Đời sống văn hóa năm 2014: Ngổn ngang bao nỗi lo

Dịp cuối năm, nhiều cuộc bình chọn các sự kiện văn hóa tiêu biểu diễn ra, đánh dấu một năm với nhiều hoạt động văn hóa, giải trí sôi động. Tuy nhiên, bên cạnh những thành công, vẫn còn tồn tại nhiều bất cập khiến bạn đọc và khán giả băn khoăn.

Lỗ hổng trong lĩnh vực xuất bản

Phạt là từ nổi cộm của ngành xuất bản sách trong năm 2014 với hàng loạt vụ việc vi phạm đã bị phát hiện và xử lý. Một “hạt sạn” to nhất của ngành xuất bản, là việc cuốn “Từ điển tiếng Việt dành cho học sinh” của tác giả Vũ Chất biên soạn ở miền Nam trước năm 1975 được nhiều NXB cho in lại, lưu hành hàng chục năm chỉ với mục đích kiếm tiền. Cuốn từ điển này đưa ra những định nghĩa dở khóc dở cười như đồn trưởng: là trưởng đồn; Cào cấu: vừa cào vừa cấu; Bồ bịch là bạn bè thân thích; Ngồi là đặt đít xuống chỗ nào... làm lệch lạc tư duy, gây hại cho người đọc, đặc biệt là lứa tuổi học sinh. Tuy bị thu hồi và tiêu hủy vào tháng 10/2014 nhưng tác hại của nó để lại là không nhỏ.

Một sự cố khó tin nữa trong xuất bản sách là việc in hình diễn viên Công Lý lên bìa sách Bộ luật Dân sự của NXB Lao động - Xã hội. Sau khi bị dư luận lên tiếng, NXB này đã bị phạt 258 triệu đồng với hàng loạt sai phạm.

Chỉ trong vòng 1 năm, NXB Văn hóa - Thông tin đã có tới 60 cuốn sách vi phạm. Điển hình là cuốn sách "Những vị tướng lừng danh trong lịch sử dân tộc", giới thiệu về tiểu sử, cuộc đời, sự nghiệp, công lao của 60 vị tướng lừng danh trong lịch sử dân tộc với nhiều hình ảnh minh họa các danh tướng được lấy lại từ trên mạng internet, như truyện kiếm hiệp. Chính vì thế, NXB Văn hóa - Thông tin đã phải tạm ngừng hoạt động vì nhiều sai sót mang tính hệ thống.

Theo thống kê của Cục Xuất bản, In và Phát hành (Bộ Thông tin và Truyền thông), trong năm 2014, có 306 xuất bản phẩm bị xử lý vi phạm. Cục cũng khẳng định, sang năm 2015, sẽ tăng cường rà soát lại hoạt động của các NXB trên cả nước và sẽ mạnh tay xử lý những đơn vị năng lực yếu, không đáp ứng các tiêu chí hoạt động.

Ngổn ngang chuyện tác quyền âm nhạc

Phân định tác quyền âm nhạc là câu chuyện nóng xuyên suốt năm qua. Giữa năm 2014, làng nhạc Việt Nam xôn xao câu chuyện nhạc sỹ Phó Đức Phương - Giám đốc Trung tâm Bảo vệ tác quyền âm nhạc Việt Nam phải đích thân đi đòi tiền tác quyền của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn trong liveshow Khánh Ly. Sau đó Công ty Đồng Dao - đơn vị tổ chức phải trả bản quyền cho 2 chương trình Khánh Ly tại Hà Nội và Đà Nẵng diễn ra trong tháng 8 vừa qua là 250 triệu đồng. Lùm xùm chuyện tác quyền đêm nhạc của Khánh Ly đến nay vẫn còn gây nhiều tranh luận.

Rồi trường hợp của ca sĩ Sơn Tùng M-TP với nghi án đạo nhạc, gần nhất là vụ đạo beat (bản phối) ca khúc “Chắc ai đó sẽ về”. Ca khúc này đã gây nên một cuộc tranh luận dài kỳ về vấn đề đạo nhạc. Nhiều cuộc họp bàn của những người trong giới và cơ quan chức năng đã diễn ra. Cuối cùng “Chắc ai đó sẽ về” phải thay toàn bộ phần beat mới được tiếp tục lưu hành. Sự việc cũng làm ảnh hưởng đến ekip làm phim “Chàng trai năm ấy”.

