Đội tuyển học sinh Tiểu học quận Hoàng Mai đạt thành tích xuất sắc cuộc thi Toán Tuổi thơ toàn quốc

Sau các vòng thi sôi nổi, mới đây, tại TP Lào Cai, Ban Tổ chức cuộc thi Câu lạc bộ (CLB) Toán tuổi thơ toàn quốc năm 2018 đã tổ chức bế mạc cuộc thi và trao thưởng cho các học sinh đoạt giải.
doi tuyen hoc sinh cap tieu hoc quan hoang mai dat thanh tich xuat sac trong cuoc thi toan tuoi tho toan quoc nam 2018 Chuyển giao, tiếp nhận CĐCS khối Giáo dục
doi tuyen hoc sinh cap tieu hoc quan hoang mai dat thanh tich xuat sac trong cuoc thi toan tuoi tho toan quoc nam 2018 Ngành giáo dục quận Hoàng Mai: 28/53 trường công lập đạt Chuẩn quốc gia
doi tuyen hoc sinh cap tieu hoc quan hoang mai dat thanh tich xuat sac trong cuoc thi toan tuoi tho toan quoc nam 2018 Quan tâm CBGV có hoàn cảnh khó khăn
doi tuyen hoc sinh cap tieu hoc quan hoang mai dat thanh tich xuat sac trong cuoc thi toan tuoi tho toan quoc nam 2018 Triển khai tốt các phong trào thi đua năm học 2014 - 2015

Cuộc thi CLB Toán Tuổi thơ là sân chơi bổ ích cho lứa tuổi học sinh Tiểu học qua đó nhằm tạo cho các em cơ hội giao lưu, học hỏi, chia sẻ và được thể hiện tài năng trí tuệ của mình. Cuộc thi được tổ chức cũng nhằm phát hiện và bồi dưỡng năng khiếu toán học, tăng cường khả năng sử dụng tiếng Anh trong các môn học cho các em học sinh.

Cuộc thi năm nay có sự tham gia của 294 thí sinh tham gia đại diện cho 27 đội đến từ 20 tỉnh thành trong cả nước.Các thí sinh đã tham dự 02 nội dung thi: thi Cá nhân và thi “Tiếp sức Toán học”. 08 đội đạt số điểm cao nhất vòng thi “Tiếp sức Toán học” tiếp tục tham gia vòng thi “Du lịch Toán học”. Đề thi của cả ba phần thi đều bằng tiếng Anh.

Theo Ban Tổ chức Cuộc thi, đề thi năm nay được đánh giá là khó hơn năm trước nhưng đã có sự đổi mới, thu hút, tạo hứng khởi cho học sinh. Nội dung toán học phù hợp theo chuẩn kiến thức kĩ năng lớp học, cấp học, được thể hiện qua ngôn ngữ tiếng Anh.

Kết qủa, Ban Tổ chức đã trao 17 Huy chương Vàng, 34 Huy chương Bạc, 52 Huy chương đồng và 41 giải Triển vọng cho các thí sinh tham dự Cuộc thi cấp Tiểu học. Thí sinh có điểm cao nhất cấp Tiểu học là 73 điểm.

doi tuyen hoc sinh cap tieu hoc quan hoang mai dat thanh tich xuat sac trong cuoc thi toan tuoi tho toan quoc nam 2018
Ban Tổ chức trao thưởng cho các thí sinh đạt Huy chương Vàng

Ở bậc THCS, Ban Tổ chức đã trao 13 Huy chương Vàng, 27 Huy chương Bạc, 39 Huy chương Đồng và 32 giải Triển vọng cho các cá nhân có phần thi xuất sắc nhất. Hai thí sinh có điểm cao nhất đồng thời là thí sinh giải đúng liên tiếp nhiều câu nhất từ câu 1 đạt 95 điểm.

Tham gia cuộc thi với 06 em học sinh lớp 5 xuất sắc nhất của quận Hoàng Mai, đội tuyển học sinh Tiểu học quận Hoàng Mai (Đội Hà Nội B) đã mang lại cho Cuộc thi nhiều ấn tượng mạnh mẽ. Các em học sinh đã tự tin thể hiện bản lĩnh, kĩ năng thi tốt trong phần thi cá nhân. Trong phần thi đồng đội, 06 học sinh của Hoàng Mai đã thể hiện rõ tinh thần đoàn kết đồng thời thể hiện rõ những chiến lược, chiến thuật riêng của đội.

Kết quả, đoàn học sinh Tiểu học quận Hoàng Mai đã vinh dự được nhận Huy chương Bạc toàn đoàn ở phần thi “Tiếp sức Toán học” và “Du lịch Toán học”. 06/06 học sinh đã vinh dự đạt được những huy chương cao quý của Ban Tổ chức (Em Lê Bảo Phúc học sinh trường TH Đại Kim đạt huy chương Vàng; em Trần Nhật Quang học sinh trường tiểu học Hoàng Liệt đạt huy chương Bạc; Các em Nguyễn Lê Bảo Châu- học sinh trường TH Đền Lừ, Mầu Thị Phương Thảo- học sinh trường TH Vĩnh Hưng, Phạm Quỳnh Nga- học sinh trường TH Thanh Trì, Ngô Hoàng Minh- học sinh trường TH Tân Định đạt huy chương Đồng).

