Xây dựng nông thôn mới của Thị xã Sơn Tây:

Dồn sức để hoàn thành

Tính đến thời điểm hiện tại, chỉ còn 2/6 xã nữa là thị xã Sơn Tây (Hà Nội) sẽ hoàn thành mục tiêu xây dựng nông thôn mới (NTM) theo đúng kế hoạch đã đề ra.  Đây là một trong những cố gắng lớn của Đảng bộ, chính quyền nhân dân thị xã Sơn Tây.
tin nhap 20161124104756 Dồn sức để hoàn thành các nhiệm vụ đề ra

Là một trong những địa phương có quá trình đô thị hóa diễn ra mạnh mẽ, nên việc xây dựng NTM ở Sơn Tây gặp rất nhiều khó khăn, đặc biệt trong công tác dồn điền, đổi thửa. Xác định ngay từ đầu khi triển khai xây dựng NTM theo Chương trình 02/CTr/TU của Thành ủy Hà Nội về “Phát triển nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới, từng bước nâng cao đời sống nông dân”, tiêu chí dồn điển, đổi thửa là một trong những nhiệm vụ quan trọng và được quan tâm đặc biệt.

tin nhap 20161124104756
Thị xã Sơn Tây thực hiện tốt chuyển đổi cơ cấu cây trồng, xây dựng NTM.

Với sự vào cuộc sát sao từ các cấp lãnh đạo, mặc dù chỉ còn 2 xã chưa hoàn thành mục tiêu xây dựng NTM, tuy nhiên tiêu chí dồn điền, đổi thửa đất nông nghiệp tại địa bàn thị xã Sơn tây đã hoàn thành và đạt 107,6% so với kế hoạch Thành phố giao. Đặc biệt, đồng ruộng đã được quy hoạch chỉnh trang, hệ thống giao thông và thủy lợi nội đồng được cải tạo, xây mới, giải quyết được tình trạng ruộng đất manh mún, tạo được quỹ đất lớn để xây dựng các công trình phúc lợi, thực hiện đấu giá huy động nguồn nội lực cho xây dựng NTM. Đến nay, tổng vốn huy động xây dựng NTM trong năm 2016 thị xã Sơn Tây đạt gần 114 tỉ đồng..

Theo ông Tạ Thanh Phong, Chánh Văn Phòng UBND thị xã Sơn Tây, sau dồn điển, đổi thửa, vấn đề chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi cho người dân cũng được quan tâm mạnh mẽ. Hiện UBND thị xã đã duyệt 41 dự án chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi với tổng diện tích đề nghị chuyển đổi là 15,45ha. “Trong năm 2016, thị xã Sơn Tây đăng ký xã Xuân Sơn đạt chuẩn NTM, đến nay xã đã hoàn thành kế hoạch đề ra. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng đẩy mạnh việc giữ gìn và tăng cường xây dựng, nâng cao các tiêu chí tại những xã đã đạt chuẩn NTM. Về cơ bản, từ khi xây dựng chương trình NTM, đời sống vật chất, tinh thần của người dân đã được nâng lên. Tỉ lệ lao động có việc làm đạt 97%, lao động qua đào tạo đạt 40%, tỉ lệ người dân được dùng nước vệ sinh đạt trên 80%...” – ông Phong chia sẻ.

Cũng theo ông Tạ Thanh Phong, hiện công tác chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi trên địa bàn thị xã diễn ra vẫn còn chậm, Sơn Tây cũng chưa có vùng sản xuất chuyên canh quy mô lớn. Bên cạnh đó, quá trình xây dựng NTM ở Sơn Tây đối với những xã còn lại hiện còn gặp nhiều khó khăn, bởi nguồn vốn xây dựng chủ yếu dựa vào nguồn ngân sách nhà nước, trong khi đó nguồn vốn huy động ngoài ngân sách tương rất ít. Mặc dù các cấp lãnh đạo chỉ đạo sát sao, cán bộ, người dân trên địa bàn thị xã Sơn Tây đồng lòng và quyết tâm hoàn thành các tiêu chí xây dựng NTM đối với các địa phương còn lại. Tuy nhiên, một số tiêu chí như: Giao thông, thủy lợi, cơ sở vật chất văn hóa…vẫn còn chưa đạt, bởi đây là những tiêu chí đòi hỏi phải đầu tư nhiều kinh phí và có thời gian thực hiện dài.