Ông Phan Đình Tân, Chánh văn phòng Bộ VH-TT&DL chia sẻ: “Qua sự việc của Sơn Tùng, Bộ cũng muốn gửi đến mọi người một thông điệp rằng hãy lao động bằng chính sức lực và trí tuệ của mình. Bộ không bao giờ cổ súy cho những hành vi thiếu trung thực trong sáng tạo, không cổ súy cho việc biến thành quả của người khác thành thành quả của mình.”

Nhìn lại một năm hoạt động của làng văn hóa – giải trí, dẫu biết vẫn còn nhiều bộn bề nhưng  dù sao, văn hóa - giải trí là một mảnh ghép không thể tách rời trong đời sống xã hội. Hy vọng rằng, làng giải trí Việt Nam sẽ có nhiều điểm sáng hơn trong năm mới 2015.

Lưu Nhi

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Hà Tĩnh khen thưởng 50 lao động tiêu biểu trong thi đua “Lao động giỏi - Lao động sáng tạo”

Hà Tĩnh khen thưởng 50 lao động tiêu biểu trong thi đua “Lao động giỏi - Lao động sáng tạo”

(LĐTĐ) Sáng 24/4, UBND tỉnh Hà Tĩnh tổ chức lễ phát động Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động, Tháng Công nhân và cuộc thi bút ký, phóng sự về công đoàn, công nhân, lao động Hà Tĩnh; tôn vinh công nhân, lao động tiêu biểu năm 2024.
10 trường học tại quận Ba Đình đồng loạt triển khai “Cổng trường an toàn giao thông”

10 trường học tại quận Ba Đình đồng loạt triển khai “Cổng trường an toàn giao thông”

(LĐTĐ) Sáng 24/4, UBND quận Ba Đình, Công an quận Ba Đình, Phòng Cảnh sát giao thông (Công an thành phố Hà Nội) đồng loạt triển khai mô hình “Cổng trường an toàn giao thông” tại 10 điểm trường tiểu học, trung học cơ sở trên địa bàn quận.
Quận Bắc Từ Liêm phát động Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2024

Quận Bắc Từ Liêm phát động Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2024

(LĐTĐ) Sáng 24/4, Ủy ban nhân dân (UBND) và Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Bắc Từ Liêm phối hợp tổ chức Lễ phát động hưởng ứng Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) và Tháng Công nhân năm 2024.
Giải bóng đá Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX - năm 2024: Đội nào sẽ lên ngôi vô địch?

Giải bóng đá Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX - năm 2024: Đội nào sẽ lên ngôi vô địch?

(LĐTĐ) Sáng 24/4, trên sân vận động Tây Hồ đã diễn ra vòng bán kết Giải bóng đá công nhân, viên chức, lao động Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX - năm 2024.
Giá xăng có thể sẽ giảm vào ngày mai, 25/4

Giá xăng có thể sẽ giảm vào ngày mai, 25/4

(LĐTĐ) Nhiều ý kiến dự báo giá xăng trong nước tại kỳ điều hành ngày mai 25/4 có thể giảm theo xu hướng trên thế giới.
Nhiều hoạt động thiết thực trong Tháng Công nhân năm 2024 tại Thành phố Hồ Chí Minh

Nhiều hoạt động thiết thực trong Tháng Công nhân năm 2024 tại Thành phố Hồ Chí Minh

(LĐTĐ) Tháng Công nhân lần thứ 16 - năm 2024 sẽ được Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Thành phố Hồ Chí Minh triển khai với nhiều hoạt động thiết thực.
Quận Cầu Giấy: Nhiều hoạt động ý nghĩa hưởng ứng Tháng Công nhân năm 2024

Quận Cầu Giấy: Nhiều hoạt động ý nghĩa hưởng ứng Tháng Công nhân năm 2024

(LĐTĐ) Tại Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024, Liên đoàn Lao động quận Cầu Giấy đã tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa như ký kết chương trình "Phúc lợi đoàn viên công đoàn", khám sức khỏe miễn phí và tặng quà cho đoàn viên vượt khó, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Tin khác

Ảnh những khoảnh khắc ấn tượng vòng Tứ kết

Ảnh những khoảnh khắc ấn tượng vòng Tứ kết

(LĐTĐ) Giải bóng đá Công nhân, viên chức, lao động Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX - 2024 đã đi đến vòng tứ kết với 4 cặp đấu diễn ra rất hấp dẫn và kịch tính. Sau đây là một số hình ảnh sinh động trong ngày thi đấu hôm nay (23/4).
Taylor Swift từng biểu diễn với trái tim tan vỡ

