Đối tượng tạm trú, tạm vắng phải có danh sách cụ thể

(LĐTĐ) Đó là yêu cầu của lãnh đạo Công an Thành phố tại Hội nghị sơ kết về công tác tổng kiểm tra, rà soát phát hiện đối tượng nơi khác đến tạm trú, đối tượng bỏ nhà đi nơi khác để hoạt động phạm tội.  
doi tuong tam tru va tam vang phai co danh sach cu the Khánh thành hệ thống thông báo lưu trú, khai báo tạm trú qua mạng internet
doi tuong tam tru va tam vang phai co danh sach cu the Tập huấn nghiệp vụ báo chí điều tra và an toàn thông tin

Qua 2 năm triển khai thực hiện Công văn số 958 ngày 30/3/2017 về công tác tổng kiểm tra, rà soát phát hiện đối tượng nơi khác đến tạm trú, đối tượng bỏ nhà đi nơi khác để hoạt động phạm tội của Giám đốc Công an thành phố Hà Nội, toàn Thành phố đã xác định có 4.803 lượt đối tượng nơi khác đến tạm trú; 11.241 lượt đối tượng vắng mặt khỏi nơi cư trú, đã thiết lập hồ sơ quản lý 4.895 lượt đối tượng, bổ sung sưu tra được 1.822 đối tượng, đồng thời thực hiện việc thông báo đối tượng di chuyển với 2.366 lượt đối tượng, góp phần tích cực trong công tác điều tra, khám phá các ổ, nhóm tội phạm, tệ nạn xã hội.

Thông qua việc thực hiện Công văn 958, chỉ huy các đơn vị, các lực lượng nghiệp vụ có liên quan và nhất là lực lượng Cảnh sát khu vực, Công an xây dựng phong trào bảo vệ an ninh trật tự. Công an xã đã nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong công tác quản lý đối tượng; chấn chỉnh, khắc phục kịp thời các tồn tại, thiếu sót trong công tác quản lý đối tượng, trong đó có công tác nắm tình hình về đối tượng trong diện quản lý, công tác xác minh làm rõ địa chỉ, các biểu hiện nghi vấn của đối tượng đi và đến trên địa bàn; đồng thời là căn cứ giúp lực lượng công an cơ sở triển khai thực hiện có hiệu quả các biện pháp quản lý đối tượng.

doi tuong tam tru va tam vang phai co danh sach cu the
Lãnh đạo Công an Thành phố trao bằng khen cho những cá nhân, tập thể có thành tích

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác triển khai thực hiện Công văn 958 còn bộc lộ một số tồn tại, hạn chế. Cụ thể như: việc xác minh làm rõ địa chỉ của số đối tượng vắng mặt khỏi nơi cư trú chưa xác định được địa chỉ nơi đến. Tỷ lệ số đối tượng chưa rõ địa chỉ toàn Thành phố còn đến 36% tổng số đối tượng vắng mặt khỏi nơi cư trú.

Nhiều đơn vị mới chỉ dừng ở việc theo dõi, cập nhật danh sách của lực lượng Cảnh sát khu vực, Công an xây dựng phong trào bảo vệ an ninh trật tự, các lực lượng nghiệp vụ chưa chú trọng tổ chức thực hiện các biện pháp quản lý, đối sách với những trường hợp xác định có biểu hiện nghi vấn theo hệ lực lượng dẫn đến công tác phòng ngừa, đấu tranh không cao...

Để khắc phục những tồn tại, hạn chế nói trên, Đại tá Nguyễn Văn Viện, Phó Giám đốc Công an TP yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị phải tổ chức nghiên cứu, đề ra biện pháp giải quyết những tồn tại trên. Đồng thời, trên cơ sở kế thừa những kết quả đã đạt trong việc thực hiện công văn 958 phải nhanh chóng hoàn thiện, tham mưu Ban Giám đốc ban hành kế hoạch thay thế công văn 958.

Bên cạnh đó, chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền cùng cấp chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể, các tổ chức xã hội phối hợp với lực lượng công an đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân, nâng cao hiểu biết pháp luật, ý thức cảnh giác trước những phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm, nhất là các thủ đoạn hoạt động mới nhằm chủ động phòng ngừa, phát hiện và tố giác tội phạm. Phát động phong trào toàn dân tham gia bảo vệ an ninh trật tự tại khu dân cư, thôn, xóm và các địa bàn công cộng.