“Trong thời gian tới, chúng tôi sẽ thực hiện đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền, thực hiện các giải pháp đổi mới và phát triển các hình thức tổ chức sản xuất, dịch vụ có hiệu quả ở nông thôn. Đẩy mạnh việc thực hiện xây dựng kiên cố hóa kênh mương nội đồng, xây dựng giao thông thủy lợi… Tuy nhiên, để làm được điều đó, ngoài sự chỉ đạo sát sao của các cấp ủy đảng, sự chung tay góp sức của người dân địa phương, chúng tôi cũng mong muốn Thành phố có cơ chế, chính sách kêu gọi hỗ trợ đầu tư xây dựng NTM, đặc biệt là nguồn ngân sách từ các quận nội thành…để thị xã Sơn Tây sớm hoàn thành mục tiêu xây dựng NTM theo đúng kế hoạch đề ra”- ông Phong cho hay.

Đỗ Đạt

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Du lịch Khánh Hòa dịp lễ 30/4: Doanh nghiệp kỳ vọng, du khách thận trọng

Du lịch Khánh Hòa dịp lễ 30/4: Doanh nghiệp kỳ vọng, du khách thận trọng

(LĐTĐ) Các doanh nghiệp du lịch tại Khánh Hoà kì vọng kỳ nghỉ lễ dài ngày 30/4 và 1/5 này là "thời điểm vàng" để đón lượng lớn du khách đến tham quan, lưu trú. Tuy nhiên, đây cũng là cơ hội cho những chiêu trò lừa đảo như bán tour du lịch không chất lượng, giá r
HĐND các cấp đổi mới phương thức giám sát theo hướng đi sâu, đi sát đến tận cơ sở

HĐND các cấp đổi mới phương thức giám sát theo hướng đi sâu, đi sát đến tận cơ sở

(LĐTĐ) Trong thời gian qua, Hội đồng nhân dân (HĐND) Thành phố và các quận, huyện, thị xã có cách làm rất hay, sát thực tiễn, trong đó chú trọng thực hiện tốt quy chế phối hợp giữa các cơ quan. Trong đó, phương thức giám sát tiếp tục được đổi mới theo hướng đi sâu vào những nội dung cụ thể, đi sát đến tận cơ sở.
Xe khách bốc cháy trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây

Xe khách bốc cháy trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây

(LĐTĐ) Xe khách chở khoảng 20 hành khách đang chạy trên tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) - Long Thành - Dầu Giây thì bất ngờ bốc cháy, khiến nhiều người hoảng sợ.
Công ty Tâm Lộc Phát đã huy động hơn 5.100 tỷ đồng từ các nhà đầu tư

Công ty Tâm Lộc Phát đã huy động hơn 5.100 tỷ đồng từ các nhà đầu tư

(LĐTĐ) Để tạo lòng tin, thu hút các nhà đầu tư, nhóm của Khuyên đã đưa ra phương thức trả tiền môi giới cao cho những người giới thiệu, trả lãi cho nhà đầu tư theo ngày với mức lãi suất cao hơn nhiều lần lãi suất ngân hàng (khoảng 2,93%/tháng). Từ năm 2019 đến nay, các đối tượng đã huy động được hơn 5.100 tỷ đồng từ các nhà đầu tư.
Khởi tố nhóm đối tượng tàng trữ ma túy, trộm cắp xe máy

Khởi tố nhóm đối tượng tàng trữ ma túy, trộm cắp xe máy

(LĐTĐ) Ngày 19/4, Công an quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội cho biết đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với nhóm đối tượng Phùng Văn Thi, Nguyễn Văn Trọng, Nguyễn Văn Nghị để điều tra làm rõ về các hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy, trộm cắp tài sản và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.
Bộ Chính trị, Ban Bí thư thi hành kỷ luật cán bộ, tổ chức đảng

Bộ Chính trị, Ban Bí thư thi hành kỷ luật cán bộ, tổ chức đảng

Ngày 19/4/2024, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Bộ Chính trị và Ban Bí thư đã xem xét, thi hành kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên có vi phạm, khuyết điểm. Sau khi xem xét đề nghị của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư nhận thấy:
Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục trong CNVCLĐ quận Bắc Từ Liêm

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục trong CNVCLĐ quận Bắc Từ Liêm

(LĐTĐ) Thời gian qua, bên cạnh việc quan tâm chăm lo đời sống, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng cho người lao động, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Bắc Từ Liêm luôn chú trọng đến công tác tuyên truyền, vận động, giáo dục nâng cao nhận thức cho đoàn viên, người lao động.