Taylor Swift từng biểu diễn với trái tim tan vỡ

(LĐTĐ) Trong tour "Eras Tour", Taylor Swift đã tiết lộ về sự đau khổ của mình sau khi chia tay bạn trai lâu năm Joe Alwyn.
Hai Kiện tướng quốc gia thi Mister Vietnam 2024

Hai Kiện tướng quốc gia thi Mister Vietnam 2024

(LĐTĐ) 60 gương mặt vừa lọt vào vòng sơ khảo cuộc thi Mister Vietnam - Nam vương Việt Nam mùa 2 năm 2024. Trong đó, 2 gương mặt đã để lại nhiều ấn tượng với Ban Tổ chức bởi nổi bật ở lĩnh vực thể thao.
Phim 18+ “Cái giá của hạnh phúc”: Lỗi kịch bản hay “lọt” kiểm duyệt?

Phim 18+ “Cái giá của hạnh phúc”: Lỗi kịch bản hay “lọt” kiểm duyệt?

(LĐTĐ) Phim ảnh là một trong những loại hình của nghệ thuật thứ 7, bên cạnh chức năng giải trí còn có chức năng giáo dục. Song thời gian qua, không ít phim thương mại do các nhà sản xuất trong nước dàn dựng quá thiên về yếu tố “sinh lý”, thậm chí đi ngược với thuần phong, mỹ tục vẫn cứ được công chiếu. Phim “Cái giá của hạnh phúc” là ví dụ.
Giờ thứ 9+: Sân chơi sôi động của công nhân, người lao động Việt Nam

Giờ thứ 9+: Sân chơi sôi động của công nhân, người lao động Việt Nam

(LĐTĐ) Sau hai mùa thành công, phiên bản mới của Giờ thứ 9+ mùa có nhiều đổi mới về nội dung, chương trình sẽ lên sóng vào lúc 15h00 ngày 28/4 trên VTV3.
U23 Việt Nam bị tổn thất về lực lượng sau trận thắng U23 Malaysia

U23 Việt Nam bị tổn thất về lực lượng sau trận thắng U23 Malaysia

(LĐTĐ) Đội tuyển U23 Việt Nam đón tin kém vui về lực lượng sau trận thắng U23 Malaysia.
U23 Việt Nam là đội đầu tiên của Đông Nam Á vào tứ kết giải U23 châu Á 2024

U23 Việt Nam là đội đầu tiên của Đông Nam Á vào tứ kết giải U23 châu Á 2024

(LĐTĐ) Tính đến lúc này, khi lượt trận thứ 2 của vòng bảng vừa khép lại, danh tính 5 đội chính thức góp mặt ở tứ kết giải U23 châu Á 2024 đã được xác định.
Đánh bại Wolves, Arsenal trở lại ngôi đầu bảng Ngoại hạng Anh

Đánh bại Wolves, Arsenal trở lại ngôi đầu bảng Ngoại hạng Anh

(LĐTĐ) Dù phải làm khách trên sân của Wolves, Arsenal vẫn giành chiến thắng để lấy ngôi đầu bảng giải Ngoại hạng Anh.
Hạ đẹp Malaysia, U23 Việt Nam chờ tin vui vào tứ kết cùng Uzbekistan

Hạ đẹp Malaysia, U23 Việt Nam chờ tin vui vào tứ kết cùng Uzbekistan

(LĐTĐ) Với chiến thuật hợp lý, U23 Việt Nam đã không gặp quá nhiều khó khăn để giành chiến thắng với tỷ số 2-0 trước U23 Malaysia nhờ các pha lập công của Văn Khang và Minh Khoa. Chiến thắng này, gần như chắc chắn sẽ giúp thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn giành tấm vé vào tứ kết cùng với Uzbekistan sớm một lượt trận.
Đêm nay (19/4), Nhật Bản và Hàn Quốc sẽ cùng giành vé đi tiếp?

Đêm nay (19/4), Nhật Bản và Hàn Quốc sẽ cùng giành vé đi tiếp?

(LĐTĐ) Tối nay (19/4) sẽ diễn ra hai trận đấu bảng B vòng chung kết Giải bóng đá U23 châu Á năm 2024. Khả năng cao, U23 Nhật Bản sẽ sớm giành vé đi tiếp khi gặp U23 Các Tiểu vương quốc Ả rập Thống nhất (UAE) vào 22 giờ 30 phút, trong khi U23 Trung Quốc sẽ khó có điểm trước U23 Hàn Quốc ở trận đấu trước đó vào 20 giờ.
Xem thêm
Phiên bản di động