Tăng cường công tác nắm tình hình, chủ động rà soát các loại hộ, nhân khẩu tạm trú, tạm vắng trên địa bàn quản lý; địa chỉ nơi đi, đến; lý do đến tạm trú; lý do tạm vắng; nhân thân, lai lịch của từng trường hợp hộ, nhân khẩu làm cơ sở để thực hiện các biện pháp quản lý. Yêu cầu 100% nhân khẩu là đối tượng đến tạm trú và nhân khẩu là đối tượng tạm vắng phải có danh sách cụ thể và nắm chắc di biến động của các loại đối tượng.

P.V

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Hà Nội: 2 trường THPT tuyển sinh lớp 10 chương trình đào tạo song bằng tú tài

Hà Nội: 2 trường THPT tuyển sinh lớp 10 chương trình đào tạo song bằng tú tài

(LĐTĐ) Theo Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 Trung học phổ thông (THPT) năm học 2024-2025 đã được Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội phê duyệt, để được trúng tuyển vào lớp 10 chương trình đào tạo song bằng tú tài học chương trình THPT quốc gia Việt Nam và tú tài Anh quốc (chứng chỉ A-level), thí sinh sẽ phải trải qua 2 vòng thi tuyển.
Mỗi học sinh được đăng ký nguyện vọng dự tuyển vào tối đa 3 trường công lập

Mỗi học sinh được đăng ký nguyện vọng dự tuyển vào tối đa 3 trường công lập

(LĐTĐ) Trong kỳ tuyển sinh vào lớp 10 Trung học phổ thông (THPT) công lập không chuyên năm học 2024 - 2025 tại Hà Nội, mỗi học sinh được đăng ký nguyện vọng dự tuyển vào tối đa 3 trường THPT công lập.
Khen thưởng nữ điều dưỡng ép tim cứu du khách nước ngoài

Khen thưởng nữ điều dưỡng ép tim cứu du khách nước ngoài

(LĐTĐ) Chiều 28/3, điều dưỡng Đặng Thị Hạ, 29 tuổi, người ép tim cứu sống du khách nước ngoài bị ngừng tim trong nhà hàng, được lãnh đạo Bệnh viện Bạch Mai khen thưởng.
Tuyển sinh vào lớp 10 tại Hà Nội: Thí sinh thi các môn chuyên vào ngày 10/6

Tuyển sinh vào lớp 10 tại Hà Nội: Thí sinh thi các môn chuyên vào ngày 10/6

Theo Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 Trung học phổ thông (THPT) năm học 2024 - 2025 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, ngay sau khi kết thúc hai ngày thi vào các trường THPT công lập không chuyên (ngày 8 - 9/6), các thí sinh đăng ký dự tuyển vào lớp 10 chuyên thuộc các trường THPT chuyên và có lớp chuyên sẽ làm bài thi các môn chuyên vào ngày 10/6.
Yêu cầu thực hiện nghiêm quy định hóa đơn điện tử với hoạt động kinh doanh, bán lẻ xăng dầu

Yêu cầu thực hiện nghiêm quy định hóa đơn điện tử với hoạt động kinh doanh, bán lẻ xăng dầu

(LĐTĐ) Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên vừa ký ban hành Công điện hỏa tốc số 2036/CĐ-BCT gửi Tổng cục Quản lý thị trường (QLTT) và Cục QLTT các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc thực hiện nghiêm quy định về hóa đơn điện tử đối với hoạt động kinh doanh, bán lẻ xăng dầu.
Liên đoàn Lao động huyện Mỹ Đức trao quyết định thành lập 22 Công đoàn cơ sở

Liên đoàn Lao động huyện Mỹ Đức trao quyết định thành lập 22 Công đoàn cơ sở

(LĐTĐ) Chiều 28/3, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Mỹ Đức đã tổ chức Hội nghị công bố quyết định giải thể Công đoàn cơ quan Dân Đảng, Công đoàn UBND huyện; trao quyết định thành lập 22 Công đoàn cơ sở (CĐCS).
TP.HCM: 90% chó mèo đã được tiêm phòng bệnh dại

TP.HCM: 90% chó mèo đã được tiêm phòng bệnh dại

(LĐTĐ) TP.HCM là địa phương duy nhất đạt chứng nhận vùng an toàn dịch bệnh động vật đối với bệnh dại ở cấp tỉnh (toàn bộ thành phố, với tỷ lệ tiêm phòng bệnh dại đạt trên 90% tổng đàn chó mèo).