Đây là một trải nghiệm tuyệt vời cho các em học sinh yêu toán, bởi lẽ khi tham gia, các em không chỉ dừng lại ở phương pháp giải toán, những con số, tư duy logic, lập luận mà các em còn được thể hiện, được phát triển ngôn ngữ tiếng Anh bằng những hình thức thi đầy thú vị.

Phạm Diệp

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

7 hình thức lừa đảo mới trên không gian mạng

7 hình thức lừa đảo mới trên không gian mạng

(LĐTĐ) Cục An toàn thông tin (Bộ Thông tin và Truyền thông) cảnh báo 7 hình thức lừa đảo mới trên không gian mạng Việt Nam.
Phát động cuộc thi viết kỷ niệm 70 năm Giải phóng Thủ đô: “Ký ức tự hào”

Phát động cuộc thi viết kỷ niệm 70 năm Giải phóng Thủ đô: “Ký ức tự hào”

(LĐTĐ) Chiều 28/3, Báo Hànộimới chính thức phát động cuộc thi viết Kỷ niệm 70 năm Giải phóng Thủ đô: “Ký ức tự hào” trên báo điện tử Hànộimới và ấn phẩm Hànộmới Cuối tuần.
Liên đoàn Lao động quận Tây Hồ thành lập mới 31 Công đoàn cơ sở

Liên đoàn Lao động quận Tây Hồ thành lập mới 31 Công đoàn cơ sở

(LĐTĐ) Ngày 28/3, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Tây Hồ tổ chức lễ công bố Quyết định giải thể Công đoàn cơ quan Dân, Đảng Quận ủy và Công đoàn cơ quan Ủy ban nhân dân (UBND) quận, thành lập mới Công đoàn cơ sở trong cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội, cơ quan hành chính đơn vị sự nghiệp trực thuộc LĐLĐ quận.
Bắt tạm giam Giám đốc MSB Thanh Xuân liên quan vụ khách hàng mất 58 tỉ đồng trong tài khoản

Bắt tạm giam Giám đốc MSB Thanh Xuân liên quan vụ khách hàng mất 58 tỉ đồng trong tài khoản

(LĐTĐ) Công an thành phố Hà Nội cho biết đã khởi tố vụ án, bắt tạm giam bà Bùi Thị Hoài Anh, Giám đốc Ngân hàng MSB Thanh Xuân - liên quan vụ khách hàng mất 58 tỉ đồng trong tài khoản.
Cơ hội giúp lao động nữ tạo lập sinh kế bền vững

Cơ hội giúp lao động nữ tạo lập sinh kế bền vững

(LĐTĐ) Mô hình “Cùng MAGGI nấu nên cơ nghiệp”, đã cung cấp kiến thức kinh doanh, kỹ năng nấu nướng, hỗ trợ vốn cho nhiều chị em khởi nghiệp, mở mới hoặc nâng cấp quán ăn, từ đó phát triển bản thân, xây dựng mô hình dịch vụ gia đình, góp phần phát triển kinh tế gia đình và truyền cảm hứng cho cộng đồng.
Kỳ thi lớp 10 THPT công lập của Hà Nội sẽ diễn ra trong ngày 8-9/6

Kỳ thi lớp 10 THPT công lập của Hà Nội sẽ diễn ra trong ngày 8-9/6

(LĐTĐ) Trả lời câu hỏi của báo chí, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội Nguyễn Quang Tuấn thông tin, Hà Nội sẽ thi 3 môn vào lớp 10 Trung học phổ thông (THPT) công lập năm học 2024 - 2025. Kỳ thi sẽ diễn ra trong ngày 8-9/6.
3 tháng đầu năm 2024, Hà Nội thu ngân sách 146.877 tỷ đồng

3 tháng đầu năm 2024, Hà Nội thu ngân sách 146.877 tỷ đồng

(LĐTĐ) Trong quý I/2024, thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn thành phố Hà Nội tăng so với cùng kỳ; đảm bảo cân đối chi ngân sách. GRDP quý I/2024 tăng 5,5%, các ngành duy trì tăng trưởng cao hơn so với cùng kỳ.