Tin khác

Thành đoàn Hà Nội công bố 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu

Thành đoàn Hà Nội công bố 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu

(LĐTĐ) Ngày 19/4, Thành đoàn Hà Nội công bố danh sách 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu năm 2023. Đây là giải thưởng cao quý của Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh thành phố Hà Nội. Dự kiến, Lễ tuyên dương sẽ tổ chức vào ngày 11/5 trong khuôn khổ “Ngày hội Thanh niên Thủ đô”.
Khởi công dự án cấp nước khu vực phía Nam thành phố Hà Nội và tỉnh Hòa Bình

Khởi công dự án cấp nước khu vực phía Nam thành phố Hà Nội và tỉnh Hòa Bình

(LĐTĐ) Chiều 18/4, tại xã Mông Hóa, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Hòa Bình và Công ty TNHH Nước sạch Hòa Bình - Xuân Mai (đơn vị thành viên của Công ty cổ phần nước AquaOne) tổ chức Lễ khởi công giai đoạn 1 Dự án đầu tư xây dựng Hệ thống cấp nước Xuân Mai - Hòa Bình.
Hà Nội giải quyết thủ tục hành chính đúng hạn và trước hạn đạt 99,7%

Hà Nội giải quyết thủ tục hành chính đúng hạn và trước hạn đạt 99,7%

(LĐTĐ) Việc thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông đã được Thành phố chỉ đạo đổi mới; việc giải quyết thủ tục hành chính đúng hạn và trước hạn của Thành phố đạt tỷ lệ cao, chiếm 99,7%.
Quận Thanh Xuân hưởng ứng Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam

Quận Thanh Xuân hưởng ứng Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) quận Thanh Xuân đang tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam (21/4) với các thông điệp: “Sách hay cần bạn đọc”; “Sách quý tặng bạn; “Tặng sách hay - mua sách thật”, “Sách hay: Mắt đọc - Tai nghe”.
Quận Tây Hồ xem xét, quyết định nhiều nội dung quan trọng về đầu tư công

Quận Tây Hồ xem xét, quyết định nhiều nội dung quan trọng về đầu tư công

(LĐTĐ) Ngày 17/4, Hội đồng nhân dân (HĐND) quận Tây Hồ khóa VI tổ chức kỳ họp thứ 14 - kỳ họp chuyên đề để xem xét, quyết định một số nội dung quan trọng thuộc thẩm quyền.
Tổ chức thành công Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Bắc Từ Liêm

Tổ chức thành công Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Bắc Từ Liêm

(LĐTĐ) Với tinh thần “Đoàn kết - dân chủ - trách nhiệm - sáng tạo - phát triển”, trong 2 ngày 16 - 17/4, Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam quận Bắc Từ Liêm lần thứ III, nhiệm kỳ 2024 - 2029 đã diễn ra thành công, tốt đẹp. Đại hội có sự tham gia của 200 đại biểu chính thức.
Tổ chức chương trình nghệ thuật ánh sáng đặc biệt kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Tổ chức chương trình nghệ thuật ánh sáng đặc biệt kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

(LĐTĐ) Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh yêu cầu các sở, ngành liên quan xây dựng kế hoạch cụ thể các điểm bắn pháo hoa, chương trình nghệ thuật ánh sáng đặc biệt vào tối 10/10/2024.
Phát động Tháng Nhân đạo năm 2024 với chủ đề “Hành trình nhân đạo - Trao nhận yêu thương”

Phát động Tháng Nhân đạo năm 2024 với chủ đề “Hành trình nhân đạo - Trao nhận yêu thương”

(LĐTĐ) Ngày 16/4 tại Trung tâm Văn hóa, Thông tin - Thể thao huyện Ứng Hòa, Hội Chữ thập đỏ thành phố Hà Nội phối hợp UBND huyện Ứng Hòa tổ chức Lễ phát động Tháng Nhân đạo năm 2024 với chủ đề “Hành trình nhân đạo - Trao nhận yêu thương”, phát động phong trào thi đua tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).
Quận Đống Đa gặp mặt, tri ân chiến sĩ Điện Biên

Quận Đống Đa gặp mặt, tri ân chiến sĩ Điện Biên

(LĐTĐ) Ngày 16/4, quận Đống Đa tổ chức Chương trình "Gặp mặt, giao lưu chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ" nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954-7/5/2024).
Hà Nội sắp tổ chức Lễ kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Đào Duy Tùng

Hà Nội sắp tổ chức Lễ kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Đào Duy Tùng

(LĐTĐ) Ngày 13/5 sắp tới, thành phố Hà Nội sẽ tổ chức chương trình Lễ kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Đào Duy Tùng (20/5/1924 - 20/5/2024).
Xem thêm
Phiên bản di động