Tin khác

Hai phương án về hưởng BHXH một lần: Đại biểu cho rằng chưa thỏa đáng

Hai phương án về hưởng BHXH một lần: Đại biểu cho rằng chưa thỏa đáng

(LĐTĐ) Tiếp tục chương trình Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách lần thứ 5, chiều 27/3, các đại biểu đã thảo luận về dự án Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi). Vấn đề hưởng bảo hiểm xã hội (BHXH) một lần tiếp tục được các đại biểu thảo luận sôi nổi.
Từ ngày 15/5, giá điện được điều chỉnh 3 tháng một lần

Từ ngày 15/5, giá điện được điều chỉnh 3 tháng một lần

(LĐTĐ) Theo quyết định mới vừa được Phó Thủ tướng Lê Minh Khái ký ban hành, từ 15/5, giá điện được xét điều chỉnh 3 tháng một lần khi chi phí đầu vào tăng từ 3% trở lên.
3 vấn đề lớn của phong trào thanh niên trong thời đại mới

3 vấn đề lớn của phong trào thanh niên trong thời đại mới

(LĐTĐ) Chia sẻ với thanh niên tại buổi gặp mặt và đối thoại, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đề nghị các phong trào thanh niên tập trung vào nâng cao năng lực công nghệ thông tin, học tập ngoại ngữ và bảo vệ vệ sinh môi trường.
Uống rượu, bia, “chỉ dắt xe” có bị phạt vi phạm nồng độ cồn?

Uống rượu, bia, “chỉ dắt xe” có bị phạt vi phạm nồng độ cồn?

(LĐTĐ) Do có 2 luồng quan điểm khác nhau, Thường trực Ủy ban Quốc phòng - An ninh thiết kế 2 phương án: Phương án 1 là cấm tuyệt đối nồng độ cồn, áp dụng đối với tất cả các loại phương tiện giao thông đường bộ; phương án 2 là giữ nguyên như Luật Giao thông đường bộ năm 2008.
Bị trừ hết điểm giấy phép lái xe, người vi phạm phải kiểm tra kiến thức pháp luật

Bị trừ hết điểm giấy phép lái xe, người vi phạm phải kiểm tra kiến thức pháp luật

(LĐTĐ) Người lái xe vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông đường bộ ở mức độ nghiêm trọng sẽ bị trừ điểm giấy phép lái xe và trong thời hạn 12 tháng không bị trừ điểm khi đang còn điểm sẽ được phục hồi đủ 12 điểm.
Đề xuất Nhà nước thu phí sử dụng đường cao tốc do Nhà nước đầu tư

Đề xuất Nhà nước thu phí sử dụng đường cao tốc do Nhà nước đầu tư

(LĐTĐ) Nhà nước thu phí sử dụng đường cao tốc đối với phương tiện lưu thông trên tuyến đường cao tốc do Nhà nước đầu tư, sở hữu, quản lý và khai thác, gồm: Đ­ường cao tốc do Nhà nước đầu tư theo hình thức đầu tư công; đư­­­­­­ờng cao tốc được đầu tư theo các hình thức khác khi kết thúc hợp đồng, chuyển giao cho Nhà nước.
Cần trao cho thành phố Hà Nội quyền tự tổ chức các cơ quan chuyên môn

Cần trao cho thành phố Hà Nội quyền tự tổ chức các cơ quan chuyên môn

(LĐTĐ) Đại biểu Lê Thanh Vân cho rằng, cần trao cho Thành phố quyền tự tổ chức các cơ quan chuyên môn, bên cạnh khung “cứng” của Chính phủ, cho phép Hà Nội được tổ chức cơ quan chuyên môn phù hợp với điều kiện của mình.
Thủ tướng Phạm Minh Chính đối thoại với tuổi trẻ

Thủ tướng Phạm Minh Chính đối thoại với tuổi trẻ

(LĐTĐ) Sáng nay 26/3, Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp mặt và đối thoại với thanh niên năm 2024, nhân dịp kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2024).
Đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách thảo luận về 8 dự án luật

Đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách thảo luận về 8 dự án luật

(LĐTĐ) Sáng 26/3, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã khai mạc Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách lần thứ 5, nhiệm kỳ khóa XV, thảo luận một số nội dung trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính hội kiến Chủ tịch Quốc hội Phần Lan

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính hội kiến Chủ tịch Quốc hội Phần Lan

(LĐTĐ) Chiều 25/3, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã hội kiến Chủ tịch Quốc hội Phần Lan Jussi Halla-aho đang có chuyến thăm chính thức Việt Nam theo lời mời của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ.
Xem thêm
Phiên bản di động