Tin khác

7 hình thức lừa đảo mới trên không gian mạng

7 hình thức lừa đảo mới trên không gian mạng

(LĐTĐ) Cục An toàn thông tin (Bộ Thông tin và Truyền thông) lưu ý người dùng internet về hình thức lừa đảo trực tuyến qua email, lừa đảo thông qua ứng dụng tiền điện tử… có quy mô quốc tế. Cục An toàn thông tin cũng cảnh báo 7 hình thức lừa đảo mới trên không gian mạng Việt Nam.
Cơ hội giúp lao động nữ tạo lập sinh kế bền vững

Cơ hội giúp lao động nữ tạo lập sinh kế bền vững

(LĐTĐ) Mô hình “Cùng MAGGI nấu nên cơ nghiệp”, đã cung cấp kiến thức kinh doanh, kỹ năng nấu nướng, hỗ trợ vốn cho nhiều chị em khởi nghiệp, mở mới hoặc nâng cấp quán ăn, từ đó phát triển bản thân, xây dựng mô hình dịch vụ gia đình, góp phần phát triển kinh tế gia đình và truyền cảm hứng cho cộng đồng.
Kỳ thi lớp 10 THPT công lập của Hà Nội sẽ diễn ra trong ngày 8-9/6

Kỳ thi lớp 10 THPT công lập của Hà Nội sẽ diễn ra trong ngày 8-9/6

(LĐTĐ) Trả lời câu hỏi của báo chí, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội Nguyễn Quang Tuấn thông tin, Hà Nội sẽ thi 3 môn vào lớp 10 Trung học phổ thông (THPT) công lập năm học 2024 - 2025. Kỳ thi sẽ diễn ra trong ngày 8-9/6.
Sức khỏe răng miệng: Vấn đề thẩm mỹ được “xếp hạng” sau

Sức khỏe răng miệng: Vấn đề thẩm mỹ được “xếp hạng” sau

(LĐTĐ) “Với sức khỏe răng miệng, vấn đề về thẩm mỹ được “xếp hạng” sau. Bởi vì, khi có các ổ viêm, nhiễm trùng trong khoang miệng, thì đó là nguy cơ tiềm ẩn sức khỏe toàn thân, nguy cơ của các bệnh khác như: Viêm nội tâm mạc, viêm cầu thận, viêm khớp…”, đó là chia sẻ của GS.TS Trịnh Đình Hải - Trưởng Khoa Răng Hàm Mặt - Trường Đại học Y Dược, Đại học Quốc gia Hà Nội.
Hà Nội tổ chức thi 3 môn để tuyển sinh vào lớp 10 công lập không chuyên

Hà Nội tổ chức thi 3 môn để tuyển sinh vào lớp 10 công lập không chuyên

(LĐTĐ) Tham dự kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 Trung học phổ thông (THPT) công lập không chuyên năm học 2024-2025 của thành phố Hà Nội, học sinh sẽ làm ba bài thi gồm: Ngữ văn, Toán và Ngoại ngữ.
Thành phố Vinh: Phụ huynh, học sinh áp lực trước kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10

Thành phố Vinh: Phụ huynh, học sinh áp lực trước kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10

(LĐTĐ) Thành phố Vinh luôn là điểm nóng trong tuyển sinh vào lớp 10 và kỳ thi này được đánh giá là căng thẳng hơn cả kỳ thi tuyển sinh vào đại học.
Đánh giá an toàn thông tin hệ thống phục vụ giao dịch chứng khoán

Đánh giá an toàn thông tin hệ thống phục vụ giao dịch chứng khoán

(LĐTĐ) Ngày 27/3, Cục An toàn thông tin (Bộ Thông tin và Truyền thông) gửi Công văn số 454/ CATTT-ATHTTT đến các công ty chứng khoán yêu cầu tăng cường bảo đảm an toàn thông tin mạng đối với hệ thống thông tin.
Sắp ra mắt 2 bộ phim hoạt hình về Chiến thắng Điện Biên Phủ

Sắp ra mắt 2 bộ phim hoạt hình về Chiến thắng Điện Biên Phủ

(LĐTĐ) Hãng Phim hoạt hình Việt Nam đang hoàn thành những công đoạn cuối cùng cho 2 bộ phim hoạt hình cắt giấy "Lời hứa Điện Biên" và "Chiếc xe thồ Điện Biên".
Đêm rơi về phố

Đêm rơi về phố

(LĐTĐ) Đêm giữa phố. Ánh sáng vàng vọt hắt bóng lên những tấm lưng gầy bên những gánh hàng rong. Thứ ánh sáng phiêu linh kì diệu có thể che đi ít nhiều những vết xước, vết hằn từ những mảnh đời thinh lặng. Ta chạy xe qua phố, lướt qua từng mảnh phố, mảnh đời, bỗng thấy vai mình nằng nặng, thấy tim mình chật chội giữa quên nhớ hằn in.
Xây dựng văn minh đô thị từ cơ sở

Xây dựng văn minh đô thị từ cơ sở

(LĐTĐ) Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự tham gia tích cực của các cấp, các ngành và cộng đồng dân cư, việc xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh đô thị được duy trì thường xuyên, liên tục, giúp diện mạo đô thị Thủ đô ngày càng “Xanh - Văn minh - Hiện đại”.
Xem thêm
Phiên bản di động