. Trong đó, 2 gương mặt đã để lại nhiều ấn tượng với Ban Tổ chức bởi nổi bật ở lĩnh vực thể thao.
Miss Grand Vietnam 2024 chính thức trở lại

Miss Grand Vietnam 2024 chính thức trở lại

(LĐTĐ) Ngày 9/4, cuộc thi Miss Grand Vietnam - Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2024 công bố thể lệ, mở cổng nhận hồ sơ dự thi, chính thức tìm kiếm gương mặt kế nhiệm Hoa hậu Lê Hoàng Phương.
Lộ diện 5 "Anh trai vượt ngàn chông gai" đầu tiên

Lộ diện 5 "Anh trai vượt ngàn chông gai" đầu tiên

(LĐTĐ) Nhà sản xuất vừa công bố 5 nghệ sĩ đầu tiên tham gia Anh trai vượt ngàn chông gai 2024. Bằng Kiều là cái tên nhận được sự chú ý nhất bởi đây là lần hiếm hoi nam ca sĩ 7X tham gia chương trình âm nhạc với vai trò là người chơi. Giọng ca Trái tim bên lề chia sẻ bản thân anh cũng suy nghĩ khá lâu trước khi nhận lời góp mặt trong show truyền hình này.
Việt Nam đăng cai tổ chức Nam vương Thế giới 2024

Việt Nam đăng cai tổ chức Nam vương Thế giới 2024

(LĐTĐ) Sau thành công khi đăng cai Miss Grand International, Sen Vàng tiếp tục là đơn vị đăng cai tổ chức Mr World 2024 - Nam vương Thế giới 2024 vào tháng 9/2024.
Hoa hậu Nguyễn Thanh Hà tất bật với dự án cộng đồng đầu năm 2024

Hoa hậu Nguyễn Thanh Hà tất bật với dự án cộng đồng đầu năm 2024

(LĐTĐ) Đầu năm 2024, Hoa hậu Môi trường Thế giới 2023 Nguyễn Thanh Hà tất bật với các dự án thiện nguyện, hướng đến cộng đồng. Ngoài việc đảm nhận vai trò đại sứ Lễ hội Áo dài Thành phố Hồ Chí Minh, cô còn tham gia chương trình Chủ nhật xanh lần thứ 152 và dự án Tình nguyện chung tay xây dựng nông thôn mới.
Xem trực tiếp chung kết Miss World 2024 kênh nào?

Xem trực tiếp chung kết Miss World 2024 kênh nào?

(LĐTĐ) Đêm Chung kết Miss World 2024 - Hoa hậu Thế giới 2024 sẽ được tiếp sóng trực tiếp vào 21h ngày 9/3 (giờ Việt Nam) trên kênh VTV9.
Sơn Tùng M-TP bất ngờ tung ảnh bên Hải Tú trong dự án sắp ra mắt

Sơn Tùng M-TP bất ngờ tung ảnh bên Hải Tú trong dự án sắp ra mắt

(LĐTĐ) Trong poster về dự án mới của Sơn Tùng M-TP, hình ảnh và tên của Hải Tú xuất hiện cho thấy cô thực sự tham gia sản phẩm đầu năm 2024 của nam ca sĩ quê Thái Bình.
Bella Vũ khai Xuân với trang phục áo dài và jeans cực chất

Bella Vũ khai Xuân với trang phục áo dài và jeans cực chất

(LĐTĐ) Chào đón Tết Giáp Thìn 2024, Bella Vũ và anh trai Oscar Vũ đã thực hiện bộ ảnh dạo phố ngày Xuân với trang phục áo dài và jeans đậm chất Gen Z.
Vợ chồng Thu Trang - Tiến Luật chia sẻ kế hoạch đón Tết

Vợ chồng Thu Trang - Tiến Luật chia sẻ kế hoạch đón Tết

(LĐTĐ) Nhân dịp năm mới Giáp Thìn 2024, vợ chồng nghệ sĩ Thu Trang - Tiến Luật đã thực hiện bộ ảnh Tết trong trang phục áo dài. Năm nay, vui xuân cùng gia đình, Thu Trang - Tiến Luật vẫn dành thời gian diễn kịch Tết.
"Chúng ta của 8 năm sau" đóng máy, Phan Minh Huyền đưa con trai đi chợ Tết

"Chúng ta của 8 năm sau" đóng máy, Phan Minh Huyền đưa con trai đi chợ Tết

(LĐTĐ) Sau khi đoàn phim “Chúng ta của 8 năm sau” đóng máy, Phan Minh Huyền đã dành thời gian đưa con trai đi chợ Tết sau quãng thời gian bận rộn phải đi quay triền miên.
Xem thêm
Phiên bản di động